Các cha Dòng Tên đã bầu « ĐGH
đen » của họ
Paris ngày 21/1/2008
Cha Adolfo Nicolas người Tây Ban Nha, 71
tuổi và 46 năm phục vụ tại Nhật, sẽ điều hành 19 000 thành viên của Dòng
Tên.
Có kinh nghiệm quốc tế và hiểu biết sâu
sắc về Á châu, chuyên gia về những tương quan giữa Kitô giáo và các văn hoá
khác, trầm tĩnh và xã giao, đó là khuôn mặt của cha bề trên mới Dòng Tên.
Cha Adolfo Nicolas, 71 tuổi trong đó có
46 năm phục vụ tại Nhật, đã được bầu tại Rôma sau hai phiên bầu bởi 217 thành
viên trong hội nghị lần thứ 35 của Dòng Tên. Được báo tin ngay, ĐGH Bênêđictô
XVI đã chấp nhận sự lựa chọn cha bề trên này, bình thường cha sẽ điều hành Dòng
Tên cho tới chết.
Vị thừa kế thứ 29 của thánh Ignace de
Loyola, người đã sáng lập ra dòng, cho tới nay đứng đầu Dòng Tên tại vùng Á
châu và Đại Dương châu. Ngài kế vị cha Peter Hans Kolvenbach đã từ chức vì tuổi
già (80 tuổi). Vị « giáo hoàng đen » mới vào Dòng Tên năm 1953. Được
thụ huấn tại Madrid, Rôma và Tokyo, ngài đã phục vụ tại Phi Luật Tân từ năm
1978 đến năm 1984, sau đó trở lại Nhật và là cha bề trên tại đây từ năm 1993
đến năm 1999. Sau khi làm việc tại Nam Triều Tiên vài năm, nơi mà cộng đồng
Dòng Tên hoạt động rất mạnh, cha hoạt động tại thủ đô Nhật nhằm giúp những
người di dân tại đây.
Sự hiểu biết hoàn hảo của ngài về Á
châu, về tổ chức của dòng và về những tương quan với Toà Thánh, năm 1994 cha là
tổng thư ký của đại hội các cha Dòng Tên đã được tổ chức tại Rôma, làm cha
Nicolas là mẫu người phù hợp với mong muốn của các cha Dòng Tên trước khi bầu. Họ
đã không theo một sự lựa chọn quá khác như một cha người Ấn Độ hay một cha Nam
Mỹ.
Như hai vị tiền nhiệm, đây là một cha
người Âu châu được rèn luyện tại Á châu. Cha Peter Hans Kolvenbach đã phục vụ
tại Liban và cha Pedro Arrupe, người đã điều hành cuộc khủng hoảng nội bộ của
dòng và những tương quan rất căng thẳng với Toà Thánh sau công đồng Vatican II,
cũng là người Tây Ban Nha đã phục vụ tại Nhật.
Sự lựa chọn này cũng nhằm trả lời cho
bối cảnh hiện nay của dòng : sự xuống dốc tại Âu châu. Nhưng nếu 30% các
cha Dòng Tên hiện nay phục vụ tại Á châu thì trọng tâm của dòng vẫn nằm tại
Rôma. Cha Nicolas có trách nhiệm điều hành những tương quan đôi khi vẫn còn
căng thẳng với ĐGH. Chính ĐGH Bênêđictô XVI đã yêu cầu họ tôn trọng sự vâng lời
đối với ngài và sự liên đới hoàn toàn vào học thuyết công giáo, đặc biệt về
những điểm nền tảng ngày hôm nay đang bị công kích trong văn hoá tục hoá :
hoà đồng chủ nghĩa, một số khía cạnh của thần học giải phóng đượm mầu macxít,
luân lý tình dục, tính cách không thể phân chia của vợ chồng và vấn đề đồng
tính. Trong số 7 thần học gia mới nhất đã bị Toà Thánh suy xét hay kết án, có 4
vị thuộc Dòng Tên.
Nhật báo Le Figaro
Lang Biang dịch
Hình : cha Adolfo
Nicolas