BẢN TIN GIÁO HỘI CÔNG GIÁO
SỐ 138 - Tuần lễ 13/6 – 23/6/2009
do BTGH chọn lọc và chuyển ngữ
ĐỨC THÁNH CHA LO SỢ NGUY
CƠ TỤC HOÁ TRONG LÒNG GIÁO HỘI
(Zenit,Lễ Mình Máu
Chúa Kitô) Ngày lễ Mình Máu Chúa Kitô, Đức Biển Đức XVI đã cảnh báo chống lại
hiểm nguy “tục hoá tiềm tàng” thâm nhập vào Giáo Hội và biểu hiện “bằng sự thờ
phụng Thánh Thể hình thức và trống rỗng”.Đức giáo tông đã tham dự cuộc rước kiệu
Thánh Thể trong trung tâm thành phố Roma,sau khi đã chủ tế Thánh Lễ trên sân trước
Vương Cung Thánh Đường Thánh Gioan Latêranô, nhà thờ chính toà của Giám Mục
Roma. Trong bài giảng,Đức Thánh Cha đã minh hoạ bằng những hình ảnh đầy gợi ý,
tầm quan trọng của niềm tin nơi sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong Bí
tích Thánh Thể, cùng giải thích cho hàng ngàn khách hành hương rằng “không bao
giờ được coi đức tin như là đã thủ đắc”. Người cảnh báo :”Ngày nay có một nguy
cơ tục hoá tiềm tàng cả trong lòng Giáo Hội,thể hiện nơi một việc phụng thờ
Thánh Thể hình thức và trống rỗng, trong các cử hành riêng tư việc tham dự tâm
hồn diễn tả nơi sự tôn sùng à kính trọng phụng vụ”
Theo Đức Thánh Cha,
“cám dỗ biến cầu nguyện thành những thời khắc hời hợt và hấp tấp vẫn luôn mạnh
mẽ, với việc để cho ngập chìm trong các sinh hoạt và những lo lắng thế tục”.
SỰ
PHÁT TRIỂN MẠNH MẼ PHONG TRÀO THÁNH LINH (Pentecotism) TRÊN THẾ GIỚI
(Zenit 15.06) Sự phát triển mạnh mẽ của phong
trào Thánh Linh trên thế giới. Đó là tựa đề của tác phẩm viết bằng tiếng Pháp đẩy
đủ nhất về phong trào Thánh Linh,vừa phát hành tại nhà xuất bản l’Harmattan.
Tác giả, Gabriel Tchonang, là tiến sĩ Thần Học và là linh mục giáo phận
Strasbourg. Các suy tư chín mùi trong lòng nhóm các nghiên cứu đại kết của đại
học Strasbourg,co các giáo sư Michel Deneken và Andre Birmelé điều hành. Phong
trào Thánh Linh là một hiện tượng chói sáng nhất trong lịch sử Kitô giáo. Tác
phẩm phân tích các lý do sự phát triển mạnh mẽ nầy. Quan niệm về ơn cứu độ
trong Đức Kitô chính là chìa khoá cho sự bành trướng nầy. (muốn tìm hiểu sâu xa, xin truy cập http://thanhlinh.net)
ĐẠI
HỌC DO THÁI Ở GIÊRUSALEM TÔN VINH CHA PATRICK DESBOIS
(Zenit 15.06) Theo tờ “Un Echo d’Israel”,Đại
Học hàng đầu và có uy tín nhất trong các Đại học ở Israel đã trao bằng tiến sĩ
danh dự cho Cha Patrick Desbois. Trong nghi lễ trao bằng, Cha được chào kính như
“một nhân vật sáng chói không bao giờ thôi cố gắng để giữ lại ký ức về một triệu
rưỡi người Do Thái”. Ngài cũng được trao
bằng tiến sĩ danh dự đại học Bar-Ilan vào ngày 12.05 vừa qua. Đây là lần đầu
tiên cở sở hàn lâm Israel nầy, - đúng ra mang tính tôn giáo – tôn vinh một linh
mục Công giáo như thế. Cha Patrick Desbois đã nhận được rất nhiều giải thưởng
vì công việc của Ngài về Shoah (vụ tàn sát thời thế Chiến II) và vì công trình
của Ngài trong đối thoại Do Thái giáo – Kitô giáo. Ngày 01.05.2007, Uỷ Ban Do
Thái Hoa Kỳ trao cho Ngài “Giải Jan Karski”. Ngày 12.06.2008, Ngài tổng thống
Pháp,Nicolas Sarkozy, được phong Hiệp Sĩ Bắc Đẩu Bội Tinh
HOA KỲ : TÂN TỔNG GIÁM MỤC St LOUIS THỀ CHỐNG LẠI VĂN HOÁ THẾ TỤC VÀ CỔ
VŨ ƠN GỌI
(CAN 16.06)
Trong diễn văn ngày lễ nhận nhiệm sở tại nhà thờ chính toà Tổng giáo phận St
Louis,trước đám đông chật ních gồm linh mục,nữ tu và giáo dân, Đức TGM Robert
J. Carlson trịnh trọng hứa sẽ chống lại văn hoá thế tục đang lấn lướt và tiếp tục
cống hiến cho việc cổ vũ ơn gọi linh mục. Sau khi đã điểm lại tình hình TGP, Ngài
nói với tín hữu mới của Ngài :”Nếu chúng ta muốn chia sẻ vinh quang của Chúa Kitô,chúng
ta phải thực hiện những gì Chúa nói với chúng ta trong bài đọc Tin Mừng hôm nay
: hãy vác thập giá chúng ta và đi theo Người. Tôi có thể nói với anh chị em từ
