Vatican
ngày 2/7/2004
ĐGM Migliore giải
thích trên đài Radio Vatican rằng bằng một quyết định được chấp nhận 100% bởi
LHQ, từ nay Toà Thánh được hưởng quyền và ưu tiên như những quan sát viên thường
trực khác trong tổ chức này : Toà Thánh không còn cần có phép để tham gia
trong những cuộc tranh luận, có quyền trả lời, phổ biến tài liệu của mình và
đặt những câu hỏi.
Vào thứ năm ngày
1 tháng 7, quan sát viên thường trực của Toà Thánh tại LHQ, ĐGM Celestino
Migliore, đã cám ơn hội nghị đã chấp thuận điều khoản liên quan đến vai trò của
Toà Thánh trong LHQ cùng lúc mà Sứ Vụ thường trực này mừng kỷ niệm 40 năm hiện
diện.
ĐGM Migliore tỏ ý
hài lòng : « Sự chấp thuận này là một bước tiến quan trọng phản ảnh những
giá trị nền tảng và những ích lợi chung được chia sẻ bởi LHQ và Toà Thành.
Chúng ta dấn thân trong cùng những viễn tượng liên quan đến sự bảo vệ những
quyền nền tảng, nhân phẩm và giá trị của con người cũng như sự đề cao lợi ích
chung »
ĐGM Migliore
nhắc nhở tầm quan trọng của luật pháp dựa trên luật tự nhiên khi ngài
nói : « Cộng đồng quốc tế phải được tổ chức trên luật pháp, một
loại luật không phát xuất từ sự bồng bột nhưng từ những nguyên tắc phổ quát của
bản tính con người, chỉ loại luật này mới có khả năng đưa nhân loại hướng về
tương lai. Nếu những nguyên tắc này hướng dẫn hành động của chúng ta thì chúng
ta sẽ đạt đến mục tiêu chung là xây dựng một nền hoà bình và một nền công lý
lâu dài và phổ quát ».
ĐGM Migliore
giải thích : « Đây không phải là một điều mới mẻ tuyệt đối bởi
vì từ 40 năm nay, Toà Thánh tham gia vào những công việc của LHQ. Quy chế quan
sát viên thường trực dựa trên một loại luật thực tiễn hơn là ghi chú. Hơn nữa
một số hình thức cho tới nay không tạo dễ dãi một sự tham gia hữu hiệu, bởi thế
hội nghị LHQ đã chấp thuận cho Toà Thánh một quy chế sáng sủa và thuận tiện
hơn. Chẳng hạn bây giờ chúng tôi can thiệp mà không cần chờ phép của những nhóm
vùng, chúng tôi có thể phổ biến những tài liệu với tư cách là tài liệu làm việc
của hội nghị, chúng tôi có quyền trả lời, đó là một sự tham gia hoàn toàn hơn,
trôi chảy hơn trên nền tảng một quy chế được nhìn nhận bởi 191 quốc gia ».
Ngài cũng giải
thích rằng Toà Thánh không xin quy chế của một thành viên chính thức trong hội
nghị LHQ vì Toà Thánh muốn tham gia vào những công việc của LHQ dưới khía cạnh
một toà án quốc tế hơn là dưới khía cạnh một chính phủ quốc tế, phù hợp với sứ
mệnh tinh thần và đạo đức của mình.
Về những cổ động nhằm trục xuất Toà Thánh ra khỏi
LHQ, ĐGM Migliore nhấn mạnh rằng sáng kiến này được đưa ra dựa trên những ý
thức hệ của những nhóm có những quan niệm trái ngược lại với thâm tín và lập
trường của Toà Thánh về những vấn đề liên quan đến sự sống. Quy chế của một
thành viên hay một quan sát viên tại LHQ được xác định dựa trên những lý lẽ có
tính cách luật pháp chứ không có tính cách ý thức hệ và đó là điều đúng đắn. Đó
là một bảo đảm có tính cách dân chủ cho phép những thành phần của cộng đồng
quốc tế tham gia vào cuộc tranh luận dù họ có thể và thường có những mục tiêu
và những lập trường khác biệt, nhưng họ quy tụ lại để tranh luận và thương
thuyết nhằm giải quyết những khác biệt bằng con đường hoà bình và trong ích lợi
chung.
Cuối cùng ĐGM
Migliore chia sẻ rằng ngài « đề cao ý kiến này với nhiều hài lòng bởi vì
trong giao tiếp trực tiếp với những nhà lãnh đạo của LHQ và những đại diện các
quốc gia thành viên, tôi nhận được rất nhiều khích lệ và ủng hộ về sự đóng góp
của ĐGH và của Toà Thánh nhân danh hoà bình và ưu tư cho toàn nhân loại... Tôi
phải nhìn nhận rằng tôi đã không gặp một sự dè dặt không thể vượt qua nào hoặc
nỗi sợ hay sự do dự có tính cách ý thức hệ ».
Lang Biang dịch