TỔNG HỢP
TIN TỨC
HỘI THÁNH CÔNG GIÁO
(TUẦN TỪ
07.09 ĐẾN 13.09.2009)
INDONESIA : “CHA QUẢN XỨ SÔ-CÔ-LA” SUY TƯ VỀ 50 NĂM SỨ VỤ
(UCAN 08.2009) Linh mục nông dân. Cha sở Sô-cô-la. Đó là một vài nicknames
trìu mến thân thương dành cho Cha Heinrich Bollen,Dòng Ngôi Lời,80 tuổi, gốc
người Đức 80 vừa mừng Kim Khánh công tác truyền giáo ở Indonesia ngày 15.08 với
một Thánh Lễ đặc biệt có ba linh mục khác đờng tế và khoảng 250 người tham dự. Thụ
phong linh mục năm 1958 ở tuổi 29 và đến Indonesia năm tiếp theo,ngài cho biết
hết sức động lòng khi chứng kiến cảnh nghèo đói và đau khổ của những người
dân,do hạn hán và bệnh tật gây nên. Hơn 50 năm kế tiếp, Ngài bỏ ra phần nhiều
thời gian làm việc trên quần đảo Flore chủ yếu là Công giáo, phục vụ dân chúng
không chỉ trong lãnh vực phụng vụ và mục vụ,mà còn giúp đỡ họ về mặt kinh tế. Ngài
khuyến khích các nông dân sở tại tiếp tục trồng cây ca cao và giúp họ tiếp thị
sản phẩm. Ngài đắp những con đê cao để dự trữ nước mưa trong mùa mưa để dùng
cho mùa khô. Vị linh mục cũng đề xướng lập ra những phòng khám chữa lao để giúp
những người bệnh dễ tiếp cận việc chữa trị và hướng dẫn hiểu biết và phòng
chống bệnh.
(x. phỏng vấn do UCAN thực hiện 03.09.BTGH chuyển ngữ
và đã gửi)
VATICAN : ĐỨC THÁNH CHA HẸN GẶP CÁC NGHỆ SĨ VÀO NGÀY
21.11
(ZENIT 07.09) Đức Thánh Cha
Biển-Đức XVI sẽ gặp mặt các nghệ sĩ vào ngày 21.11 sắp tới nhân kỷ niệm 10 năm
thư Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II gửi các nghệ-sĩ ngày 04.04.1999 và kỷ niệm
lần thứ 45 ngày hội kiến với Đức Phaolô VI tại Nhà Nguyện Sixtine, ngày
07.05.1964. Cuộc gạp gỡ nầy của Đức Biển-Đức XVI được ĐGM Gianfranco Ravasi,
chủ tịch HĐ. Giáo Hoàng đặc trách văn hoá và uỷ ban về tài sản văn hoá của Giáo
Hội, giới thiệu vào ngày 10.09 tại Vatican. Tháp tùng Đức Thánh Cha sẽ có giám
đốc các Viện Bảo Tàng Vatican,ngài Antonio Paolucci và ĐGM Pasquale Lacobone,
phụ trách bộ phận “Nghệ Thuật và Đức Tin”. Bản thân là nhạc sĩ, Đức Thánh Cha
rất quan tâm cổ vũ vai trò các nghệ sĩ trong Giáo Hội, trong đường hướng nầy
của các Vị tiền nhiệm. Diễn từ của Người nhân dịp nầy rất được chờ đợi.
PHI LUẬT TÂN : LINH MỤC BỊ SÁT HẠI TRONG MỘT CUỘC PHỤC
KÍCH
AsiaNews 07.09) Cha Cecilio
Lucero,48 tuổi, bị những người lạ mặt sát hại trongt vùng Bắc Samar,đông nam
thủ đô Manila. Cảnh sát cho biết đã có một vụ phục kích vào 8 : 30 sáng ngày
06.09 do một nhóm khoảng 30 người có vũ khí tấn Vị linh mục đang lái xe. Cha
Ludero chết ngay tại chỗ,trong khi hai người kah1c ở trên xe bị thương nặng. Vị
linh mục nỗi tiếng vì công việc giám đốc Trung tâm Hành Đông Xã Hội ở giáo phận
Catarman. Các nhà điều tra nhận định rằng vụ sát hại nầy liên quan với hoạt
động của Cha Lucero trong việc bênh vực các quyền con người và giúp người nghèo
.Vụ sát hại nầy nằm trong một loạt các vụ sát hại - người ta ghi nhận 18 vụ
- mà nạn nhân là các chính trị gia,doanh
nhân và đại diện các hãng truyền thông.
