Bản Tin Ngắn Giáo Hội Công Giáo
Số 142
PHÚC ÂM,”LINH HỒN CỦA
NỀN KINH TẾ TRONG THỜI TƯƠNG LAI”
(Zenit 13.07) Nhân dịp phổ biến tông thư mới của Đức
Thánh Cha Biển-Đức XVI,”Tình Thương Trong Chân Lý”, giám đốc Hiệp Hội Công Giáo
Quốc Tế “Trợ Giúp Giáo Hội Ngặt Nghèo” (AED), Cha Joaquín Alliende,đồng thời là
thành viên HĐ Giáo Hoàng COR UNUM (trợ giúp Đức Thánh Cha trong các vấn đề xã
hội ở cấp độ quốc tế,đồng soạn thảo các văn kiện của các Giám Mục Nam Mỹ dành
cho sự liên đới và công bằng, đã gửi một lá thư mở tới Đức Thánh Cha. Trong
thư, Cha Alliende nhắc lại rằng Cha có “ơn nghe tiếng của người nghèo từ hơn
140 quốc gia” và khẳng định có thể tự cho phép mình “phát biểu nhân danh
họ”.Cha viết: “Xin cám ơn Đức Thánh Cha vì đã kêu lên chống lại bất công đáng
hổ thẹn. Cám ơn Người vì đã chỉ cho chúng con thấy con đường hy vọng,không phải
là một ảo ảnh khác,một cuộc phiêu lưu khác tiến về một thất bại mới”. Cha viết
:” Những lời của Người tuyên xưng rằng sự nghèo khó và bất bình đẳng trên thế
giới không phải là một định mệng, một tai hoạ của thiên nhiên. Những lời nầy cổ
vũ chúng con “ý thức về tự do của chúng con” và đánh thức trách nhiệm của chúng
con phải xây dựng một thế kỷ XXI trong hoà bình,vốn sẽ sinh ra từ chân lý và
công bằng”. Cha viết tiếp :” Đức Thánh Cha truyền cho chúng con sự khôn ngoan
của Chúa Kitô và chỉ cho chúng con thấy tình thương thông minh,có lý trí và hữu
hiệu. Tông thư của Người mở ra chân trời của một tình huynh đệ cụ thể và chắc
chắn” ,nơi đó “chiếu toả chân lý chính yếu của tình thân con người”. Sau thảm
kịch cuộc khủng hoảng tài chính, Đức Biển-Đức XVI “báo hiệu cho thấy rằng công
bình liên đới không thể thiết lập chỉ bằng một sự dàn xếp điều chỉnh tiền bạc
đơn thuần”. “Vượt trên thay đổi các luật lệ và quy tắc, Đức Thánh Cha “yêu cầu
phải có một quyết định mạnh mẽ về đạo đức, trong việc sống chung quốc gia và
toàn cầu” và “một không gian cho tình huynh đệ nhưng không và mang tính sáng
tạo”, và đề nghị với các lãnh đạo thế giới “Phúc Âm như linh hồn cho nền kinh
tế thời tương lai”. Cha Alliende kết luận :” Xin cám ơn, thưa Đức Thánh Cha, vì
tính thực tế thẳng thắn của Người và vì chân lý của tình thương không dàn xếp
thoả hiệp nầy”.
VƯỢT LÊN VĂN HOÁ DUY VẬT CHỦ NGHĨA
(H2O News 12.07) Gặp gỡ với khoảng 1.500 sinh viên tụ họp tại Roma ngày
11.07,trong khuôn khổ hội nghị Châu Âu lần thứ nhất các sinh viên đại học,Đức
Thánh Cha đã yêu cầu các sinh viên trở thành những nhà truyền giáo bên cạnh các
sinh viên khác chưa biết hoặc chưa chấp nhận Chúa Kitô. Với việc tái khẳng định
rằng từ sự gặp gỡ với Chúa Kitô sẽ trào dâng một tâm hồn mới, có khả năng đem
lại một bước ngoặt mới cho sự cuộc sống cá nhân, Đức Thánh Cha đã nhắc lại rằng
mục tiêu là trở thành men bột cho một xã hội được tình thương Phúc Âm làm cho
sống động. Người nói : Ở đại học,sự hiện diện của Kitô giáo ngày càng cần thiết
hơn, nhưng đồng thời cũng lôi cuốn hơn, vì đức tin,cũng giống như trong các thế
kỷ qua, được mời gọi phục vụ sự hiểu biết, một việc phục vụ không thể thay thế
được,vốn là động cơ thật sự cho phát triển trong xã hội đương thời nầy. Khả
năng một dân tộc biết nhìn về tương lai với hy vọng,trong khi vượt thắng được
những cám dỗ có cái nhìn thuần túy theo chủ nghĩa duy vật về cuộc sống và lịch
sử, tùy thuộc sự hiểu biết được đức tin làm cho thêm phong phú nầy.
IRAQ : BOM XE NỔ GẦN NHÀ THỜ Ở
MOSUL VÀ CÁC CUỘC TẤN CÔNG CHỐNG CÁC THÁNH ĐƯỜNG
(AsiaNews 14.07) Ngày 13.07.một xe bom nổ gần nhà thờ Đức Mẹ Fatima ở
Mosul, tuy không gây thương vong, nhưng đã làm hư hại nghiêm trọng ngôi nhà
nầy. Vụ việc nằm trong làn sóng bạo lực gần đây nhất chống lại các nơi thờ
phương của Kitô hữu. Hôm trước, bảy thánh đường Chính Thống và Can-đê bị nhắm
đánh ở Baghdad,trong đó nhà thờ Đức Maria của Giáo Hội [Công giáo] Can-đê,nơi
ĐGM Sleimon Wardouni đang dâng lễ, là bị nặng nề nhất. Ngài cho biết tình hình
trở nên nguy hiểm,vì các vụ tấn công không còn là tình cờ, mà được lên kế hoạch
trước. Nhà thờ bị hư hại nặng nề,nhưng điều mà ĐGM quan ngại nhất,là về hai
thanh niên bị giết trong vụ nổ bom, kéo theo một bầu khí nghi ngờ,bất an và tiêu
cực trong các Kitô hữu. Một nguồn tin cho biết các giáo xứ và tu viện đã nhận
được những lời đe doạ và cảnh sát cảnh báo về “những vụ tấn công mới”, nhất là
việc các Kitô hữu tham gia bầu cử vùng sắp tới đây. Điều nầy có thể khơi mào
một cuộc di cư của các Kitô hữu ra khỏi Mosul, sau một thời kỳ tương đối yên
tĩnh đã thuyết phục được nhiều gia đình quay về lại nhà. Có những dấu vết cho
thấy những cuộc tấn công nầy có liên hệ với nhóm Al-Qaeda.
