BẢN
TIN GIÁO HỘI
SỐ
140 (NĂM III) (TUẦN TỪ 07.07 ĐẾN 14.07.
2009)
GIỚI THIỆU TÔNG THƯ
(VIS 01.07) Thứ
Ba ngày 07.07 vào lúc 11.30,gần Văn phòng báo chí của Toà Thánh, sẽ giới thiệu
TÔNG THƯ BÁC ÁI TRONG CHÂN LÝ, dưới sự chủ toạ của Đức Hồng Y Renato Raffaele
Martino,chủ tịch Hội Đồng Giáo Hoàng về Công Lý và Hoà Bình và ĐGM Giampaolo
Crepaldi, thư ký, cùng với Đức Hồng Y Paul Josef Cordes,chủ tịch Hội Đồng Giáo
Hoàng Cor Unum và cộng sự Ngài Stefano Smagni, giáo sư chính trị kinh doanh tại
Đại học Bolonia.
“BÁC ÁI TRONG CHÂN LÝ” : NHỮNG ĐIỂM CHỦ
CHỐT TÔNG THƯ VỀ XÃ HỘI
(Zenit 29.06) Đức Thánh Cha đã xác nhận đề tửa Tông thư
thứ ba của Người về xã hội và thông báo ngày công bố Tông Thư nầy ‘gần đến”, với
một sư tư về những điều kiện một sự ‘phát triển toàn diện” và một “tiến bộ bền
vững”. Người ta có thể nói đến một tông thư “ràng buộc” : quả thực Đức Thánh
Cha nhắm tới “sự dấn thân” của các Kitô hữu vào những lãnh vực nầy. Đức Thánh
Cha cũng đưa ra những chìa khoá để đọc văn kiện nầy sau kinh Truyền Tin. Tông
thư nầy có thể sẽ do ĐHY Renato Raffaele Martino,chủ tịch HĐGH về Công Lý và Hoà
Bình, giới thiệu vào thứ hai,ngày 06.07 hoặc thứ ba ngày 07.07 : một thời điểm
chiến lược, hôm trước Hội Nghị Thượng Đỉnh các nước G – 8 diễn ra từ 08 – 10.07
ở Aquila do nước Ý chủ toạ [Aquila là vùng vừa bị động đất ngày 06.04 vừa qua,là
thương vong nhiều người.Đức Thánh Cha đã đến viếng thăm ủy lạo các nạn nhân thảm
hoạ thiên nhiên.BTGH]
NĂM THÁNH PHAOLÔ, MỘT THỜI KỲ ÂN PHÚC
(H2O News 29.06) Năm Thánh Phaolô đã là một thời gian ân
phúc lần nữa đề ra với Giáo Hội CON NGƯỜI VÀ CÔNG TRÌNH ĐẶC BIỆT của một nhà
truyền giáo vĩ đại. Lên tiếng với các tín hữu trước Kinh Truyền Tin, Đức Thánh
Cha đã nối kết giữa Năm Thánh Phaolô đang kết thúc và Năm Linh Mục vừa khai mạc,
được linh hứng từ công trình của Cha Thánh Gioan-Maria Vianney. Đức Thánh Cha
nhấn mạnh : Thánh Phaolô Tông Đồ quả là tấm gương cho linh mục khi linh mục đồng
nhất hoá hoàn toàn với sứ vụ của Thánh Nhân, ý thức mình mang một kho tàng vô
giá,tức là sứ điệp cứu độ. Cũng vì thế linh mục phải hoàn toàn thuộc về Chúa
Kitô và Giáo Hội, vì ngài được gọi để tậm tâm phục vụ yêu mến với một tình yêu
không bị chia cắt, như hôn phu chung thủy với vợ mình. Ước gì Đức Trinh Nữ giúp
đỡ mỗi linh mục lớn lên trong thánh thiện và là làm chứng cho vẻ đẹp của việc
hiến dâng hoàn toàn và vĩnh viễn cho Chúa Kiktô và Giáo Hội,dù phải hy sinh tính
mạng.
TOÀ THÁNH SẼ QUYẾT ĐỊNH TƯƠNG LAI VỊ GIÁM MỤC CÓ HÀNH VI TÌNH DỤC SAI
TRÁI
KHÔNG CÓ CHỖ TRONG HÀNG NGŨ LINH MỤC CHO
NHỮNG NGƯỜI [PHẠM TỘI] ẤU DÂM
x. BTGH
số….]
THÁI LAN : LINH MỤC BỊ CHỦ NGHĨA TIÊU DÙNG [HƯỞNG THỤ] ‘THỬ THÁCH’
(UCAN 29.06) Các
linh mục ngày nay đang đối diện với những thử thách từ chủ nghĩa duy vật ngày
càng tăng và cần sự nâng đỡ của hàng giáo dân trong khi thực hiện sứ mệnh và ơn
gọi của mình trong Giáo Hội . Đức HY Michael Michai Kitbunchu, giám quản TGP
Bangkok, nói trong Thánh Lễ khai mạc Năm Linh Mục: ” Vị linh mục không phải là
một linh mục cho chính mình. Ngài phải sống vì Chúa Kitô và vì tha nhân,nhất là
cho người nghèo”. ĐGM mới được chọn Phibul Visitnonthachai giáo phận Nakhon
Sawan nói mặc dù ‘linh mục là đại diện Chúa Kitô, rất nhiều linh mục bị mê hoặc
với chủ nghĩa tiêu thụ ( thụ hưởng) và đang tìm kiếm một cuộc sống dễ chịu.