kinh nghiệm của tôi – và anh chị em biết từ kinh nghiệm riêng của mình - rằng đây
chẳng phải là một công việc dễ dàng gì! Nhưng chúng ta có thể củng cố và khích
lệ nhau nếu cùng nhau thực hiện điều nầy […]”.Với các linh mục, mà Ngài hứa cầu
nguyện và nâng đỡ,Ngài nói :”Các anh em sẽ là những cộng sự viên gần gũi nhật
trong thừa tác vụ của tôi. Tôi sẽ không
truyền chức cho một linh mục mà tôi không biết rõ”. Đức TGM Carlson nỗi tiếng
vì việc cổ vũ ơn thiên triệu qua các nỗ lực như dùng bửa cùng giới trẻ, Chầu
Thánh Thể với các giáo xứ, tham viếng chủng viện. Ngài kết luận bài giảng với
câu của Thánh Jose Maria Escriva :” Trong Hội Thánh, thừa tác vụ thì rất đa dạng,nhưng
chỉ có một mục đích duy nhất: thánh hoá mọi người”.[Ngài được Đức Biển-Đức XVI
bổ nhiệm ngày 01.04 thay thế Đức TGM Raymond Burke; trước đó Ngài là GM giáo phận
Saginaw,MI từ 2005 và GM giáo phận Sioux Falls từ 1994]
NHÓM LINH MỤC KENYA DỰ TÍNH TRUYỀN CHỨC TÂN GIÁM MỤC
(CWNews 15.06)
Phát ngôn nhân của một nhóm nhỏ linh mục Công Giáo muốn kết thúc luật độc thân
linh mục, đã tuyên bố họ vẫn là những tín hữu Công giáo trung thành, mặc dù họ
dự tính truyền chức cho một tân giám mục mà không có phép của Toà Thánh - một
hành động sẽ đem đến cho họ vạ tuyệt thông. Cha Daniel Kisomo, lãnh đạo phong
trào Các linh Mục Lập Gia Đình Bây Giờ (Married Priests Now Movement) - với chỉ
07 thành viên chính thức - sẽ được phong chức giám mục bởi Emmanuel Milingo,cựu
TGM người Zambia,đã bị vạ tuyệt thông vào tháng 09.2006. Nhóm nầy từ chối cho
biết vụ phong chức diễn ra ở đâu và lúc nào.
ẤN BẢN MỚI CỦA VATICAN VỀ CÁC HỒ SƠ VỤ TỐ
TỤNG GALILÊÔ
(Zenit 16.06)
Tổng Thủ Thư Khố Mật Vatican,D9GM Sergio Pagano đã thống báo trên tờ
Osseravtore Romano : Nhân năm quốc tế thiên văn học, :các hồ sơ vụ tố tụng
Galilêô (1564 – 1642) sẽ được phát hành từ nay đến cuối tháng 6 bằng tiếng Ý do
NXB Vatican. Đó là một quyền dày 550 trang kèm theo 3.000 ghi chú.Việc xét lại
vụ kiện Galilêô do ĐHY Paul Poupard,khi ấy là chủ tịch HĐGH phụ trách Văn
hoá,điều hành theo yêu cầu của Đức Gioan-Phaolô II,hoàn tất năm 1992 và một ấn
bản các tài liệu đã được in vào năm 1984.ĐGM Pagano nhấn mạnh rằng vào thời bị
kết án,”những thời khắc lịch sử chứ đủ chín mùi để chấp nhận các nghiên cứu
khoa học của nhà bác học vĩ đại xứ Pise” về thuyết nhật tâm. Do đó ấn bản mới
nầy gồm có các tài liệu đã được biết đến và thêm vào khoảng hai chục hồ sơ mới
các Thư khố Thánh Vụ tìm thấy sau 1991. Cuốn sách mở đầu với một dẫn nhập phong
phú nhắc lại các sự kiện và biến cố dẫn tới chỉ thị và diễn tiến vụ tố tụng,mà
vì đó ngày 22.06.1633,Galilê bị quản thúc và buộc phải đọc các thánh vịnh sám
hối hằng ngày,trong vòng ba năm.
ẤN ĐỘ : ĐỐI THOẠI VÌ HOÀ BÌNH GIỮA TÍN HỮU
CÔNG GIÁO VÀ TÍN ĐỒ ẤN GIÁO
(Zenit
16.06)Osservatore Romano đưa tin : Cải thiện quan hệ giữa tín hữu Công giáo và
tín đồ Ấn giáo nhằm cổ vũ hoà bình : đó là mục tiêu cuộc gặp gỡ liên tôn giữa hai
cộng đồng, vừa diễn ra ở Bombay ngày 14.06. Với ĐHY Tauran, cuộc gặp gỡ nầy
“dùng để nhắc nhờ sự cần thiết bảo vệ tự do tôn giáo trong đất nước nầy”.ĐHY
người Pháp nầy cũng đã khẳng định rằng “ những chức trách tôn giáo có nhiệm vụ
đưa ra ánh sáng những điểm chung và thảo luận những điểm dị biết một cách sáng
sủa và bình tĩnh nhằm củng cố hoà bình và hoà hợp”. ĐHY Oswald Gracias,TGM giáo
phận Bombay và là phó chủ tịch HĐGM Ấn Độ,về phần Ngài, đã nhấn mạnh “những
cuộc tấn công chống lại các Kitô hữu trong các bang Ấn Độ khác nhau đã cho thấy
việc cổ vũ đối thoại giữa hai cộng đồng cấp bách dường nào”. Hôm sau cưộc gặp
gỡ ấy, trong một cuộc họp báo, ĐHY Tauran đã đưa ra ánh sáng “bộ mặt thật của
Ấn Độ”: “bao dung – tôn giáo – văn hoá”.