HOA KỲ : BỔ NHIỆM MỘT BÁC SĨ
CÔNG GIÁO NÔNG THÔN ĐỨNG DẦU NGÀNH QUÂN Y
(CAN 13.07) Tổng thống Obama thông báo ông bổ nhiệm một bác sĩ Công giáo
vùng nông thôn bang Alabama, Bà Regina Benjamin, cầm đầu nghành quân y Mỹ và
cầm đầu việc đào tạo y tế của chính phủ Hoa Kỳ. Phản ứng trước tin tức nầy,
chưởng ấn nhà thờ chính toà Công giáo Mobile, nơi Bà phục vụ đọc sách, động
viên Bà bảo vệ trẻ chưa sinh trong cương vị mới của Bà. Thông báo của tổng
thống tập trung chú ý về cải cách chăm sóc y tế như là một thách thức cấp bách.
Là phụ nữ da màu đầu tiên được nhận vào Hiệp Hội Y Khoa Hoa Kỳ, Bà đã sáng lập
Bệnh Viện Y Tế Nông Thôn Bayiu La Batre ở Alabama vào năm 1990,nơi Bà phục vụ
cộng đồng người nghèo ở Duyên Hải Gulf sau Cơn Bão Ge0rges 1998 và Siêu Bão
Katrina năm 2005. Bà đã phải xây lại bệnh viện nầy hoả hoạn thiêu hủy và nhận
được 500.000 đô la vào năm 2008 từ Qũy MacArthur. Bà nỗi tiếng như một nhà lãnh
đạo đấu tranh cải thiện những bất bình đẳng trong chăm sóc y tế. Những người di
cư từ Việt- Nam,Cambốt,Lào chiếm 1/3 số dân 2.500 của vùng nầy. Bà đã đưộc trao
Giải Nelson Mandela vì Quyền [hưởng các chăm sóc] Y Tế và Con Người vào năm
1998. Đức Thánh Cha Biển-Đức XVI đã tặng thưởng Bà Huy Chương “Vì Giáo Hội và
Vì Giáo Hoàng” [ do Đức giáo hoàng Lêô lập năm 1888] vào năm 2006. Năm 2.000 Bà
cũng được nhận Giải Chăm Sóc Quốc Gia, ý tưởng bắt nguồn từ Mẹ Têrêxa Calcutta.
Là phó khoa trưởng về y tế nông thôn tại Đại học Y Khoa Nam Alabama và chủ tịch
Hiệp Hội Y Khoa Bang Alabama 2002 – 2003,hiện đang là Ban Quản trị Hiệp Hội Y
Khoa Công Giáo (CHA), chức vụ mà Bà phải từ nhiệm khi nhận nhiệm vụ mới. Nữ tu
Carol Keehan,chỉ tịch kiêm giám đốc điều hành CHA cho biết tổ chức CHA hân hoan
cho nước Mỹ vì việc bổ nhiệm bác sĩ Benjamin và ca tụng kinh nghiệm thường nhật
của bác sĩ Benjamin khi làm việc ‘trong một uỷ ban rất dễ bị tổn thương” [ chức
cầm đầu ngành quân y và đứng đầu việc giáo dục y tế quốc gia là một chức vụ rất
được các tổ chức ủng hộ nạo phá thai quan tâm ao ước . BTGH]
HÀN QUỐC : CÁC GIÁM MỤC BÁC BỎ PHƯƠNG SÁCH CÓ THỂ CHO
PHÉP AN TỬ
(CNA 13.07) Các GM Hàn quốc đã bác bỏ một phương sách có thể hợp pháp
hoá an tử. Những người ủng hộ nó dùng lời hoa mỹ gán cho đề xuất nầy cái nhãn
“cái chết với phẩm giá”. ĐGM Gabriel Chang Bong-hun giáo phận Cheongju, chủ
tịch UB Đạo Đức Sinh Học, trong một tuyên bố mới đây, nói rằng An Tử là “tội cố
sát”, được những người hậu thuẫn cố gắng mô tả như một điều đạo đức, hoàn toàn
sai thực tế. Cuộc tranh luận về An Tử được dư luận quần chúng chú ý,khi một cụ
già 77 tuổi bị hôn mê vẫn sống 17 ngày sau khi bị cất máy thở. ĐGM Chang nói :”
Chúng tôi không chống lại việc từ chối giữ bệnh nhân ở máy trợ hô hấp khi thời
giờ cuối cùng đến và bệnh nhân ấy muốn tự mình thở. Tuy nhiên, sự khước từ nầy
không được hiểu như là muốn được chết. Cất đi cái hỗ trợ sự sống bao hàm ngưng
việc kèo dài nhân tạo sự sống một bệnh nhân ở giai đoạn cuối. Trong bất luận
trường hợp nào, không được ngừng sự chăm sóc y tế cơ bản, kể cả thức ăn và hô
hấp”. Ngài nói :” Điều nghiêm trọng về cụm từ “cái chềt với phẩm giá” ấy là để
làm sao nhãng ý nghĩa đích thực của vấn đề, từ ngữ “phẩm giá: đã bị thêm
vào.Nhưng đ1o chẳng qua chỉ là lối nói hoa mỹ về An Tử.
