TIN TỔNG
HỢP HỘI THÁNH CÔNG GIÁO
BẢN BỔ
SUNG TIN CUỐI TUẦN 05.09.2009
THÊM MỘT NGÀY BẢO VỆ SỰ SỐNG CỦA LIÊN ĐỚI SINH VIÊN GÂY CHÚ Ý ĐỐI VỚI NẠO
PHÁ THAI
(LifeNews.com) Sinh viên từ tất cả 50 bang và từ
các nước trên khắp thế giới đang hăm hở chờ Ngày Bảo Vệ Sự Sống sắp tới của
Liên Đời Sinh Viên. Được tổ chức giời trẻ bảo vệ sự sống Stand True,một ngày châm
biếm cho các sinh viên cơ hội dán băng kín miệng lại để nói thay cho những trẻ
chưa sinh ra không thể tự nói được. Ngày hằng năm lần thứ sáu nầy sẽ diễn ra
vào Thứ Ba 20.10. Sinh viên mọi lứa tuởi
từ trung học đến cao đẳng sẽ thề giữ im lặng để tỏ tình liên đới với các em
trai em gá cũa họ bị bắt phải câm lặng vĩnh viễn do nạo phá thai. Họ không chỉ
giữ im lặng,mà còn mang một băng tay màu d0ỏ và một băng dính màu đỏ dán lên
miệng và phát những tờ bướm có tính giáo dục cho bất cứ ai hỏi họ lý do họ im
lặng. Năm trước,các học sinh sinh viên từ hơn 4.800 ký túc xá trong 25 quốc gia
tham dự ngày đặc biệt nầy và Bryan Kemper, giám độc Stand True đồng thời cũng
là nhà tổ chức Ngày nầy, cho biết đã tạo nên một thay đổi:”Chúng tôi đã nghe về
hàng trăm cô gái hủy bỏ nạo phá thai nhờ ngày nầy hàng năm”. Ông cho biết lai
lịch ngày nầy : “Vào tháng giêng 2004,một sinh viên từ đại học công lập McNeese
hỏi tôi ‘tôi có thể làm gì với các sinh viên khắp đất nước nầy,trong tinh thần
liên đới, để giúp chấm dứt nạn nạo phá thai?...Khi bạn sinh viên nầy hỏi tôi,
một tia sáng loé lên trong đầu tôi”. Ông không màng đến sự thành công,mà chỉ
chuộng tôn vinh Danh Chúa.
BA LAN : CẢNH BÁO VẠ TUYỆT THÔNG ĐỐI VỚI CÁC CHÍNH TRỊ GIA VI PHẠM GIÁO
HUẤN GIÁO HỘI
(CWNews 04.09) Các giám mục Ba Lan đã cảnh báo các
nhà chính trị rằng họ sẽ phải đối mặt với vạ tuyệt thông,nếu như họ giữ những
lập trương công khai chống lại các giáo huấn luân lý căn bản của Giáo Hội về
các vấn đề như là phẩm giá sự sống và sự toàn vẹn của hôn nhân. Tuyên bố từ các
giám mục thuộc uỷ ban gia đình - đời sống tái khẳng định sự chống đối của Công
giáo đối với nạo phá thai,ngừa tránh thai, nghiên cứu tế bào gốc phôi,giáo dục
tình dục và giới tính, thụ tinh ông nghiệm và ly dị
QŨY DÂN SỐ LHQ ĐEM CÚ HÍCH MỚI CHO SỰ ỦNG HỘ TÍCH CỰC “CÁC QUYỀN SINH SẢN”
(CWNews 04.09) Mặc dù Qũy Dân Số LHQ (UNFPA) đã rút
tên mình ra khỏi cuốn kim chỉ nam giáo dục giới tính dưới sự chỉ trích nặng nề
vì nôi dung đờ thị và cách tiếp cận trung lập về mặt luân lý đạo đức của nó,
nhưng UNFPA đã liên kết với chính phủ Đức trong việc tài trợ một hội nghị tuần
nầy cho những người hoạt động quốc tế làm việc để thúc đầy “sức khoẻ tình dục
và sinh sản và các quyền” trên toàn thế giới. Hội nghị nầy sẽ cổ vũ các tổ chức
hoạt động đưa ra loại tài liệu giáo dục mà UNFPA đã bị buộc phải từ bỏ.