Linh mục không khi nào được quên ba lời thề NGHÈO KHÓ – TRONG SẠCH – VÂNG PHỤC
của mình.[Theo thống kê GH năm ngoái,Thái Lan hiện có 750 linh mục,phục vụ
334.937 tín hữu Công giáo, trên tổng cộng dân số 64 triệu]
THỦ TƯỚNG CÔNG GIÁO CỦA NHẬT HỘI
KIẾN ĐỨC THÁNH CHA
(UCAN
27.06) Theo các nguồn tin từ Vatican và từ nganh ngoại giao : Ông TARO
ASO, thủ tướng Nhật, tín hữu Công giáo, sẽ hội kiến Đức Thánh Cha Biển Đức XVI
trong một cuộc triều yết riêng ngày 07.06,trước ngày khai mạc Hội Nghị Thượng
Đỉnh G-8 ở Ý. Đại sứ Nhật tại Toà Thánh, ngài Kagefumi Ueno nhắc lại rằng Tià
Thánh và nước Nhật đã thiết lập bang giao từ năm 1942. Đây sẽ là lần gặp gở đầu
tiên giữa một thủ tướng Nhật và Đức giáo hoàng kể từ khi nguyên thủ tướng Nhật
Keizo Obuchi viếng thăm Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II vào năm 1999. Sau cuộc
triều yết, nhà lãnh đạo người Nhật nầy, cháu trai của vị thủ tướng hậu thế
chiên, Shigeru Yoshida ( 1946 – 1954) sẽ giới thiệu phu nhân Chikako và đoàn
tháp tùng với Đức Thánh Cha và sẽ có những trao đổi vơi ĐHY Quốc Vụ Khanh Tòa
Thánh. Ông Taro Aso là tìn hữu Công giáo thứ ba trở thành thủ tướng trong thời
kỳ hiện đại,nhưng là người duy nhất yết kiến Đức giáo hoàng [hai thủ tướng khác
là Hara Takashi (1918 – 1921) và Hosokowa Morihiro ( 1993 – 1994). Đây cũng là
cuộc gặp cấp cao lần thứ hai giữa Toà Thánh và Nhật Bản năm nay, vì tháng
03.2009, Đức TGM Dominique Mamberti, thư ký về liên hệ các quốc gia [# bộ
trưởng ngoại giao.BTGH] đã ở Tokyo với kiến với người đồng nhiệm,ngài Hirofumi
Nakasone và các quan chức chính phủ khác. Đó là lần đầu tiên một bộ trưởng
ngoại giao Vatican viếng thăm một quốc gia cho dù bang giao đã được thiết lập
từ 67 năm qua.
ĐỨC THÁNH CHA TIẾT LỘ KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM VỀ MỘ THÁNH PHAOLÔ
(CNS 29.06) Bế mạc Năm Thánh Phaolô,Đức Thánh Cha thông
báo rằng những xét nghiệm đã làm về ngôi mộ được cho là mộ Thánh Tông Đồ đã cho
thấy sự hiện diện của những mảnh cốt từ một người đã sống giữa thế kỷ thứ nhất
và thứ hai. Vương Cung Thánh Đường Thánh Phaolô Ngoại Thành từ lâu đã được coi
là nơi an táng Thánh Phaolô,nhưng do bị tàn phá và tái thiết, cho nên vị trí
chính xác từ nhiều thế kỷ nầy không được biết nữa. Các giới chức Vatican đã
loan báo vào tháng 12.2006 rằng nhiều thước sâu dưới bàn thờ chính và sau một
bàn thờ phị, họ đã tìm thấy một quan tài bằng cẩm thạch chạm trổ rất thô,bên
dưới có một câu,ghi : “PHAOLÔ TÔNG ĐỒ TỬ VÌ ĐẠO”.Do một phần quan tài đá nầy
được chôn dưới toà nhà, các giới chức Vatican quyết định không đào lên để mở
xem những gì chứa bên trong. Đức Thánh Cha nói : Đã quyết định cho khoan một lỗ
hết sức nhỏ trong cẩm thạch,sao cho có thể đưa vào đó một máy dò nhỏ để rút ra
những mảnh nhỏ giúp cho việc phân tích bằng carbon-14.
SSPX TRUYỀN CHỨC CHO BA NGƯỜI Ở ĐỨC
(CWNews 29.06) Bất chấp những cảnh báo từ Vatican và các
giám mục Đức, GM Alfonso de Galarreta đã truyền chức ba linh mục cho SSPX gần
Regensburg,Đức,ngày 27.06. LM Stefan Frey,lãnh đạo chủng viện SSPX ở
Zaizkofen,tố giác “việc nhiều giám mục Đức dùng lời ức hiếp chúng tôi trong
những ngày vừa qua”. LM Galarreta,được ĐGM Marcel Lefèbvre truyền chức giám mục
năm 1988,khi ấy 31 tuổi, và vị vạ tuyềt thông tiền kết, đã được Đức Thánh Cha
Biển-Đức dỡ bỏ vào tháng Giêng.