TÍN ĐỒ HỒI GIÁO QUÁ KHÍCH CHẶT ĐẦU BẢY KITÔ
HỮU Ở SOMALI
(CNA 11.07) Nhóm Hồi giáo cực đoan Al Shabaab ở Somali có liên hệ với
nhóm Al Qaeda, đã chắt đầu bảy người bị cáo buộc là Kitô hữu và “gián điệp” ở
thành phố Baidoa,Somali.Theo hãng tin AGI, bọn quá khích nầy nói chúng áp dụng
luật Sharia.Baidoa vốn là một pah1o đài đối với chính quyền chuyển tiếp giành
lại quyền kiểm soát Somali va năm 2006 với sự giúp đỡ của quân đội Ethiopia.Nay
chính phủ đang ngày càng mất dần những vùng đất rộng lớn vào tay những nhóm
theo trào lưu chính thống tôn giáo,vốn bắt đầu xuất hiện trong đất nước nầy.Al
Shabaab, tiếng Ả-rập có nghĩa là “trẻ”, đã chặt đầu ba người khác trong vùng
nầy tháng vừa rồi. Tổ chức cực đoan nầy tìm cách kiểm soát Somali và thi hành
luật Hồi giáo,buộc phụ nữ mang áo burka (áo
che cả người và mặt.BTGH) và chặt tay những kẻ bị cáo buộc trộm cắp.
TỔ CHỨC ẤN GIÁO LẦN NỮA NÓI
KITÔ HỮU PHẢI RỜI KHỎI NÊPAL
(UCAN 13.07) Nếu không,họ sẽ phải hứng chịu những hậu quả thảm khốc từ
tổ chức Ấn giáo,vốn nhận trách nhiệm về vụ đánh bom Nhà Thờ Đức Mẹ Mông Triệu ở
thủ đô Nêpal vào tháng 05 vừa qua. Theo lời ĐGM Snthony Shama,đại diện tông toà
ở Nêpal, tổ chức Quân Đội Bảo Vệ Nêpal (NDA) đã đưa ra những lời đe daọ qua
điện thoại với Cha Pius Perumana,giám đốc Trung Tâm Mục Vụ Thánh Gioan Vianney,
các tu sĩ Dòng Tên ở trường Thánh Phanxicô Xaviê và các nữ tu Bác Ái Nazaret.
Tất cả đều ở Katmandu. ĐGM Dòng Tên cho biết: “NDA đã đe doạ các linh mục và nữ
tu không phải là người Nêpal,yêu cầu họ rời khỏi Nêpal trong vòng một tháng”.
Những đe doạ gần đây nhất nhân danh thủ lĩnh Ram Prasad Mainali. Đã thống báo
với cảnh sát và báo động các cơ sở Công giáo. Những đe doạ ngày 29.05 cũng kèm
theo các yêu cầu tương đối với 1,5 triệu Kitô hữu(trong đó có 7.500 tín hữu
Công giáo),nếu không muốn nhà cửa bị đánh bom.[NDA gồm các cựu quân nhân,cựu
cảnh sát và các nạn nhân của lính du kích theo chủ nghĩa cộng sản Mao Trạch
Đông. NDA tuyên bố đã huấn luyện những người liều chết đánh bom để chống lại
cộng sản,Kitô hữu, Hồi giáo và phục hồi Nêpal]
THÁNH BỘ TÍN LÝ ĐỨC TIN HẬU THUẪN TỔNG GIÁM
MỤC NGƯỜI BRASIL
(CWNews 13.07) Trong một sự “làm sáng tỏ” đáng kể được đăng trong tờ
Osservatore Romano, Thánh Bộ Tín Lý Đức Tin đã áti khẳng định rằng “giáo huấn
Giáo Hội về phá thai có chủ ý chưa bao giờ thay đổi và không thể thay đổi”, và
nói thêm rằng Giáo Hội đính kèm hình phạt vạ tuyệt thông theo giáo luật đối với
tội các chống lại sự sống con người nầy (vạ tuyệt thông tiền kết theo Giáo luật
số 1398).Giáo Hội không vì thế mà có ý định giới hạn phạm vi lòng thương xót.
Đúng hơn,Giáo Hội muốn làm sáng tỏ sự nghiêm trọng của tội ác nầy, sự thiệt hại
không thể sửa chữa gây ra cho những người ngây thơ vô tội bị đẩy đến cái
chết,cũng như đối với các bậc làm cha làm mẹ và toàn thể xã hội. Bằng việc làm
sáng tỏ nầy,Thánh Bộ nói lên sự ủng hộ đới với Đức TGM nghỉ hưu José Cardoso
Sobrinho,giáo phận Olinda và Recife,Brasil, người đã bị Đức TGM Salvatore
Fisichella, chủ tịch Viện Hàn Lâm Giáo Hoàng bảo vệ Sự Sống,chỉ trích, sau khi
ngài cảnh cáo rằng những ai dính líu vào vụ nạo phá thai sẽ lập tức bị vạ tuyệt
thông. Đức TGM Fisichella đã viết trong Osservatore Romano rằng phản ứng của
Đức TGM Cardoso Sobrinho tỏ ra “vô tình, thiếu cảm thông và thiếu khoan dung” -
một bài viết đã gây ra những phản đối từ hàng giáo sĩ Brasil và đa số các thành
viên Viện Hàn Lâm nầy.
CÁC GIÁM MỤC BASQUES CHỈ TRÍCH SỰ ‘IM
LẶNG’CỦA GIÁO HỘI VỀ NẠN NHÂN CỦA FRANCO
(CWNews 13.07) Các GM xứ Basque ở Bắc Tây Ban Nha tố giác các giới chức
đồng sự Giáo Hội vì đã không tôn vinh các linh mục bị các lực lượng của
Francisco Franco giết trong cuộc nội chiến Tây Ban Nha 1936 – 1939. ĐGM Miguel
José Asurmendi Aramendia giáo phận Vitoria nói trong thánh lễ tôn vinh 14 linh
mục bị sát hại :”Sự im lặng mà các giới chức Giáo Hội chúng ta vây quanh những
cái chết của các linh mục nầy không thể nào biện minh được và cũng không thể
chấp nhận lâu hơn được nữa. Một sự im lặng lâu dài như thế không chỉ là một sự
bỏ sót bất công,mà còn là một sự thiếu sự thật và là một hành vi chống lại công
bằng và bác ái”. Theo hãng tin Fides,cơ quan báo chí của Thánh Bộ Truyền Giáo,
cuộc bách hại tàn khốc nầy do Franco gây cho Giáo Hội đã làm 6.832 người tử vì
đạo.