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH “DI DỜI” CÁC NỮ TU
(AsiaNews 16.06)
Thêm một trường hợp các nữ tu bị lấy mất nhà cửa ở Việt-Nam. Ngày 11.06,các nữ
tu Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm bị triệu tập tới gặp người đứng đầu Quận II và được
thông báo rằng chính quyền quyết định “di dời” họ khỏi nhà duy nhất mà họ đã
sinh sống hơn 170 năm qua, trên gần 1,5 hecta đất,những gì còn lại sau khi
chính quyền đã tịch thu hơn 4 hecta trước đó có trường tiểu học và trung học. Số
đất đai nầy kể từ năm 1840, các nữ tu đã tốn không biết bao nhiêu là thời gian công
sức để biến từ đầm lầy thành nhà cửa và trang trại,qua đó vừa kiếm sống vừa
giúp đỡ người nghèo trong vùng. Lần nầy, tuy vậy, các nữ tu không còn lựa chọn
khác,vì họ thấy mình bị đuổi ra khỏi nhà,cho nên họ quyết định phá vỡ im lặng
và không còn chịu đựng bất công nầy nữa. Các nữ tu muốn ở lại trong nhà họ và đấu
tranh cho quyền lợi của họ.
BÁC SĨ POLISCA LÀM THẦY THUỐC CÁC NHÂN MỚI
CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG
(Zenit 16.06) Đức
Thánh Cha Biển-Đức XVI đã bổ nhiệm bác sĩ Patrizio Polisca,chuyên gia tim mạch,phó
giám đốc ban điều hành các dịch vụ y tế và vệ sinh của Phủ thủ hiến Vatican. Năm
nay 55 tuổi,bác sĩ Polisca phụ trách làm bác sĩ tư cho Đức giáo hoàng,thay thế
bác sĩ Renato Buzzonetti mà ông vẫn làm trợ lý cho tới nay. Bác sĩ Buzzonetti năm
nay 84 tưởi,đã phục vụ 4 đời giáo hoàng, nay xin nghỉ hưu. Ông đã đi theo Đức
Gioan-Phaolô II trogn ac1c hành trình của Người khắp thế giới và chính tay ông
kỳ xác nhận khai tử cho Người. Cùng với ĐHY Stanislas Dziwisz,ĐHY Angelo
Comstri và Cha Czeslas Drazek, ông là tác giả cuốn nói về cuối đời Đức
Gioan-Phaolô II : “Hãy để tôi đi : Gioan-Phaolô II : sức mạnh và yếu đuồi” (Lời
Nói và Im Lặng,2006)
ĐỨC HỒNG Y TETTAMANZI CHỦ TỀ LỄ PHỤNG VỤ
ĐẦU TIÊN HAI VỢ CHỒNG MARTIN
(Zenit 16.05)
Ngày 12.07 tới đây, ĐHY Tettamanzi, TGM giáo phận Milan, sẽ chủ tế lễ phụng vụ đầu
tiên kính hai vợ chồng Louis (1823 – 1894) và Ze1lie (1831 – 1877 ) Martin,
cùng được phong Chân Phước ở Lisieux này 19.10.2008. ĐHY đã mời các gia đình
trong giáo phận Ngài theo Ngài đi đến Lisieux. Chính ngài là người đã mở hồ sơ
xem xét việc chữa lành bệnh không thể giải thích được cho một em bé,Pietro
Schiliro. ĐGM Bernard Lagoutte,phụ trách linh địa Lisieux, mời gọi ac1c gia đình
tham dự ngày lễ mừng nầy. Ngày 12.07 được chọn làm ngày lễ phụng vụ hai vợ chồng
Martin,cha mẹ của Thánh Nữ Têrêxa Hài Đồng Giêsu, vì đó là kỷ niệm ngày hôn phối
của hai ngài vào năm 1858, vào nửa đêm,ở Alençon.
TÔNG THƯ XÃ HỘI SẮP BAN HÀNH SẼ GIẢI THÍCH
GIÁ TRỊ VÀ HẠN CHẾ CỦA KINH TẾ THỊ TRƯỜNG
(CAN 15.06) Đức
Thánh Cha giải thích rằng tông thư sắp công bố sẽ không phải là một phê bình ồ ạt
đánh giá kinh tế thị trường phải chịu trách nhiệm đối với cuộc khủng hoảng tài
chính toàn cầu hiện nay, Đúng ra, nó sẽ là một trình bày các giá trị phải được
“xúc tiến và bảo vệ không mệt mỏi” nhằm đạt được “sự sống chung con người
troing tự do và liên đới”. Trong thông điệp của người, Đức Thánh Cha nhấn mạnh
cần thiết ra sao phải khám phá và nhận diện “những giá trị và những luật lệ quy
tắc để thế giới tài chính phải chuyển dịch thao chúng tới một khuôn mẫu phát
triển mới, có ý thức hơn đối với đòi hỏi về tình liên đới và biết tôn trọng phẩm
giá con người”. Một cách cụ thể, liên quan đến vai trò kinh tế thị trường, Đức
Thánh Cha cho biết Người sẽ đi theo các ý tưởng nòng cốt do Đức Gioan-Phaolô II
đưa ra trong Tông thư Năm Thứ Một Trăm (Centesimus Annus). Ở đó, Đức
Gioan-Phaolô thảo luận về sự tốt đẹp cùa kinh tế thị trường khi nó được hiểu như
là “một hệ thống kinh tế thừa nhận vai trò căn bản và tích cực của kinh
doanh,thị trường,tư hữu và trách nhiệm là hậu quả đối với các phương tiện sản
xuất, cũng như tính sáng tạo tự do của con người trong lãnh vực kinh tế. Đức
Thánh Cha lưu ý rằng Đức Gioan-Phaolô II nói kinh tế thị trường chỉ có thể được
thừa nhận như một con đường cho tiến bộ kinh tế cà xã hội, nếu nó “được hướng tới
công ích”
VIỆT-NAM : 70 NĂM DÒNG BIỂN-ĐỨC
(UCAN 16.06) Các
tu sĩ Dòng Biển Đức đang mừng kỷ niệm 70 năm thành lập đan viện,cho biết cộng đoàn
của họ ở Huế đã trải qua hơn một thập niên tăng trưởng tốt đẹp. Đan viện phụ
Têphanô Huỳnh Quang Sanh ,đan viện Thiên An, 69 tuổi, cho biết con số các thành
viên tăng lên rất mạnh trong thập kỷ vừa qua và dòng có thể tuyển được từ 10 đến
30 thanh niên mỗi năm. Trong 79 thành viên hiện nay, 70 người dưới 50 tuổi. Cho
tới năm 1975,chỉ có 11 tu sĩ Biển Đức sống ở đâ. Đan Viện Thiên An được sáng lập
năm 1940, năm năm sau khi Dòng Biển-Đức tới Việt-Nam. Hằng năm có 4.000 người
viếng thăm đan viện, tham dự tĩnh tâm, xin lời khuyên thiêng liêng và mua các mặt
hàng Đạo và thuốc nam do các tu sỉ sản xuất. Các tu sĩ Biển Đức sở tại cũng lo
mục vụ phụng vụ cho 200 tín hữu địa phương sinh sống quanh đan viện, dạy giáo
lý tân tòng. Tỉnh Dòng Xitô Việt Nam có bốn đan viện trong các vùng miền khác
nhau trên cả nước với tổng số 270 thành viên.