BRASIL : “ĐÁNH THỨC ƠN GỌI VÀ HOẠT ĐỘNG TRUYỀN GIÁO CỦA TÍN HỮU CÔNG GIÁO’
(ZENIT 04.09) Đó chính là mục tiêu do một kế hoạch
truyền giáo quốc gia đề ra đã được HĐGM Brasil phê chuẩn. Chủ tịch HĐGM Brasil
(CNBB),ĐGM Geraldo Lyrio Rocha, TGM giáo phận Mariana, giải thích trong một
cuộc trao đổi dành cho Osservatore Romano,rằng ‘sáng kiến hành động nầy đi vào
trong khuôn khổ các nghị quyết được đưa ra tiếp sau những hướng dẫn phát xuất
từ Đại Hội Liên HĐGM Nam Mỹ và vùng Caribê lần thứ năm (diễn rqa ở Sparecida
tháng 5.2007),yêu cầu người dân Nam Mỹ dần thân vào một “cuộc truyền giáo châu
lục”. Trong mục đích ấy, nhiều mục tiêu được ấn định,như :”Đem kinh nghiệm vui
tươi được nên môn đệ,bằng việc gặp gỡ Chúa Kitô; thúc đẩy việc đào tạo ở mọi
cấp độ như là sự nâng đỡ cho việc trở lại cá nhân và mục vụ của người môn đệ
được sai đi truyền giáo; xem xét lại các cấu trúc hoạt động truyền giáo của
chúng ta để cố gắng vươn tới được các tín hữu Công giáo đã bỏ đạo; tạo điều kiện
thuận lợi cho mọi người có thể tiếp cận, -bắt đầu từ người nghèo,- vơi việc
tặng ban hấp dẫn một cuộc sống xứng đáng trong Chúa Kitô; đào sân sứ vụ truyền
giáo như là việc phục vụ nhân loại; phân tích các dấu chỉ của Chúa Thánh Linh
trong cuộc đời con người và trong lịch sử”. Trong rất nhiều sáng kiến (hội
nghị,gặp gỡ học hỏi, tham gia các sự kiện lớn quốc gia và quốc tế), ĐGM Rocha
chỉ ra cách đặc biệt hai biến cố : Hội Nghị Thánh Thể Quốc Gia sẽ diễn ra ở
Brasilia [thủ đô hành chính Brasil.ND] vào tháng 05.2010 và Hội Nghị Miền các
Linh Mục [ brasil có hơn 400 giám mục trong 272 giáo khu,với 74% số dân 170
triệu là Công giáo.
BA LAN : HƯỚNG TỚI MỘT LUẬT CẤM THỤ TINH ỐNG NGHIỆM
( Génétique.org 04.09) Trong khuôn khổ xét duyệt
lại các luật về đạo đức sinh học ở Ba Lan, một dự án luật dự kiến án tù có thể
lên tới ba năm cho ‘bất cứ người nào mà hành động dẫn tới thụ tinh ông nghiệm”
(FIV). Sáng kiến hành động nầy của một tổ chức công dân “Contra in Vitro”
(chống lại thụ tinh ống nghiệm),bản văn đã tập hợp được 160.000 chữ ký và sẽ
được quốc hội Ba Lan xem xét vào tuần tới,”chỉ là thủ tục”,theo lời khẳng định
của chủ tịch quốc hội,Bronislaw Komorowski, người cho rằnh “duự luật nầy chắc
chắn sẽ làm dấy lên nhũng mối xúc cảm vô cùng lớn lao”. Cho tới nay, việc thụ
tinh ống nghiệm thoát mọi quy định pháp luật ở Ba Lan. Nhiều dự án khác, xuất
phát từ những đảng phái chính trị khác nhau, đã nằm trên bàn quốc hội. Đối với
các giám mục Ba Lan, thụ tinh ống nghiệm là một thứ “nạo phá thai tinh vi”,bởi
vìmỗi lần như thế ‘nó làm chết nhiều phôi thai” . Hãy nhớ lại là ở Ba Lan, nạo
phá thai bị kết án tù 2 năm cho những ai thực hiện ngoài chính người phụ nữ ất
và trừ trường hợp bị hiếp dâm,loạn luân hoặc thai bị dị dạng không thể thay đổi
được.
COLUMBIA : “TÔI SỐNG VÌ SỰ SỐNG..CÒN BẠN?”