GIÁO HỘI NƯỚC ANH : HÔN NHÂN
ĐỒNG TÍNH ĐE DOẠ SỰ HIỆP NHẤT CỦA ANH GIÁO
(CWNews 13.07) Viết ra nhân danh giáo hội nước Anh, hai giám mục cảnh
báo giáo hội Thụy Điển rằng sự sử dụng tiềm năng các nghi thức hôn nhân trung
tính sẽ “huỷ hoại sự hiệp nhất mong manh của giáo hội Anh Giáo”. Bất chầp lời
kêu gọi khẩn thiết tương tự từ TGM [Anh giáo] Rowan Williams, lãnh đạo Anh Giáo
toàn cầu - sự nhất trí nầy tiếp tục phát triển trong các lãnh đạo giáo hội Tân
Giáo ở Hoa Kỳ vốn ủng hộ hôn nhân đồng tính mà chẳng cần đếm xỉa đến sự hiệp nhất
của Anh giáo.
NHÀ BÌNH LUẬN CỦA BÁO NEW YORK
TIMES CA NGỢI TÔNG THƯ MỚI
(CWNews 13.07) Người bình luận chuyên môn của tờ New York Times Ross
Douthat ca ngợi tông thư mới của Đức Giáo Hoàng vì đã đưa ra những vấn đề mà
“một hệ thống chính trị lành mạnh có thể cho phép các xcử tri và các chính trị
gia thăm dò khai thác”. Douthat viết :” Đức giáo hoàng không phải là một đảng
viên Dân Chủ hoặc một đảng viên Cộng Hoà, và cái nhìn của Người không phù hợp
với những phạm trù bình thường của những đường lối chính sách Hoa Kỳ.Nhưng tông
thư của Đức Biển-Đức lại rất mang tính chất chính trị. “Bác Ái trong Chân Lý”
cổ vũ một cái nhìn về sự liên đới kinh tế ăn sâu trong chủ nghĩa bảo thủ đạo
đức. Nó liên kết phẩm giá lao động với sự thánh thiện của hôn nhân. Nó ca ngợi
sự áti phân phối của cải trong khi nhấn ,mạnh tầm quan trọng của sự quản lý phi
tập trung hoá.Nó kết nối dự chiếm đoạt bóc lột môi trường với sự hủy diệt ở quy
mô lớn các phôi người”. Douthat viết tiếp :”Đây khyông phải là một thông điệp
các bạn có thể nghe được trong bài diễn văn Quốc Gia Hoa Kỳ sắp tới của Barack
Obama hoặc câu đáp của đảng Công Hoà. Nó tượng trưng cho một loại thuyết liên
hợp tả - hữu với sức kèo nhỏ trong sự cạnh tranh chính trị giữa hai đảng. Nhưng
đó chính là những gì khiến cho tông thư thích đáng và đầy thách thức - đối với
tín hữu Công giáo cũng như đối với những người ngoài Công giáo”.
LINH MỤC NGƯỜI TÂY-BAN-NHA THỨ HAI BỊ GIẾT Ở
CUBA
(AP 14.07) Thông cáo văn phòng Đức TGM Havana đưa tin : Trong vòng năm
tháng một linh mục người Tây Ban Nha thứ hai, Cha Mariano Arroyo Merino,được
tìm thấy đã chết trong phòng ngài tại giáo xứ Ngài đang phục vụ ở vùng lân cận
miền duyên hải Regla,trên Vịnh Havana. Những chỉ dẫn ban đầu cho thấy vị linh
mục 74 tưổi nầy đã bị sát hại. Cha Arroyo đến Cuba tháng Giêng 1997,cùng lúc
Đức Gioan-Phaolô II có chuyến tông du lịch sử đến đảo quốc nầy và đã làm việc ở
giáo xứ Regla từ năm 2004. Giáo Hội không đưa ra suy đoán về động cơ có thể
cũng như không nói về chi tiết khác. Trên các phương tiện truyền thông nhà nước
không hề thấy nêu lên cái chết của vị linh mục. Nhà cấm quyền đang điều tra về
cái chết mcủa một linh mục người Tây Ban Nha khác, Cha Eduardo de la Fuente
Serrano, bị sát hại vào giữa tháng hai vừa qua
NHẬT BÁO VATICAN CA NGỢI NHỮNG GIÁ TRỊ TRONG
BỘ PHIM HARRY POTTER MỚI
(CNS 14.07) Tờ Osservatore Romano đã gắn bốn sao cho bộ phim Harry
Potter mới, vì đã cổ vũ “tình thân hữu, vị tha,sự trung thực và xả thân quên
mình”. “Theo dự trù, bộ phim “Harry Potter và Hoàng Tử Lai” được trình chiếu
trên thế giới vào ngày 15.07 [ở VN: từ 23.07]. Lần nữa, tờ Osservatore Romano
đưa ra những quan ngại rằng bộ phim và loạt sách cho J.K.Rowling cổ vũ pháp
thuật và trò phù thủy. Tờ báo viết trong số ra ngày 14.07 : “Đã hẳn, cái nhìn
của Rowling thiếu một sự quy chiều về tính siêu nghiệm, thiếu một đề cương có
tính quan phòng, trong đó người ta sống những câu chuyện cá nhân của mình và
chính lịch sử hình thành. Nhưng, theo tờ báo, bộ phim mới nầy và những cuốn
sách làm sáng tỏ “đường phân ranh giới giữa một người làm điều thiện và một kẻ
làm điều ác và không khó khăn cho người đọc hoặc khán giả gắn bó với người thứ
nhất”. Khi đọc xong sách hoặc xem xong phim,những gì người ta nhớ được, là
“những giá trị của tình bằng hữu, tinh thần vị tha, lòng trung thực và sự xả
thân quên mình” hơn là những trò ma thuật bịp bợm. Tờ báo cho rằng bộ phim
Harry Potter thứ sáu ,”Harry Potter và Hoàng Tử Lai” nầy là phim được chuyển
thể tốt nhất.
