Tổng Hợp
TIN TỨC HỘI THÁNH CÔNG GIÁO
(TUẦN LỄ TỪ 30.11 ĐẾN 06.12.2009 - CUỐI TUẦN)
HÀN QUỐC : KITÔ HỮU VÀ PHẬT TỬ KÝ MỘT TUYÊN BỐ
CHUNG HUỶ BỎ ÁN TỬ
(Fides 02.12) “Mọi sự sống đến hiện hữu trên trái
đất nầy đều là linh thiêng,bất khả xâm phạm. Án tử hình với chúng tôi là “tội
sát nhân quốc gia” nhân danh luật pháp và cơ chế,lấy đi của một con người sự
sống không thể thay thế được của nó”. Văn bản của tuyên ngôn chung khởi đầu như
thế,do các Kitô hữu va Phật tử Hàn quốc ký,được Cồng Đoàn Thánh Egidio phổ biến
nhân dịp Ngày Thế Giới lần thứ 8. Sau khi đã nhắc lại những cam kết long trọng
của LHQ và Liên Minh Châu Âu về việc hủy bỏ án tử hình, những người ký tên vào
văn kiện nầy nhấn mạnh :” Hàn quốc phải có một tâm tình trách nhiệm mãnh liệt
trong việc tham gia vào trào lưu huỷ bỏ án tử của cộng đồng quốc tế, với tư
cách là một quốc gia thành viên Hội Đồng Nhân quyền LHQ”…Văn bản được ký tại
Séoul ngày 26.11 về phía Công giáo có chủ tịch HĐGM hàn quốc, ĐGM Peter Kang
U-il; đại diện cho các giáo hội Kitô giáo khác là mục sư O-Seong Kwon, tổng thư
ký HĐ Quốc Gia các giáo hội ở Hàn quốc). Về phía Phật giáo là thượng toạ Ji
Kwan và Won dal
BỔ NHIỆM MỚI
+ Đức Thánh
Cha Biển-Đức XVI đã bổ nhiệm Cha Petar Rajic,50 tuổi, cố vấn Toà Khâm Sứ và
nâng lên hàng Tổng giám mục, làm sứ thần Toà Thánh ở Koweit,Bahrin và Quatar và
đại diện Toà Thành ở Bán đảo Ả rập. Gớc người Croatia,sinh tại Toronto,Canada
năm 1959 và thụ phong linh mục năm 1987 và gia nhập giáo phận
Trebinje-Mrkan,Bosnia-Herzegovina. Thạc sĩ giáo luật. Vào phục vụ ngành ngoại
giao Toà Thánh năm 1993 và nhận nhiệm sở ở Lituani và ở phủ Quốc Vụ Khanh tại
Roma.
+ Cha Bernard Ardura,người Pháp,đang làm thư ký HĐ giáo hoàng về Văn Hoá,
nay được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm chủ tịch Uỷ Ban Giáo Hoàng về Khoa Học Lịch
Sử, thay thế Đức Ông Walter Brandmuller, xin nghỉ hưu vì đã 80 tuổi.
+ Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Cha Bartelemy
Adoukonou,gốc người Bénin, đã từng làm tổng thư ký CERAO, tổ chức các giám mục
các nước sử dụng tiếng Pháp ở Tây Phi, thay cho Cha Ardura làm thư ký HĐ.giáo
hoàng về Văn Hoá. Lần đầu tiên một người Châu Phi giữ chức vụ nầy. Ngài sinh
năm 1942,thụ phong linh mục năm 1966. Thành viên Uỷ Ban thần học quốc tế.
+ Đức Thánh Cha đã nhận đơn xin từ chức giám mục
giáo phận Nhatrang, theo hạn tuổi Giáo Luật quy định, do ĐGM Phaolô
Nguyễn-Văn-Hoà đệ trình. ĐGM phó Giuse Võ Đức Minh sẽ kế nhiệm Ngài và lễ bàn
giao đã được cử hành trong bầu khí đạo đức,cảm động tại nhà thớ chính toà ngày
04.12.
