Vatican ngày 14/9/2004
Theo thông tấn « Các Giáo Hội Á châu » của Hội
Truyền Giáo Paris, Uỷ ban thành phố Djakarta muốn xây một trung tâm chuyên về
sự đối thoại liên tôn giáo nhằm đề cao sự thông hiểu và hài hoà giữa các tôn
giáo được chính thức công nhận tại Nam Dương. Ông Sutiyoso, thống đốc của thủ
đô, đã tuyên bố như thế vào ngày 30/07 vừa qua khi ông đặt cơ sở làm việc cho
những thành viên của « Hội cho sự góp ý và thông tin liên tôn giáo »
tại toà thị sảnh thành phố Djakarta. Nhân cơ hội này, ông cũng xác định rằng
trung tâm này sẽ là nơi cho những hoạt động của hội này, được thiết lập năm
1999 sau những cuộc xung đột giữa các chủng tộc.
Hội đại
diện cho sáu tôn giáo được chính thức công nhận tại Nam Dương : phật giáo,
công giáo, khổng giáo, ấn giáo, hồi giáo và tin lành giáo. Trong 23 thành viên
có những nhà chức trách tôn giáo quan trọng và những giáo sư đại học. Hội nhắm
tạo những cuộc đối thoại và sự tìm hiểu liên tôn giáo. Trong bài diễn văn, ông
Sutiyoso đã tuyên bố rằng uỷ ban thành phố dành ưu tiên cho những hoạt động này
để đề phòng những xung đột tôn giáo, xã hội hay khủng bố vẫn còn xẩy ra rất
thường : « Chúng tôi muốn Djakarta trở thành bảng chỉ dẫn của sự hài hoà
tôn giáo cho cả nước ». Uỷ ban thành phố sẽ xây trung tâm này đầu năm tới
trên một mảnh đất rộng bốn hec-ta tại Petamburan ở trung tâm thành phố. Trung
tâm cũng cống hiến những khoá học tôn giáo để « con em chúng ta có thể học
hỏi thế nào là sự đa dạng tại Nam Dương và làm sao sống chung một cách hài
hoà ».
Ông Husein Umar, thành viên của Uỷ ban Hồi giáo Nam Dương,
đã tuyên bố rằng gia nhập Hội là làm việc cho sự hài hoà liên tôn giáo :
« Sống trong hài hoà là sống trong sự hiệp nhất ». Ông kêu gọi tất cả
các tín hữu, nhất là những người có trách nhiệm, hãy trở thành những khí cụ của
sự hài hoà ; một tiêu chuẩn đạo đức trong những tương quan liên tôn giáo
là điều cần thiết để những tín hữu của các tôn giáo biết tôn trọng lẫn nhau.
Cha Ignatius Ismartono, tổng thư ký của Uỷ ban cho sự
thống nhất và những vấn đề liên tôn giáo của Hội đồng Giám mục Công giáo, đã
nói rằng ngài vui mừng đón nhận sáng kiến này, ngài hy vọng mọi tôn giáo tại
Nam Dương sẽ được nhận vào đây và Uỷ ban thành phố sẽ thực sự phát triển sự đối
thoại liên tôn giáo này.
Thông tấn Zénit
Lang
Biang dịch