NGÀY TRUYỀN GIÁO THẾ GIỚI 2009
(VIS 08.09) Thông điệp của Đức
Thánh Cha cho Ngày Thế Giới Truyền Giáo lần thứ 83 (Chúa Nhật 18.10) đã được
công bố, với chủ đề “ Các Dân Tộc sẽ đi trong ánh sáng của Người”. Mục đích
truyền giáo của Giáo Hội, như lời thông điệp, ‘là để soi chiếu bằng ánh sáng
Phúc Âm tất cả mọi dân tộc trên con đường lịch sử tiến về với Chúa, để các
dân tộc được thành toàn trọn vẹn trong
Chúa…Chính trong viễn cảnh nầy mà các môn đệ Chúa Kitô, có mặt khắp thế giới,
hành động,làm việc vất vả và rên xiết dưới gánh nặng những đau khổ và hiến dâng
mạng sống mình. Giáo Hội không hành động nhằm trải rộng quyền lực hoặc khẳng
định sự thồng trị của mình,mà là để mang Chúa Kitô, ơn cứu độ thế gian, đến cho
mọi người. Giáo Hội không đòi hỏi gì hơn là phục vụ nhân loại, nhất là những ai
chịu nhiều khổ đau và bị bỏ rơi nhất, tin rằng dấn thân rao giảng Tin Mừng cho
mọi người trong thời đại nầy không chỉ phục vụ cộng đồng Kitô giáo,mà cho cả
toàn nhân loại.
PHÁP
: PHÁT ĐỘNG KỶ NIỆM 1.100 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐAN VIỆN CLUNY
(ZENIT 07.09) Thánh Lễ khai
mạc kỷ niệm 1.100 năm Đan Viện Cluny sẽ do ĐGM Benoit Rivière, giáo phận Autun,
Mâcon và Chalon, chủ tế ngày 13.09. Một năm các lễ hội sẽ được đề xuất từ tháng
9.2009 đến tháng 12.2010. Ngoài ra sẽ có rất nhiều những hội nghị, gặp mặt
thiêng liêng trong suốt năm nầy. Với Giáo Hội, đây sẽ là dịp mừng ‘vinh quang
Cluny, tu viện có mặt khắp Châu Âu và
gieo đức tin,văn hoá,nghệ thuật,khoa học, sự tôn kính người chết, an bình của
Thiên Chúa. Được tu sĩ Bernon thành lập trên vùng đất do Guillaume Người Mộ
Đạo, Công Tước Aquitaine, tặng năm 909, Đan Viện Cluny có sự nối tiếp nhau hết
sức đặc biệt của những đan viện phụ vĩ đại như :Odon (927 – 944), Mayeul (948 –
994), Odilon (994 – 10490, Hugues (1049 – 1109); Pierre Vị Đáng Kính (1122 –
1156).
PAKISTAN
: SÁU KITÔ HỮU BỊ SÁT HẠI
(CWNews 08.09) Sau khi các
Kitô hữu sở tại nhận được những cảnh cáo qua điện thoại và thư từ những tháng
qua, thúc giục họ “trở lại đạo Hồi hoặc sẽ chết”, sáu Kitô hữu đã bị sát hại và
bảy người khác bi thương khi những người trang bị súng đạn bắn vào một phòng
nghiên cứu gần một bệnh viện. Vụ giết người nầy xảy ra ở Quetta,thủ phủ tình
Balochistan, tiếp giáp với Afghanistan. Một tường thuật của Radio Vatican ngày
05.09 khiến dư luận quốc tế chú ý tới những vụ sát hại dã man nầy.