HOÀ GIẢI VÀ THỐNG HỐI
(VIS 02.12) Sau bài giáo lý, Đức Biển Đức XVI đã
gợi lại kỷ niệm 25 năm huấn dụ Reconciliatio
et Paenitentia vốn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xưng tội trong đời
sống Giáo Hội :” Nhân dịp nầy, tôi ao ước nhắc lại những tông đồ lớn của việc
giải tội,những người phân phát không biết mệt mỏi lò ng xót thương của Chúa,như
Thánh Cha Sở Ars,Thánh Joseph Cafasso,Thánh Léopold Mandic hoặc Padre Piô”. Đặc
biệt hướng về giới trẻ, Đức Thánh Cha nói rằng chứng từ đức tin và ab1c ái của
họ “phải xui khiến họ trốn tránh tội lỗi và quan niệm tương lai như một việc
phục vụ Thiên Chúa và người lân cận”. Tấm gương của họ cũng phải “giúp bệnh
nhân tìmm thấy được trong đau đớn lòng xót thương cuwa Đấng đã chịu đóng đinh,
những đôi hôn nhân trẻ bảo đảm một không khí đức tin và hoà hợp trong gia đình
họ. Trong Năm Thánh Linh Mục nầy, ước gì
gương nhân đức các Vị Thánh ban bí tích tha thứ,có thể cổ vũ các linh mục và
hết mọi tín hữu đặt trọn niềm tin cậy vào lòng nhân lành của Thiên Chúa, bằng
việc trung thành chạy đến với bí tích nẩy”
DIỄU HÀNH VÌ SỰ SỐNG LÔI KÉO 50.000 NGƯỜI Ở COSTA
TICA
(CNA
02.12) Khoảng 50.000 người đã tham gia cuộc “Diễu Hành vì Sự Sống và gia Đình ở
Costa Rica” ngày 28.11, kết thúc với một diễn từ kêu gọi các giới chức bác bỏ
bất cứ luật lệ nào có thể tấn công những giá trị nền tảng nầy. Diễn từ làm cho
những người tham gia cam kết ‘bảo vệ mọi sự sống con người” từ khi thụ thai cho
đến khi chết tự nhiên. Nó cũng thúc giục rằng hôn nhân và gia đình phải được
bảo vệ,’và vì lý do nầy, chúng tôi chống lại, và chúng tôk kêu gọi các đại diện
của chúng tôi trong nngành hành pháp,lập pháp và chính quyền các thành phố phải
bác bỏ bất cứ đạo luật ,chính sách hoặc hoạt đợng cơ chế nào” làm trái ngược.
“Chúng tôi cam kết thực hành quyền bỏ phiếu thiêng liêng của mình trong một
cách có trách nhiệm, bỏ phiếu cho những ai đề nghị và cam kết bảo vệ và xúc
tiến sự sống con người,hôn nhân và gia đình”.
NIH TÁN THÀNH TÀI TRỢ 13
DÒNG TẾ BÀO GỐC PHÔI
(CNS 03.12) Người cầm đầu NIH (Viện Y tế Quốc gia)
Tiến sĩ Francis S.Collins, người được bổ nhiệm làm giám đốc NIH vào tháng 8, đã
cho biết vào ngày 02.12 : Mười ba dòng ttế bào gốc phôi đã được phê duyệt sử
dụng trong nghiên cứu được liên bang tài trợ và nhiều dòng vượt ngoài mong đợi
được phê chuẩn. Ông nói vắn gọn với các phương tiện truyền thông rằng đây là
“một ngày quan trọng” trong những nỗ lực thực hiện mục tiêu của tổng thống
Obama là ‘nới lõng những gì đã bị coi là những đòi hỏi quá khắt khe” đối với
việc nghiên cứu do ngân sách liên bang tài trợ liên quan đến tế bào gốc phôi.