GIÁM MỤC ANH GIÁO
CHO RẰNG ĐỨC TIN BIẾN MẤT NỘI TRONG MỘT THẾ HỆ
(CWNews 29.06) Một giám mục Anh giáo đã tuyên bố rằng “
Nước Anh Kitô giáo đã chết” và bày tỏ lo sợ rằng Giáo Hội nước Anh sẽ biến dần
trước sự giảm sút những người đi nhà thờ, chủ nghĩa tục hoá đang lên và mất
lòng tôn trọng các nguyên tắc Kitô giáo. GM Paul Richardson nói : “ Ở tốc độ
nầy,thật khó mà nói Giáo Hội sống sót được hơn 30 năm nữa dù một ít nhà lãnh
đạo của nó được chuẩn bị để đương đầu với khả năng nầy”.
VỊ LINH MỤC HÀN QUỐC THỨ 5.000 SINH RA Ở SE1OUL
(AsiaNews 30.06)
164 năm kể từ khi vị linh mục người Hàn quốc tiên khởi,Thánh André Kim
Dae-gon,thụ phong linh mục,Giáo Hội Công giáo ở Hàn quốc chào mừng vị linh mục
thứ 5.000 của mình, nơi ngày nay con số tín hữu Công gíao đã là 5 triệu hoặc
10% dân số cả nước. D9HY Nicholas Chung Jin-suk,TGM giáo phận Séoul,chủ trì lễ
phong chức cho 27 linh mục và phó tế ở Sân Vận Động Olympic ngoại ô Séoul. S775
kiện nầy đặc biệt thấm thía vì trong số đó, Dionysiuos Son Ho-bin từ giáo xứ
Jaegi-dong là linh mục thứ 5.000 của Hàn quốc. Khoảng 14.000 linh mục,tu sĩ và
giáo dân hiện diện tại lễ phong chức. Họ cầu nguyện cho các tân linh mục và các
tân phó tế. Vừa qua HĐGM Hàn quốc đã công bố các dữ liệu thống kê chi thấy tính
đến cuối năm 2008,tín hữu Công giáo hơn 5 triệu hoặc 9,9% dân số 50.394.374 người,tăng
hơn 130.000 so với năm 2007. HĐGM Hàn quốc lưu ý rằng trong lúc số tín hữu Công
giáo tăng bình quân 2,7% mỗi năm trong 10 năm qua, thì toàn dân số cả nước chỉ
tăng 0,8% [Hàn quốc là nước hàng đầu về nạo phá thai.BTGH]
BANGLADESH: CON SỐ LINH MỤC GIA TĂNG VỚI CÁC PHÓ TẾ ĐƯỢC TRUYỀN CHỨC
(UCAN 30.06) Có
12 chủng sinh được phong phó tế,sáu tháng trước khi được truyền chức linh mục.
Khoảng 500 tín hữu Công giáo,gồm cả khoảng 80 linh mục và một con số tương tự các
nữ tu cùng với người thân và bạn hữu của các chủng sinh nầy tham dự lễ nghi vào
ngày 27.06,tại Đại chủng việc Chúa Thánh Linh ở Banani,Dhaka,chủng viện duy nhật
của cả nước.
ĐGM Dòng Oblate Bejoy N.D’Cruze giáo phận Khulna,Vị tiền nhiệm của Ngài, ĐGM
Micahel Atul D’Rozario và Cha Emil Moraes,bề trên Các Cha Dòng Oblate Đức Mẹ Vô
Nhiễm trong số những vị đồng tế. Trong 12 phó tế được truyền chức có 9 người là
triều và 3 người của Dòng Oblate. Theo
Một
cử chỉ ý nghĩa và cảm động : Danh Bạ Công giáo Bangladesh, có
320 linh mục địa phương và 30 linh
Thân mẫu các phó tế cùng tiến lên, dâng
mục ngoại quốc trên cả nước,khoảng
1/3 trong số đó là linh mục Dòng.
hiến người con mà Các Vị đã sinh
dưỡng Con sô Công giáo khoảng 300.000,trên dân số
gần 150 triệu, với khoảng
dạy dỗ, động viên,cầu nguyện 90% là tín đồ Hồi giáo.
THỦ TƯỚNG ÚC SẼ VẬN ĐỘNG ĐỂ CHÂN PHƯỚC MARY MACKILLOP CHÓNG ĐƯỢC PHONG
THÁNH
(CWNew 30.06) Thủ
tướng Úc Kevin Rudd đã hứa sẽ vận động hành lang để thúc đẩy việc phong thánh
cho chân phước Mary Mackillop (1842 – 1909),một nữ tu người Úc được phong Chân
Phước năm 1995, khi Ông hội kiến Đức Thánh Cha Biển-Đức XVI . Vốn là một tín đồ
Anh-giáo, ông tin rằng việc phong thánh cho Chân Phước Mary MacKillop sẽ làm
cho cả nước Úc nỗi tiếng. Sự can thiệp của ông vào trường hợp nầy, cho dù mang
tính chất thân thiện, cũng sẽ bị Vatican từ chối, khi Vatican vừa đưa ra một nhắc
nhở nghiêm khắc rằng Đức giáo hoàng không
được bị lệ thuộc các ảnh hưởng bên ngoài trong vụ án [phong chân phước] Đức Piô
XII. Việc phê chuẩn một phép lạ được gán cho nhờ lời cầu thay nguyện giúp của Vị
nữ tu người Úc mới là điều kiện đòi hỏi để Ngài được tôn vinh hiển thánh.
