Việt Nam và Toà
Thánh : một bước tiến quyết định đến sự bình thường hoá với cuộc thăm
viếng của thủ tướng tại Vatican
Rôma ngày 25/1/2007
ĐGH Bênêđictô XVI và phái đoàn Thủ Tướng VN |
Một thông báo của văn phòng báo chí Toà Thánh đã nói rằng Việt Nam
và Toà Thánh đã thể hiện hôm nay, ngày 25/1, một bước quyết định đến sự
bình thường hoá trong quan hệ giữa hai bên. Đây là một ngày lịch sử.
Thật vậy, đây là lần đầu tiên một thủ tướng Việt Nam gặp gỡ ĐGH và
thẩm quyền cao nhất của Toà Thánh.
Thủ tướng Việt Nam, ông Nguyễn Tấn Dũng, đã được ĐGH Bênêđictô XVI
tiếp trong vòng 30 phút sáng thứ năm hôm nay, sau đó ông đã gặp ĐHY Quốc Vụ
Khanh Tarcisio Bertone và Thư Ký đảm trách tương quan với các quốc gia, ĐGM
Dominique Mamberti.
Bản thông báo nói : « Toà Thánh vui mừng có cuộc thăm
viếng này, nó đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc bình thường hoá quan
hệ hai bên. Nhiều tiến bộ đã được thực hiện trong những năm gần đây giúp tự do
của Giáo Hội công giáo tại Việt Nam tăng lên. Các cuộc bàn thảo bàn đến những
vấn đề rộng mở mà người ta hy vọng sẽ được giải quyết trong sự đối thoại và
chúng sẽ dấn đến một sự hợp tác hiệu quả giữa Nhà Nước và Giáo Hội. Như thế,
người công giáo sẽ có thể đóng góp vào ích lợi chung của đất nước, vào sự lan
truyền của những giá trị đạo đức, nhất là cho những người trẻ, cũng như sự lan
truyền của một văn hoá liên đới và sự giúp đỡ nhân bản cho những người yếu kém
nhất... Chúng tôi cũng đề cập đến tình hình thế giới hiện nay trong viễn tượng
một sự dấn thân chung cho hoà bình và những giải đáp ngồi chung bàn thảo của
những tranh chấp hiện nay ».
TT Nguyễn tấn Dũng và ĐGH Bênêđictô XVI |
Cần nên nhắc là dân số Việt Nam có khoảng 84 triệu người, phần đông
theo đạo ông bà, người công giáo chiếm khoảng 7% dân số và là một cộng đồng rất
sống động. Theo ĐHY Phạm Minh Mẫn, TGM thành phố Hồ Chí Minh, buổi tiếp kiến
hôm nay là một biến cố rất tích cực nhằm cải thiện tương quan giữa Toà Thánh và
Việt Nam. Trong một bài phỏng vấn với thông tấn tôn giáo Ý, AsiaNews, ngài đã
cho biết một nhóm các giám mục đã gặp chủ tịch nhà nước, ông Nguyễn Minh Triết.
Ngài nói : « Chúng tôi đã trao đổi lập trường liên quan đến tự do tôn
giáo, quyền sở hữu, trách nhiệm của Giáo Hội trong việc tham gia vào sự phát
triển đất nước, đặc biệt liên quan đến sự giáo dục và y tế. Chủ tịch nhà nước
đã hứa rằng chính phủ sẽ dần dần thoả mãn những mong đợi đứng đắn ».
Thông tấn Zenit
Lang Biang dịch