HỘI NGHỊ KINH THÁNH NAM MỸ SẮP
TỚI
(H2O News 14.07) Đường Emmaus: Đó là tên đặt cho hội nghị Kinh Thánh Nam
Mỹ (Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha) do Hội Kinh Thánh Hoa Kỳ cộng tác với đại học
Notre-Dame tổ chức ở Bang Indiana trong hai nag2y 31.07 av2 01.08. Nhiều nhà
Kinh Thánh được chờ đợi đến tham dự. Dưới chủ đề “ Lời Chúa và những tín hữu
Công giáo Nam Mỹ”, họ sẽ đào sâu nghiên cứu và kinh nghir65m Kinh Thái trong
bối cảnh Nam Mỹ. ĐHY Francis George,chủ tịch HĐGM Hoa Kỳ sẽ khai mạc các buổi
làm việc bằng một suy tư về Thương Hội Đồng Giám Mục về Lời Chúa diễn ra vào
tháng 10.2008 ở Roma. Cuộc họp nầy ở Trung Tâm Cushwa để nghiên cứu Đạo Công
giáo ở Hoa Kỳ, sẽ do các nhà chú giải Kinh Thánh và giáo sư thần học các phân
khoa khác nhau của Hoa Kỳ và Mexico trình bày. Hội nghị cũng sẽ đón tiếp nhiều
nhân vật trên thế giới về linh đạo,âm nhạc như Soeur Glenda, ca sĩ nỗi tiếng
người Chilê. D9GM Nicola Eterovic, tổng thư ký Thượng Hội Đồng, sẽ phát biểu để
giải thích tư duy của Đức Thánh Cha về Kinh Thánh,dưới ánh sáng Thượng Hội Đồng
về Lời Chúa. ĐHY nghỉ hưu giáo phận Washington,Theodore Mc Carrick, cũng ở trong
số các diễn giả.
LÀO : ĐỨC GIÁM MỤC GIÁO PHẬN SAVANNAKHET TỪ
TRẦN Ở TUỔI 76
(UCAN 15.07) ĐD9M Jean Sommeng Vorachak,đại diện tông toà giáo phận
Savannakhet đã từ trần ngày 14.07 vì ung thư tủy xương ở tuổi 74,tại bệnh viện
St Louis,Bangkok,Thái Lan. Ngài sinh năm 1933 ở Ban Sian Vangtha,gần Thakhek là
một trong chín người con một gia đình nông dân Công Giáo, học đại chủng viện ở
Pháp,thụ phong linh mục năm 1963 và sang Roma tiếp tục học,rồi trở về lại
Khammoune vào năm 1965,làm giám đốc tiều chủng viện ở Thakhek năm 1973, được
tấn phong giám mục năm 1997.
KHÔNG PHẢI BÃI BỎ LUẬT ĐỘC THÂN LINH MỤC LÀ
DẪN ĐẾN TĂNG ƠN THIÊN TRIỆU
(CAN 14.07) Tuần qua,Đức TGM nghỉ hưu Carmelo Giaquinta cảnh báo chống
lại “ảo tưởng sai lầm rằng bãi bỏ luật độc thân sẽ dẫn đến việc gia tăng con số
các linh mục”. Ngài lưu ý : thật đáng tiếc,một số LM “nhượng bộ cám dỗ và thay
vì dưỡng nuôi lý tưởng tận hiếncủa họ trong Lời Chúa, thì lại theo những dư
luận các phương tiện truyền thông ưa nói về những chuyện thiêng liêng đạo đức mà
chẳng biết chút gì. Sau khi cảnh báo rằng đó là một “cài bẫy mà cả tín hữu lẫn
các chủ chăng không được để rơi vào”,Đức TGM nhấn mạnh sự cần thiết phải “nhận
định sáng suốt rằng ứng sinh các chức thánh trong Gaío Hội La-tinh phải có một
ơn gọi kép: sống đời tận hiến cho Chúa qua đời sống độc thân tự nguyện và vĩnh
viễn; thực hành đức khiết tịnh của chủ chăn. Và điều nầy phải được đối tượng nầy chứng minh và chỉ cho Gaío Hội
thấy được qua một chặng đường thích đáng gồm cả có được thói quen cầu nguyện cá
nhân”. Sống độc thân linh mục không phải là điều kiện ngoại tại được thêm vào
sau khi chịu chức linh mục,nhưng là điều kiện tiên quyết,mà nền tảng của nó
chính là sống đức tin vào Chúa Giêsu Kitô, Đấng mời gọi một ai đó bỏ mọi sự vì
tình yêu đối với Người để bước theo Người. […] Sau khi nhắc đến sự bất trung
của một số thừa tác viên, Đức TGM Giaquinta nói những trường hợp nầy “làm lòng
chúng ta đầy khiêm tốn và nên như một động cơ khích lệ đối với các linh mục”.
NƯỚC NGA VÀ TOÀ THÁNH CÓ THỂ SỚM THIẾT LẬP
BANG GIAO
(CWNews 15.07) Theo lời Cha Igor Kovalevsky,tổng thư ký HĐGM Nga cho nhà
báo Công giáo Jonathan Luxmore, “một quan hệ đầy đủ sẽ tạo điều kiện rõ ràng
cho những mối liên lạc vaò một thời gian khi cả Tià Tah1nh lẫn Liên Bang Nga
chia sẻ quan điểm chung về nhiều vấn đề quốc tế”. Tổng thống Medvedev vừa qua
cho biết các nhà thương thuyết của hai bên đã gặp nhau để thảo luận việc thiết
lập bang giao. Cha Kovalevsky nói thêm rằng các quan hệ với Giáo Hội Chính
Thống Nga đã được cải thiện dưới thời Thượng Phụ Kirill đăng quang ngày 01.02
vừa qua.
CÁC GIÁM MỤC CHÂU ÂU THẢO LUẬN
VỀ CHỨC LINH MỤC,AN TỬ,ĐỒNG TÍNH NHẬN CON NUÔI
(CWNEws 15.07) Các giám mục từ 27 quốc gia đã gặp gỡ nhau ở Ucraina từ
09 đến 13.07 để thảo luận về Năm Thánh Linh Mục, Tông thư mới của Đưc Giáo
Hoàng và những vấn đề khác,gồm an tử và việc các cặp đồng tính nhận con nuôi.
Các giám mục cũng thảo luận về một thư ngắn báo trước về sự thống nhất Châu Âu
: theo một thông cáo báo chí, “Giáo Hội ở Châu Âu ủng hộ với quan tâm một tiến
trình thống nhất Châu Âu, đem lại pah1t triển và hoà bình,nhưng cũng mang đến
những vấn đề nghiêm trọng về những giá trị được giả định,mà một số đại diện
Liên Minh Châu Âu từ lâu đã vất vả để dưa ra cho từng quốc gia riêng lẽ qua
việc xây dựng luật pháp Châu Âu,nhất là trong lãnh vực giáo dục,vai trò tôn
giáo,sự sống và gia đình. Điều nầy có thế tiêu biểu cho một nguy cơ đối với
chính cái nhìn về con người”.