CÁC THỪA SAI IDENTES MỪNG KỶ
NIỆM NĂM MƯƠI NĂM
(Zenit 30.06) Ngày 29.06 năm nay, Công Đoàn Các Thừa
Sai IDENTES (Dòng Id Đấng Kitô Cứu Chuộc) , có mặt trong 25 quốc gia Châu Âu,
Châu Phi,Châu Á và Châu Mỹ, mừng kỷ niệm 50 năm thành lập, bằng một cuộc hành hương
lớn tổ chức tạt Roma, cấp độ toàn cầu,như dấu chỉ hiệp nhất mà Cha Sáng Lập
Fernando Rielo đã truyền lại cho các thừa
sai bằng chính đời sống của Ngài. Việc thành lập Các Thừa Sai Identes khởi sự
những bước đầu trong giáo phận Tenerife,ỏ đảo Canaries (Tây Ban Nha), dưới sự
thôi thúc của ĐGM giáo phận lúc bấy giờ, Domingo Perez Caceres, người đã đón tiếp
công đoàn Thừa Sái đầu tiên vào ngày 29.06.1959. Nét đặc thù của Hội Dòng nầy,
gốm cả nam giới lẫn nữ giới, cả giái dân lẫn giáo sĩ, người độc thân và những
người đã có gia đình, là đã thực hiện một hành trình dài trước khi được giáo phận
Madrid công nhận về mặt Giáo Luật vào ngày 23.01.1994, dưới danh gọi Hội Công Cộng
Các Tín Hữu. Ngày 22.10.2004, vẫn luôn ở giáo phận Madrid, Toà Thánh đã khấng
ban cho Hội Dòng “quy chế đời sống tận hiến”. Cha Fernando Rielo được công nhận
theo Giáo Luật là người sáng lập ít lâu trước khi ngài từ trần.
HONG KONG
: GIÁM MỤC ỦNG HỘ NHỮNG NGƯỜI BIỂU TÌNH VÌ NỀN DÂN CHỦ
(Zenit 30.06) ĐGM
John Tong Hon,người kế nhiệm ĐHY Zen đứng đầu giáo phận Hong Kong ngày 15.04 vừa
qua,đã nói rõ Ngài không tham gia vào cuộc diễu hành truyền thống vì dân chủ ngày
01.07, mặc dù Ngài ủng hộ hành động của các tín hữu Công giáo tổ chức và tham
gia cuộc biểu tình nầy. Cuộc tuần hành ngày 01.07 diễn ra hằng năm trong thuộc địa
Anh nầy kể từ năm 1997,thời hạn Hong Kong trở về lại dưới sắc cờ Trung Quốc và đi
vào lịch sử năm 2003 khi hơn 500.000 người xuống đường bảy tỏ một cách hoà bình
sự chống đối của họ về dự luật có tiềm năng giết chết nền dân chủ. Về phần mình,ĐGM
John Tong Hon cho biết khi Ngài còn làm giám mục phụ Tá cho ĐHY Zen,Ngài không
bao giờ tham gia cáo các cuộc biểu tình ngày 01.07, kể cả những đêm canh thức cầu
nguyện trước khi tuần hành: “Tôi khuyến khích các tín hữu Công Giáo tham gia vào
các vấn đề của thành phố trung thành với học thuyết xã hội của Giáo Hội. Chính
họ phải xác định các mô thức cho những hành động của mình”. Trả lời với các phóng
viên,Ngài vẫn kêu gọi trả tư do cho Liu Xiaobo :” Tự do ngôn luận cần thiết và
tôi hy vọng chính phủ trung ương sẽ cho phép thực thi tự do nầy.Để cho các dư
luận khác nhau được bày tò sẽ có ích cho đất nước”. Về phần Ngài,ĐHY Zen đã nói
rõ với các phóng viên là vì không còn là giám mục phụ trách giáo phận, Ngài không
tham gia vào cuộc biểu tình,nhưng sự ủng hộ cùa Ngài đối với phổ thông đầu phiếu
không hề thay đồi :”Ai cũng biết là tôi ủng hộ dân chủ mà!”.
30 THÀNH VIÊN ĐẠO BINH CHÚA KITÔ ĐƯỢC
TRUYỀN CHỨC PHÓ TẾ Ở ROMA
(Fides 01.07) Ngày
30.06,trong Nguyện Đường Trung Tâm Nghiên Cứu Cao ở Roma diễn ra lễ phong chức
phó tế cho 38 thành viên Đạo Binh Chúa Kitô. Nghi thức do ĐGM Mauro Piacenza,thư
ký Thánh Bộ Giáo Sĩ chủ tế. Trong những vị đồng tế,có Cha Alvaro Corcuera, Bề
Trên Tổng Quyền Đạo Binh Chúa Kitô và phong trào Regnum Christi và Cha Luis
Garza, tổng đại diện của Ngài. Các tân phó tế đến từ 9 quốc gia : Brasil
(2),Canada (2), Cộng Hoà Séc (1),Tây Ban Nha (6),Ý (1),Mexico (19),Hoa Kỳ
(5),Venezuela (1) và Việt-Nam (10.Trong các tân phó tế có 2 bác sĩ, 3 kỹ sư,một
nhà báo,một tiến sĩ đạo đức sinh học và một chuyên gia các tác phẩm Tolkien [tác
giả Chúa Tể những Chiếc Nhẫn – Lord of Rings.BTGH]. Hiện Hội Dòng hiện diện
trong 22 quốc gia, với 800 linh mục cà 2.600 chủng sinh và sở hữu 127 tu viện,điều
hành hơn 240 trung tâm giáo dục
CHẤP THUẬN ĐƠN TỪ CHỨC CỦA GIÁM MỤC URUGUAY
BỊ TỐ CÁO CÓ HÀNH VI TÌNH DỤC SAI TRÁI
(CAN 01.07) Đức
Thánh Cha Biển-Đức XVI đã chấp thuận đơn xin từ chức của giám mục Francisco
Domingo Barbosa Da Silveira,giáo phận Minas, chiếu theo khoản giáo luật
401,điều 2, sau khi một số đông linh mục giáo phận tố cáo giám mục của họ có
hành vi tình dục sai trái. Giaó luật khoản 401,điều 2 tuyên bố: “Một giám mục
giáo phận,do đau ốm hoặc vì lý do nghiêm trọng nào khác, không còn phù hợp để
chu toàn nhiệm vụ của mình, thì được tha thiết yêu cầu gửi đơn xin từ nhiệm”.
