“KHÔNG PHẢI CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN LÀM MẤT ĐỨC TIN KITÔ GIÁO, NHƯNG LÀ CHỦ NGHĨA
TIÊU THỤ”
XBVN 25/6/09 – Trong cuộc phỏng vấn dành cho nhật báo La Croix, cha
Laurensô Quynh, 83 tuổi, thuộc giáo phận Hải Phòng, đã nhắc lại lời của ĐHY
Lustiger, nguyên Tổng giám mục Paris, rằng « không phải chủ nghĩa cộng sản
làm mất đức tin kitô giáo, nhưng là chủ nghĩa tiêu thụ ». Cha Quynh nguyên
là bạn học và là bạn của Đức cố Hồng y Lustiger. Cả hai đã từng ở chủng viện
Carmes tại Paris, nơi cha Huynh đã được chịu chức linh mục vào năm 1952. Cha đã
có dịp gặp lại ĐHY vào năm 1989 và vào năm 2006, một năm trước khi ĐHY qua đời.
Cha Huynh cho biết đã từng bị giam giữ trong vòng 28 năm, nhưng ngài không bao
giờ cảm thấy thù hận những người cộng sản.
Đặc biệt cha cho biết, vào một dịp nói chuyện
với vị Hồng y gốc Do Thái này, rằng ĐHY Lustiger đã cảnh giác là bất chấp khía
cạnh thịnh vượng của nó, Giáo Hội tại Việt Nam cũng đang yếu đi. ĐHY đã nói với
cha Huynh rằng : « Trong 30 năm tới, Sài gòn, Hà Nội và Hải Phòng sẽ
là như Paris ». Cũng theo lời tường thuật của cha Huynh, đối với ĐHY,
không phải chủ nghĩa cộng sản làm mất đức tin kitô giáo, nhưng là chủ nghĩa
tiêu thụ. Khi một dân tộc nghèo mở ra cho nền văn minh giải trí và tiêu thụ,
thì tinh thần tôn giáo đang mất đi. Chính ĐHY đã khuyến khích cha Huynh hành để
tránh cho Giáo Hội tại Việt Nam trở nên yếu đi.
Trong cuộc phỏng vấn này, cha Huynh cũng tuyên
bố rằng « từ hải ngoại, người ta giúp chúng tôi xây dựng các nhà thờ,
nhưng chính tâm hồn kitô hữu mà cần phải giúp chúng tôi tái thiết lại ».
Để đương đầu với nguy cơ đánh mất đức tin này,
theo cha, trước tiên cần phải cầu nguyện và dạy dỗ. Việc phúc âm hóa ngang qua
việc đào tạo. Đặc biệt đối với các linh mục, theo cha, cần phải nâng cao trình
độ trí thức, nhất là về mặt triết học và thần học.
Phóng viên Yves KERIHUEL,
tại Hải Phòng