Collins nói rằng 13 dòng tế bào nầy được chấp thuận sau khi ban NIH xác định
rằng các nhà khoa học tạo ra nững dòng nầy, đã theo ‘tiến trình được tán thành rất chi tiết” được phác
thảo trong các nguyên tắc chỉ đạo của NIH công bố vào tháng bảy .Khi các nguyên
tắc nầy được công bố, thì ĐHY Justin Rigali giáo phận Philadelphia,bấy giờ là
chủ tịch Uỷ ban giam mục vể các goạt đọng bảo vệ sự sống, đã nói họ không đếm
xỉa đến cam kết của hàng chục ngàn người dân Mỹ bày tỏ chống đối với nghiên cứu
tế bào gốc phôi trong thời kỳ lấy ý kiến dân và không tôn trọng “luật liên bang
hiện có chống lại việc dùng qũy tài trợ việc nghiên cứu trong đó các phôi người
bị làm hại hoặc phá hủy”
NHỮNG NGƯỜI HOẠT ĐỘNG
ĐỐNG TÌNH NAM BỊ VỊ HỒNG Y VATICAN LÊN ÁN
(CWNews 02.12) Những nhà hoạt động đồng tính nam
người Ý đã tháo một hàng rào chỉ trích ĐHY Javier Lozano Barragan, sau khi vị
giáo phẩm cao cấp gốc Mexico đã bị trích là đã nói rằng “những người chuyển đối
giới tính và những người đồng tính nam sẽ không bao giờ được vào Nước trời”.
Trong ngữ cảnh, ĐHY Barragan – đã nghỉ hưu vào tháng tư với tư cách chủ tịch HĐ
Giáo Hoàng về Chăm Sóc Y Tế - đã nói rõ ràng về những người phạm những hành vi
đồng tính. Ngài nói có nhiều nguyên nhân khác nhau đối với sự lôi kéo tình dục
đồng giới và những ai cảm thấy những thôi thúc đồng tính “có thể không có
tội,nhưng bằng hành động chống lại phẩm giá cơ thể,chắc chắn họ sẽ không được
vào Nước Trời”. Vì vậy những lởi nhận xét của Ngài tuân theo giáo huấn Giáo hội
rằng những hành vi đồng tính là vô luân một cách trầm trọng. ĐHY chỉ ra rằng ngài không đưa ra ý kiến riêng,mà là giáo
huấn vĩnh viễn của Gaío Hội. Sau khi nói rằng những người đồng tính không thể
vào được Nước Trời, Ngài nói thêm :”Không phải là tôi nói như thê,mà là Thánh
Phaolô”. Bị thúc ép bình luận những nhận xét của Vị hồng y - lần đầu tiên xuất
hiện trên một website Ý – Cha Lombardi,giám đốc văn phòng báo chí Vatican,nói
rằng trang web nầy không nên được coi là một nguồn có thẩm quyền về giáo huấn
Giáo Hội”.
THỦ TƯỚNG ÁI NHĨ LAN BÊNH VỰC SỰ IM LẶNG CỦA VATICAN VỀ ĐIỀU TRA LẠM DỤNG
TÌNH DỤC
(CWNews 02.12) Phản ứng trước sự chỉ trích mạnh mẽ
của công chúng đối với Tòa Thánh vì đã không trả lời các câu hỏi từ một uỷ ban
điều tra lạm dụng tình dục ở TGP Dublin, thủ tướng Ài Nhĩ Lan Brian Cowen đã
đứng ra bênh vực Vatican. Nhà lãnh đạo Ái nhĩ Lan nói rằng Vatican đã hành động
trong ‘thiện ý”,“phù hợp với luật pháp quốc tế”, bằng việc nhấn mạnh rằng các
phương tiện truyền thông nên kiểm tra tỉ mỉ các kênh ngoại giao bình thường.
Trong những nhận xét với giới làm luật, Cowen nói rằng một đòi hỏi chính thức
từ chính phủ Ái Nhĩ Lan có thể gây ra một đáp ứng khác của Vatican và chính phủ
của ông sẽ phải coi việc đưa ra một đòi hỏi như thế là bồi thêm một cú vào cuộc
điều tra ở Dublin.
LIÊN MINH MIỀN BẮC Ý GỢI Ý CẤM XÂY THÁP BÁO GIỜ,THEO GƯƠNG CỦA THỤY SĨ.