THÚC GIỤC BỘ TRƯỞNG CÁC NƯỚC G-8 XÚC TIẾN CÁC CHÍNH SÁCH KINH TẾ BỀN VỮNG.
(CNS 15.06) Các đại diện của Dòng Tiểu Đệ đã trao một lá thư cho Nhóm các bộ trưởng tài chính G-8 dự hội nghị 12 – 13.06 ở Lecce,Ý. Khoảng 152 đại diện Dòng tham dự Tổng Tu Nghị từ 24.05 đến 20.06 ở Atxidi, nơi sinh của Thánh Phanxicô.
Trong thư nầy, Dòng Phan-Sinh nói để vượt qua cơn khủng hoảng kinh tế nầy, mỗi cá nhân phải cam kết sống điều độ và có tinh thần trách nhiệm hơn, tôn trọng môi trường, bất bạo động, chia sẻ thay vì đòi hỏi. Thư yêu cầu các chính phủ “lên kế hoạch một nền kinh tế tiêu biểu một thay đổi trong mô hình, cụ thể là chuyển từ một kiễu mẫu kinh tế thị trường tự do sang một kiểu mẫu có tính bền vững, dành ưu tiên cho các chiều kích xã hội và môi trường vượt trên những chiểu kích thuần tuý kinh tế”.
NHÀ TRẮNG HY VỌNG THU XẾP CUỘC HỘI KIẾN GIỮA ÔNG OBAMA VÀ ĐỨC THÁNH CHA
(CWNews 17.06)
Các giới chức Nhà Trắng và Vatican đang làm việc để dàn xếp một cuộc gặp gỡ giữa
Đức giáo hoàng Biển-Đức XVI và tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama. Cuộc hội kiến nầy
có thể sẽ diễn ra một khoảng thời gian trong khi ông Obama ỡ Ý dự hội nghị thượng
đỉnh G-8 vào 08 – 10.07.2009. Vì thời gian biểu sít sao, theo như được biết, cả
hai bên đang gặp khó khăn trong việc nhất trí với nhau về ngày giờ gặp gỡ.
THÚC GIỤC CHẤM DỨT THOẢ HIỆP VỚI HỘI CÔNG
GIÁO YÊU NƯỚC TRUNG QUỐC
(CWNews 17.06) Trong
một cuộc phỏng vấn khiêu khích dành cho hãng tin AsiaNews,ĐHY Joseph Zen đã nhấn
mạnh rằng tín hữu Công Giáo Trung Quốc phải đi theo các chỉ thị do Đức Thánh
Cha Biển-Đức XVI đưa ra trong thư năm 2007 của người gửi Giáo Hội Công Giáo ở
Trung Quốc,đặc biệt ĐHY nói rằng tự do tôn giáo phải được bảo vệ cách thận trọng.
Ngài phiền trách những thoả hiệp mà các giới chức Giáo Hội lục địa đã làm để khớp
với ý muốn của Hội Công giáo yêu nước do nhà nước kiểm soát,rằng sự hợp tác nầy
chẳng khác “một cái vả vào mặt” Đức Thánh Cha, khi họ đi ngược với các chỉ thị
của Người.
ÁO : ĐỨC THÁNH CHA MONG MUỐN CANH TÂN DẠY
GIÁO LÝ VÁ ÁP DỤNG TRỌN VẸN CÔNG ĐỒNG
(Zenit 17.06) Đức
Thánh Cha Biển-Đức XVI mong muốn có một đổi mới trong việc dạy giáo lý “dưới
ánh sáng cuốn Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo” ở Áo và áp dụng trọn vẹn Công Đồng. Đức
Thánh Cha đã gặp trong hai ngày tròn, 15 và 16.06, những vị đứng đầu các bộ,ngành
trong Giáo Triều và bốn giám mục nước Áo và sứ thần Toà Thánh tại Vienne. Cuộc
gặp được mô tả theo thông cáo Vatican, là “đầy tình thương giám mục đoàn” sống động,
với một “đối thoại đầy tình huynh đệ” và với một “tinh thần xây dựng”. Nó cho
phép đề cập đến những chủ đề liên quan đến “tình hình giáo phận Linz và Giáo Hội
ở Áo” để tìm ra được “những giải pháp cho các vấn nạn hiện nay”. Đức Thánh Cha đã
“nhắc nhở cần kíp phải đào sâu đức tin, trung thành đầy đủ với Công Đồng
Vatican II và với những giảng dạy hậu Công Đồng của Giáo Hội và cần kíp phải
canh tân Giáo Lý dưới anh sáng cuốn Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo”. Cuộc gặp cũng
đề cập các vấn đề “tín lý và mục vụ và liên quan đến tình hình hàng giáo sĩ,giáo
dân, các chủng sinh, các phân khoa thần học, ở Linz và ở trong các giáo phận
khác ở Áo”.Các giám mục Áo “đã cám ơn Đức Thánh Cha về sự ân cần đầy tình phụ tử
của Người và đối với cuộc gặp nầy, dấu chỉ sự gần gũi của người với Giáo Hội ở
Áo. Các Vị cũng bảo đảm sự hiệp thông trọn vẹn và lòng yêu mến của các Vị đối với
Người.