(Fides 04.09) Đạt được hoà bình qua “tha thứ,công
bằng xã hội,liên đới và hoà giải” là mục đích chính của Tuần Lễ Hoà Bình lần
thứ 16 sẽ diễn ra trên toàn Columbia kể từ Chúa Nhật 06.09 nầy cho đến Chúa
Nhật sau. Sáng kiến hành động nầy,được Thư ký Quốc Gia phụ trách Mục Vụ Xã Hội
khích lệ sôi nỗi, sẽ có chủ đề “TÔI SỐNG VÌ SỤ SỐNG…CÒN BẠN THÌ SAO?” và sẽ tập
trung chú ý ‘vào việc bảo vệ và bênh vực sự sống”. Trong bài nói chuyện tại
cuộc họp báo giới thiệu Tuần Lễ nầy, Tổng thư ký HĐGM Columbia, ĐGM Juan
Vicente Códoba Villota, về chủ đề năm nay, đã khẳng định rằng “không có hoà
bình hoặc tiến đến hoà bình mà không có công lý”. Giám đốc Caritas Columbia,
ĐGM Hector Fabio Henao Gaviria cũng lập lại điều tương tư, khi nói rằng một nền
hoà bình đích thực chỉ có được qua sự chăm sóc,cổ vũ và bảo vệ sự sống :” hoà
bình phải là sự đề cao sự sống lớn lao nhất”.
LẪN LỘN
VỀ CÁC THỰC HÀNH CHUNG LỄ AN TÁNG CỦA GIÁO HỘI
(CNS 04.09) Lẫn lộn về các thực hành thông dụng
trong an táng của Giáo Hội Công giáo là rất phổ biến,như được chứng minh bởi
một làn sóng thảo luận về việc thương nghị sĩ Edward Kennedy có nên có được một
lễ an táng Công giáo hay không, do sự bất đồng công khai của ông với giáo huấn
Giáo Hội chống lại nạo phá thai. Cha John Dietzen,một linh mục giáo phận
Peoria, người đã gần 35 năm khai thác các vấn đề từ công chúng về Giáo Hội, cho biết Ngài đang nhận rất
nhiều thắc mắc về chuyện ai được và ai không được có một lễ an táng của Giáo
Hội. Rất nhiều trong các câu hỏi ấy ăn sâu trong các thực hành vốn từ lâu đi
bên lề. Cha Dietzen đã viết mục ‘Góc Câu Hỏi” cho hãng CNS từ năm 1975. Ngài
nói chủ đề liên quan đến an táng phổ biến nhất Ngài nghe được,là về tự tử. Chú
thích với Bộ Giáo luật nói rằng những người sống những cuộc hôn nhân bất không
đúng luật hoặc những ngưởi tự tử không được kể vào số những người bị tự động từ
chối lễ an táng,”vì sự tước đoạt lễ an táng Giáo Hội không hiếm khi gây ra tai
tiếng bằng ấy,nếu không muốn nói là còn nhiều hơn là đồng ý cho. Giáo Hội cũng
đã thay đởi cách nghĩ về hoả táng.
MỘT TRÊN NĂM NGƯỜI NGHÈO LÀ NGƯỜI KHUYẾT TẬT
( Fides 04.09) Hội nghị lần thứ hai về các phần
trong Công Ước LHQ về khuyết tật vừa mới bắt đầu ở New York. Các quốc gia đại
diện đã phê chuẩn Công Uớc nầy ,họp nhau để giám sát việc đưa vào thực hành
chính Công Ước nầy và để nghiên cứu việc thực hiện nó. Điểm cốt lỏi của các
công việc, kết thúc vào ngày 04.09, nói về những chỉnh sửa trong các luật của
mỗi nước mà Công ước nầy áp đặt. Trong những người tham dự, người ta thấy có xã
hội dân sự, qua Hiệp Ước Tàn Tật Quốc Tế, đã giới thiệu ba văn kiện làm việc về
về pháp lý (loại bỏ những tiêu chí không công nhận cho người khuyết tật khả
năng làm chứng, nhưng cả những trở ngại khác như là không sử dụng các ngôn ngữ
đặc biệt),khả năng đến được (với các dịch vụ và các nơi chốn,những chức vụ công
tác, nhà cửa) và được công nhận bình đẳng trước pháp luật (và cũng công nhận tư
cách pháp nhân trọn vẹn). Một văn kiện cuối cùng đề cập đến sự nghèo đói và tàn
tật, có nhắc đến cuộc khủng hoảng hiện nay và các Mục Tiêu Phát Triển hiên Niên
Kỷ. Những ngườii khuyết tật là một trong những thành phần dân số dễ phải chịu
nghèo đói nhất : một trên năm người nghèo trên thế giới là người khuyết tật.
do BTGH chọn lọc và chuyển ngữ