Hội nghị kỳ I-2009 của Hội đồng Giám mục
Việt Nam (Bản tin số 2)
WHĐ (14.04.2009) –
Sáng nay thứ ba 14.04.2009, ông Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ kiêm Trưởng ban Tôn
giáo và Dân tộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã đến chào thăm và chúc mừng Hội nghị
kỳ I-2009 của HĐGMVN. Thay mặt cho Hội đồng Giám mục, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn
Nhơn cảm ơn Chính quyền tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã bày tỏ sự trọng thị đối với
HĐGMVN trong dịp Hội nghị tại Đền Thánh Bãi Dâu. Đức cha Chủ tịch cũng chúc
mừng Chính quyền về những thành quả tốt đẹp đã đạt được trong năm qua, đồng
thời nhắc đến lễ hội thả diều được tổ chức tại Vũng Tàu, ngài đã mượn hình ảnh
cánh diều để cầu chúc cho nhân dân trong tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu được phát triển
mạnh mẽ và bền vững.
Trở lại bàn hội
nghị, sau khi nghe Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, Chủ tịch Ủy ban Truyền thông
trực thuộc HĐGMVN, trình bày về cuộc họp ngài mới tham dự tại Rôma về truyền
thông, các giám mục đã trao đổi với nhau về tầm quan trọng của các phương tiện
truyền thông xã hội. Chỉ nguyên sự kiện Giáo Hội chọn lễ Thăng Thiên hằng năm
làm Ngày Quốc tế về Truyền thông cũng đã đủ nói lên tầm quan trọng của các
phương tiện truyền thông trong việc loan báo Tin Mừng. Truyền thông có thể mang
nhiều hình thức, từ một bản tin được gắn trên bảng thông báo của giáo xứ đến
tập san trong một giáo phận hoặc sách vở được in ấn chính thức, tất cả đều là
những cố gắng sử dụng phương tiện truyền thông để loan báo Tin Mừng. Tuy nhiên,
trong thời đại ngày nay, người ta quan tâm nhiều đến mạng internet. Chính Đức
Giáo hoàng Bênêđictô XVI cũng đã tỏ ra hối tiếc vì đã không kịp theo dõi những
biến chuyển qua mạng internet, vì thế thiếu những thông tin cần thiết cho quyết
định của ngài (x. Thư của Đức Bênêđictô XVI gửi các giám mục về Huynh đoàn
Thánh Piô X).
Từ ít năm nay, Ủy
ban Truyền thông thuộc HĐGMVN đã quan tâm đến lãnh vực này và đã thiết lập
trang web riêng của HĐGM. Các giám mục khuyến khích nỗ lực này, đồng thời cho
rằng cần phải quan tâm và đầu tư năng lực cũng như thời gian nhiều hơn nữa cho
trang web này, vì đây là tiếng nói chính thức của HĐGM và là phương thế cho
HĐGM thi hành chức năng mục tử hướng dẫn Dân Chúa sống đức tin, cũng như loan
báo Tin Mừng Chúa Kitô cho mọi người. Để đạt được mục đích trên, cần có sự đóng
góp tích cực từ các Ủy ban chuyên môn thuộc HĐGM cũng như từ các giáo phận và
mọi thành phần Dân Chúa trong Giáo Hội. Cuối cùng, dù sử dụng những phương tiện
truyền thông hiện đại đến đâu chăng nữa, không thể quên rằng chính con người là
chủ thể truyền thông. Vì thế, theo lời Đức cha Chủ tịch HĐGM, phải làm sao để
“tiếng nói Chân Lý đến với mọi người trong tình bác ái (veritas in caritate),
và để tình Bác Ái của Đạo Thánh Chúa luôn là linh hồn của công cuộc rao giảng
Chân Lý Phúc Âm.”
WHĐ
Web Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
hdgmvietnam.org