Gia đình, nền tảng của xã hội
Vatican ngày 18/06/2004
Trong bài diễn văn với tân đại sứ Tây
Ban Nha tại Toà Thánh, ĐGH Gioan Phaolô II khẳng định rằng gia đình là
« nền tảng của mọi xã hội » và những quyền của nó « cao hơn
những quyền của xã hội ».
Gia đình cũng là « nơi không thể
thay thế của sự liên đới » và là « trường học tự nhiên của sự sống hài hoà »,
chính trong gia đình « mà sự giáo huấn về bổn phận của mỗi người được
hoàn thành ».
Ngài nhận định : « Cao
hơn những quyền của xã hội, quyền của gia đình là được sinh ra và lớn lên trong
một tổ ấm vững chắc, trong đó những quyết định của cha mẹ được thực hiện một
cách tự nhiên ».
ĐGH nhấn mạnh rằng xã hội được phong
phú là nhờ những phần tử nhỏ. Ngài khuyến cáo « đừng nhượng bộ trước những
thời trang » có khuynh hướng « coi như hôn nhân những hình thức sống
chung khác, thường hoàn toàn khác và ngay cả đối nghịch với hôn nhân hoặc coi
trẻ em chỉ như một thứ đồ để thoả mãn cá nhân mình ».
ĐGH cũng khẳng
định : « Gia đình có quyền và có bổn phận giáo dục con cái phù
hợp với những xác tín đạo đức và tôn giáo của mình, bởi vì sự hình thành trọn
vẹn của một cá nhân không thể tách rời khỏi chiều kích tâm linh và siêu hình ».
Về vấn đề giáo dục, ĐGH khyên
« đừng đánh giá thấp việc dậy tôn giáo trong trường học công cộng »,
bởi vì nền tảng của trường học công cộng là « quyền của các gia đình mong
muốn được hưởng điều đó mà không có sự kỳ thị ».
Lang Biang dịch