Đức
Giáo Hoàng tuyên bố các tín hữu Công giáo phải phó thác vào chương trình cứu độ
của Thiên Chúa.
VATICAN CITY
17-05-2006 (CNS)
-- Đức Giáo Hoàng Benedict XVI nói, giống như Thánh Phêrô, các tín đồ Công Giáo
phải có lòng dũng cảm và nhún nhường phó thác vào Đức Kitô, Ngài đang hướng dẫn
Giáo hội của Ngài trong chương trình hoán cải hoàn vũ.
Trong buổi hội kiến chung ngày 17 tháng 5 trước khoảng 45.000 người tụ tập tại
Công trường Thánh Phêrô, ĐGH phát biểu về nhân cách “nổi bật của các tông đồ.”
Tự thâm tâm của ngài, Đức Giáo Hoàng phát biểu – “dường như trong những buổi
nói truyện khác nhau của Thánh Phêrô – qua hiện thực cụ thể của Ngài – là lời ủi
an quí gía và bài học đáng ghi nhớ cho tất cả chúng ta.”
Giống như Thánh Phêrô, ngài nói tiếp, “chúng ta khát khao Chúa, và chúng ta
cũng muốn được khoan hồng, nhưng chúng ta cũng mong mỏi tình Chúa luôn vững
mạnh và hoán cải hoàn vũ ngay tức khắc theo quan điểm của chúng ta và bù đắp
những gì chúng ta đang thiếu thốn.”
Tuy nhiên, ĐGH nói, “Thiên Chúa chọn một lối hoạt động khác: Ngài chọn đường
hướng hoán cải những tâm hồn đang bị đau khổ và ở trong tình trạng thấp kém.”
Trong bản văn chính của ĐGH Benedict XVI, ngài nói, trong Tin Mừng giải thích
một cách rõ ràng rằng Thánh Phêrô là người chậm hiểu khi nói về sứ mệnh cứu độ
của Đức Kitô là Đấng cứu thế không dùng quyền lực để biến đổi đời sống xã hội
và chính trị của con người.
Và khi Đức Kitô nói với các tông đồ rằng ngài sẽ chịu đau khổ và chết để chuộc
tội cho nhân loại, ĐGH nói, Thánh Phêrô coi điều đó là điều chướng tai gai mắt và
đã phản kháng.”
Đức Giáo Hoàng Benedict nói tiếp, “Thánh Phêrô nói với chúng ta: “Các bạn nghĩ
các bạn có công thức cho việc chuyển hoán đời sống Kitô hữu, nhưng đối với Thiên
Chúa, Ngài biết cách nào để hoán cải đời sống của chúng ta.”
Bài học của Thánh Phêrô cho đời sống Kitô hữu trong mọi thời đại, ĐGH nói, là
tất cả chúng ta luôn luôn phó thác nơi Đức Kitô vì Ngài là đường, là sự thật và
là sự sống.
Cuối buổi hội kiến, Đức Giáo Hoàng chào đón Đức Tổng Giám Mục Tadeusz
Kondrusiewicz, tổng giám phận Moscow một các rất niềm nở và thân tình. Được
biết cùng với Đức Tổng Giám Mục có phái đoàn gồm 150 khách hành hương tới từ
Moscow ghé thăm viếng Toà Thánh Vatican và Rôma trong dịp này.
Kể từ trước tới nay, đây là nhóm hành hương đông nhất được tổ chức bởi Giáo hội
Công Giáo Nga. Phái đoàn dâng tặng Đức
Giáo Hoàng một kỷ vật thời thế kỷ 18 và một bộ áo lễ thêu bằng tay.
Cao Nguyên Chuyển ngữ