Tổng Hợp
TIN TỨC HỘI THÁNH CÔNG GIÁO
(TUẦN LỄ TỪ 14.12 ĐẾN 20.12.2009 - ĐẦU TUẦN)
DÒNG ORATORY Ở BIRMINGHAM VÀ HỘI HỒNG Y NEWMAN CHUẨN BỊ LỄ PHONG CHÂN PHƯỚC
(CNA
14.12) Dòng Oratory ở Birmingham đã loan báo Dòng làm việc chặt chẽ với Hội
Hồng Y Newman Châu Mỹ để thúc đẩy và gây qũy cho Dòng Oratory ở Hoa Kỳ. Sự cộng
tác sẽ giúp phát triển những điều kiện các văn thư lưu trử và một trung tâm
hướg tới cuộc phong chân phước cho Đức Hồng Y Newman vào năm 2010. Đấng đáng
Kính John Henry newman, một nhà thần học lỗi lạc thế kỷ 19,trở lại đạo Công
giáo, sáng lập dòng Oratory ở Birmingham năm 1848. Cha Paul Chavasse,phụ trách
Dòng Oratory, đưa ra bình luận trong một tuyên bố ngày 11.12: “ Các Cha Dòng
Oratory rất biết ơn Hội HY Newman Chây Mỹ vì đã cung cấp cho họ đề cương đầy
thuyết phục nầy ở Hoa Kỳ nhằm hoàn thành các mục tiêu đó”. Công việc mới của Cha Chevasse sẽ bao hàm
những thời kỳ du hành sang Hoa Kỳ trong năm 2010. Cha Felix Selden thuộc Dòng
Oratory ở Vienne, đại diện của Tòa Thánh với Dòng Oratory trên khắp thế giới,
đã có mặt ở nước viếng thăm các tu viện Oratory ở Birmingham,Luân Đôn và Oxford
trước nhựng gì sẽ là một năm lịch sử. Cha Paul đã thực hiện một công việc quan
trọng bậc nhất, là làm cho Dòng Oratory ở Birmingham sẵn sàng đón tiếp các
khách hành hương và các học giả sẽ đến vì lễ phong chân phước.
CHIA RẼ SÂU SẮC HƠN GIỮA CÁC LINH MỤC VÀ HÀNG GIÁO DÂN
(CathNews
14.12) Một điều gì đó dường như đang xảy
ra trong Giáo Hội Công giáo trong mấy thập niên qua khi nhiều linh mục
bắt đầu bắt chước hoặc thần tượng hoá cách sống của giáo dân,trong khi ở trong
nhiều giáo xứ, chính giáo dân lại ngày càng tụ tập đông người ở nơi thờ phượng.
Có lẽ đã đến thời Giáo Hội phải nhận thức rằng đã đến lúc phải có một phác thảo
rõ ràng hơn về các vai trò và rằng Giáo Hội cần phải bén rễ sâu trong thực tại
và không dung thứ cho những suy nghĩ và hành động kỳ quặc có tính trần tục hàng
linh mụ của mình. Dĩ nhiên Công Đồng Vatican II đã phát ra lời kêu gọi giáo dân
nhìn nhận rằng họ là “Dân Chúa’ và là những cộng sự với hàng giáo sĩ và tu
sĩ,chứ không chỉ là những người thao đạo. Hàng giáo dân được kêu gọi khám phá
một ý nghĩa mới việc họ chia sẻ chức tư tế của Chúa Kitô nhờ bí tích Thánh Tẩy.
