ĐGH Bênêđictô XVI : tự do tìm thấy ý nghĩa của nó trong
tình yêu
Rôma ngày 1/7/2007
Trước giờ Kinh Truyền
Tin chủ nhật hôm nay, ĐGH Bênêđictô XVI đã chú thích Phúc Âm về đề tài tự do như
Đức Kitô. Phụng vụ chủ nhật hôm nay giới thiệu Đức Kitô đi tới Giêrusalem một cách
kiên quyết dù Ngài biết rằng cái chết đang đợi Ngài. « Bởi vâng theo ý của
Cha Ngài, Ngài tự hiến chính mình vì tình yêu ».
ĐGH giải thích : « Chính
qua sự vâng phục Cha mà Đức Giêsu thực hiện tự do của mình như một lựa chọn ý
thức do bởi tình yêu. Tuy nhiên, Ngài đã không sống tự do của mình như một khả
năng hành động theo ý mình hay để thống trị. Ngài đã sống nó như một sự phục vụ
».
ĐGH đặt câu hỏi :
« Như đời sống của con người, tự do tìm thấy ý nghĩa trong tình yêu. Thật
vậy, ai là người tự do hơn ? Người giữ cho mình tất cả những điều có thể vì
sợ mất chúng hay người tự cho mình một cách kiên quyết trong phục vụ và tìm lại
chính mình đầy sức sống vì tình yêu cho đi và được đón nhận ? ».
ĐGH giải thích :
« Sống theo xác thịt có nghĩa là đi theo khuynh hướng ích kỷ của bản năng
con người. Trái lại sống theo Thần Linh có nghĩa là tự để mình được hướng dẫn trong
ý hướng và hành động bởi tình yêu của Thiên Chúa mà Đức Kitô đã cho chúng ta… Tự
do Kitô giáo có nghĩa là đi theo Đức Kitô tự hiến mình cho đến hy sinh trên Thập
Giá ».
ĐGH tiếp rằng chính trên
Thập Giá mà Đức Kitô đã sống trọn vẹn tự do của mình như chóp đỉnh của tình yêu.
Ngài đã ở trên Thập Giá để hoàn thành cho đến cùng ý muốn thương xót của Thiên
Chúa Cha.
ĐGH kết luận : « Ai
thuộc về chân lý sẽ không là nô lệ của bất cứ quyền hành nào, nhưng luôn biết
trở thành người phục vụ anh em mình một cách tự do »
Thông
tấn Zenit
Lang
Biang dịch