(CWNews 02.12) Một đảng chính trị bảo thủ Ý kêu gọi
một cuộc trưng cầu dân ý theo hiến pháp để cấm chỉ việc xây các tháp báo giờ
cầu nguyện trên các đền hồi giáo, theo gương một cuộc trưng cầu dân ý của Thụy
Sĩ. Liên Minh Miền bắc nói rằng việc cấm [xây] các tháp báo giờ nầy sẽ là một
cách thức để tái khẳng định di sản Công giáo của nước Ý [các giám mục Thụy Sĩ
phàn đối lệnh cấm xây các tháp nầy.ND]
NHÀ BÌNH LUẬN BOSTON CHỈ TRÍCH ÔNG KENNEDY VÌ HÀNH ĐỘNG CHIẾN ĐẤU VỚI VỊ GIÁM MỤC
(CWNews 02.12) Nhà viết xã luận cho tờ Boston Herald,Joe Fitzgerald (không phải
là Công giáo) nhìn dân biểu Patrick Kennedy như một kẻ cơ hội,lợi dụng sự kính
mến thấp của công chúng đối với các giám mục Công giáo để nêu mình ra như một
tử vì đạo vì lương tâm. Fitzgerald viết : “Tại sao lại không chứ? Chưa hề có
một thời kỳ nào tốt hơn để đánh cho Giáo Hội Công giáo nhừ tử. Nó rất đúng ý
của những người bất mãn và những gười bất đồng vốn từ lâu đã kháng cự lại các
Giáo Huấn của Giáo Hội Công giáo và cho những người hoạt động chính trị và
những người vô chính phủ vốn tức giận vì Giáo Hội không tán thành các chương
trình làm việc của họ..
CẦN SỰ HIỆN DIỆN CỦA GIÁO HỘI BÊN GIƯỜNG BỆNH
(CWNews 03.12) Trong thông điệp thường niên của
Người nhân Ngày Thế Giới Bệnh Nhân, Đức Thánh Cha viết rằng “ngày càng cần có
sự hiện diện ân cần và mở rộng của Giáo hội bên cạnh người bệnh,cũng như sự
hiện diện trong xã hội để có thể truyền đạt một cách hiệu quả các giá trị Phúc
Âm để bảo vệ và bênh vực sự sống con người trong mọi giai đoạn, từ khi thụ thai
cho đến khi chết tự nhiên”. Ngày Thế Giới Bệnh nhân lần thứ 18 sẽ được kỷ niệm
vào ngày 11.02,lễ kính Đức Bà Lộ Đức.Thông điệp của Đức Thánh Cha cho ngày kỷ
niệm năm tới được Vatican công bố ngày 03.12
CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM HỘI KIẾN VỚI ĐỨC GIÁO HOÀNG
(CWNews 03.12) Chủ tịch nước Việt Nam
Nguyễn-minh-Triết sẽ hội kiến với Đức Thánh Cha Biển-Đức XVI trong một hành
trình tới Ý tuần tới. Các quan chức Việt Nam,những người thông báo vào ngày
03.12 các chương trình cuộc gặp nầy , cho biết cuộc gặp đã được dự kiến để tiến
tới việc tiếp tục các quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Toà Thánh. Mặc dù
những tiếp xúc đều đặn giữa Vatican và chính phủ Việt Nam đã dẫn đến một sự dễ
dãi nào đó trong những giới hạn về Giáo Hội, nhưng một số căng thẳng nghiêm
trọng vẫn còn, với các tín hữu trong các quốc gia châu Á thường xảy ra đụng độ
với các lãnh đạo chính trị về những kềm chế tự do tôn giáo và việc chính phủ
tịch thu các tài sản của Giáo Hội (BTGH sẽ gửi bài viết đánh giá sự kiện nầy
của hãng tin AsiaNews)
QUỐC HỘI BA LAN KHẲNG ĐỊNH VIỆC TRƯNG BÀY ẢNH CHUỘC TỘI
(CWNews 03.12) Quốc Hội Ba Lan đã tán thành một
nghị quyết không ràng buộc khẳng định chính sách trưng bày thánh giá trong các
trường học công lập. Nghị quyết nầy được đưa vào nhằm phản ứng lại phán quyết
của Tià Án Châu Âu về nhân quyền chống lại việc trưng bày thập tự giá ở Ý; rằng
phán quyết nầy không áp dụng hiện nay trong các trường học Ba Lan.
ĐỨC THÁNH CHA TIẾP KIẾN TỔNG THỐNG NGA MEDVEDEV
(ZENIT 03.12)
Toà Thánh và liên bang Nga sắp thiết lập quan hệ ngoại giao trọn vẹn.