Nhưng nhiệm vụ hàng đầu của giáo dân trong việc chia sẻ hy lễ của Chúa Kitô, là
phải nhấn mạnh đến việc làm cho chính đời sống của họ nên một lễ hy tế trong
cách họ sống cuộc sống của họ trong thế giới,như một chứng từ sống động và như
một phương tiện truyền giáo. Tuy vậy những tình cảm nầy đã được giải thích
thường xuyên ra sao bởi những người có một cái nhìn rất hẹp hòi và bảo thủ về
Thiên Chúa,- những kẻ dường như cho rằng không ai thật sự làm được điều gì quan
trọng trong đời sống Giáo Hội,nếu như điều họ làm không mang tính phụng vụ? Ý
thức hệ nầy,còn hơn cả bất cự sự giảm sút con số linh mục nào – đã dẫn tới
những đám đông các thừa tác viên ngoại thường và những người giúp việc không
cần thiết, mà ngày nay chúng ta thấy đổ xô đông đúc đến nơi thờ phượng (nguồn :
The Catholic Herald)
ĐỨC THÁNH CHA TIẾP KIẾN THỦ TƯỚNG ALBANIA
(ZENIT 13.12) Văn phòng báo chí Toà Thánh thông báo
trong một thông cáo : Thủ tướng cộng hoà Albania, Sali Berosha, đã được Đức
Biển Đức tiếp kiến ngày 12.12. Chính trị gia người Albania nầy sau đó đã hội
kiến với ĐHY Quốc Vụ Khanh Bertone và
ĐGM phụ trách đối ngoại Mamberti. Thông cáo nhấn mạnh :”Những chủ đề khác nhau
liên quan đến tình hìng quốc tế hiện tại ” đã được đề cập tới,” có liên hệ đặc
biệt với vùng tây Balkan”.”Những khía cạnh khác nhau của các quan hệ song
phương đã được duyệt lại” và thấy rằng chúng phát triển tích cực” Hai bên nhắc
lại “những giá trị truyền thống của gia đình,di sản chung của dân tộc Albania”.
Albanbia là quốc gia có đa số rất cao theo đạo Hồi : 70% trong số 3,6 triệu
dân; 20% là Chính Thống và 10% là Công giáo.
TRUYỀN CHỨC CHO 59 TÂN LINH MỤC ĐẠO BINH CHÚA KITÔ Ở ROMA
(ZENIT 13.12) Ngày 12.12, lễ kính Đức Bà Guadalupe,
ĐGM Farrell, L.C, thư ký HĐ Giáo hoàng về xúc tiến hiệp nhất Kitô hữu, đã
truyền chức linh mục cho 59 tu sĩ Dòng Bạo Binh Chúa Kitô trong vương cung
thánh đường Thánh Phaolô Ngoại Thành. Các tân linh mục đến từ 11 quốc gia : 29
vị từ Mexico; 9 từ Hoa Kỳ; 7 từ Tây Ban Nha; 3 từ Canada; 2 từ Brasil; 2 từ
Đức; 2 từ Pháp; 2 từ Ý; 1 từ Venezuela; 1 TỪ VIỆT NAM và 1 từ công hoà Séc.
Hiện trên toàn thế giới có 860 linh mục Đạo Binh Chúa Kitô. Các tân linh mục
tuổi từ 30 đến 40, ngoại trừ hai vị tuổi 50. Hơn 4.000 người tham dự nghi thức
truyền chức,trong đó có người nhà,bạn hữu của các tân linh mục, các tu sĩ Đạo
Binh Chúa Kitô,các thành viên Regnum Christi (chi nhánh tu đời của Dòng Đạo
Bính Chúa Kitô, hiện có 70.000 thành viên trong 30 quốc gia. Hiện nay đang có
một cuộc Kinh Lý Dòng theo yêu cầu của Đức Giáo Hoàng,với 5 giám mục phụ trách.
Tháng 2 vừa qua, Dòng đã xác nhận rằng vị sáng lập Dòng,Cha Marcvial Maciel,
qua đời tháng 01.2008, có cuốc sống với những việc hoàn tòn không tương thích
với luân lý Công giáo.
CUỘC CẢI CÁCH Y TẾ, ĐỨC GIÁO HOÀNG BÊNÊĐICTÔ ĐƯỢC NÊU HÀNG ĐẦU TIN TỨC NỖI
BẬT
(CNS 13.12) Theo thăm dó hàng năm lần thứ 49 của hãng
tin CNS : Cuộc tranh luận về cải cách chăm sóc y tế đặt những câu chuyện và tin
tức tôn giáo năm 2009 lên hàng đầu. Đức Giáo Hoàng Biển-Đức XVI và tổng thống
Barack Obama lần nữa là những người được săn đón tin tức hàng đầu. Những tác
động liên tục của cuộc suy thoái trên Hoa Kỳ và trên kinh tế toàn cầu chiếm vị
trí thứ hai trong 30 tin tức theo phiếu bầu chọn. Việc tranh cãi về diễn văn lễ
phát bằng của ông Obama tại đại học Notre Dame tháng 05 và quyết định trao tặng
ông Obama bằng tiến sĩ danh dự xếp hàng thứ ba.
