Đói và nghèo : ĐHY
Sodano nhắc nhở những dấn thân của các nước giầu
Vatican ngày 21/9/2004
ĐHY Sodano đã nhắc nhở trên diễn đàn LHQ sự dấn thân của
các nước giầu nhằm dành 0,7% của tổng sản lượng quốc nội của họ để giúp việc
phát triển.
ĐHY quốc vụ khanh Angelo Sodano đã tham dự, ngày 20/09 tại
New York, hội nghị LHQ dành cho đề tài “ Sáng kiến để chống lại nạn đói và nạn
nghèo” do tổng thống Ba Tây đề ra với sự hỗ trợ của nhiều thành viên trong LHQ.
ĐHY đã nhấn mạnh “ sự ủng hộ cá nhân của chính ĐGH Gioan Phaolô II cho sáng
kiến quan trọng này ”.
Nhắc lại sự dấn thân chống lại nạn đói nghèo của các chính
phủ trong hội nghị thế giới về lương thực năm 1996 và những “ mục tiêu của sự
phát triển ” của LHQ, ĐHY Sodano đã nhắc lại rằng “ những nguyên tắc trong lập
trường của Toà Thánh đã được trình bầy rõ ràng tại Tổ Chức Nông Lương (FAO) tại
Rôma năm 1996. Những nguyên tắc này là sự tôn trọng nhân phẩm con người, sự
thực hành nguyên tắc liên kết, việc xử dụng phổ quát những tài nguyên của trái
đất và sự đề cao hoà bình ”.
Ngài cũng nhấn mạnh đến « hành động nhân đạo rộng lớn
của những tổ chức công giáo trên toàn thế giới, đặc biết là những hội truyền
giáo trong những nước đang phát triển ». Ngài thêm rằng Giáo hội luôn cổ
động những sáng kiến cá nhân hay tập thể nhằm chống lại nạn đói trên thế giới
và tham gia vào những chương trình của những tổ chức của LHQ, nhất là Tổ Chức
Nông Lương (FAO), Quỹ quốc tế cho sự phát triển nông nghiệp (IFAD) và chương
trình lương thực thế giới (PAM).
ĐHY nói : « Người ta bắt
đầu từ từ ý thức sự thiếu phương tiện cần thiết để quản lý một chương trình thế
giới cho an ninh thực phẩm ». Ngài nhấn mạnh đến sự trầm trọng của tình
trạng hiện nay : « Sự chống lại nạn nghèo đói đi xa hơn là một tình
trạng khẩn cấp. Nó liên quan đến một chuỗi yếu tố phức tạp như sự cần thiết đầu
tư vào yếu tố con người địa phương – qua những trung tâm giáo dục và sức khoẻ -
hay sự thiết bị những kỹ thuật phù hợp bảo đảm sự công bằng trong thương mại
quốc tế ».
Thông tấn Zénit
Lang Biang dịch