Lý do nghiêm trọng trong trường hợp nầy là những lời tố cáo giám mục Barbosa
phạm đồng tính dục.
KINH LÝ HỘI DÒNG ĐẠO BINH CHÚA KITÔ BẮT ĐẦU
TỪ 15.07
(CAN 01.07) Sau
khi Đức Thánh Cha Biển-Đức XVI thông báo Người đã ra lệnh thục hiện cuộc kinh lý
Hội Dòng Đạo Binh Chúa Kitô,người ta thắc mắc khi nào khởi đầu. Người Quan sát
Vatican ,Sandro Magister đã trả lời câu hỏi nầy với việc đưa tin cuộc kinh lý sẽ
bắt đầu vào ngày 15.07 và 05 giám mục được giao nhiệm vụ nầy. Năm vị được chọn
do kinh nghiệm và sự cống hiến, sẽ tìm hiểu đời sống và công tác tông đồ của Hội
Dòng nầy. Các Ngài sẽ trình bày một báo cáo với Toà Thánh khi kết tức Kinh Lý.
Năm vị đã hội kiến với các ĐHY Tarcisio Bertone,William Lavada,Franc Rode và
Stanislaw Rylko vào ngày 27.06 vừa qua ở Vatican. ĐGM Ricardo Watti kinh lý
Mexico và Trung Mỹ; Đức TGM Chaput kinh lý tu viện ở Hoa Kỳ và Canada; trong
khi ĐGM Giuseppe Versaldi phụ trách Ý,Israel,Phi Luật Tân và Hàn Quốc. ĐGM
Ricardo Blazquez Perez phụ trách Tây Ban Nha,Pháp,Đức,Thụy Sĩ,Ái Nhĩ Lan,Hoà
Lan,Ba Lan, Áo và Hungary
LM
Marcial Maciel Degollado, sáng lập dòng Đạo Binh Chúa Kitô, bị phạt từ
nay phải sống ẩn dật, cầu nguyện và thống hối từ bỏ mọi sứ vụ công khai.Cha
Maciel người Mêhicô, năm nay 86 tuổi và đã sáng lập dòng Đạo Binh Chúa Kitô năm
1941 khi mới là một chủng sinh 21 tuổi Ngoài ra còn có một hiệp hội giáo dân
tên là Regnum Christi, Nước Chúa Kitô.Ngài bị 12 người tố cáo là nạn nhân xâm
hại tình dục của ngài. Sau khi đệ trình kết quả cuộc điều tra kỹ lưỡng, Bộ giáo
lý đức tin dưới quyền điều khiển của vị Tổng trưởng mới là ĐHY William Levada,
đã quyết định không mở án theo giáo luật, xét vì tuổi già sức yếu của Cha
Maciel, và mời gọi cha hãy sống đời ẩn dật, cầu nguyện thống hối,
từ bỏ mọi sứ vụ công cộng. ĐTC Biển Đức 16 đã phê chuẩn các quyết định
trên đây. Không kể đến con người của vị sáng lập, với lòng biết ơn, Tòa Thánh
nhìn nhận công tác tông đồ đầy huân công của các Đạo Binh Chúa Kitô và của Hiệp
hội nước Chúa Kitô”.Cha Maciel qua đời tháng Giêng 2008 ở tuổi 87 và được mai
táng ở Mexico,nơi sinh của Ngài. (Nguồn : Radio Vatican 19.05.2006/CNA 2009)
TÍN HỮU CÔNG GIÁO ĐƯỢC BỔ NHIỆM CẦM ĐẦU ỦY BAN TỰ DO TÔN GIÁO HOA KỲ
(CNS 01.07)
Leonard Leo, phó chủ tịch điều hành Hội Nghiên Cứu Luật và Chính Sách Công và là
chủ tịch chủ tịch đoàn Bửa Điểm Tâm Cầu Nguyện Công Giáo Toàn Quốc, đã bắt đầu
nhiệm kỳ 1 năm từ ngày 01.07 với tư cách chủ tịch Uỷ Ban Hoa Kỳ về Tư Do Tôn Giáo
Quốc Tế,thay cho ông Felice Gaer, giám đốc Viện Jacob Blaustein của Uỷ Ban Người
Do Thái Hoa Kỳ vì Sự Tiến Bộ Nhân Quyền. Uỷ Ban nầy là một cơ quan của chính phủ
độc lập, lưỡng đảng,được giao nhiệm vụ xem xét những vi phạm tự do tôn giáo trên
khắp thế giới và đưa ra những khuyến cáo chính trị thích hợp cho tổng thống, bộ
trưởng bộ ngoại giao và Quốc Hội. Năm 2007, ông đã được tổng thống George Bush
bổ nhiệm vào ủy ban nầy. Ông đã đi đến Iraq,Ả rập Xê-út, Nigeria, Sudan và Việt
Nam để đánh giá các vi phạm tự do tôn giáo tại các quốc gia nầy.