Đa số phiếu bầu chọn vị trí thứ nhất hướng về ông Obama và Đức Thánh
Cha, dù rõ ràng Đức giáo hoàng là người thắng cuộc . Cố thượng nghị sĩ Ted
Kennedy dè dặt ở hạng ba. Lần CNS mở cuộc thăm dò đầu tiên là vào năm 1962, lúc
ấy việc khai mạc Công đồng Vatican II là sự kiện lấn át.
SỰ PHA TRỘN CÁC TÔN GIÁO KHÁC NHAU BỊ COI NHƯ ĐE DOẠ “NHẬN THỨC VỀ SỰ LINH THÁNH”
(CWNews 13.12) Một cuộc điều tra của Qũy Pew cho
thấy rằng một con số đáng kể dân Mỹ chọn theo sự pha trộn nhiều tuyên tín và
thực hành tôn giáo khác nhau. Stephen Prothero bình luận trong tờ Wall Street
Journal : ” Với tư cách là một người nghiên cứu tôn giáo, tôi giả định chỉ đơn
thuần quan sát tất cả những điều đó mà không đưa ra một ý kiến nào; nhưng tôi
không thể tránh cảm thấy rằng một điều gì qúy giá đang bị đánh mất, có thể một
điều gì đó cũng căn bản như một cảm nhận về sự linh thánh”. Ông nói tiếp :”
Triết gia George Santayana đại học Harvard có lần nhận định rằng “cuộc sống Mỹ
là một dung môi mạnh mẽ’ có khả năng vô hiệu hoá các ý tưởng mới trở thành
những câu sáo rỗng tầm thường. Tôi lo rằng cái dung môi [ chất hoà tan] nầy nay
đang đun chảy những cái gờ sắc bén của các tôn giáo trên thế giới, uốn chúng
hướng về những mục tiêu khác hơn những mục tiêu của chúng”.
VÔ THẦN DỰ KIẾN CHIẾN DỊCH QUẢNG CÁO Ở NEW ZELAND.
(CathNeww 14.12) Theo tin tức AAP trên tờ Harald
Sun : Một phong trào vô thần dự tính sẽ dựng những bảng yết thị trên xe búyt
nói với người dân New Zeland rằng :” Hầu như chắc chắn không có Chúa. Vây giờ
nào hãy thôi lo âu và hãy tận hưởng cuộc sống của bạn”. Người tổ chức,Simon
Fisher, cho biết ông phát ốm về việc Thiên Chúa là một khu vực cấm xã hội. Ông
viết trong trang web www.nogod.org.nz : “tôn giáo không nên là một đề tài cấm kỵ mà
khôn ai được đem ra trong các bửa ăn liên hoan.Chúng ta nên thảo luận về những
gì chúng ta tin và lý do chúng ta tin”, Ông nói mục đích của các quảng cáo
treen xe búyt là để “ kích thích người dân nghĩ một cách phê phán về các niềm
tin của mình,nhất là về việc họ trao cho một hữu thể siêu nhiên chẳng có chứng cứ gì, quyền kiểm sóat bao
nhiêu trên cuộc đời họ. Chiến dịch nầy bắt chước những quảng cáo tương tự được
dán trên các phương tiện chuyên chở công cộng ở Anh. Phản ứng đã tích cực một
cách áp đảo với nhiều ngàn đôla vượt ngoài mong đợi được tặng trên kháp đát
nước để làm cho chiến dịch lớn mạnh hơn là dự kiến ban đầu. Không làm ai ngạc
nhiên vì các dữ liệu từ các điều tra dân số năm 2006 ở New Zeland cho thấy 32,2
% (,1,3 triệu dân xứ Kiwi) nói họ không theo đạo nào; vượt 270.000 người so với
kết quả thăm dò lần trước đó. Hãng ABC cho biết : Fisher định sẽ kéo dài các
quảng cáo cho đến tháng hai.
HỘI NGHỊ KHOA HỌC VÀ ĐỜI SỐNG : “PHÁT TRIỂN KHOA HỌC PHỤC VỤ ĐỜI SỐNG CON
NGƯỜI”.