THUỐC
NGỪA TRÁNH THAI NỮ GIỚI DƯỚI DẠNG KEO BÔI TRƠN
(thông tin giáo lý hôn nhân)
(Génétique.org 09.09) Giáo sư
Kiser thuộc đại học Utah, vừa cho ra một ‘thuốc ngừa tránh thai nữ giới” dưới
hình thức keo bôi trơn rắn lại khi tiếp xúc với tinh dịch. Được áp dụng trước
khi giao hợp, ‘thuốc ngừa tránh thai theo phân tử” nầy phản ứng trước thay đổi
độ PH của âm đạo do tinh dịch khi giao hợp, chặn không cho những phân tử tinh
trùng đi qua mô âm đạo. Keo bôi trơn nầy cũng có khả năng chận lại những virus
khác hoặc có tác dụng ngừa tránh thai bắng cách ngă không cho tinh trùng đi
qua. Một nghiên cứu về chất lượng sản phẩm nầy đã được công bố ngày 10.08 trong
tạp chí “Những vật liệu chức năng tiên tiến”. Tuy vậy cũng phải mất ba năm nữa
mới được áp dụng lâm sàng, vì còn phải bảo đảm tình ổn định của keo bôi trơn
nầy,nhất là khi sử dụng ở những nơi có nhiệt độ cao như Phi Châu và trong các
tình trạng biến đổi độ PH.
NHỮNG VỤ TÔN PHONG CHÂN PHƯỚC SẮP TỚI
(VIS 08.09) Ban Lễ Nghi thông báo các ngày tôn
phong Chân Phuớc sắp tới đã được Đức Thánh Cha phê chuẩn : 1). Ngày 04.10 tại
nhà thờ chính toà Ratisbonne, Đức : Joseph EUSTACHE KUGLER, tu sĩ người Đức
Dòng Thánh Gioan Thiên Chúa 2). Ngày
18.10 tại nhà thờ chính toà Tolêđô,Tây Ban Nha : CIRIACO MARIA SANCHA Y HERVAS,
giám mục, sáng lập Dòng Nữ Tu Bác Ái ĐHY Sancha 3). Ngày 25.10 tại quảng trường nhà thờ
chính toà Milan : CARLO GNOCCHI, linh mục người Ý,sáng lập Hội Pro Juventute
(Bảo vệ tuổi trẻ) 4). Ngày 31.10
tại nhà thờ chính toà Esztergom,Hungary : ZOLTAN LAJOS MESZLENYI, giám mục tử
vì đạo. 5). Ngày 22.11 tại vương
cung thánh đường Truyền Tin Nazaret, Israel : MARIA ALFONSINA DANIL
GHATTAS,đồng sáng lập Nữ Tu Đa Minh Mân Côi Giêrusalem.
HỘI
NGHỊ HÀNG GIÁO SĨ NĂM THÁNH LINH MỤC
(CNC News08.09) Hội Ái Hữu Linh Mục Công Giáo Úc (ACCC) và
Hội Ái Hữu Linh Mục Công giáo Hoa Kỳ (US.CCC) dự tính mở một hội nghị chuyên đề
ở Roma vào tháng Giêng,để đánh dấu Năm Thánh Lin Mục và quan thầy Thánh Cha Sở
Ars Gioan-Maria Vianney.. ACCC nói trong một thông báo :” Hội nghị phối hợp
lịch sử các linh mục và phó tế nầy là để hưởng ứng việc Đức Thánh Cha lấy năm
2010 làm Năm Thánh Linh Mục dưới sự bảo trợ của Thánh Gioan Vianney. “Cả hai
nhóm được lập ra để cổ vũ và tăng cường công việc đào tạo ( thiêng liêng,thần
học, mục vụ và nhân bản) hàng giáo sĩ trong một môi trường huynh đệ. Hội nghị
từ 04 đến 08.01 năm tới đây sẽ là họp chung lần đầu giữa hai Hội Ái Hữu. Tất cả
các linh mục và phó tế Công giáo nói tiếng Anh trên thế giới đều được mời tham
dự, cả khi không phải là hội viên ACCC hoặc US.CCC.
LỄ TẤN PHONG GIÁM MỤC GIÁO PHẬN PHÁT DIỆM
|
(VOV/TTXVN 08.09) Ngày 8/9,
Giám mục Giuse Nguyễn Năng, người vừa được Đức giáo hoàng Benedict
XVI bổ nhiệm Giám mục giáo phận Phát Diệm ngày 25/7 vừa qua đã chính thức
được tấn phong Giám mục tại Nhà thờ Chính tòa Phát Diệm, huyện Kim Sơn, tỉnh
Ninh Bình.Gần 20.000 giáo dân đã chứng kiến lễ tấn phong tân Giám mục giáo phận
Phát Diệm được tổ chức theo nghi lễ của Hội Thánh.Tân giám mục Giuse Nguyễn
Năng, 56 tuổi, nguyên Giám đốc Đại chủng viện Thánh Giuse (cơ sở II, Xuân Lộc).
