Rôma ngày 16/1/2007
Thông tấn truyền giáo Ý AsiaNews đã loan báo rằng thủ tướng Việt
Nam, ông Nguyễn Tấn Dũng, sẽ đến thăm Vatican ngày 25/1 tới. Đây là lần đầu
tiên của một vị đứng đầu chính phủ Hà Nội. Toà Thánh chưa khẳng định thông báo
của cuộc thăm viếng này.
Nguồn tin nêu rõ rằng vấn đề bàn thảo sẽ là sự bình thường hoá quan
hệ ngoại giao. Thật vậy, cuộc thăm viếng này nằm trong một đường hướng mới của
chính quyền Việt Nam khi coi rằng Giáo Hội là một sức giúp đỡ không chỉ trong
việc phục vụ những người nghèo và những người tàn tật – trên nguyên tắc thuộc
thẩm quyền của Nhà Nước – nhưng còn « khơi dậy một tâm hồn » cho một
quốc gia đang phải đối đầu với những hiện tượng tìm kiếm sự giầu có bằng mọi
phương cách và sự tham nhũng.
Vào năm 2005, từ 27/6 đến 2/7 đã diễn ra tại Vatican những cuộc bàn
thảo với một uỷ ban chính phủ với ước muốn tiến nhanh đến sự bình thường hoá
các tương quan.
Bộ trưởng Vũ Khoan đã đến Vatican ngày 29/11/2002 để gặp gỡ ĐHY
quốc vụ khanh Angelo Sodano và bộ trưởng ngoại giao của ĐGH Gioan Phaolô II,
ĐHY Jean Louis Tauran.
Về phía Vatican, đã có 14 cuộc thăm viếng tại Việt Nam những năm
gần đây, cuộc thăm viếng cuối cùng là vào tháng 11 năm 2005 do ĐHY Crescenzio
Sepe, tổng trưởng bộ Phúc Âm hoá các Dân Tộc, dẫn đầu. Ngài đã gặp gỡ phó thủ
tướng Vũ Khoan tại Hà Nội. Chính quyền lúc đó đã chấp thuận việc thiết lập một
giáo phận mới (giáo phận Bà Rịa) và ĐHY Sepe đã phong chức linh mục cho 57
thầy.
Vào tháng 5 năm 2004, sau một sứ vụ công tác tại Việt Nam, ĐGM
Pietro Parolin, lúc đó là phó thư ký bộ ngoại giao đã nhấn mạnh rằng phía Việt
nam đã nhiều lần lập lại ý muốn để sau lưng quá khứ và nhìn về tương lai với
lòng tin tưởng.
Khi ĐGH Gioan Phaolô II qua đời, chính phủ Hà Nội đã gửi
« những lời chia buồn sâu xa nhất » tới Vatican, tới những người công
giáo trên thế giới và tới những tín hữu công giáo Việt Nam. Bản văn do thủ
tướng Phan Văn Khải ký đã được gửi tới ĐHY Sodano. Và ngày 8/4/2005, nhân dịp
lễ an táng ĐGH Wojtyla, một màn ảnh lớn đã được dựng lên trong nhà thờ chính
toà Hà Nội để các tín hữu có thể theo dõi lễ an táng một cách trực tiếp.
Trong bài diễn văn ngày 8/1 cho ngoại giao đoàn tại Toà Thánh, ĐGH
Bênêđictô XVI đã nói đến việc Việt Nam gia nhập Tổ Chức Thương Mại Thế Giới,
điều bao hàm việc tôn trọng nhân quyền, trong đó có quyền tự do tôn giáo :
« Tôi có lời chúc mừng cho nước Việt Nam mới gia nhập Tổ Chức Thương Mại
Thế Giới. Tâm tư tôi nghĩ đến những cộng đồng kitô giáo. Trong phần lớn những
nước Á châu, đó là những cộng đồng nhỏ bé nhưng sống động, họ ao ước một cách
chính đáng quyền sống và hành động trong một bầu khí tự do tôn giáo. Đó vừa là
một quyền chính yếu vừa là một điều kiện cho phép họ đóng góp vào tiến bộ vật
chất và tinh thần của xã hội, và là những yếu tố cho sự bền chặt và sự hoà
hợp ».
Thông tấn Zenit
Lang Biang dịch