(Fides/AP 13.12) Từ ngày 21 đến 23.07.201o,tại Caracas
(Venezuela) sẽ diễn ra Hội Nghị Quốc Tế Khoa học và Đời Sống” lần thứ 15, với
chủ đề :” Phát triển khoa học phục vụ đời sống con người”. Ngày khai mạc sẽ cử
hành với cuộc thảo luận về “phán đối theo lương tâm tong khuôn khổ nghiên cứu
và trợ giúp y tế”. Các luận cứ được đề cập gồm “Chính sách hổ trợ và phục vụ y
tế : sự quản lý công và tư để có công bằng và bình đẳng”; “giáo dục với một đạo
đức học sự sống”;”đạo đức sinh học và khủng hoảng môi trường”. Ngày cuối cùng
sẽ có thảo luận với tựa đề “Có quyền không chủng ngừa chăng? Toàn cầu hoá việc
phòng ngừa y tế và những việc liên quan”, với những thuyết trình về ‘Quyền
hành, dân chủ và đạo đức sinh học : các ủy ban đạo đức sinh học. Tăng trưởng
kinh tế và tiến bộ xã hội và con người. Tương lai của chức trợ lý”. Và để kết
thúc hội nghị, sẽ có một cuộc thảo luận về “Những điều kiện về mặt ý thức hệ
của sức khoẻ tình dục và sinh sản’.
ĐỨC THÁNH CHA TIẾP KIẾN THỦ TƯỚNG MONTENEGRO
(ZENIT 14.12) Ngày 14.12, Đức Thánh Cha đã tiếp
kiến thủ tướng Montenegro,(quốc gia tự trị từ 19.06.2006 với 600.000 dânmvới
hơn 86% theo đạo Chính Thống; Công giáo chỉ có 8,8%), ngài Milo Fjukanovic,
người sau đó đã hợi kiến với ĐHY Quốc Vụ Khanh Bertone và ĐGM phụ trtách đối
ngoại Mamberti. Một thông cáo Toà Thánh đánh giá các trao đổi là ‘thân mật” và
“trao đổi quan điểm đầy kết quả về những đề tài thời sự quốc tế và về tình hình
khu vực và các thách đố chính”. Những cuộc trao đổi nầy cũng cho phép nhấn mạnh
“sự đóng góp qúy báu mà thiểu số Công-giáo đem co xã hội Montenegro”. Hai bên
cũng gợi lên ‘những đề tài thời sự” như là ‘sự dấn thân của chính phủ nhằm cổ
vũ hoà bình và quân bằng giữa các dân tộc và
các tôn giáo hiện diện trong đất nước nầy. Đức Thánh Cha nhấn mạnh về
lòng khoan dung của tín đồ Chính Thống. Người cũng vui mừng vì những thành tựu
xuất phát từ các cuộc gặp gỡ giữa tín hữu Công gáo và Hồi giáo.
NGÀY THẾ GIỚI HOÀ BÌNH : THÔNG ĐIỆP CỦA ĐỨC THÁNH CHA BIỂN-ĐỨC XVI
(ZENIT 14.12) ‘Muốn có hoà bình,hãy bảo vệ công
cuộc tạo dựng” : đó là chủ đề thông điệp của Đức Biển-Đức XVI cho Ngày Thế Giới
Hoà Bình lần thứ 43 (01.01.2010), được ĐHY Martino giới thiệu ngày 15.12 tại Vatican.
ĐHY Renato Raffaele Martino, chủ tịch
danh dụ HĐ giáo hoàng Công Lý và Hòa Bình, với sự tháp tùng của ĐGM Mario
Toso,SDB, thư ký (vừa được ĐHY Bertone tấn phong giám mục ngày 12.12 tại Đền
thờ Thánh Phêrô). Việc công bố Thông điệp nầy trùng hợp với hội nghị thượng
đỉnh quốc tế ở Copenhagen về sưởi ấm khí hậu,mà về phía Toà Thánh do phái đoàn
được ĐGM Celestino Mighliore cầm đầu
TRUNG ĐÔNG : SẮP CÓ PHIÊN BẢN ĐÚC KẾT NHỮNG ‘PHÁC THẢO’ CỦA THƯỢNG HỘI ĐỒNG
(ZENIT 14.12) Phòng thư ký Thượng hội đồng loan báo
: Những “phác thảo” trù bị Thượng hội đồng cho Trung Đông - sẽ diễn ra ở Roma
từ ngày 10 đến ngày 24.10.2010 - sắp có phiên bản đức kết. Hội đồng tiền thượng
hội đồng đã họp nhau tại roma 2 ngày 24 và 25 tháng 11 về chủ đề :”Giáo hội
Công giáo ở Trung Đông ; Hiệp thông và chứng từ. Số đông những kẻ trở thành tín
hữu có chugn một con tim và một tâm hồn” (Cv 4,32). Trình bày của Tổng thư ký
Thượng hội đồng, ĐGM Nikola Éterovic đã được tập trung về chủ đề chứng từ, có
tham chiếu huấn dụ hậu thượng hội đồng của Đức Gioan-Phaolô II năm 1997,tiếp
sau Thượng hội đồng cho Liban. Công việc kết thúc với lời khẩn cầu sự bầu cử
của Đức Trinh Nữ Maria cho công việc trù bị Thượng Hội Đồng. Cuộc họp lần tới
được ấn định vào hai ngày 23 và 24.04.1010. Đức Thánh Cha đã loan báo Thượng
hội đồng nầy ngày 19.09.2009 tại Castel Gandolfo, trong một diễn từ với các
thượng phụ và TGM Đông phương. Người đã xác định :” Nhân chuyến viếng thăm
Chypre, Ta sẽ vui mừng trao chương trình làm việc của hội nghị nầy”.
