Rôma này 21/1/2007
Tiếp theo cuộc họp tại Vatican về đề tài Giáo Hội Trung Hoa, một
bản tin của phòng báo chí Vatican loan báo rằng ĐGH Bênêđictô XVI đang chuẩn bị
một bức thư gửi những người công giáo Trung Hoa. Toà Thánh ước mong một sự bình
thường hoá các quan hệ nhằm cộng tác chung cho ích lợi của dân tộc Trung Hoa và
cho hoà bình trên thế giới.
Trong ước muốn đào sâu sự hiểu biết về tình hình Giáo Hội công giáo
tại Trung Hoa lục địa, ĐGH Bênêđictô XVI đã triệu tập phiên họp tại Vatican
ngày 19 và 20 tháng giêng. Công việc bàn thảo do ĐHY quốc vụ khanh Tarcisio
Bertone chủ sự với sự tham dự của các đại diện trong hàng giáo phẩm Trung Hoa
(Hồng Kông, Macao và Đài Loan) và các chuyên viên của Toà Thánh về vấn đề Trung
Hoa. Cuộc thảo luận đã diễn ra một cách chân thực và huynh đệ.
Tự do tôn giáo
Đối chiếu với lịch sử và những biến cố quan
trọng trong những năm gần đây, những vấn đề liên quan đến hàng giáo phẩm trầm
trọng nhất và cấp bách nhất đã được mổ xẻ để tìm ra những giải đáp thích hợp
với những nguyên tắc nền tảng về tính cách linh thiêng của Giáo Hội và tự do
tôn giáo.
Sự trung thành với thánh Phêrô
Với lòng biết ơn sâu xa, Toà Thánh đón nhận
chứng nhân sáng láng của các giám mục, các linh mục và giáo dân về lòng trung
thành của họ đối với Toà Thánh Phêrô mà không nhượng bộ và đôi khi phải chịu
nhiều đau khổ. Toà Thánh cũng rất vui mừng khi thấy rằng hầu hết các giám mục
và các linh mục đều hiệp thông với ĐGH.
Sự phát triển của Giáo Hội
Sự gia tăng con số trong cộng đồng tu sĩ là
điều làm ngạc nhiên. Trung Hoa lục địa cũng được kêu gọi làm chứng nhân cho Đức
Kitô, nhìn về đằng trước với hy vọng và đối đầu với những thách thức mới trong
việc loan báo Tin Mừng.
Đối thoại tôn trọng và xây dựng đối với
chính quyền
Ý chí của các tham dự viên muốn tiếp tục
con đường của sự đối thoại tôn trọng và xây dựng đối với chính quyền nhằm vượt
qua những hiểu lầm trong quá khứ.
Ích chung của dân tộc Trung Hoa và hoà bình
Ước muốn đi đến một sự bình thường hoá các
quan hệ ở nhiều cấp bậc nhằm tới một đời sống đức tin hoà bình và gây hoa trái
trong Giáo Hội, làm việc chung với mọi người cho ích lợi của dân tộc Trung Hoa
và cho hoà bình thế giới.
ĐGH đã được trình bầy những đề nghị chín
mùi của cuộc họp, ngài đã quyết định gửi một bức thư cho người công giáo Trung
Hoa.
Thông tấn Zenit
Lang Biang dịch