MỘT TÂN TỔNG PHỤ TRÁCH CỘNG
ĐOÀN EMMANUEL
(Zenit 15.07) Cha của sáu người con và làm y tá ở Bordeaux, Ông Laurent
Landete, cho tới nay là điều phối viên cho nước Pháp được Hội Đồng Quốc Tế của
Công Đoàn gồm 17 thành viên, bầu làm tân “điều phối viên” Cộng Đoàn Emmanuel
ngày 12.07 ,kế nhiệm giáo sư kinh tế và đạo đức học, với nhiệm kỳ 3 năm và có
thể được tái cử ba nhiệm kỳ liên tiếp. Cuộc bầu cử nầy phải được Hội Đồng Giáo
Hoàng về Giáo Dân phê chuẩn theo Giáo Luật số 317,chương I. CĐ Emmanuel ra đời tại Paris năm 1972 ngay trong sự phục
hồi đặc sủng trong Giáo Hội Công giáo,tiếp sau Công Đồng Vatican II, hiện có
8.000 thành viên trong 57 quốc gia, với đủ hình thức sống : gia đình,độc
thân,linh mục (223),chủng sinh (100),tu hội giáo dân tận hiến trong dộc thân
(25 thầy và 170 chị). Đặc sủng của CĐ Emmanuel hệ ở sự thông hiệp sâu xa giữa
chức tư tế thừa tác (linh mục) và chức tư tế chung ( giáo dân), trong cùng một
đời sống thiêng liêng in đậm dấu với Chầu Thánh Thể,Chầu Chúa “Emmanuel” (Chúa
ở cùng chúng ta), làm nẩy sinh lòng trắc ẩn, từ đó chính là nguồn ao ước truyền
giáo
ĐẠI HỘI CÁC TÔN GIÁO “TIẾP TỤC THÔNG ĐIỆP
TÍCH CỰC”
(UCAN 15.07) Đức TGM Tomasz Peta giáo phận Rất Thánh Trinh Nữ Maria ở
Astana,Kazakhstan đã ca ngợi Đại Hội các Lãnh Đạo Tôn Giáo Thế Giới và Truyền
Thống vì đã gửi đi một thông điệp tích cực về đất nước nầy. Đại Hội nầy,sáng
kiến ấp ủ của tổng thống Kazajhstan Nursultan Nazabayev,cứ ban năm họp một lần
(đây là lần thứ ba), diễn ra hai ngày 01& 02 .07, với sự tham dự của đại
diện nhiều tôn giáo trên thế giới, tổng thống Israel Simon Peres và các giới
chức hàng đầu của LHQ và Tổ Chức An Ninh Hợp Tác Châu Âu (OSCE). ĐHY Jean-Louis
Pierre Tauran, chủ tịch HĐ Giáo Hoàng về Đối Thoại Liên Tôn, cầm đầu một phái
đoàn với tám thành viên, nói với các phương tiện truyền thông :”Tôi nghĩ rằng
trao đổi với nhau thì tốt hơn là không biết về nhau”. Ngài nói thêm : Qua đối
thoại, các đại biểu có thể làm việc nhằm tìm kiếm chân lý. Ngoài Công giáo La
mã, còn có đại diện Công giáo Hy Lạp, Chính Thống Nga.các giáo hội Tin Lành
Luther,đại giáo sĩ Do Thái Israel, Tổng thư ký Liên Minh Hồi giáo thế giới và
lãnh đão Thần giáo,Phật giáo,Lão giáo và các tôn giáo khác. Các tham dự viên
thảo luận về vai trò các nhà lãnh đạo tôn giáo trong việc xây dựng sựm bao dung
quốc tế, tôn trọng lẫn nhau và hợp tác với nhau, cũng như cần phải đề cập những
giá trị tinh thần,nhất là trong thời buổi khủng hoảng tài chính hiện tại. Lần
đại hội sau sẽ diễn ra ờ Kazakhstan năm 2012.[ Giáo Hội Công giáo ở Kazakhstan
có 01 TGP và 02 giáo phận,một giáo phận tông toà. Dân số 15 triệu với 60% đạo
Hồi và 30% Chính Thống Nga.Khoảng 250.000 Công giáo]
ANH QUỐC : KÊU GỌI TRẢ TỰ DO
CHO CHA LÝ
(UCAN 15.07) Các tín hữu Công giáo nước Anh được thúc giục viết thư cho
đại sứ Việt-nam ở Luân-Đôn,ông Trần-quang-Hoan, yêu cầu trả tự do cho Cha Tađêô
Nguyễn Văn Lý, bị bỏ tù vì phổ biến tài liệu tuyên truyền lật đổ chính phủ và
thông đồng với các tổ chức chống cộng ở hải ngoại. Cha Lý,một người biện hộ
xuất sắc cho tự do tôn giáo,dân chủ và nhân quyền, đã bị bỏ tù nhiều lần qua
nhiều năm. Tháng 03.2007, Cha bị tuyên án tám năm tù giam và năm năm quản thúc
tại gia. Các phương tiện truyền thông cũng đưa tin rằng Cha đồng sáng lập Đảng
Tiến Bộ và âm mưu sát nhập đảng nầy với các tổ chức phản động hải ngoại khác để
thành lập một liên minh ch1inh trị mới. Thư kêu gọi từ huân tước Alton ở
Liverpool,tín hữu Công giáo, tiếp theo thư của 37 nghị sĩ của hai đảng Hoa Kỳ
gửi chủ tịch nước Nguyễn-Minh-Triết yêu cầu thả Cha Lý.” Trước những sai lầm
nghiêm trọng liên quan đến việc bắt bớ,xét xử và giam giữ Cha Lý, chúng
tôi yêu cầu ngài tạo điều kiện để trả tự
do ngay cho Cha Lý”. Huân tuớc Alton cũng đã nêu bật trrường hợp của Cha Lý
trong cuộc viếng thăm Hànội đầu năm nay. Tờ “Thời báo Công Giáo” Anh dẫn lời
huân tuớc :”Vị linh mục gây lắm ngạc nhiên nầy bị bắt vì thực hành đức tin của
ngài, kêu gọi tự do tôn giáo và bày tò những quyền tự do chính trị của ngài”. [Ngày 16.07, phát ngôn nhân bộ ngoại giao VN
Lê Dũng nói việc trả tự do cho Cha Lý là theo pháp luật Việt-Nam]
CAMEROUN : ĐỨC HỒNG Y CẦM ĐẦU 20.000 NGƯỜI
PHẢN ĐỐI NẠO PHÁ THAI
(CWNews 17.07) ĐHY giáo phận
Douala,Christian Wiyghan Tumi, đã dẫn đầu hơn 20.000 người trong một cuộc diễu
hành phản đối kỷ niệm sáu năm ngày hợp pháp hoá nạo phá thai ở Châu Phi. Nghị
Định Thư Maputo, được nhiều quốc gia Châu Phi phê duyệt, hợp pháp hoá “nạo phá
thai trong các trường hợp bị tấn công tình dục,hãm hiếp,loạn luân và khi việc
tiếp tục mang thai gây nguy hiểm sức khoẻ tinh thần và thể lý của bà mẹ hoặc sự
sống của bà mẹ hoặc của bào thai”. Đức Phó TGM Samuel Klaeda bế mạc cuộc biểu
tình đã kết luận trong bài giảng :”Chúng ta không thể cho là mình bảo vệ phụ nữ
bằng việc đề nngị với họ nạo phá thai hoặc dùng thuốc ngừa tránh thai,những
điều đe doạ phẩm giá của họ cái nhân gia đình…Không thể dùng bất cứ có lý do
nào để biện minh cho nạo phá thai và tội giết trẻ sơ sinh”.
