Chuyến công du của ĐGH Bênêđictô XVI tại Châu Mỹ
Paris ngày 9/5/2007
ĐGH Bênêđictô XVI đã bay tới Châu Mỹ hôm nay. Đây là
cuộc du hành đầu tiên của ngài tại Châu Mỹ và ngài đã chọn Ba Tây để khai mạc,
ngày 13/5, hội nghị các giám mục châu mỹ la tinh lần thứ năm. Gần một nửa trong
số một tỷ người công giáo sống tại phần lục địa này. Cuộc du hành bốn ngày nhằm
trả lời một số những vấn đề như sự bành trướng của các Giáo Hội tin lành, sự tục
hoá, sự gần gũi của Giáo Hội cạnh những người tín hữu, việc đào tạo hàng giáo sĩ,
khả năng đáp ứng với sự toàn cầu hoá.
Dưới triều của ĐGH Gioan Phaolô II, ĐHY Ratzinger đã
cứng rắn chống lại những nhà thần học muốn nói với những người nghèo về một Đức
Kitô dấn thân trong xã hội nhưng lại quên đi khía cạnh thần linh của Ngài. Tháng
ba vừa qua, Toà Thánh đã lên án những bài luận của một trong những nhà vô địch
cuối cùng của phong trào này, cha dòng Tên Jon Sobrino. Mặt khác, con số người
công giáo hiện nay không giảm thiểu, nhưng những người tuyên bố không có tôn giáo
ngày càng đông. Những chế độ độc tài đã hết, thay vào đó là những chế độ vì dân
dựa trên nền văn hoá xưa hơn là truyền thống công giáo. « Thần học da đỏ »
cố gắng liên kết văn hoá bản xứ và kitô giáo dưới con mắt chăm chú của Toà Thánh.
Nhất là tại Ba Tây, Chili, Uruguay và Argentine, các
chính phủ khuynh tả chủ trương một cái nhìn tục hoá về xã hội. Ngày 18/2, trong
một bài diễn văn hiếm nói về Châu Mỹ la tinh, ĐGH Bênêđictô XVI nói về một lục địa
đang hoà mình vào những linh động thế giới và ngày càng bị ảnh hưởng của sự toàn
cầu hoá này. Ngài tiếc rằng dưới sức ép của những nhóm có khả năng ảnh hưởng đến
những tiến trình luật pháp một cách tiêu cực, những đạo luật chống lại gia đình
truyền thống đã được bầu. ĐGH đã ủng hộ các ĐGM Mễ Tây Cơ khi các ngài cảnh cáo
sẽ giáng vạ tuyệt thông cho những đại biểu bỏ phiếu miễn tội cho sự phá thai. Kết
quả không đi tới đâu. ĐGH Bênêđictô XVI rất thông hiểu lãnh vực này. Ngài đã đem
cuộc tranh đấu chống lại chủ thuyết tương đối và sự tục hoá ra làm cuộc tranh đấu
của triều giáo hoàng của ngài.
Nhật báo Le Figaro
Lang Biang dịch