ĐỨC THÁNH CHA KHUYẾN KHÍCH ĐẤU TRANH CHỐNG
NẠN CHO VAY NẶNG LÃI
(Zenit 01.07) Lần
nữa Đức Thánh Cha lại khuyến khích đấu tranh chống nạn cho vay nặng lãi và bóc
lột công sức tiền bạc ở Ý. Người mời gọi các nạn nhân “hãy có can đảm tố giác”
những ai muốn lợi dụng sự yếu đuồi của họ . Chào mừng khoảng 1.500 người của nhóm
“ Tư Vấn Quốc Gia Chống Cho Vay Nặng Lãi”,Ý,có mặt ở Quảng Trường Thánh Phêrô,Người
cám ơn họ vì “công trình quan trọng và được đánh giá cao” của họ bên cạnh “các
nạn nhân của tai hoạ xã hội nầy”. Người mong cho “mọi người dấn thân chống lại
một cách hữu hiệu hiện tượng cho vay nặng lãi và nạn bóc lột gây tàn phá nầy,
chẳng khác gì một nạn nô lệ xỉ nhục”.Đức Thánh Cha mong chính phủ sẽ giúp đỡ và
ủng hộ các gia đình kém may mắn và đang gặp khó khăn.
VỤ ÁN GALILÊÔ : ẤN BẢN MỚI PHÊ PHÁN CÁC BẢN CÁO TRẠNG
(Zenit 02.07) Tập
sách mới của ĐGM Pagano, quản thủ thư khố từ 1997,về vụ án Gaililêô đem lại 7 điều
mới mẻ so với ấn bản do chính Ngài phát hành năm 1984,trước khi Đức Gioan-Phaolô
II phục hồi cho Galilêô vào năm 1992. Các văn kiện Vatican liên quan đến vụ án
Galilêô được giới thiệu “với sự trung thành lớn nhất đối với những bản cáo trạng
gốc: tất cả các văn kiện đều được đọc lại từ những bản gốc của Thư Khố
Vatican,của Thánh Bộ Tín Lý Đức Tin và Thư Viện Vatican”. Ngoài ra có thêm 20
thủ bản và những hồ sơ cũ tìm lại được sau lần in trước (1984) và phần dẫn nhập
về những giai đoạn từ 1611 đến 1633 đã dẫn đến vụ tố tụng. Nét mới mẻ cuối cùng
là sao lại thủ bản vụ kiện. Trong buổi trao đổi với các phóng viên, ĐGM nhấn mạnh
là rất sai lầm khi cho rằng Galilêô đã chối bỏ việc rượu bánh trở thành Mình Máu
Thánh khi truyền phép. Ngài nói :”Ông Galilêô chết là tín hữu Công giáo…Sau khi
nghe đọc tuyên án,Galilêô đã tuyên bố : ‘Tôi xin hai điều : tin vào đức tin chính
đáng và đức tin Công giáo.Tôi là và sẽ là tín hữu Công giáo’.Và Ông đã chứng minh
điều đó.
DONUM VITAE (Quà Tặng Sự Sống) : MỘT TỔ CHỨC GÂY TRANH CÃI Ở ĐỨC
(Génétique.org
03.07) Nhật báo La Croix dành một bài viết về một hội ở Đức được đặt tên là
Donum Vitae, vốn là tựa đề một chỉ thị của Thánh Bộ Tín Lý Đức Tin công bố năm
1987, về sự tôn trọng sự sống con người sinh ra và phẩm giá việc sinh sản. Năm
1999,tên tựa đề nầy được ủy ban trung ương giáo dân Đức lấy lại, sau khi Đức
Gioan-Phaolô II cấm Giáo Hội Đức ủng hộ và điều hành”các trung tâm tư vấn những
phụ nữ mang thai” cấp “chứng thực trao đổi” không thể thiếu nếu muốn nạo phá
thai.Hội Donum Vitae phụ trách việc hoạt động của 116 trung tâm đón tiếp và đón
khoảng 36.000 phụ nữ mỗi năm.Năm 2006,HĐGM Đức đã cấm giáo dân không được thực
hiện hoặc làm việc trong Hội nầy,nhưng một số tín hữu vẫn tiếp tục. Họ nói :”Đức
giáo hoàng vá các giám mụccó lý,tất nhiên rồi, khi bảo vệ quyền được sống của mọi
phôi thai, vì chỉ có Thiên Chúa mới có thề quyết định ai sống và ai không. Nhưng
Thiên Chúa cũng đã ban cho mỗi người trong chúng ta bổn phận chịu trách nhiệm về
chính mình và không một giáo hoàng hay giám mục nào có thể quyết định thay một
phụ nữ”. Hội cũng giúp các phụ nữ về mặt tài chính. Cội cũng đảm trách giáo dục
giới tính trong các trường công.