ĐỨC THÁNH CHA SẼ DÙNG
BỬA TRƯA VỚI NGƯƠI NGHÈO Ở CỘNG ĐOÀN SANT’EGIDIO
(ZENIT.org 14.12) Văn phòng báo chí Toà Thánh loan
báo : Nhân ngày lễ thánh Gia,Chúa Nhật 27.12, Đức Biển-Đức XVI sẽ đến trụ sở Cộng Đoàn
Sant’Egidio Ở Roma vào lúc 13 giờ để ăn trưa với những người nghèo. Hơn thế,
ngày 14.02 sắp tới,Người sẽ tới nhà trọ “Don Luigi Di Liegro”, do Caritas giáo
phận Roma dựng lên cách nay 20 năm, để cho những kẻ vô gia cư ở ga Termini một
chỗ ở về đêm. Nhân dịp đó,Đức Thánh Cha cũng sẽ viếng thăm trạm ý tế và
căng-tin đường Marsala,Roma.
BỔ NHIỆM MỚI (VIS 14.12)
- Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Bà Maria Emmaus Voce, chủ tịch phong trtào
FOCOLARI là cố vấn HĐ.giáo hoàng đặc
trách giáo dân
- Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm ngài Jochen Messemer, chủ tịch kiêm tổng giám
đốc Ergo Quốc Tế (Đức), làm Người duyệt chi quốc tế nhiệm kỳ 3 năm của bộ kinh
tế Toà Thánh.
NĂM 2009 KHÔNG PHẢI LÀ NĂM TỐT LÀNH VỚI NHÂN QUYỀN
(CNA
14.12) Tuân giữ Ngày nhân Quyền 10.12, đại biểu Chris Smith đưa ra một bản tóm
tắt rất nhiều những vụ lạm dụng nhân quyền ở trung Quốc,Cuba,Sudan,Vietnam và
các quức gia khác. Nghị sĩ đảng Cộng hoà nầy làm nỗi bật rằng năm 2009 không
phải là một năm tốt lành cho nhiều người trên khắp tế giới. Việt Nam (mà vị chủ
tịch nước vừa gặp gở Đức giáo hoàng hôm 11.12), đươ6c ô7ng nêu tên trong bản
tóm tắt 2009 như một chỗ mà nhân quyền ngày càng tệ hại hơn. Ông cáo buộc : Hà
Nội đã tung ra dòng thác đàn áp đối với những công dân dũng cảm dám đấu tranh
cho các quyền căn bản. Những nạn nhân nầy bị chế độ bỏ tù vì thực hành đức tin
và ủng hộ những gì họ tin vào. Ông Smith đã đưa ra Hạ Viện Hoa Kỳ Đạo luật nhân
quyền Việt Nam nhằm mục đích bắt chính phủ Việt-Nam phải chịu trách nhiệm đối
với sự ngược đãi và bỏ tù các nhà hoạt động dân chủ,những người giữ đạo và các
nhà hoạt động quyền lao động. Nghị sĩ
Smith,người giữ cương vị cao trong uỷ ban điều hành Hạ Viện về Trung Quốc,cũng
đã nói lên quan ngại về nhân quyền ở trung Quốc, với chính sách mọt con cưỡng
bức, tỷ lệ phụ nữ tự tử cao nhất thế giới. Ông cũng bày tỏ quan ngại về hoà
bình ở Sudan,với những vụ tàn sát dã man,bạo lực tình dục và phá hủy toàn bộ
các làng mạc. Về vấn đề quan hệ với Cuba, ông biện hộ cho việc ưu tiên thả các
tù nhân chinh trị, cho phép du lịch Cuba và thay đổi lệnh cấm vận.
