Những nhà lãnh đạo tôn giáo và nhóm G8
Vatican ngày
18/7/2006
Ngày hôm qua
tại Saint-Petersbourg (nước Nga), trong buổi bế mạc của hội nghị các nước G8 (8
quốc gia kỹ nghệ hoá nhất), một sứ điệp của các nhà lãnh đạo tôn giáo đã được đọc
tại đây. Một hội nghị thế giới của họ đã diễn ra tại Mạc Tư Khoa từ 3/7 đến
5/7.
« Chúng
ta hãy gìn giữ hoà bình mà Thượng Đế đã cho chúng ta », các đại diện của Do
Thái giáo, Kitô giáo, Hồi giáo, Phật giáo và Shintô giáo đã viết như thế và nhắc
nhở rằng « tôn giáo phải luôn luôn là nền tảng vững chắc của hoà bình và của
sự đối thoại giữa các nền văn minh... và không bao giờ được xử dụng như sự biện
minh cho sự chia rẽ hay tranh chấp ».
Bản tuyên bố
cũng nhắc nhở những thách thức của nhân loại ngày hôm nay, từ việc bảo vệ sự sống
trong mỗi giai đoạn cho tới tương quan giữa công lý và kinh tế cũng như
scandale của nạn nghèo. Bản tuyên bố cũng lên án mọi hình thức khủng bố và cực
đoan cũng như mọi bạo động tự coi là có thể biện minh bởi tôn giáo. Bản tuyên bố
hối tiếc những hành động của một số phong trào tôn giáo giả làm tổn thương đến
tự do và cuộc sống của các dân tộc.
Hội nghị thế
giới của các nhà lãnh đạo tôn giáo đã được Uỷ Ban Liên Tôn Giáo của nước Nga tổ
chức. Phái đoàn công giáo có sự hiện diện của ĐHY Walter Kasper, Chủ tịch của Uỷ
ban giáo hoàng về sự hiệp nhất kitô giáo, và ĐHY Paul Poupard, Chủ tịch Uỷ ban
Văn hoá và sự đối thoại liên tôn giáo. Ngài có mặt để nhấn mạnh sự cần thiết phải
có sự cộng tác giữa các thẩm quyền dân sự và tôn giáo trước những vấn đề của sự
toàn cầu hoá trong sự luôn tôn trọng nhân phẩm con người.
Văn phòng thông tin Vatican
Lang Biang dịch