Trung
Quốc : Kiểm duyệt mạng lưới quốc tế, nhưng cho phép vô trang điện tử của
Vatican.
Vaticanô, Thứ Sáu
23 tháng 07 năm 2004 (Zenit.org/french) – Trung Hoa Dân Quốc
đang thực hiện với giá rất cao một chiến dịch kiểm duyệt mạng lưới quốc tế, nhưng
cho phép nối mạng vào trang điện tử của Vaticanô, đài phát thanh Vaticanô bằng
tiếng Hoa, và Thông Tấn Xã Fides (cũng có một trang bằng tiếng Hoa), cũng như Đài
Phát Thanh « Chân Lý » (Veritas) của Đài Loan là những chương trình
không được coi như là « độc hại ».
Nhóm Na-Uy « Forum
18 », mà tin tức được lấy lại bởi « Tin Tức Á Châu » (Asianews),
thực thế có đề cập đến « chiến dịch rộng lớn nhất và mắc tiền nhất của kiểm
duyệt » trên thế giới chống lại rất nhiều trang điện tử có nội dung Tôn Giáo
và có máy chủ nằm ở ngoại quốc : cửa vô mạng của những trang này bị đóng bởi
một hệ thống canh chừng đặc biệt quốc gia đã được cài đặt bởi chính quyền,
« Tường chống lửa bằng khiên vàng » (Golden Shield Firewall ».
Trong vòng hai tháng,
« Forum 18 » đã thực hiện một cuộc thăm dò cho thấy cách rõ rệt một sự
kiểm soát chặt chẽ hệ thống mạng lưới quốc tế bên Trung Quốc, đặc biệt những
trang điện tử nới về sự bách hại những nhóm kitô giáo, những nhóm dân thiểu số
của Trung Quốc, là những vấn đề, theo chính quyền, có thể gây ra những hậu quả
chính trị, làm thiệt hại đến sự ổn định xã hội hay nuôi dưỡng những khuynh hướng
chia rẽ phản đối.
Cuộc thăm dò đã được thực hiện
trong gian đoạn giữa tháng 05 và giữa tháng 07, bằng cách kiểm soát những lối vô
mạng từ nhiều nơi khác nhau trên Trung Quốc, và kể cả lúc kỷ niệm 15 năm ngày
thanh trừng tại công trường Điện An Môn.
Cuộc điều tra cho thấy rằng không
thể vô được những trang điện tử nói về sự bách hại những giáo dân hay những tín
hữu Tin Lành, về Đức Da Lai La Ma, về phong trào tôn giáo Falun Gong, về nhóm
thiểu số tín hữu Hồi Giáo Uigura thuộc vùng XinJiang.
Trần Văn Toàn