ĐHY
Schönborn : Kitô giáo đích thực là một giải đáp thay thế
Phần 2
Rôma ngày 4/9/2007
Nhân dịp ĐGH sẽ thăm viếng Áo quốc, thông tấn Zenit đã có cuộc nói
chuyện với ĐHY Schönborn, chủ tịch HĐGM Áo về ĐGH Bênêđictô XVI và những đề tài
khác
Zenit : Đề tài của cuộc thăm viếng của ĐGH là « Hướng nhìn về Đức
Kitô ». Trong những lãnh vực nào Đức Kitô phải hiện diện nhiều hơn thưa ĐHY ?
ĐHY Schönborn : Tôi nghĩ rằng Đức Giêsu vẫn hiện diện giữa chúng ta như xưa,
ngày hôm nay sự hiện diện của Ngài có lẽ thầm lặng khó thấy hơn. Nhưng tôi thấy
ba lãnh vực trong đó chúng ta cảm thấy sự hiện diện tích cực hơn.
Trước tiên trong lời nói của Ngài. Việc ĐGH Bênêđictô XVI viết một
cuốn sách về Đức Giêsu, nhấn mạnh về lời nói của Ngài, về những bài giảng và giáo
huấn của Ngài không phải là điều vô ích. Chúng ta gặp gỡ Đức Kitô trong lời nói
của Ngài. Điều đó giải thích tại sao ĐGH muốn khích lệ càng nhiều người càng tốt
tìm hiểu tận nguồn của Kinh Thánh. Điều đó cũng giải thích tại sao ĐGH đã quyết
định dùng đề tài này cho thượng hội đồng giám mục tới. Người ta sẽ thảo luận về
Kinh Thánh, về Lời Chúa trong đời sống của Giáo Hội.
Thứ đến là Đức Kitô hiện diện trong các bí tích, trong những dấu chỉ
mà Ngài đã cho chúng ta để gặp gỡ Ngài : thanh tẩy, thêm sức, hôn nhân, chuyền
chức thánh, xưng tội, sức dầu. Tất cả hướng về bí tích lớn lao là sự hiện diện
của Ngài trong Thánh Thể. Những bí tích này rất quan trọng bởi vì chúng rất ảnh
hưởng trên đời sống niềm tin của chúng ta cũng như mọi khía cạnh của đời sống,
từng giai đoạn trong tương quan với Đức Kitô.
Hình thức thứ ba của sự gặp gỡ với Đức Kitô là sự gặp gỡ Ngài qua
những người nghèo mà Ngài đã rất gần gũi và hoà nhập với họ : Ta đã đau yếu
và ngươi đã cứu giúp ta. Ta đã bị tù đầy và ngươi đã thăm viếng ta. Ta đã bị trần
truồng và ngươi đã mặc áo cho ta, đói khát và ngươi đã nuôi ta. Đức Kitô hoà mình
với những người nghèo, những người đau khổ, do đó nhất là qua họ mà chúng ta gặp
gỡ Ngài. Chính ĐGH muốn chú ý tới điều đó khi ngài nói hãy hướng nhìn về Thiên
Chúa.
Zenit : Mục đích đầu tiên của ĐTC không phải là thăm Áo quốc, nhưng
là đi hành hương tới Mariazell. Đâu là tầm quan trọng của đền Đức Mẹ Mariazell
trong đời sống kitô hữu thưa ĐHY ?
ĐHY Schönborn : Đề tài « Hướng nhìn về Đức Kitô » được cảm hứng từ
Mariazell. Khi người ta ngắm bức tượng bằng gỗ được tạc cách đây 850 năm, người
ta thấy Mẹ Thiên Chúa mỉm cười bế Chúa Hài Đồng trên đầu gối, tay Mẹ chỉ người
con. Qua cử chỉ này, Mẹ nói với chúng ta như Mẹ đã nói tại tiệc cưới
Cana : « Hãy làm những điều Người sẽ nói », nghĩa là hãy nhìn Đức Kitô.
Mẹ Maria nhìn chúng ta nhưng chỉ Đức Kitô. Theo một nghĩa nào đó, Mẹ muốn nói với
chúng ta : « Hãy nhìn theo hướng này, hãy nhìn con của mẹ ». Và
tôi tin rằng đó là điều mà ĐGH Gioan Phaolô II đã chọn làm châm ngôn trong suốt
đời ngài và đặc biệt cho triều giáo hoàng của ngài. « Totus tuus » có
nghĩa là với Đức Kitô qua Mẹ Maria. Vì thế chúng tôi bắt đầu cuộc hành hương của
ĐGH cùng với ngài đến Mariazell.
Zenit : ĐHY mong đợi gì ở cuộc thăm viếng của ĐGH ?
ĐHY Schönborn : Sự củng cố lòng tin, niền vui mừng trong đức tin ; một
sự khích lệ sống đời sống đức tin trong lòng Giáo Hội chứ không phải là trên một
con đường mà chỉ có chúng ta một mình xây dựng.
Thông tấn Zenit
Lang Biang dịch