TRẺ EM SRI LANKA VIẾT NHỮNG LỜI CẦU NGUYỆN CHO CÁC LINH MỤC TRONG NĂM
LINH MỤC
(AsiaNews 02.07) Ngày 19.06,Giáo Hội ở Sri Lanka đã phát hành một tập sách nhỏ với những lời cầu nguyện và những bài ca cho các linh mục. Mục tiêu của sáng kiến nầy nhằm khởi đầu Năm Linh Mục ,song cũng để khởi đầu một truyền thống có khả năng sẽ còn tiếp diễn lâu dài. Tập sách nhỏ bằng ba thứ tiếng nầy (Sinhala,Tamil và Anh ngữ) được đặt tên “Những lời cầu cho các linh mục”. Tác giả,Cha Cecil Joy
Perera,cũng là điều phối viên phụng vụ của giáo phận Colombo,cho biết :”Mục tiêu chủ yếu của tập sách nhỏ nầy là để bắt đầu một truyền thống giữa các linh mục có thể còn kéo dài qua Năm Linh Mục”. Lý do một đàng vai trò linh mục giống như vai trò của Chúa Giêsu Mục tử Nhân Lành,”vị Linh Mục Trên Hết Đầu Tiên”; mặt khác “những bổn phận và thử thách các linh mục phải đương đầu ngày nay trong khi thi hành sứ vụ và việc tông đồ đòi hỏi khắt khe”. Tập sách nhỏ nầy là một lời mời gọi “các linh mục,tu sĩ nam nữ,giáo dân và cả thanh thiếu niên và trẻ em viết ra những lời cầu nguyện cho các linh mục”,để gom lại “tất cả những điều Giáo Hôi địa phương muốn bày tỏ”.
BƯỚC TIẾN GẦN TỚI PHONG CHÂN BƯỚC CHO ĐỨC GIOAN-PHAOLÔ II?
(CWNews 02.07)
Theo tin từ Andrea Tornielli của tờ nhật báo Il Giornale : Án phong chân phước cho Đức Gioan-Phaolô II đã có thêm
bước tiến mới và các nhà tư vấn thần học làm việc với Thánh Bộ Phong Thánh đã đưa
ra một phán quyết tích cực về ‘luận đề đức hạnh” (positio),nay sẽ được trình lên
Thánh Bộ để bỏ phiếu vào cuối năm nầy. Nếu Đức Thánh Cha Biển-Đức ban sắc lệng
công nhận “nhân đức anh hùng”,thì việc công nhận một phép lạ sẽ là đòi hỏi duy
nhất còn lại để phong chân phước cho Cố giáo hoàng.
CÁC SẮC LỆNH CỦA THÁNH BỘ PHONG THÁNH
(VIS 04.07) Đức Thánh Cha đã cho phép
công bố các sắc lệnh liên quan sau buổi triều yết dành cho Tổng Trưởng Thánh Bộ
Phong Thánh:
+ Công nhận phép lạ : 1). Chân phước
Candida Maria de Jesus (tên tục : Juana Josefa Cipitria y Barriola), nữ tu người
Tây Ban Nha; sáng lập Dòng Nữ Tử Chúa Giêsu, + 1912 2). Tôi Tớ Chúa John Henry Newman, hồng y
người Anh,+ 1890 3). Tôi Tớ Chúa
Angelo Paoli (tên tục : Francesco),LM tu sĩ Carmel, người Ý, + 1720 4). Nữ Tỳ Chúa Marie Alphinse Danil
Ghattas (tên tục : Soultaneh Mariam), nữ tu đồng sáng lập Dòng Nữ Đa Minh Mân Côi,
+ 1927
+ Công nhận Tử Vì Đạo: 1). Tôi Tớ Chúa José Samsó I Elias,LM người
Tây Ban Nha, + 1936 trong nội chiến ở Tây
Ban Nha 2). Tôi tớ Chúa Teófilo
Fernandez de Lagaria Gõni (tên tục : Benjamin),LM Tây Ban Nha và 4 người bạn Dòng
Thánh Tâm Chúa Giêsu và Đức Mẹ, + 1936 trong nội chiến 3). Tôi Tớ Chúa Georg Hafner, LM người Đức,
+ 1942 ở Dachau 4). Tôi Tớ Chúa
Zoltan Ludvik Meszlènyi, giám mục người Hungary, + 1951 ở Kistárcsa
+ Nhân Đức Anh Hùng : 1) Tôi Tớ Chúa Engelmar Unzeitung ( tên tục
: Hubertus),LM người Moravie thuộc Dòng Các Thừa Sai Marianhill, + 1945 ở
Dachau 2). Nữ Tỳ Chúa Ana Maria
Janer Anglarill,nữ tu người Tây Ban Nha,sáng lập Dòng Nữ Tu Thánh Gia ở Urgell,
+ 1885 3). Nữ Tỳ Chúa Maria
Setafina Thánh Tâm (tên tục : Clotilde),nữ tu tỉnh Trente,sáng lập Dòng Nữ Tu Các
Thiên Thần, + 1911 4). Nữ Tỳ Chúa
Teresa Manganiello, giáo dân người Ý Dòng Ba Phan-Sinh, + 1876
NB: Mỗi trường hợp có một sắc lệnh riêng do Đức giáo hoàng phê chuẩn .BTGH
CÁC TƯỢNG ĐÀI KỶ NIỆM LỊCH SỬ: ĐGM CORBELLINI KẾ NHIỆM ĐHY MARCHISANO
(Zenit 03.07) Đức
Thánh Cha Biển Đức XVI đã bổ nhiệm ĐGM Giorgio Corbellini (được nâng lên hàng Tổng
GM),làm tân chủ tịch Uỷ Ban thường trực Bảo vệ các công trình kỷ niệm lịch sử,nghệ
thuật và chủ tịch Phòng Lao Động của Toà Thánh. Từ 1993, Ngài là phó tổng thư ký
phủ thủ hiến quốc gia thành phố Vatican, sinh ở Travo, Piacenza,Ý,ngày
20.04.1947,thụ phong LM ngày 10.07.1971.Đức Thánh Cha chấp nhận đơn xin từ chức
của ĐHY Francesco Marchisano,người đảm nhận hai chức vụ nầy cho tới nay,đã 80
tuổi.
