Ngân quỹ năm 2003
của điện Vatican : khoảng 203 triệu euro, dù hơi ngẩng lên nhưng vẫn còn
trong « đèn đỏ »
Vatican ngày 7/7/2004
Đã phải có hơn 203 triệu euro - một ngân quỹ nhỏ đối với
một tổ chức quốc tế tầm cỡ này – cho guồng máy của những cơ quan của Toà Thánh
tại Rôma và trên thế giới cũng như thành Vatican trong năm 2003 : những
nguồn tài chánh vẫn chưa đủ trong năm này để đi tới mức quân bình. Dù hơi đỡ
hơn so với sự thiếu hụt của năm 2002, bản báo cáo tài chánh năm 2003 của điện
Vatican vẫn trong « đèn đỏ » : hơn 9 triệu euro. Tuy rằng những đóng
góp của giáo dân và những cộng đồng tôn giáo nhất là cho quỹ công việc từ thiện
của ĐGH vẫn tiếp tục tăng lên : hơn 55 triệu dollars.
Bản báo cáo tài chánh của Toà Thánh và của quốc gia thành
Vatican đã được phổ biến trong một văn
bản xuất hành hôm nay bởi phòng báo chí của Toà Thánh, bản tường trình sẽ được
trình bầy với báo chí vào khoảng trưa ngày mai.
Cuộc họp lần thứ 38 của uỷ ban các ĐHY để bàn về những vấn
đề tổ chức và kinh tế của Toà Thánh đã diễn ra ngày thứ ba 6/7 tại Vatican dưới
sự chủ sự của ĐHY Quốc Vụ Khanh Angelo Sodano.
Toà Thánh
Cuộc họp được khai mạc bằng sự trình bầy về kết quả tài
chánh của Toà Thánh bởi ĐHY Sergio Sebastiani, chủ tịch Bộ Kinh Tế. Tất cả
những thu nhập là 203 659 498 euro và tổng cộng những chi tiêu là 213 228 954
euro, sự thiếu hụt là 9 569 456 euro, thấp hơn mức thiếu hụt năm 2002 là
29,15%. Phần lớn những chi tiêu được dành cho sự quản lý bình thường và những
dịp đặc biệt của những cơ quan của Toà Thánh, mỗi cơ quan theo lãnh vực của
mình phục vụ Giáo Hội hoàn vũ. Những người làm việc trong Toà Thánh tất cả có 2
674 người, 755 linh mục, 344 nam nữ tu sĩ và 1 575 người dân, số người về hưu
có khoảng một ngàn người.
Thành Vatican
ĐHY Sebastiani sau đó đã trình bầy bản báo cáo của thành
Vatican : 44 hếc-ta vườn, dinh thự, tính cả nhà nguyện Sixtine, đền thánh các
tông đồ... Nhân viên của thành Vatican là 1 534 người. Thiếu hụt ngân quỹ trong
năm 2003 là 8 820 678 euro. Kết quả âm này, thấp hơn thiếu hụt năm trước 45%,
bắt nguồn từ những chi tiêu đặc biệt của việc sửa chữa các dinh thự cũng như sự
đóng góp 10 452 543 euro giúp một nửa số thiếu hụt của đài Radio Vatican. Một
chi tiêu khác cũng được thực hiện nhằm bảo vệ, sửa chữa kho tàng nghệ thuật của
Toà Thánh, nơi lôi cuốn những khách thăm viếng trên toàn thế giới.
Sự đóng góp của giáo dân
Quỹ đồng xu thánh Phêrô bao gồm những quyên góp trong các
giáo phận trên toàn thế giới, nhất là vào dịp lễ thánh Phêrô và Phaolô, sự đóng
góp của các tu hội, các viện tôn giáo cũng như sự cống hiến của người giáo dân,
trong đó càng ngày càng tăng cho quỹ công việc từ thiện của ĐGH. Tổng số tiền đóng góp năm 2003 là
55 842 854 dollars, tăng 5,7% so với năm 2002. ĐGH dùng quỹ này trong những
công việc bác ái để bầy tỏ sự quan tâm của Toà Thánh và Giáo Hội phổ quát bên
những người trong các nước khác nhau chịu thảm hoạ thiên nhiên hay không : động
đất, ngập lụt, chiến tranh, nạn đói, các bệnh truyền nhiễm, những người tỵ nạn.
Quỹ cũng được dùng để ủng hộ những sáng kiến của những cộng đồng tu sĩ trong
Thế Giới Thứ Ba nhằm đề cao nhân bản, giúp những công trình công giáo tại Thánh
Địa gặp khó khăn từ nhiều năm qua vì những tranh chấp.
Cũng như mọi năm, bản báo cáo của
Toà Thánh và của quốc gia thành Vatican đã được kiểm soát và chứng nhận.
Văn bản cũng ghi rõ rằng
trong cuộc thảo luận về các bản báo cáo, các ĐHY đã đề cập đến đề tài những
phương tiện truyền thông xã hội và đặc biệt là đài Radio Vatican : “ Giáo Hội
rất ý thức về việc xử dụng những khí cũ này, chúng đòi hỏi những nguồn tài
chánh quan trọng và những kỹ thuật luôn đổi mới, nhưng chúng là phương tiện
truyền thông quan trọng và hữu hiệu về hoạt động và giáo huấn của ĐGH và của
Giáo Hội phổ quát cũng như việc thụ huấn mục vụ, đặc biệt trong những nước ít
có phương tiện cho việc truyền giáo ”.
Lang Biang dịch