Hồi giáo : điều ĐGH Bênêđictô XVI đã nói và phản ứng của thế giới hồi giáo
Paris
ngày 15/9/2006
Trong chuyến công du Đức, tại đại học Ratisbonne, ĐGH Bênêđictô XVI đã trích một cuốn sách nói đến cuộc đàm
thoại về Kitô giáo và Hồi giáo giữa hoàng đế Manuel Paleologos II của Byzance
vào thế kỷ thứ 14 với một người Ba Tư thông thái . ĐGH nói : “ Hoàng đế đề cập
đến vấn đề djihad hay thánh chiến. Ông đã nói, tôi xin trích, hãy cho ta thấy
điều mới mẻ mà Đức Mahomet đã mang lại và ngươi sẽ chỉ thấy những điều độc ác
và vô nhân đạo, như lệnh loan truyền bằng gươm giáo đức tin của mình ”.
Tại Thổ Nhĩ Kỳ, ông Ali Bardakoglu, đạo sĩ hồi giáo
cao nhất nước và là chủ tịch Bộ Những Vấn Đề Tôn Giáo đã tuyên bố bị xúc phạm
bởi những lời của ĐGH về thánh chiến hồi giáo hôm thứ ba và cho đó là điều rất
đáng quan tâm, buồn lòng và bất hạnh. Ông tuyên bố hôm thứ năm với hãng thông
tấn Anatolia rằng ông đợi lời xin lỗi của ĐGH và khẳng định rằng chính Kitô
giáo chứ không phải Hồi giáo đã phổ biến việc theo đạo bằng gươm giáo.
Tại Ai Cập, ông Mohammed Mahdi Akef, thủ lĩnh các Anh
Em hồi giáo, đã nhận định rằng những chú thích này không mô tả một sự hiểu biết
đúng đắn về Hồi giáo, chúng hoàn toàn sai và là những điều tin sai lầm lan
truyền tại Tây Phương. Ông nói rất ngạc nhiên vì những lời chú thích đến từ một
người có chức vụ cao như thế của Giáo Hội công giáo và có ảnh hưởng trên ý kiến
của người dân tại Tây Phương.
Hội đồng Hồi giáo bao gồm 57 nước theo Hồi giáo có trụ
sở tại Djeddah (nước Ả Rập Saudit) đã cho biết họ tiếc rằng những lời dẫn giải
và những xuyên tạc đã làm tổn thương đến Hồi giáo. Họ hy vọng sự kiện này không
phản ảnh một khuynh hướng trong đường lối chính trị của Vatican đối với tôn
giáo hồi giáo.
Trước những phản ứng này, cha Federico Lombardi, phát
ngôn viên Toà Thánh đã khẳng định hôm thứ năm rằng ĐGH muốn có một thái độ tôn
trọng và đối thoại đối với các tôn giáo khác và dĩ nhiên là đối với Hồi giáo.
Cha tiếp : « Đây là cơ hội để cho thấy điều mà ĐGH có từ đáy tim, đó
là sự bác bỏ rõ ràng và triệt để mọi động cơ tôn giáo của bạo động ».
ĐGH dự định viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 11 tới.
Lang Biang tổng hợp một số báo chí Pháp