VIỆT NAM : GIÁO PHẬN HUẾ XÂY LẠI LINH ĐỊA THÁNH MẪU TOÀN QUỐC.
(UCAN 14.12) Tổng giáo phận Huế đã đưa ra một kế
hoạch đầy tham vọng xây lại một linh điạ Thánh Mẫu toàn quốc trên vùng đất đã
bị tịch thu và đã được chính quyền trao trả cho Giáo Hội. Các nhà lãnh đạo TGP
hy vọng đưa ra dự án xây dựng Linh Địa Đức Mẹ La Vang vào tháng giêng 2011, khi
kết thúc Năm Thánh GH Việt Nam 2010. Dự án gồm việc xây dựng một vương cung
thánh đường mới có khả năng chứa 5.000 người. Vương cung thánh đường cũ bị phá
hủy trong một trận chiến năm 1972. Những
cơ ngơi khác bao gồm một đài rộng lớn cho các nghi lễ, một trung tâm hội nghị,
một toà nhà để tôn thờ Thánh Thể,một nhà nguyện,một trung tâm tĩnh tâm,một
trung tâm triển lãm và phòng ở cho khác hành hương. Khách hành hương có thể
thăm viếng vùng nầy ngay cả trước khi hoàn tất công trình. Cha Giacôbê Lê Sĩ
Hiền,phụ trách linh địa La Vang, cho biết các cơ sở phấn đấu sẵn sàng phục vụ
khoảng 1 triệu tín hữu Công giáo tham dự các nghi thức bế mạc Năm Thánh vào
ngày 06.01.2011. Như một sự tan băng đang tăng trong các quan hệ giữa chính phủ
Việt Nam và Giáo Hội Việt Nam, chính quyền đã ttả lại 130.000 thước vuông trong
số 150.000 thước vuông đất đai quanh linh địa bị tịch thu năm 1975. Cha cho
biết chính quyền và Giáo Hội thoả thuận trồng cây trên 20.000 mét vuông bị chính
quyền giữ lại. Ngân khoản cho sự án nầy sẽ do các ân nhân tặng;còn chính phủ
cung cấp hạ tầng cơ sở dưới hình thức 4 con đường dẫn vào linh địa, bắt đầu từ
đầu tháng 12. TGP hy vọng Đức Thánh Cha Biển-Đức XVI sẽ thăm viếng linh địa nầy
vào cuối Năm Thánh,nhưng cho tới nay vẫn chưa có tin gì về cuộc tông du nầy.
TOÀ ÁN MALAYSIA NGHE SỰ PHẢN ĐỐI CHÍNH THỨC CỦA GIÁO HỘI VỀ VIỆC DÙNG TỪ
‘ALLAH’
(CWNews 14.12) Toà Án tối cao Malaysia đã lắng nghe
những lý lẽ của các luật sự đại diện cho Giáo Hội Công giáo trong ‘ca’ liên
quan đến quyền của nhật báo Công giáo địa phương,The Herald, về việc sử dụng từ “Allah” để chỉ về Thiên Chúa. Tổng
biên tập tờ nhật báo.Cha Lawrence Andrew, chỉ rõ ra rằng Kitô hữu đã dừng từ
nầy từ hằng nhiều thế kỷ. Tờ The Herald phản đối một lệnh của chính phủ cấm
dùng từ Allah trong xuất bản sách báo Kitô giáo.