THAY ĐỔI NHÂN SỰ MỚI Ở VATICAN
TẬP TRUNG Ở PHỦ QUỐC VỤ KHANH
(CWNews 17.07) Ngày 16.07, Vatican
thống báo một loạt thay đổi nhân sự,gồm cả những bổ nhiệm mới vào các
chức vụ cấp trung ở Phủ Quốc Vụ Khanh (QVK). Các động thái nầy - được thông báo
sau khi Đức Thánh Cha Biển Đức đã rời Roma đến nơi nghỉ hè - đến sau nhiều tuần
có những đồn đoán về một cuộc cải tổ có thể xảy ra trong Phủ QVK đầy quyền lực.
Những nhà quan sát Vatican nghi rằng sắp có những thay đổi tiếp theo đây. Trong
các bổ nhiệm mới được thông báo ngày 16.07, có Đức Ông Peter Brian Wells,gốc
bang Oklahoma,Hoa kỳ, được bổ nhiệm làm hội thẩm tại Phủ QVK,thay thế Đức Ông
Gabriele Giordano Caccia nhận nhiệm vụ Sứ Thần Toà Thánh ở Liban. Cũng vậy,Đức
TGM Carlo Maria Vigano,một giới chức khác của Phủ QVK được bổ nhiệm làm tổng
thư ký Phũ Thủ Hiến Quốc Gia Thành Phố Vatican,thay cho ĐGM Renato Boccardo
được bổ nhiệm làm TGM giáo phận Spoleto-Norcia,Ý.
ĐỨC GIÁM MỤC GIÁO PHẬN INDIANA
ĐÒI BUỘC ĐẶT NHÀ TẠM Ở VỊ TRÍ TRUNG TÂM
(CWNews 17.06) ĐGM John D’arcy giáo phận Fort Wayne-Nam Bend,bang
Indiana, đã ra một chỉ thị rằng Nhà Tạm phải được đặt ở vị trí trung tâm trong
tất cả các thánh đường giáo phận nầy. Ngài nói :” Kinh nghiệm của tôi là giáo
dân chúng ta,với khuynh hướng bẩm sinh đức tin, đã luôn ao ước rằng Nhà Tạm phải
nằm ở vị trí trung tâm và nhìn thấy được”. Thư của Ngài được kèm theo một loạt
những tiêu chí mới cho giáo phận, giải thích những lý co thần học căn bản cho
đường lối hành động nầy và cổ vũ lòng tôn kính lớn lao hơn đối với Thánh Thể:
Nhà Tạm luôn nằm trong Cung Thánh,ở tâm trục ngay chính giữa thánh đường,phía
sau bàn thờ.
PHÁP : LỄ HỘI THÁNH MẪU QUỐC TẾ LẦN THỨ HAI
(H2O News 17.07) Từ ngày 14 đến 19.08 sắp tới, Paray le Monial,thành phố
Linh Địa Thánh Tâm Chúa Giêsu, Pháp, sẽ tiếp đón lần thứ hai liên tiếp LỄ HỘI
THÁNH MẪU QUỐC TẾ về chủ đề :” Nữ Vương Các Thánh”. Những giờ giáo lý,những đêm
canh thức,Chầu Thánh Thể,chứng từ, sẽ là những thành phần của biến cố lớn lao
nầy. Năm ngoái có 1.500 người tham dự và theo acc1 nhà tổ chức,năm nay ít nhất
cũng trên 3.000. Lễ Hội nầy mở ra cho mọi người. Sẽ có nhiều nét mới mẻ,như “
MỘT “chuỗi hạt của Năm Châu”; một giờ Chầu Mình Thánh Chúa với giời trẻ toàn
thế giới; một “buổi trưa những kho báu” và một “ngày trọn cho thân thể”.Sau
cùng là những chứng nhân nỗi tiếng như ĐGM Henri Tessier,TGM nghỉ hưu Alger;
Cha Michon Tổ Chức Các Mái Ấm Bác Ái (Foyers de Charité) hoặc Cha Marie-Michel
Dòng Carmel Thừa Sai Trinh Vương và nhiều cộng đoàn, như Shalom của Brasil, sẽ
đến làm thức tỉnh lòng sốt sắng và nhiệt tâm truyền giáo nơi mọi người.
MEXICO : ĐỨC HỒNG Y NÓI KHÔNG THỂ COI THƯỜNG
SỰ HIỆN HỮU CỦA MA QỦY
(CAN 17.07) Đức TGM giáo phận Mexico City,Norberto Rivera Carrera nói
rằng phải coi sự hiện hữu của ma qủy như một thực tế,không phóng đại mà cũng
không đánh giá thấp những hành động của nó do thái độ hoài nghi hoặc sự cả tin
quá mức. Trong một bài nói chuyện với những người trừ qủy ở Mexico [ Mexico rất
nỗi tiếng với những vụ trừ qủy.BTGH], ĐHY nói thái độ hoài nghi dẫn nhiều người
đến chỗ phủ nhận sự hiện hữu của ma qủy và gat bỏ những hành động của ma qủy
như chỉ là những hiện tượng tâm lý, văn hóa,xã hội hoặc huyền bí dị thường.