ĐỨC HỒNG Y BERTONE ỦNG HỘ VIỆC MỞ TẤT CẢ HỒ
SƠ LƯU TRỮ 1939 – 1945
(Zenit 17.06) ĐHY
Quốc Vụ Khanh Tarcisio Bertone mời gọi tất cả những ai có các hồ sơ lưu liên
quan đến thế chiến thứ II hãy đem các hồ sơ của họ cho các sử gia được sử dụng.
Nhân dịp giới thiệu cuốn “In difesa di Pio XII. Le raioni della storia” (Để bênh vực Đức Piô XII. Các lý lẽ lịch sử”(NXB
Marsilio,2009),của giám đốc tờ Osservatore Romano,Giovanni Maria Vian, ĐHY lưu
ý rằng hành động của Đức Piô XII trong thế chiến thứ II đã bị trình bày một
cách “thiên vị’ trong suốt thế kỷ trước. Ngài nhắc lại rằng Toà Thánh đang làm
việc để có thể giúp tiếp cận các hồ sơ lưu trữ về thế chiến thứ II và kêu gọi
các quốc gia khác cũng đồng ý cho các nhà nghiên cứu được tiếp cận với thư khố
lưu của họ về thời kỳ lịch sử nầy. Với Ngài, Đức Piô XII là một vị giáo hoàng
đã để lại rất nhiều tông thư, là Đấng đã chuẩn bị Công Đồng Vatican II một cách
nào đó và khi còn là hồng y,Đức Piô XII đã làm việc bên cạnh Đức Piô XI,cả hai đều
chống lại phát-xít và đức quốc xã. Ngài nói thêm :Sự im lặng của Đức Piô XI về
Vụ Tàn Sát Dân Do Thái là một ‘huyền thoại’: “Tôi cho rằng có một sự quay về lại
lương tâm xấu của những người Nga thời đó và cả của các nước đồng minh, bởi vì
người ta cũng có thể nói về những sự im lặng của các nước đồng minh. Chúng tôi
không muốn đưa ra lời biện hộ hoặc làm một hạnh các thánh, nhưng chúng ta phải đặt
mỗi vị giáo hoàng và mọi phán xét, trong thời điểm lịch sử của vị đó”.
NÊPAL : THA THỨ CHO NGƯỜI
ĐÁNH BOM NHÀ THỜ CHÍNH TOÀ ĐÃ GIẾT CHẾT VỢ VÀ CON GÁI
(CAN 17.06) Được sự trở lại của Thánh Phaolô soi
sáng,người đàn ông có vợ và con gái bị giết trong vụ đánh bom ngày 23.05,Balan
Joseph Palamootil, một giáo dân Công giáo gốc Ấn Độ,đã tha thứ cho người đàn bà
bị nghi đã thực hiện vụ tấn công khủng bố,Sita Thapa Shrestha. Ông đã gặp người
phụ nữ ấy ở đồn cảnh sát gần nơi vụ tấn công. Bản thân ông cũng bị thương.
Balan tha thứ nhân danh Chúa Giêsu. Anh nói :”Khi nhìn thấy Sita,tôi nhớ đến
câu chuyện Thánh Phaolô,người đã bách hại các Kitô hữu và tọi đã nghĩ Sita cũng
sẽ có thể có sự ăn ăn trở lại như thế. Bởi
đó tôi chuyển thông điệp tình thương và tha thứ của Chúa Kitô cho cô ấy”.
NHỮNG VỤ PHONG CHỨC TRONG HUYNH ĐOÀN THÁNH-PIÔ X (SSPX) LÀ “BẤT HỢP PHÁP”
(Zenit 18.06) Đó là lời nhắc nhở của Toà Thánh
trong một thông cáo công bố ngày 17.06,trong khi các vụ phong chức đươc loan
báo sẽ vào ngày 29.06 ở Ecône,Thuỵ Sĩ. Các giám mục SSPX chuẩn bị phong 08 tân
giám mục (7 người Pháp và 1 người Bỉ) và 10 phó tế (9 người Pháp và 01 người Thuỵ
Sĩ). SSPX cũng thông báo phong linh mục cho 2 người ở Đức và 13 người khác ở
Hoa Kỳ. Thông cáo nói :”Để trả lời cho những câu hỏi thường xuyên nhận được những
ngày gần đây nhất về những vụ phong chức linh mục của SSPX dự định vào cuối
tháng 6 nầy, chỉ cần xem những gì Đức Thánh Cha đã khẳng định trong thư gừi các
giám mục Công giáo ngày 10.03 vừa qua :’sự việc SSPX không có vị trí giáo luật
trong Giáo Hội,HOÀN TOÀN KHÔNG CĂN CỨ TRÊN NHỮNG LÝ DO KỸ LUẬT,MÀ LÀ DỰA TRÊN
CÁC LÝ DO TÍN LÝ. Bao lâu SSPX không có vị trí giáo luật trong Giáo Hội, thì bấy
lâu các thừa tác viên của Huynh Đoàn nầy cũng không thực hành các thừa tác vụ hợp
pháp trong Giáo Hội (..). Bao lâu các vấn đề liên quan tới giáo lý chưa được
làm sáng tỏ, thì bấy lâu SSPX không có bất cứ quy chế giáo luật nào trong Giáo
Hội và các thừa tác viên của SSPX không thực thi được một cách hợp pháp bất cứ
thừa tác vụ nào trong Giáo Hội. VÌ THẾ CÁC VỤ PHONG CHỨC NẦY PHẢI BỊ COI LÀ BẤT
HỢP PHÁP”.