Đức Thánh Cha đã tiếp kiến tổng thống Nga hôm nay ở Vatican và phái đoàn tháp
tùng. Trước đó tổng thống Medvedev đã hội kiến với ĐHY Quốc Vụ Khanh Bertone và
ĐGM Mamberti,đặc trách ngoại giao. Các trao đổi đã cho phép bày tỏ ‘sự hài lòng
của cả hai bên về những tương quan thân mật và chân thành hiện có và đồng ý
thiết lập bang giao đầy đủ giữa Toà Thánh và Liên Bang Nga”. Những cuộc gặp nầy
cũng tạo dịp ‘trao đổi quan điểm về tình hình chính trị và kinh tế quốc tế,gồm
cả dưới ánh sáng tôngt hư “Caritas in Veritate”, mà Đức Thánh Cha đã tặng cho
tổng thống một bản bằng tiếng Nga. Hai bên cũng đưa ra những thách đố đối với
an ninh và hoà bình. Cuối cùng là những chủ đè văn hoá và xã hội mà hai bên
cùng quan tâm,như giá trị gia đình,sự đóng góp của các tín hữu. Điện Kremlin
thông báo Nga đã quyết định lập bang giao đầy đủ với Tòa Thánh : đại diện của
Nga bên cạnh Toà Thánh được nâng lên hàng đại sứ quán.
NƯỚC BỈ DÂNG TẶNG CÂY THÔNG NOEL QUẢNG TRƯỜNG THÁNH PHÊRÔ
(ZENIT 04.12) Vương quốc Bỉ đã dâng cúng cây thông
Noel năm nay,được hạ từ rừng trong rặng Ardennes, thuộc vùng sinh thái tự nhiên
được đặc biệt bảo vệ. Những hình chạm khắc từ cây gỗ nầy sẽ được bán giúp người
nghèo. Cây cao 30 mét,khoảng 100 năm tuổi với đường kính 0,7 mét và đường kính
2,65 mét,nặng gần 14 tấn, được đặt bên phải cột hình tháp và được dựng lên ngày
04.12 và sẽ được trang hoàng màu vàng trắng – màu của Vatican – và thắp sáng
vào ngày 18.12. Truyền thống Cây Noel nầy và Hang Đá (đang được làm) là theo
mong muốn của Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II nằm 1982.Kể từ đó,các vùng miền
khác nhau ở Ý và Châu Âu thay nhay tặng Cây Thông Noel. Theo truyền thống, Cây
Noel sẽ được khánh thành ngày 24.12 và giữ lại tại quảng trường Thánh Phêrô đến
02.02,lệ Dâng Chúa Giêsu vào Đền Thánh Giêrusalem.
ĐỨC TIN Ở ALBANI SỐNG ĐỘNG
(H2O News 04.12) Ở Albani,trong hạ bán thế kỷ
XX,các Kitô hữu Công giáo và Chính thống đã giữ đức tin sống động, mặc cho sự
đàn áp dã man do chế độ cộng sản [Albani là quốc gia duy nhất ở Châu Âu nằm
dưới ảnh hưởng của Trung Quốc trong thời gian chế độ cộng sản. ND]. Ngày 04.12,
Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đã triều yết Đức Anastas,TGM Chính thống giáo phận
Tirana và toàn Albani và đã nhấn mạnh hoạt động truyền giáo mạnh mẽ của Đức TGM
sau khi chế độ cộng sản sụp đổ,cùng những yếu tố đức tin mà hai Giáo Hội chia
sẻ. Cho dù hai Giáo Hội chưa hiệp thông trọn vẹn với nhau, thì vẫn có một địa
hạt rộng lớn cho việc cộng tác. Đức Thánh Cha đưa ra việc sáng lập Hội Kinh
Thánh Liên Tín và thành lập ủy ban liên tôn,mà mục tiêu là xúc tiến sự hiễu
biết lẫn nhau và cộng tác với các tôn giáo khác hiện diện trong đất nước nầy.