THÁNH ĐƯỜNG TÂY VIRGINIA
ĐƯỢC NÂNG LÊN HÀNG TIỂU VƯƠNG CUNG THÁNH ĐƯỜNG
(CWNews 14.12) Đức Thánh Cha Biển-Đức XVI đã nâng
nhà thờ chính toà Thánh Tâm ở Chaleston,Tây Virginia, lên hàng tiểu vương cung
thánh đường. Theo một thống cáo báo chí giáo phận đưa ra, nhà thờ chính toà nầy
là thánh đường thứ 63 ở Hoa Kỳ được gọi là một tiểu vương cung thánh đường do
sự thừa nhận ý nghĩa lịch sử,kiến trúc và các ý nghĩa khác. Ba thánh đường đầu tiên
được nâng lên hàng Vương cung Thánh Đường là thánh đường Thánh Adalbert (Buffalo,1907);
nhà thờ chính toà Thánh Maria (Miineapolis 1926) và linh địa Quốc gia Đức Bà
Thắng Trận (Lackawanna, NY,19260. Bốn đại vương cung thánh đường (Đền) ở Roma
là Thánh Gioan Latêranô; Thánh Phaolô Ngoại Thành; Đức Bà Cả và Thánh Phêrô.
NHỮNG
THAY ĐỔI TRONG BỘ GIÁO LUẬT
(VIS 15.12) hôm nay là ngày công bố Tự Sắc Omnium in Mentem, đem đến những thay đổi
cho Bộ Giáo Luật, sau khi đã lấy ý kiến các bộ ngành Giáo triều và các HĐGM.
Với 5 điều khoản, Tự Sắc nầy đề cập đến những khoản giáo luật đã được sửa đổi
1008,1009,1086,1117 và 1124. Theo ĐGM Francesco Coccopalmerio, chủ tịch HĐ giáo
hoàng phụ trách các văn bản luật, những thay đổi nầy đụng chạm đến hai vấn đề ;
chức năng thừa tác của các phó tế và sự cố kết các khoản giáo luật tham chiếu
với Giáo Lý Hội Thánh Công giáo; việc hủy bỏ ba khoản giáo luật liên quan đến
hôn nhân đã được thừa nhận là vô ích trong thự tiễn. Điều khoản giáo luật 1008
được thay đổi chỉ khẳng định rằng ai nhận bí tích chức thánh thì được định phục vụ Dân Chúa một cách mới
mẻ và đặc thù. Với giáo luận 1009, được thêm đaọn thứ ba xác định rằng thừa tác
vi6n được phong linh mục hoặc giám mục,mhận sứ mệnh và khả năng hành động “in
persona Christi” (trong bản thân Chúa Kitô) trong khi các phó tế phục vụ cộng
đoàn trong tác vụ phục vụ Phụng Vụ, Lời Chúa và việc bác ái. Tự Sắc nầy cũng
loại bỏ mệnh đề “actus formalis defectionis ab Ecclesia Catholica’ [hành vi
chính thức rời bỏ GH Công giáo] ở các điều 1086 § 1, 117 và 1124, vì bị coi là vô ích.
DẤN THÂN CHO VIỆC ĐÀO
TẠO,TRUYỀN GIÁO,CHỨNG TỪ,LINH ĐẠO VÀ PHỤC VỤ
(Fides 15.12) Đó là những cam kết chính cho ba năm
sắp tới của Liên Hiệp Bề Trên Thượng Cấp các Dòng nữ ở Hoa Bắc, quyết định của
ban phụ trách mới được bầy những ngày vừa qua trong phiên họp khoáng đại của
Liên Hiệp, với sự hiện diện của 12 Mẹ Bề Trên. Cũng dịp nầy,một khoá đào tạo ba
ngày đã diễn ra trong một bầu khí cầu nguyện và hiệp thông, nhấn mạnh tầm quan
trọng và tính cấp thiết của đào tạo ơn gọi. Ngoài ra các Mẹ bề trên cũng tich
cực làm việc để tổ chức một chu kỳ học thần học dành chi các nữ tu. Theo Tân
chủ tịch Liên Hiệp, Sr Zhao Xing Shuang, bể trên cả Dòng Đức mẹ Chỉ Bảo Đàng
Lành thuộc giáo phận Jing Xian, “Đó là ước ao lớn nhất của chúng tôi,nhưng
chúng tôi ý thức được những khó khăn phải đương đầu. Tuy vậy chúng tôi xin phó
thác mình trong tay Chúa,chúng tôi hoàn toàn tin cậy nơi Người. người sẽ lắng
nghe lời chúng tôi cầu nguyện và ban cho chúng tôi sức mạnh phát huy sự cộng
tác giữa các nữ tu với Đức giám mục, với các linh mục và giáo dân, với giáo
phận, trừ việc dấn thân xã hội,công việc tông đồ và chứng từ”. Vị chủ tịch vừa
thôi chức đã vạch lại con đường 10 năm của Liên Hiệp – ra đời ngày 20.04.1999 -
, xác nhận những thành công của Soeur có được là nhờ vào ‘việc phục vụ, làm
chứng và đào tạo, theo đặc sủng của Liên Hiệp và tác động của Chúa Thánh Linh
luôn hiện diện ở giữa chúng ta”.