HỘI THẢO TRỰC TUYẾN CỦA GIÁO HỘI ÚC CHO NGÀY BẾ MẠC NĂM THÁNH PHAOLÔ
(Fides 17.06) Mọi sự đã sẵn sàng cho cuộc hội thảo
trực tuyến lớn nầy sẽ kết nối tất cả Giáo Hội Úc. Đây là một biến cố, lần đầu
tiên thuộc loại nầy, cho thấy nếu sử dụng tốt các phương tiện truyền thông hiện
đại, thì chúng sẽ là một nguồn lợi và một dụng cụ hữu hiệu cho việc rao giảng
Tin Mừng đối với Giáo Hội.Cuộc hội thảo trực tuyến nầy về Thánh Phaolô sẽ diễn
ra ngày 30.06 và tập trung trên chù đề : “Thánh Phaolô : con người - sứ mệnh –
thông điệp cho ngày nay”. Nhờ trang Web và các công nghệ mới, cuộc hội thảo có
thể được theo mdo4i cùng lúc ở tất cả mọi cộng đoàn tín hữu sống rải rác trong
các thành phố, các giáo xứ và các làng mạc của đất nước rộng mênh mông nầy. Cuộc
hội thảo có tính chất tương tác và thính giả có thể trực tiếp tham gia bằng việc
đặt câu hỏi,nêu lên các nghi ngờ,gửi các suy tư.
ĐỨC THÁNH CHA CHÀO MỪNG TÂN THƯỢNG PHỤ CÔNG GIÁO SYRI
(CWNews 18.06) Trong buổi triều yết chung ngày
17.06, Đức Thánh Cha đã giới thiệu Thượng Phụ Ignace Youssif III Younan đang
chính thức thăm viếng lần đầu Roma kể từ khi được bầu vào tháng Giêng làm Thương
phụ Antiôkia và đứng đầu tín hữu Công giáo Syri trên thế giới. Với cuộc thăm viếng
nầy,Thượng phụ Syri “duy trỉ dự gắn bó sống động giữa truyền thồng Kitô giáo Đông
phương và Giám mục Roma”. Đồng thời Đức Thánh Cha cũng thông báo Đức Hồng Y
Leonardo Sandri, tổng trưởng Thánh Bộ phụ trách các Giáo Hội Đông phương sẽ đại
diện cho Đức Thánh Cha ngày tiếp theo trong khi cử hành phụng vụ thánh theo
nghi lễ Antiôkia-Syri tại Đền Đức Bà Cả.
CHA MẸ CÁC BÉ SINH SÁU BÁC BỎ LỜI KHUYÊN PHÁ THAI CỦA BÁC SĨ
(CAN 17.06) Một bà mẹ sinh sáu ở Bắc Ái nhĩ Lan
cho biết chị và chồng đã bác bỏ lời bác sĩ khuyên loại bỏ một số các cháu bé đang
mang thai,mà chị gọi là “một món quà tuyệt vời Chúa ban”. Cả sáu đứa con của
Austin và Nuala Conway sinh sơm hơn 14 tuần bằng thủ thuật xê-da,hiện trong
tình trạng sức khoẻ ổn định. Sáu đứa con được thụ thai không bằng phương pháp
thụ tinh ống nghiệm. Chị Conway,một tín hữu Công giáo, nói chị đã cầu nguyện để
được mang thai sau khi chị và chồng có những vấn đề về sinh sản :”Bất kể những
gì Thiên Chúa sắp đặt cho cuộc sống
chúng tôi, chúng tôi nhận lãnh nó. Tôi yêu từng đứa con một trong những đừa con
nầy của tôi. Tôi yêu chúng khi chúng còn trong bụng. Khi một đứa chuyển động, tất
cả sáu đứa cùng động đậy và tôi cảm nhận 24 chân tay chúng đạp”.
BANG GIAO TỐT ĐẸP GIỮA MALTA
VÀ TOÀ THÁNH
(H2O News 19.06) Đức Thánh Cha đã triều yết tổng
thống cộng hoà Malta,George Abela. Trong cuộc trao đổi, hai bên đề cập đến
những chủ đề liên kết với tình hình của Malta và sự đóng góp mà Malta nước xét
theo vị trí địa lý, có thể mang lại cho cộng đồng quốc tế,nhất là với những gì
liên quan đến Phi Châu và Trung Đông. Đức Thánh Cha và tổng thống Malta đã thừa
nhận vai trò chủ chốt của Giáo Hội Công giáo trong xã hội Malta. TT George Abela
là tổng thống thứ 8 nước Malta. Là luật sư,61 tuồi,ông thuộc về đảng lao động
và nhận chức vào tháng tư vừa qua.
CÁC CHỨC TRÁCH TÔN GIÁO THẾ
GIỚI HỌP THƯỢNG ĐỈNH G-8 CÁC TÔN GIÁO
(H2O News 19.06) 129 chức trách tôn giáo trên toàn
thê giới đã khẳng định nhân một hội nghị liên tôn ở Roma: Một “mô hình đạo đức”
là cần thiết để cải thiện thế giới”. Cuộc gặp gỡ nầy diễn ra trước kỳ họp
thượng-đỉnh nhóm G-8, kết thúc bằng một lời kêu gọi hành động kèm theo nhằm đạt
được từ nay tới 2015 các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ, như là giảm nghèo
quyết liệt và đem ra thực hành những chính sách cắt giảm và không phổ biến hạt
nhân. Các đại diện tôn giáo rất rõ ràng về đề tài nầy và yêu cầu các nước sỡ
hữu vũ khí hạt nhân loại bỏ chúng càng nhanh càng tốt. Phía Công giáo có ĐHY
Jean-Louis Tauran, chủ tịch HĐGH về đối thoại liên tôn; ĐGM Vincenzo Paglia,
đại biểu các giám mục Ý vì đại kết và đối thoại liên tôn;Maria Voce, chủ tịch
phong trào Focolari và Andrea Riccardi, sáng lập Cồng Đồng Thánh Egidio. Trong
một thông điệp,Đức Thánh Cha đã mời gọi G-8 các tôn giáo thúc đẩy công ích. Lần
gặp tới các G-8 tôn giáo sẽ diễn ra ở Canada năm 2010.
