Giới
truyền thông Công giáo Hoa Kỳ bình luận về Thông điệp Caritas in Veritate
của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI
WHĐ (25.07.2009) – Sau gần ba tuần Tòa Thánh công bố Thông điệp Caritas in
Veritate của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI (ngày 07-07-2009), giới truyền thông
Công giáo tại Hoa Kỳ đã ghi nhận nhiều ý kiến, cảm nhận và bình luận về nội
dung bức Thông điệp.
Tác giả Julie Asher đã thu thập một số nhận định tiêu biểu của giới truyền
thông và gửi đến website Catholic News Service.
WHĐ ghi lại những tuyển chọn của Julie Asher.
***
Trên tờ The Catholic Review của Tổng giáo phận Baltimore, ngày 16
tháng Bảy, biên tập viên Chris Gunty viết:
“Thông điệp của ĐTC được công bố vào lúc nền kinh tế thế giới đang gặp lúc
nguy khốn. Mọi người, từ các chuyên gia kinh tế lỗi lạc đến anh Tư Joe thợ hàn,
đều nghĩ làm sao cầm lòng cầm trí xem lễ cho được. Một số ít đã nhạy bén thấy
được điều đó. Giải pháp của ĐTC không đưa ra những số liệu, bởi Ngài nhận ra
cội rễ của vấn đề. Vấn đề không phải là những con số mà là con người”.
Ngày 15 tháng Bảy, Frank Wessling, biên tập viên tin tức (đã nghỉ hưu) của
tờ The Catholic Messenger, cơ quan truyền thông của giáo phận Davenport
(bang Iowa ), đã viết trên báo này:
“Caritas in Veritate là một văn kiện được soạn thảo từ những suy
ngẫm lâu dài về mối quan hệ mật thiết của đức Ái Kitô giáo trong một thế giới
không còn biên cương của ngày hôm nay. Chân lý Kitô giáo luôn giúp cho sự sống
con người phát sinh và phát triển trong tương quan tình yêu”.
Đức cha Thomas G. Doran, giám mục giáo phận Rockford (bang Illinois), ngày
17 tháng Bảy, đã viết trong mục dành riêng cho ngài trên tờ The Observer
của giáo phận:
“Thông điệp Caritas in Veritate không dễ lĩnh hội nhưng vẫn lôi cuốn
những độc giả nghiêm túc”. Đức cha khuyên mọi người dành thời giờ cho việc đọc
và suy ngẫm để lĩnh hội những ý nghĩa sâu xa và tác dụng thiết thực của bức
Thông điệp.
Trong khi đó Đức cha Blase J. Cupich, giám mục
giáo phận Rapid City (bang Dakota), viết trong mục Vấn đề Tháng Bảy đăng
trên West River Catholic, tờ báo giáo phận của ngài:
“Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã mang lại cho đời sống kinh tế một bộ khung
luân lý, một lời khơi dậy niềm hy vọng, một tiếng gọi đoàn kết và một bản hiệu
triệu cùng nhau xây dựng nền kinh tế trên nền tảng của chân lý và bác ái. Vấn
đề nghiêm túc đặt ra cho chúng ta không gì khác hơn là yêu cầu phải thực hành
luân lý”.
Còn trong mục Xã luận ngày 16-07-2009, Ban biên tập tờ The Rhode Island
Catholic của giáo phận Providence (bang Rhode Island) đã liên kết hai sự
kiện công bố Thông điệp Caritas in Veritate của ĐTC ngày 07-07 và chuyến
viếng thăm Tòa Thánh của Tổng thống Barack Obama ngày 10-07. Bài xã luận viết:
“Trong cuộc gặp gỡ này, Đức Giáo hoàng đã nêu rõ Chân lý của Công giáo dạy bảo
với sự quang minh đồng thời với lòng bác ái nữa”.
Bài xã luận viết tiếp:
“Sau cuộc yết kiến ĐTC tại Vatican và sau khi bức Thông điệp của ĐTC được
công bố, Tổng thống Obama và những người Công giáo ủng hộ ông hẳn sẽ ghi nhớ Veritas
(Chân lý/ Sự thật) gắn liền với “Bác ái trong Chân lý”.
Nhi Lâm