Tin đặc biệt Lộ Đức.
Lịch sử của « Lễ Hành
Hương Quốc Gia » và « Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời ».
Vaticanô
ngày thứ ba 29 tháng 06 năm 2004. (Zenit.org/french) - Một ngày đáng
nhớ : 21 tháng 07 năm 1875, ngày của « lễ hành hương Pháp Quốc đầu tiên»
tại Lộ Đức. Một con số đáng ghi : 492, số khách hành hương của « ngày
lễ hành hương « Quốc Gia » đầu tiên này đã được tổ chức bởi gia đình
thiêng liêng của dòng Lên Trời, và đã chọn chẳng bao lâu sau đó như ngày cố định
của « Lễ mừng Đức Maria lên trời cả hồn lẫn xác ».
Chuyến thăm Lộ Đức
ngày 15 tháng 08 tới của ĐGH GP II, nhân dịp mừng sinh nhật 150 năm ngày công bố
Tín Điều Vô Nhiễm Nguyên Tội trùng hợp với những ngày quen thuộc của « Lễ Hành
hương Pháp Quốc tại Lộ Đức » : một tổ chức đã hơn 100 năm, dưới sự chăm
sóc của các Linh Mục dòng Lên Trời, mà năm nay sẽ phục vụ lễ hành hương bên cạnh
ĐGH GP II.
Trang điện tử của
hội đoàn tổ chức, « Đức Bà cứu rỗi » (www.notredamedesalut.org) nhắc lại
sau đây một số ngày đáng nhớ.
Một sự ăn sâu phong phú trong Lịch Sử của Nước Pháp.
Kể từ năm 1870
trong một nước bị khủng hoảng bởi chiến tranh và những đựng độ đẫm máu của nhóm
« Commune », một phong trào cải tân thần linh bắt đầu phát triển. Điều
mà phong trào xúc tiến là cầu nguyện và hành động cho « sự cứu rỗi của nước
Pháp ». Những người tiên khởi này yêu cầu sự giúp đỡ của nhà dòng trẻ của
các Cha dòng Lên Trời - được thành lập tại thành phố Nîmes (miền nam nước Pháp)
bởi cha Emmanuel d’Alzon vào năm 1850 – và các cha François Picard và
Vincent-de-Paul Bailly.
Tháng 01 năm
1872, nhóm ba linh mục này lấy tên « Hội đoàn Đức Bà cứu rỗi » và khơi
dậy một số ý kiến xây dựng, đặc biệt về những Lễ hành hương. Người ta bắt đầu đi
hành hương tại thành phố Salette (tháng 08 năm 1872) và năm sau đó, ngày 21 tháng
07 năm 1873, diễn tiến Lễ Hành Hương Quốc Gia đầu tiên, tại Lộ Đức, với 492 khách
hành hương. Cùng năm đó, Hội đoàn Đức Bà Cứu Rỗi cho ra đời tờ tuần báo
« Khách hành hương » (Le Pèlerin), tờ báo đầu tiên của nhóm Bayard, để
đan kết những mối dây giữa những khách hành hương.
Năm 1880 :
sau nhiều năm, số khách hành hương gia tăng và những bệnh nhân, càng lúc càng đông
đảo hơn, đi theo. Để chăm sóc những người này, những giáo dân ước muốn đến giúp
đỡ các Cha dòng Lên Trời, thành lập hội « Nhà tiếp đãi Đức Bà Cứu Rỗi ».
Họ chấp nhận trang trải những chăm sóc và những di chuyển cho những bệnh nhân đến
dự lễ hành hương. Từ ngày đó, « Nhà Tiếp Đón Đức Bà Cứu Rỗi » tiếp tục
theo đuổi sứ mệnh của mình trong khuôn khổ của Lễ Hành Hương Quốc Gia.
Năm 1885 :
Nhà Tiếp Đón Đức Bà Cứu Rỗi » làm gương và đóng góp vào sự thành lập Nhà
Tiếp Đón Đức Bà Lộ Đức, nhà tiếp đãi trong Thánh địa Lộ Đức.
Ngày hôm
nay : sau hơn một thế kỷ, các Lễ hành hương tại Lộ Đức đã được phát triển
rất nhiều. Các địa phận đến từng phái đoàn tại Lễ hành hương quốc gia cũng đã gây
dựng những Lễ hành hương địa phận của mình. Những khách hành hương khác tụ tập
chung quanh các dòng nữ khác và theo từng loại cấp. Tuy nhiên, « Lễ hành hương
quốc gia » tiếp tục tụ tập những đám đông đến từ khắp nơi trên nước Pháp và
Âu Châu. Năm nay, Lễ hành hương quốc gia được chủ tọa bởi Đức Cha Philippe
Barbarin, Giáo Trưởng vùng Gaules, Hồng Y Tổng Giám Mục địa phận Lyon.
Để đến Lộ Đức với
Lễ Hành Hương Quốc Gia, quý vị có thể liên lạc với Hội Đoàn Đức Bà Cứu Rỗi (http://www.notredamedesalut.org
hay, số 10, Rue François 1er, 75008 Paris. Số Điện Thoại (33) (0)1
58 36 08 82 (chú thích : từ ngoài nước Pháp, sau số 33 thì bỏ số 0 đi), Fax :
33 (0)1 58 36 08 84 và địa chỉ thư điện tử assocnds@yahoo.fr
).
Trần Văn Toàn