Giáo Hội khuyến khích sự nghiên cứu khoa học
Rôma ngày 11/6/2007
Sáng thứ hai hôm nay, ĐGH
đã tiếp kiến các tham dự viên của khoá học hè thứ 11 của Đài Thiên Văn Vatican
mà trụ sở chính đặt tại Castelgandolfo, nơi nghỉ hè của ĐGH, nhưng nhiều công
việc được thực hiện trong sa mạc vùng Arizona. Đài thiên văn này là một trong
những đài thiên văn xưa nhất trên thế giới. Trung tâm nghiên cứu phụ, Vatican
Observatory Research Group, nằm trong đại học Arizona tại Tucson. Khoá học hè bắt
đầu hôm nay và kéo dài một tháng.
Cha
José Funes, Dòng Tên, giám đốc đài thiên văn, xác định rằng khoá học quy tụ 26
nhà nghiên cứu trẻ từ 22 nước trong đó có 14 nước đang phát triển.
ĐGH
nhắc nhở rằng từ khi được sáng lập năm 1891, đài thiên văn đã biểu lộ ước muốn
của Giáo Hội nắm vấn đề, khuyến khích và đề cao những học hỏi khoa học, với xác
tín rằng niềm tin và khoa học là đôi cánh giúp con người nâng cao mình lên tới
sự chiêm ngưỡng chân lý.
ĐGH
nhấn mạnh rằng các cha Dòng Tên điều hành đài thiên văn và không chỉ tích cực
trong những nghiên cứu mà còn dấn thân giúp cho các thế hệ các nhà thiên văn học
tương lai. Đây là cơ hội quý giá mà khoá học hè của đài thiên văn cống hiến với
đề tài liên quan đến sự nghiên cứu các hành tinh ngoài hệ mặt trời
(exoplanètes). Đó là những hành tinh quay chung quanh một ngôi sao giống như mặt
trời.
ĐGH
khuyến khích các tham dự viên học hỏi tối đa trong khoá học một tháng này :
« Ước mong rằng cộng đồng quốc tế nhỏ bé này trở nên dấu chỉ của một sự cộng
tác khoa học lớn lao cho ích lợi của toàn nhân loại ».
Thông
tấn Zenit
Lang
Biang dịch