MÁNG CỎ CHỨA ĐỰNG BÍ ẨN
NIỀM VUI THẬT SỰ
(H2Onews 14.12) “Máng cỏ là một trường dạy sự sống,
nơi chúng ta có thể học bí ẩn của niểm vui thật sự”, không bao gồm việc sở hữu
các tài sản vật chất,nhưng biết mình được Thiên Chúa yêu thương, tự hiến cho
tha nhân và yêu mến họ”. Đó là những gì Đức Thánh Cha đã tuyên bố trước khi đọc
Kinh Truyền Tin trong Chúa Nhật III Mùa Vọng, sau khi làm phép theop truyền
thống các ‘hài nhi”, những bước tượng nhỏ Chúa Giêsu Hài Đồng, mà trẻ em Roma
sẽ đặt vào máng cỏ của chúng. Đức Thánh Cha nói thêm : Trong
máng cỏ, Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Giuse, dù đã sinh ra con trai đầu lòng
giữa bao khó khăn vất vả, “cũng vẫn có niềm vui sâu xa trong tâm hồn, vì các
Ngài yêu thương nhau,giúp đỡ nhau, với niềm tin vũng vàng rằng Thiên Chúa hành
động trong cuộc sống các Ngài, và là Đấng tỏ hiện nơi Hài Nhi Giêsu”.
|
CARITAS CÁO BUỘC NHẤT
BẢN VÀ NGA TÌM CÁCH PHÁ HOẠI CÁC ĐÀM PHÁM VỀ KHÍ HẬU
(CWNews 15.12)
Caritas Quốc Tế - consortium các cơ quan từ thiện Công giáo – đã cáo
buộc Nhật Bản,Nga vá các quốc gia giàu có khác đang tìm cách phá hoại các cuộc
thương thuyết về khí hậu ở Copenhagen bằng việc đặt ra ngoài Nghị Định Thư
Kyoto gây tranh cãi. Nói về các nước nghèo vốn lo ngại rằng các quốc gia giàu
có đang cố gắng giết chết thoả thuận khí hậu hợp pháp mạnh mẽ nhất mà chúng ta
có được”, một đại diện Caritas người Ái Nhĩ Lan nói :” Khi các nguyên thủ quốc
gia đến Copenhagen trong tuần thứ hai nầy, chính các nước giàu sẽ làm cho các
cuộc đàm phán lùi lại bằng việc tái cam kết Nghị Định Thư Kyoto”. Một vị đại
diện Caritas từ Scotland nói : “ bỏ rơi Nghị Định Thư Kyoto sẽ là bước lùi đối
với tất cả mọi quốc gia, nhưng chủ yếu vẫn là các nước nghèo nhất. Với họ các
cuộc thương thuyết là vấn đề tồn tại. Các cộng đồng dễ bị tổn thương trên thế
giới cần đến một hiệp ước về khí hậu thẳng thắn, có tham vọng và có tính ràng
buộc,mà Nghị Định Thư Kyoto là một yếu tố chủ chốt trong đó”.
ĐỨC THÁNH CHA PHỦ QUYẾT VIỆC HỒNG Y VÀO THƯỢNG VIỆN (ANH)
(CWNews 15.12) nhà báo
Vatican Paolo Rodari đã đưa tin Đức giáo hoàng Biển-Đức XVI đã can thiệp để
khuyên can ĐHY Cormac Murphy – O’Connor đừng chấp nhận một ghế trong Thượng
Viện khi thôi giữ chức TGM giáo phận Westminster. Khi thôi chức vụ ở tuổi 76
vào tháng 04, ĐHY O’Connor cho biết
trong ngài lẫn lộn những tính cảm về một lời mời gia nhập Thượng Viện.
Ngài sẽ là vị giáo phẩm Công giáo đầu tiên phục vụ trong cơ quan nầy kể từ thời
Cải Cách. Nay Rodari cho biết vị hồng y người Anh đã quyết định nhận lời mời,
nhưng việc can thiệp của Đức giáo hoàng đã làm tiến trình ngưng lại.
do BTGH tổng hợp và
chuyển ngữ