ĐGH yêu
cầu những nhà chính trị hãy tìm sự hài hoà giữa Phúc Âm và hành động của mình
Vatican ngày 26/9/2004
ĐGH Giaon Phaolô II đã nhắc nhở
tầm quan trọng của sự dấn thân chính trị của người kitô hữu và yêu cầu họ luôn
luôn tìm kiếm sự hài hoà giữa Phúc Âm và hành động của mình. Đó là sứ điệp của
ngài gửi đến những người tham dự lễ mừng 100 tuổi của hội nghị Những Tuần Lễ Xã
Hội của Pháp được diễn ra từ ngày 23 đến 26 tháng 9 tại thành phố Lille, Pháp
quốc.
Những Tuần Lễ Xã Hội của Pháp được
lập nên bởi nhà doanh nghiệp Lyon, ông Marius Gonin và một thầy giáo tại Lille,
ông Adéodat Boissard. Mục đích nhắm tạo nên một luồng tư tưởng xã hội lấy bản
vị con người làm tâm điểm. Những Tuần Lễ Xã Hội của Pháp đã trở nên nơi gặp gỡ,
suy tư và trao đổi về những câu hỏi lớn được đặt ra trong xã hội dưới ánh sáng
của Phúc Âm. Những cuộc gặp gỡ hằng năm đón tiếp người có đạo hay không có đạo.
Trong sứ điệp được chuyển qua ĐHY
Roger Etchegaray, đại diện đặc biệt của ngài, ĐGH khẳng định : “ Sự hiện diện
của người Kitô hữu trong đời sống xã hội tạo nên một nhân chứng đích thực. Qua
cách thức học biết và phân tích những hiện tượng xã hội khác nhau và đề nghị
những cách giải quyết, họ đề cao ý nghĩa của con người và niềm hy vọng đến từ
Đức Kitô, họ phản ảnh chỗ đứng của những giá trị kitô giáo, đạo đức và tinh
thần, nguồn gốc hướng dẫn hành động của họ”.
ĐGH thêm : “ Sự dấn thân của những
người Kitô hữu trong lãnh vực chính trị là điều quan trọng. Tôi mời gọi họ đừng
lẩn tránh sứ vụ của mình trong lãnh vực này, mà luôn tìm cách hài hoà giữa Phúc
Âm, truyền thống linh thiêng và tông đồ, giáo huấn của Giáo Hội và những lựa
chọn, quyết định phải làm. Ơn gọi của người Kitô hữu là phục vụ anh em đồng
loại một cách nhưng không, nhắm đến một nền văn minh luôn luôn xứng đáng với
con người, nhất là trong sự cộng tác quốc tế mà trong đó sự liên đới được đặt
trên sự tìm kiếm lời lãi ”.
ĐGH yêu cầu những nhà chính trị
Kitô giáo chú ý đặc biệt đến những người trẻ : “ Phải bảo đảm cho chúng không
những sự hiểu biết mà còn những giá trị và một niềm hy vọng để đối đầu với một
số thái độ biểu hiệu ngày hôm nay của chúng như việc tự tử và dùng thuốc phiện.
Tuổi trẻ mong đọi nơi người lớn sự ủng hộ để nhìn về tương lai với sự thanh
thản và mục đích là làm sao để cho chúng được hưởng một gia sản tinh thần và
đạo đức ”.
Thông tấn Zénit
Lang Biang dịch