CHỨC LINH MỤC ĐẶT NỀN TẢNG TRÊN CÁC GIÁ TRỊ CỦA CHÚA GIÊSU
(H2Onews 04.12)Cha Raniero Cantalamessa, vị giảng
thuyết của phhủ giáo hoàng,đã tuyên bố trong bài giảng đầu tiên Mủa Vọng :
Không phán xét,mà là cứu độ, đó là những gì kẻ theo Chúa Kitô phải làm. Ba bải
giảng thuyết Mùa Vọng sẽ nói về bản chất và sứ mệng của chức linh muc,từ các
thư Thánh Phaolô,trong khuôn khổ Năm Thánh Linh Mục đang diễn ra. Cha
Cantalamessa đã nhấn mạnh rằng sự đồng cảm,lòng qúy mến,tinh thần liên đới đoàn
kết và lòng trắc ẩn đối với tha nhân là những nét đặc trrưng của đời sống linh
mục. Nhưng cần tiết phải ý thức những ưu tiên nền tảng phải được kín múc trực
tiếp từ Tin Mừng.
CÁC KINH LÝ VIÊN KINH LÝ DÒNG ĐẠO BINH CHUÁ KITÔ HỌP LẠI ĐỂ ĐÁNH GIÁ BƯỚC
ĐẦU
(CNA
05.12) Ngày 05.12,Năm vị giám mục tham dự trong cuộc Kinh Lý Dòng Đạo Binh Chúa
Kitô đang gặp nhau tại Văn Phòng Quốc Vụ phủ ở Vatican để đánh giá bước đầu kết
quả việc Kinh Lý, do Đức TGM Fernando Filoni,hướng dẫn.Năm vị giám mục gồm :
ĐGM Ricardo Watti Urquidi giáo phận Tepic (Mexico); TGM Charles Chaphut giáo
phận Denver (Hoa Kỳ);TGM Ricardo Blazques Perez giáo phận Bilbao (Tây Ban Nha);
TGM Ricardo Ezzati Endrello giáo phận Concepcio (Chilê); ĐGM Giuseppe Versald
giáo phận Alexandria (Ý). Các giới chức nói rằng tin tức do các phương tiện
truyền thống đưa ra về một một cuộc họp vào tháng 10 là hoàn toàn sai. Đầu năm
nay,vào ngày 13.03, Bể trên Tổng Quyền Dòng Đạo Binh Chúa Kitô, Cga Alvaro
Corcuera, đã công khai thông báo quyết định của Đức Thánh Cha về việc kinh lý
Dòng,khởi đầu từ ngày 15.06.
VIỆC KINH LÝ [CÁC DÒNG NỮ HOA KỲ] ĐANG TIẾN TRIỂN
MẶC CHO TIN BỀ ‘CUỘC TẨY CHAY”
(CNA
04.12) Đáp lại một báo cáo khẳng định rằng đa số các nữ tu không đồng ý vớu
việc Kinh Lý của Tòa Thánh, Văn Phòng Kinh Lý cho biết ‘một số hội dòng” đã gửi
những trả lời không hoàn chỉnh,nhưng nỗ lực tiến tời đã được hoạch định. Hãng
tin NCR trong một bài viết ngày 24.11 đã trích dẫn nguồ tin dấu tên khẳng định
một con số quan trọng các hội dòng không
hợp tác với cuộc Kinh Lý nầy. Ngày 20.11 là hạn chót để gửi lại bản câu hỏi của
Vị Kinh Lý ,Mẹ Mary Clare Millea, bề trên Dòng Thánh tâm Chúa Giêsu. NCR trích
dẫn một nguồn tin ‘nói rằng nhiều nữ tu chỉ gữi một phần không đầy đủ các câu
trả lời. Một số khác gửi bản sao hiến pháp dòng. Tuy nhiên một tuyên bố từ Văn
Phìng Kinh Lý nghi ngờ về sự mở rộng của thái độ bất hợp tác nầy. Trợ lý Kinh
Lý Viên về truyền thông, Nữ tu Kieran Folye, FSE, trả lời một cuộc thăm dò của
CAN về việc tẩy chay. Soeur cho biết Văn Phòng tiếp tục nhận các câu trả lời từ
các bề trên cả và chưa hoàn tất việc xem xét lại những câu trả lời nầy.