Những người khác, do tính cả tin, nhìn nơi đâu cũng thấy ma qủy và ban cho nó
những quyền năng siêu nhiên như thể là Thiên Chúa vậy. Ngài khích lệ các nhà
trừ qủy cầu khẩn Mẹ Maria trợ giúp, vì Mẹ giữ vai trò đặc biệt trong cuộc chiến
chống lại ma qủy . ĐHY nhấn mạnh :”Mẹ đem chúng ta đến với Chúa Giêsu và quan
tâm đến chúng ta trong công việc nầy…Đức Maria cũng tham gia vào các vụ trừ
qủy. Chính Mẹ là một người trừ qủy và xua trừ ma qủy qua sự thánh thiện của
Mẹ…Cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Chúa Giêsu giúp chúng ta cho những kẻ yếy đuối
nhất và”. Ngài nhắc lại : Suốt trong lịch sử nhân loại, đã có một cuộc chiến
gay go chống lại các quyền lực tối tăm, vốn bắt đầu từ khởi nguồn thế giới và
sẽ còn kéo dài cho đến tận thế, theo như Lời Chúa Giêsu đã nói”.
VIỆT-NAM THIẾU NHÀ THỜ (BÁO CÁO TÌNH HÌNH
NẦY VỚI AED)
(Zenit 17.07) Ngày 16.97, sáu GM Việt-Nam (ĐC Nhơn – Gp Đàlạt,ĐC Đọc –
Gp My Tho,ĐC Ngân – Gp Lang Son; ĐC Thuyên – Gp Vinh; ĐC Tân – Gp Vinh Long;ĐC
Đạt – Gp Bắc Ninh)đã thăm trụ sở chính Tổ Chức Công Giáo Quốc Tế Tợ Giúp Giáo
Hội Ngặt Nghèo (AED) ở Konigstein,gần Francfort,Đức. Các Ngài đã chia sẻ với
các đại diện AED về những khó khăn và nhu cầu hiện nay của GH Công Giáo ở
Việt-Nam. Dưới chế độ cộng sản,Việt-Nam tiếp tục là đối tượng ưu tiên đối với
AED. Năm 2008,tổ chức nầy đã hổ tri75 Giáo Hội Công Giáo Việt Nam số tiền 1,06
triệu euros (# 27 tỷ VNĐ) [ AED trợ giúp các dự án cho 138 quốc gia trên thế
giới]
ẤN ĐỘ : NỮ TU 100 TUỔI ĐƯỢC CA NGỢI NHƯ LÀ
MẸ TÊRÊXA
(UCAN 17.07) Một nữ tu người Hungary được 100 tuổi vào ngày 27.06 vừa
qua [sinh tại Budapest,Hungary năm 1909,chị cả trong gia đình bốn con,nay cô em
gái út vẫn còn sống],được ca ngợi như là Mẹ Têrêxa vì những thập niên làm việc
giúp đỡ phụ nữ nghèo có được những kỹ năng để kiếm sống. Soeur Dòng Đức Bà Truyền
Giáo ETALKA MARTON,thường được gọi là
Soeur Lenke,đã dạy hàng ngàn phụ nữ may thêu. Trước khi cử hành Thánh Lễ mừng
sinh nhật 100 của Vị Nữ Tu nầy, Đức TGM Henry D’Souza giáo phận Calcutta nói :
Khác với Mẹ Têrêxa Calcutta hoặc Chân Phước Têrêxa ở Kolkata, Soeur Lenke không
được các phương tiện truyền thông biết đến, vì đa phần công việc của Soeur ở
trong phòng, dạy cho các phụ nữ nghèo do các linh mục ở những trạm truyền giáo
vùng sâu vùng xa gửi đến. Vị nữ tu yếu ớt nầy với nụ cười toe toét và ánh mắt
rạng ngời,khiến người ta phải kính trọng và yêu mến những chị em trong dóng và
những phụ nữ mà Soeur dạy. Soeur liệt giường từ sau tai nạn té gãy cánh tay
phải vào ngày 01.01.2009. Soeur gia nhập Dòng Thừa sai Đức bà (FMM) năm 1930 và
đến Ấn Độ năm 1934 và ở Kolkata từ năm 1968.
NƯỚC Ý TÀI TRỢ NGHỊ QUYẾT LHQ LÊN ÁN NẠO PHÁ
THAI
(CAN 17.07) Ngày 16.07.2009,Quốc Hội Ý đã phê chuẩn một kiến nghị buộc
chính phủ tài trợ một nghị quyết trước khi LHQ lên án việc sử dụng nạo phá thai
như là một phương pháp hạn chế sinh sản. Nghị quyết nầy cũng lập lại quyền của
mọi người nữ không bị ép buộc phải phá thai. Phương sách nầy được các nhà làm
luật từ các đảng phái khác nhau hậu thuẫn, gồm cả những thành viên của đảng Dân
Chủ cánh tả Ý. Chủ tịch Hội Đồng Công Lý Hoà Bình, ĐHY Renato Martino, nói Ngài
“bị kích động” về tin tức nầy: “Bây giờ tôi hy vọng rằng kiến nghị quyết sẽ
tiến lên tại LHQ và có thể một lần đem đến một sự nhất trí lớn hơn”.
YUCATAN TRỞ THÁNH BANG CUỐI CÙNG BẢO VỆ TRẺ
CHƯA SINH TRONG HIẾN PHÁP BANG
(CAN 17.07) Với đa
số áp đảo (24/25 đại biểu) Bang Yucatan đã thông qua một cải cách hiến pháp
trân trọng quyền được sống từ khi được thụ thai cho đến khi chết tự nhiên như
là quyền thứ nhất và căn bản mọi quyền con người. Như vậy Yucatan là bang
Mexico thứ 14 thông qua một cải tổ hiến pháp bảo vệ sự sống.
do BTGH tuyển chọn
và chuyển ngữ