Rôma ngày 28/2/2006
Nhân dịp hội
nghị quốc tế với đề tài « Vay mượn nhỏ và việc chống nạn nghèo » được
Uỷ ban Công lý và Hoà bình tổ chức và kết thúc hôm nay, ĐGH đã gửi điện tín do
ĐHY quốc vụ khanh Angelo Sodano ký đến hội nghị.
Hội nghị nhìn
nhận rằng cho mượn tiền ngày hôm nay là điều đòi hỏi không thể thiếu, cũng như
vào thế kỷ thứ XIII, các thầy dòng Phanxicô đã tạo nên những cơ quan cho muợn
tiền giúp những người nghèo thì ngày nay người ta phải tạo ra những cơ hội để
những người không thể xử dụng những phương tiện ngân hàng có thể có cơ hội được
vay mượn.
Những thí dụ
điển hình từ các nước khác nhau như từ Ethiopie, Pérou, Ấn Độ, Cam Bốt cho tới
Đức, Ý cho thấy rằng vay mượn nhỏ là một trong những chìa khoá quan trọng cổ võ
sự phát triển, bởi nó góp phần thật sự vào cuộc chinh phục mục tiêu rộng lớn
nhất của thiên niên kỷ : giảm nạn nghèo trên thế giới.
Xét theo viễn
tượng đạo đức, Bà Margareth Pfeill, giáo sư đại học Đức Bà tại Hoa Kỳ, đã nhấn
mạnh rằng những chương trình cho vay mượn nhỏ phải hướng tới sự phát triển toàn
diện của người mượn tiền, vì nhân phẩm là chủ đề của hoạt động kinh tế :
« Những sáng kiến về vay mượn nhỏ nhiều nhất có thể được thực hiện với tư
cách là phương tiện tài chánh có tính cách đạo đức khi đề cao ethos của sự liên
đới, một tinh thấn chia sẻ của cải và khả năng của mình, một cách để tạ ơn
những điều mình có do lòng thương của Thiên Chúa ; làm sao để tình yêu thể
hiện qua những đòi hỏi của công lý nhằm thực hiện ích lợi chung ».
Để kết thúc
hội nghị, ĐHY Renato Raffaele Martino, chủ tịch Uỷ ban Công lý và Hoà bình,
thấy trong hội nghị này một kinh nghiệm hứng khởi nhiều thách thức và bổ ích.
Ngài nói : « Vay mượn nhỏ phải được thiết kế như một dụng cụ tài
chánh nhằm giúp những người nghèo đi vào tiến trình ích lợi của sự phát triển
trong tinh thần tham gia tích cực của chính họ để tìm ra câu trả lời thích hợp
cho những khó khăn của họ ». Ngài cũng nhấn mạnh tác động giữa những sáng
kiến cộng tác quốc tế trong tinh thần liên đới và bổ sung.
ĐHY Martino
cũng cảnh cáo về nguy hiểm thiết thực rằng việc vay mượn nhỏ bị một số người
xem như cơ hội để mở rộng thị trường tài chánh của họ và chỉ nhắm kiếm lời thật
nhiều. Bởi thế, ngài khuyến khích người kitô hữu hãy đứng hàng đầu trong
« sáng kiến bác ái » này trên phương diện xã hội, kinh tế, tài chánh
và chính trị để ủng hộ điều mà một số nhà tài chánh coi như một điều nghịch
lý : được vay mượn những người không thể tiếp cận hệ thống ngân hàng.
Thông tấn
Zenit
Lang Biang dịch