CÁC GIÁM MỤC GẶP NHAU Ở SAN ANTONIO TÁN THÀNH THÁNH LỄ VÌ SỰ SỐNG
(CNS 19.06) Gần 10 năm
sau khi ĐHY John O’Connor giáo phận New York gời ý, các giám mục Hoa Kỳ phê
chuẩn một thánh lễ để Cám Tạ Quà Tặng Sự Sống Con Người vào ngày 18 tháng
06,trong kỳ họp mùa xuân ở San Antonio. Thánh Lễ nầy được phê duyệt với 183
phiếu thuận,2 phiếu chống và 3 phiếu trắng. Một cuộc bỏ phiếu thứ hai để thêm
văn bản vào sách lễ với 179 phiếu thuận,01 phiếu chống và duy nhất 01 phiếu
trắng. Nay phải chờ để được Vatican “công nhận”. Thánh Lễ do ĐHY O’Connor (mất
năm 2000) đề nghị được soạn thảo lần đầu năm 1990 để đưa vào Sách Lễ Roma. Văn
bản đã được Uỷ Ban về Phụng Vụ và toàn thể giám mục phê chuẩn vào năm 1992 và
gửi sang Vatican để duyệt xét vào năm sau đó. Thánh Bộ Phượng Tự và Kỹ Bí
Tích ngay sau đó bày tỏ sự quan tâm tới
vấn đề nầy,nhưng cho biết đó là “một vấn đề liên quan hoàn vũ” cần phải nghiên
cứu thêm.
HÃY CỨU LẤY NGÀY CHÚA NHẬT
(H2O News 19.06) Một sáng kiến hiện đang được Nghị
Viện Châu Âu nghiên cứu nhằm bảo vệ ngày Chúa Nhật như ngày nghỉ hằng tuần
trong bộ luật Liên Minh Châu Âu cũng như các nước thành viên. Theo Đức TGM giáo
phận Barcelona,đây là một sáng kiến đáng để ủng hộ. ĐHY Lluis Marinez Sistach
đã khẳng định rằng “huỷ bỏ ngày Chúa Nhật như ngày lễ nghỉ và kéo dài việc mở
cửa buôn bán những ngày lễ sẽ có thể kéo theo việc gia tăng những người bị buộc
phải dành cả những giờ và những ngày nầy vào công việc”. Nếu Chúa Nhật không
còn là ngày lễ nghỉ nữa, thì rất nhiều người sẽ không thể dành thời giờ được
cho gia đình như khi trước.”Ảnh hưởng tiêu cực nầy trên gia đình có một tầm
quan trọng lớn lao và không được đánh giá thấp nó,để tránh phải dấn thân vào
một tiến trình dẫn tới việc mở rộng hoàn toàn giờ giấc buôn bán. Hôn nhân và
gia đình là những cơ chế căn bản vì hạnh phúc con người và xã hội”. ĐHY
Martinez Sistach,vốn luôn coi ngày Chúa Nhật như “một ngày nghỉ ngơi,vui mừng
và liên đới quan trọng, đã tuyên bố : Các thành viên gia đình cần một thời gian
đủ để sống với nhau và lớn lên trong tình yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau
SSPX TRUYỀN CHỨC Ở MINNESOTA
(CWNews 20.06) Giữa lúc đang tranh cãi về những vụ
truyền chức linh mục dự tính diễn ra ờ Đức, thì giám mục Bernard Tissier De
Mallerais thuộc Huynh Đoàn Thánh Piô X đã lặng lẽ truyền chức cho 13 linh mục
vào ngày 19.06 ở Miinesota. D9GM Bernard Fellay,bề trên cả của Huynh Đoàn, sẽ
giảng thuyết tại lễ mở tay của một trong các tân linh mục nầy vào ngày 20.06.
LÃNH ĐẠO HUYNH ĐỆ KITÔ GIÁO ÁI NHĨ LAN CẦU XIN THA THỨ
(CWNews 20.06) Người cầm đầu Huynh Đệ Kitô Giáo Ái
nhĩ Lan (Irish Christian Brothers), dòng bị chỉ trích nặng nề nhất trong báo
cáo của uỷ ban về một câu chuyện lạm dụng trong ac1c cơ sở do Giáo Hội điều
hành ở Ái Nhĩ Lan, đã vận động các thành viên trong Dòng cầu xin sự tha thứ. Thầy
Philip Pinto nói :”Thật quá dễ để gạt bỏ bản báo cáo nầy như là thổi phồng cường
điệu,không nói lên toàn bộ sự thật. Làm như vậy là lẫn tránh sự thật đáng sợ đang
phô ra cho chúng ta. Đó là tội của chúng ta và hết thảy chúng ta đều có lỗi”.
ĐỨC THÁNH CHA KHÁNH THÀNH
TRANG ĐIỆN TỬ DÀNH CHO NĂM LINH MỤC
(Zenit 20.06) Một trang điện tử dành cho Năm Linh
Mục đã được Đức Biển-Đức khánh thành
ngày 19.06, thoe địa chỉ truy cập : http://www.annussacerdotalis.org . Thánh Bộ Giáo Sĩ đã hoàn thành đưa vào sử dụng điểm
hẹn nầy cho Năm Linh Mục,với sáu thứ tiếng : Pháp,Anh,Đức,Ý,Tây ban Nha và Bồ Đào
Nha. ĐHY Tổng trưởng,Claudio Hummes, dòng Phan Sinh ở Brasil, chỉ ra trong một
thông cáo rằng sáng kiến nầy nhằm phục vụ đời sống các linh mục,nhất là trong năm
dành cho các Vị. Cổng thông tin nầy có mục tiêu thiết lập “một trợ giúp cụ thể”
qua ‘các trao đổi thiêng liêng’ và ‘các thông tin” liên quan đến linh mục và năm
linh mục.