GIÁO HỘI CHÍNH THỐNG HY
LẠP CHỐNG LẠI VIỆC TOÀ ÁN CHÂU ÂU CẤM THÁNH GIÁ Ở LỚP HỌC
(CNA
05.12) Nhà lãnh đạo GH Chính thống Hy Lạp, Đức TGM Ieromymos giáo phận Athènes
và toàn Hy Lạp đã lên tiếng phản đối lệnh một toàn án Châu Âu cấm trưng bày
thánh giá trong các lớp học ở Ý và sẽ tổ chức một thượng hội đồng khẩn cấp để
đưa ra một kế hoạh hành động chống lại lệnh cấm mầy. Ngài nói rằng Toà Án Nhân
Quyền châu Âu đã không thèm đếm xỉa gì đến vai trò Kitô giáo trong lịch sử Châu
Âu. Theo BBC, Ngài nói thêm rằng các đa số,chứ không chỉ các thiểu số,có quyền.
GH Chính thống Hy Lạp lo ngại rằng phán quyết của Toà án nầy sẽ là khởi đầu
những quy định tương tự trong các quốc gia khác. Toà án nầy lập luận rằng tình
trạng nầy có thể cổ vũ học sinh có đạo,nhưng có thề làm phiền các học sinh tôn
giáo khác hoặc các học sinh vô thần,nhất là khi chúng thuộc về các thiểu số tôn
giáo.
NGUYÊN GIÁM MỤC GIÁO HỘI TIN LÀNH TÂN GIÁO ĐƯỢC TRUỀN CHỨC LINH MỤC CÔNG
GIÁO
(CWNews 05.12) Một giám mục thuộc phái Tin Lành Tân
giáo, Cha John Lipscomb, một người chỉ trích sự chấp nhận đồng tính dục trong
hàng giám mục Tân giáo, đã trở lại Công giáo năm 2007,đã được truyền chức linh
mục giáo phận St.Petersbourg ở Florida. Trước đó,từ 1997 đến 2007, ngài làm
giám mục (phái Tân giáo) giáo phận Tây Nam Florida,Hoa Kỳ.
KHÔNG CÓ BÍ MẬT : CUỐN SÁCH MỚI VỀ 105 VĂN KIỆN TỪ THƯ KHỐ VATICAN
(CNS 05.12) Với hàng triệu hổ sơ lắp kín gần 53 dặm
các kệ sách, Thư Khố Mật Vatican chắc chắn lưu giữ một số bí mật. Mặc cho những
đồn đoán về bí ẩn bao quanh các thư khố nầy, Vatican hiện đang khuyến khích các
nhà hàn lâm nghiên cứu những điều chứa đựng trong đó và đã làm việc với một nhà
xuất bản Bỉ để mang ra cho công chúng 105 văn kiện quan trọng nhất hoặc muốn
tìm hiểu nhất.Cuốn sách có nhiều hình ảnh qúy giá nầy, “Thư Khố Mật Vatican”,
đã được NXB VdH phát hành bằng tiếng
Đức,tiếng Pháp,tiếng Anh và tiếng Ý. ĐHY
Raffaele Farina, thủ thư Thư Khố, viết trong lời tựa rằng ngài biết có những
sách vào phim ảnh được nhiều người biết đến hàm ý rằng có những bí ẩn đen tối
sâu xa bị chủ tâm dấu diếm không cho công chúng biết. Nhưng như ĐGM Sergio
Pagano giải thích,”bí mật” trong các thư khố đến từ tiếng la tinh “secretum”,
có nghiã là ‘cá nhân’ hoặc ‘riêng tư’. Trên thực tế,Đức giáo hoàng Lêô XIII đã
ra lệnh mở các thư khố cho các nhà nghiên cứu va năm 1881 và hiện có 60 đến 80
học giả làm việc ở đó mỗi ngày,miệt mài trên các cuộc giấy da, các phiến đá,
các thư từ và các bản văn. Cuốn sách mới nầy cho độc giả một số trong các điều
mà các nhà hàn lâm đã nhìn thấy, gồm cả những thư viết tay của các tổng thống
Abraham Lincohn và Jefferson Davis gửi Đức Giáo Hoàng. Kể cả những thư viết năm
18863,khi nội chiến Mỹ đang hoành hành.
do BTGH tổng hợp và chuyển ngữ