Bảo vệ sự sống con người là bổn phận của mọi lương tâm
Vatican ngày 18/06/2004
Trong bài diễn văn với tân đại sứ Tây
Ban Nha tại Toà Thánh, ông Jorge Descallaz,
ĐGH Gioan Phaolô II nhắc nhở rằng bảo vệ sự sống con người là bổn phận
của mọi lương tâm.
ĐGH thoả mãn với mối quan hệ ngoại
giao tốt đẹp giữa Tây Ban Nhà và Toà thánh. Ngài không quên gợi lại năm lần
thăm viếng của ngài tại đất nước này và nhấn mạnh trong lần cuối cùng vào tháng
5 năm 2003 “ một dấu chỉ hy vọng cho Giáo Hội và cho xã hội Tây Ban Nhà khi
thấy những giá trị lớn được sống một cách nhiệt tình ”. ĐGH thấy trong những
giá trị này như linh hồn bảo đảm sự liên tục của mọi hành động con người, nguồn
gốc của sự sáng tạo và sự nhiệt tình trước sự ngã lòng và sự hiềm thù ! Ngài
cũng nhắc lại những cuộc khủng bố tại thủ đô Madrid ngày 11 tháng 3 vừa qua.
Chính những giá trị nền tảng siêu hình, cần thiết cho một trật tự thế giới công
bình và xứng đáng với con người mà Giáo Hội cố gắng mời gọi những người có
thiện chí xây dựng xã hội.
ĐGH cho thấy sự nghịch lý của một số
khuynh hướng vừa đề cao đời sống cá nhân vừa chống lại nhân phẩm và những quyền
nền tảng của con người. Ngài đưa ra thí dụ
sự giới hạn quyền sống trong trường hợp phá thai. Ngài nhấn mạnh: “ bảo
vệ sự sống là vấn đề của mọi người, đó không phải là ưu tiên Kitô Giáo mà là
bổn phận của mọi lương tâm mong muốn chân lý và ưu tư đến tương lai của nhân
loại ”.
Bởi thế ĐGH
kêu gọi những nhà lãnh đạo, với tư cách là những người bảo đảm những nhân quyền
phổ quát, có trách nhiệm bảo vệ sự sống, nhất là sự sống của những người yếu
đuối nhất. Ngài lên án một ngụy biện khi người ta thường cho rằng những đặc
quyền dành được cho một thiểu số mà không quan tâm đến đa số là những chiến
thắng xã hội. Những người có trách nhiệm công cộng có bổn phận phải chứng tỏ sự
quan tâm và cảnh giác nhiều hơn.
Lang Biang dịch