BỔ NHIỆM TÂN PHÓ THƯ KÝ
THÁNH BỘ CÁC GIÁO HỘI PHƯƠNG ĐÔNG
(Zenit 20.06) Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm ĐGM
Maurizio Malvestiti, cho tới nay là chủ nhiệm văn phòng Thánh Bộ nầy, làm phó
thư ký Thánh Bộ Các Giáo Hội Pương Đông. Đầu tháng ba, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm
ĐGM Antonio Maria Veglio,cho tới lúc ấy là thư ký Thánh Bộ nầy, làm chủ tịch Uỷ
Ban Giáo Hoàng về mục vụ di dân và lữ hành. [Theo luật định, khi ĐGH băng hà,
các vị đứng đầu bộ,ngành của Toà Thánh ipso
facto thôi nhiệm vụ. Quyền điều hành Bộ,Ngành sẽ thuộc về Thư Ký, cho tới
khi có giáo hoàng mới.BTGH]
FESTVAL QUỐC TẾ ĐỨC MARIA
LẦN HAI Ở PARAY- LE – MONIAL
(Zenit 20.06) Từ
ngày 14 đến 19 tháng Tám tới đây, ở Paray-le-Monial, thành phố linh địa Thánh
Tâm Chúa Giêsu, sẽ đón LỄ HỘI QUỐC TẾ MẸ MARIA lần thứ hai liên tiếp, do một
nhóm trẻ tuổi từ 25 đến 35,các sáng lập viên của nhiều nhóm cầu nguyện và Cộng Đoàn
Emmanuel,về chủ đề :”ĐỨC MARIA, NỮ VƯƠNG CÁC THÁNH”. Trong 5 ngày, các hình thức
ngợi khen,dạy giáo lý,canh thức,chầu Thánh Thể, chứng từ của các cộng đoàn trên
toàn thế giới, các thuyết trình viên có tiếng, các giám mục và những vị sáng lập
những nhóm cầu nguyện, sẽ là thành phần một cuộc mạo hiểm được bắt đầu từ năm
ngoái và đã có khoảng một chục cộng đoàn đến từ Pháp và trên toàn thế giới, nhiều
giám mục và các nhà thuyết trình nỗi tiếng,với hơn 1.500 người, đã cho biết sẽ
có mặt. Festival nầy được mở rộng cho mọi người và đâc biệt quan tâm đến giới
trẻ từ 18 – 35, nhất là các gia đình. Ban tổ chức mong đợi sẽ có 3.000 người
tham dự…” HỌC Ở TRƯỜNG HỌC ĐỨC MARIA”,”DẤN THÂN VÀO VIỆC TRUYÊN GIÁO”;”XÂY DỰNG
SỰ HIỆP NHẤT” là ba mục tiêu lớn mà Lễ Hội nầy nhắm tới, thêm vào đó nhiều điều
mới mẻ,như :”Một “CUỖI HẠT NĂM CHÂU LỤC”, sẽ được đọc tại chỗ và hiệp thông với
nhiều cộng đoàn trên toàn thế giới; một ‘BUỔI SAU TRƯA CÁC KHO TÀNG”, cho phép
cá nhân tất cả mọi người tham dự nói với các cộng đoàn và các nhà thuyết trình;
và một “NGÀY THÂN THỂ”, giúp đào sâu diện mạo đúng đắn.
ẤN ĐỘ : KHỞI ĐẦU TIẾN TRÌNH PHONG THÁNH CHO
NỮ TU NGƯỜI ĐỨC
(UCAN 20.06)
D9GM Varghese Chakkalakal giáo phận Kannur đã tuyên bố Mẹ Petra Moeinngmann là
Tôi Tớ Thiên Chúa trong Thánh Lễ ngày 14.06. Mẹ Petra đã sáng lập Dòng Các Tôi
Tớ Người Nghèo (Deena Servana Sabha) vào năm 1969 ở Pattuvam,một làng thuộc quận
Kannur,bang Kerala, cùng với cô nhi viện của mẹ. Dòng hiện nco1 600 nữ tu làm
việc ở những vùng sâu vùng xa các bang miền bắc Andhara Pradesh,Kerala và
Karnataka. ĐD9M nghỉ hưu Jacob
Thoomkuzhy nói vị nữ tu thánh thiện nầy “là tình yêu nhập thể vào thế giới”.
Ngài nói : “Chẳng có gì đặc biệt lạ thường về Chị,nhưng tình yêu của chị đối với
người nghèo và người đau ốm thì thật đáng để ý”. Mẹ Petra gia nhập một cộng đoàn
dòng Ursuline Đức năm 1957. Mẹ xúc động khi nghe những truyện kể về người nghèo
ờ Ấn Độ và Mẹ quyết định rời bỏ nghề dạy học của Mẹ để hành trình sang Kerala năm
1966. Mẹ phục vụ tại một bệnh viện Công giáo ở Kottayam và sau đó sáng lập dòng
của Mẹ để giúp người nghèo. Hiện 85 tu viện của Dòng điều hành cô nhi viện,nhà
cho người cao tuổi, trạm y tế, trường cho người tâm thần. Mẹ Petra qua đời
trong một tai nạn giáo thông năm 1976 ở Kannur.
CÁC
GIÁM MỤC BẮC PHI CHUẨN BỊ THAM DỰ THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC CHO CHÂU PHI
(Zenit 21.06) Thông cáo của ĐGM Vincent Landel, TGM giáo phận Rabat và chủ tịch CERNA : HĐGM Vùng Bắc Phi (CERNA) họp nhau tại Tunis từ 09 đến 12.06 đã “chuẩn bị cử đại diện tham dự kỳ họp đặc biệt lần thứ hai dành cho Phi Châu” sẽ diễn ra vào tháng 10 tới đây ở Vatican. Thông cáo xác nhận rằng Đức Thánh Cha “vừa chấp thuận” mỗi một quốc gia thuộc CERNA (Tunisie,Algerie,Lybie,Maroc) cử đại diện dự Thượng Hội Đồng Giám Mục dành cho Châu Phi. Những thuyết trình của các giám mục sẽ hướng về bốn thách đố đặc trưng cho vùng nầy : đối thoại Hồi giáo – Kitô giáo; các sinh viên; di dân; đa dạng văn hoá.