Đức
Giáo Hoàng truyền chức cho 15 tân linh mục, ngài nhắc nhở các tu sĩ đừng nghĩ
tới danh vọng trong Ơn Gọi.
VATICAN CITY 08-05-2006 (CNS) -- Đức Giáo Hoàng Benedict XVI
nói chức linh mục nên được hiểu như là một ràng buộc trong đời sống phục vụ tha
nhân chứ không nên coi như là một cơ hội để được thăng quan tiến chức.
ĐGH đã có lời dẫn giải ngay trước khi truyền chức cho 15 tân linh mục tại Vương
Cung Thánh đường Thánh Phêrô ngày mùng 7 tháng 5. Trong số các tân linh mục
đuợc truyền chức trong ngày hôm nay, mười hai vị là người Ý, sồ còn lại là
người Honduras, Do-thái và Bồ-lan.
Cao điểm của ngày lễ hôm nay là ngày kỷ niệm Thế Giới Cầu nguyện cho Ơn Thiên
Triệu. Trong bài giảng, ĐGH nói linh mục là “mục tử tốt lành” luôn sẵn sàng hy
sinh và hiến thân mình, biết đoàn chiên mình và phụng sự trong đoàn kết.
ĐGH mở đầu cho buổi bình luận với lời nhắn nhủ như về sự “tham danh vọng, tước
vị, sự quyến rũ để đạt tới ‘đỉnh cao’, giành cho mình một địa vị trong Giáo
hội” và chỉ để ý tới mình thay vì quan tâm đến và giúp đỡ tha nhân.
“Đây là hình ảnh của một người chỉ biết dùng chức linh mục để tạo cho mình được
trở nên quan trọng, và nổi tiếng, hình ảnh của một người nhắm tới mục đích tự
tôn mà không nghĩ tới tinh thần phục vụ trong khiêm nhường của Đức Kitô,” Đức
Giáo Hoàng Benedict nói.
Thay vì, ĐGH phát biểu tiếp, một linh mục nên có một thái độ hoàn toàn xả thân,
quên mình và ý thức rằng ơn gọi có thể tương phản lại sự ao ước của mình về sự
phát triển năng khiếu bản thân và lòng kính trọng.
ĐGH nói tinh thần tự nguyện của một linh mục để hy sinh chính bản thân mình cho
các tín hữu của ngài là một sự việc không những chỉ xẩy ra trong thời kỳ tử
đạo, nhưng là chuyện xẩy ra hằng ngày, ngài ở đó để giúp đỡ tha nhân mà không
nghĩ tới ích lợi và mục đích riêng tư.
Để chăn dắt giáo dân của mình, ĐGH nói, một linh mục phải biết rõ về họ -- gặp
gỡ, trò chuyện với họ và cởi mở khi trả lời những thắc mắc và mỗi khi họ cần
đến ngài.
“Kiến thức của một linh mục
không thể được biểu tượng qua những vẻ hiểu biết, lộ diện bên ngoài. Kiến thức
của linh mục phải được phát xuất từ con tim,” ĐGH nói.
Hướng về tinh thần hiệp nhất, ĐGH nói, linh mục cần phải có con mắt nhìn xa, hiểu
rộng, vượt qua lãnh vực của cộng đoàn mình và nhận thức thấy tinh thần Kitô hữu
có một sứ mệnh chung nhắm tới ích lợi cho hết mọi người.
“Sứ mệnh của Đức Kitô liên quan tới lòng nhân đạo, và do đó Giáo hội có bổn
phận giúp đỡ tất cả nhân loại nhận biết Thiên Chúa - Một Thiên Chúa của tất cả
chúng ta, Đức Giêsu Kitô đã được sai đến, đã chịu đau khổ, đã chết và đã sống
lại từ cõi chết,” ĐGH nói.
Đức Giáo Hoàng nói tiếp, Giáo hội không bao giờ thu hẹp phạm vi sinh hoạt trong
một giới hạn nào, Giáo hội có một trách nhiệm là mang Tin Mừng đến cho muôn
dân.
Hướng dẫn trong nghi lễ truyền chức, Đức Giáo Hoàng hỏi từng thầy phó tế xem họ
đã sẵn sàng tuyên hứa những lời hứa của một linh mục và tôn kính, vâng lời ĐGH
trọn đời chăng.
Các phó tế quy phục trên sàn Vương Cung thánh đường trong khi ca đoàn hát những
bài hát bằng tiếng La-tinh, họ qùy trước Đức Giáo Hoàng trong khi ngài đặt tay trên
đầu từng thầy. Trong lời cầu nguyện cho các tân linh mục, ĐGH cầu xin cho các
tân linh mục sống xứng đáng trong thiên chức của mình, làm gương sáng cho mọi
người.
Các linh mục chịu chức trong ngày mùng 7 tháng 5 đều sẽ phục vụ tại Giáo phận
Rôma.
Trong giờ đọc kinh truyền tin sau lễ giữa trưa, ĐGH cầu xin cho ơn gọi được tiếp
tục gia tăng mọi nơi trên hoàn vũ.
ĐGH nói sứ vụ của linh mục trong Giáo hội không thể thay thế được. ngay cả trong
những vùng hiện tại thiếu tu sĩ, ngài nói, Giáo hội có thể qủa quyết rằng Thiên
Chúa sẽ tiếp tục kêu gọi những thanh niên đáp ứng ơn gọi trong Thiên Chức Linh
mục.
Cao Nguyên Chuyển ngữ