SOẠN THẢO GIÁO TRÌNH ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN
CHO CÁC LINH MỤC
(Fides 03.07) “Làm
việc đào sâu lại thần học và mục vụ Bí Tích Truyền Chức Thánh, dưới ánh sáng Mạc
Khải của Chúa Kitô ( Kinh Thánh và Thánh Truyền), cùng việc giải thích đức tin
và các nền tảng Giáo Hội về Bí Tích Truyền
Chức”, đó là động cơ thúc đẩy Uỷ Ban Giáo Sĩ của HĐGM Miền Đài Loan giao phó
cho đại chủng viện Đài Loan nhiệm vụ tổ chức một khoá học ngắn đào tạo thường
xuyên các linh mục tring khuôn khổ Năm Linh Mục. Hơn nữa,một khóa học như ttự
học sẽ”giúp các linh mục,nhất là các linh mục trẻ và các tân chức phân biệt rõ
hơn ơn thiên triệu và ơn gọi giáo dân,cũng như đối với nỗ lực mục vụ. Suy tư,nguyện
ngắm,chia sẻ và áp dụng việc phục vụ mục vụ bác ái,để đáp ứng các đòi hỏi của
Giáo Hội địa phương thích hợp với thời đại ngày nay”. Cha Paul Preauxe và Cha
Francois-Regis phụ trách những chủ đề đặc biệt. Uỷ Ban nầy mời gọi những người
tham dự lần saọn thảo đầu tiên bằng cách đọc các tài liệu sau : Decretum De
Presbyterorum Ministerio et Vita Presbyterorum Ordinis”; “Pastores dabo vobis”;
“The Priest and The Third Christina Millennium”. Khóa họcd sẽ diễn ra từ 17 đến
28.08 ở chủng viện. Tất cả các LM chọu chức dưới 10 năm phải theo học. Khóa nầy
cũng mở ra cho tất cả các LM khác và các tu sĩ địa phương cũng như ngoại quốc.
GIÁM MỤC NGƯỜI ANH PHÊ BÌNH CÁC LINH MỤC,
GIÁM MỤC BẤT ĐỒNG CHỐNG ĐỐI
(CWNews 04.07) ĐGM
Patrick O’Donoghue giáo phận Lancaster,Anh quốc, người đã ngày càng lớn tiếng
chỉ trích sự bất đồng và không vâng phục bên trong Giáo Hội, buộc tội rằng những
giám mục nào từ chối ủng hộ công khai rõ ràng các giáo huấn Giáo Hội, tức là
khuyến khích các linh mục không biết đến Toà Thánh và cả chính các giám mục đó
nữa.Ngài nói : “Sự trộn lẫn bá6t đồng chống đối, không vâng phục và không trung
thực HƠN 30.000 NỮ GIỚI CHỐNG NẠO PHÁ
THAI Ở TÂY-BAN-NHA KÝ VÀO THỈNH NGUYỆN ĐƠN
(CAN 03.07) Tổ chức Nữ Giởi Chống Nạo Phá Thai ở Tây
Ban Nha đã thu thập được hơn 30.000 chữ ký chống lại kế hoạch của chính phủ hợp
pháp hóa các luật về nạo phá thai. Đơn thỉnh nguyện nầy được bắt đầu trong chương
trình “Các Buổi Trưa Với Christina”, trên sóng Mạng Radio COPE, nhận được sự ủng
hộ của rất nhiều nhân vật chính trị và nghề nghiệp có tiếng tăm, trong đó có ca
sĩ nhạc Flamenco,Nina Pastori. Cristina Lopez Schlicting,người phụ trách shiw
diễn,nhấn mạnh rằng có rất nhiều phụ nữ chống lại nạo phá thai và có quyền được
lắng nghe : ”Một xã hội tử tế có bổn phận phải bảo vệ quyền được sống”. Thỉnh
nguyện đơn nhấn mạnh rằng “sự sống con người là một quyền và một thiện ích phải
được bảo tồn từ khi thụ thai và bất cứ sinh linh nào, không quan trọng vấn đề
tuổi tác, phải được hưởng sự bảo vệ bênh vực trọn vẹn của nhà nước và các luật
lệ nhà nước” và cũng tuyên bố tình mẫu tử là “một quyền căn bản”. “Nạo phá thai
là vô đạo đức không thế chấp nhận được xét về mặt luật pháp, không chỉ vì nó hủy
diệt một sinh linh không có khả năng tự vệ, mà còn vì nó cấu thành bạo lực chống
lại phẩm giá nữ giới. Với bản tuyên ngôn nầy,chúng tôi công khai rõ ràng phản đồi
cái gọi là “quyền nạo phá thai”
Do BTGH tuyển chọn và chuyển ngữ