Ông là giám mục thứ 100 của hàng Giám mục Việt Nam, kể từ năm 1933 khi giám mục
Nguyễn Bá Tòng - người Việt Nam đầu tiên được phong giám mục.Tại buổi lễ, Chủ
tịch Hội đồng giám mục Việt Nam, giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn đã chào mừng vị
giám mục thành viên mới của Hội đồng và tin tưởng vị tân Giám mục sẽ có nhiều
đóng góp vào sứ mạng lãnh đạo cộng đoàn Dân Chúa tại Phát Diệm nói riêng và
Việt Nam nói chung.
Lần đầu tiên, trong buổi phát
chính 19:00 ngày 08.09, VTV1 đưa tin hình đầy đủ về lễ tấn phong Đức tân giám
mục giáo phận Phát Diệm,Giuse Nguyễn-Năng.
TRIỂN LÃM “DẤU ẤN
ĐỨC TIN”
(Tuổi Trẻ 09.09) Nhân kỷ niệm 350 năm thành lập hai giáo phận
Đàng Trong và Ðàng Ngoài và mừng năm thánh 2010 đánh dấu 50 năm thiết lập hàng
giáo phẩm VN, Ủy ban văn hóa trực thuộc Hội đồng giám mục VN tổ chức triển lãm
Dấu ấn đức tin lần II.Tham gia triển lãm Dấu ấn đức tin có khoảng 200 tác phẩm
gồm sơn dầu, sơn mài, lụa, màu nước, điêu khắc của 60 nghệ sĩ như: Ðinh Rú, Lê
Triều Ðiển, Nguyễn Thân, Lê Kiệt, Nguyễn Bá Văn, Lê Hiếu, Bùi Hải Sơn... Triển lãm kéo dài từ
16g ngày 9 đến 16-9-2009 tại hội trường Trung tâm văn hóa Công giáo VN (6 Tôn
Ðức Thắng, Q.1, TP.HCM).
NỮ TU NIRMALA GIẢNG TĨNH TÂM DO COR UNUM TỔ CHỨC
(ZENIT 08.09) Mẹ bề trên Nirmala Joshi, Dòng Thừa
Sai Bác Ái, người đầu tiên kế vị Chân Phước Mẹ Têrêxa, hiệnđang giảng linh thao
cho 450 thành viên các hội từ thiện ở Châu Á, trong đó có 5 vị hồng y và hơn 60
giám mục đến từ 29 nước và 260 giáo phận. Cuộc tĩnh tâm nầy được HĐ giáo hoàng
Cor Unum tổ chức từ 06 đến 11.09 cho các chủ tịch và giám đốc các cơ sở,tổ chức
từ thiện Châu Á,tại đại học Công giáo Fu Jen Đài Bắc,Đài Loan, tập trung vào
những lời Chúa Giêsu :”Các con đã làm cho chính Thầy” (Mt 25,40). Đức Thánh Cha
đã gửi cho những người tham dự cuộc tĩnh tâm một thông điệp,trong đó Người nói
lên “sự đánh giá cao và lòng biết ơn của Người với hết thảy những ai dấn thân
phụxc vụ bác ái,một hoạt động căn bản đối với đời sống Giáo Hội và một trách
nhiệm đối với toàn thể cộng đồng Giáo Hội”. Trong một thông cáo do Cor Unum gửi
đến hãng tin Zenit , trong các thuyết trình của Mẹ, Nữ Tu Nirmala đào sâu lời
giảng dạy của Đức Thánh Cha Biển-Đức XVI trong tông thứ thứ nhất của người, Thiên Chúa là Tình Yêu (Deus Caritas est
– 2005)
THÁNG 10
: NĂM CUỘC PHONG THÁNH VÀ THƯỢNG HỘI ĐỒNG VỀ CHÂU PHI
(ZENIT 08,09)
Tháng 10,Đức Thánh Cha sẽ chủ trì năm cuộc phong thánh,một lễ tấn phong
giám mục, lần chuỗi Mân Côi với các sinh viên, nhất là Thượng Hội Đồng Giám Mục
về Phi Châu ( 4 – 25.10), với chủ đề :” Giáo Hội ở Châu Phi phục vụ Hoà
Giải,Công Lý và Hoà Bình . ‘Các con là muối cho đời…Các con là ánh sáng thế gian’
(Mt 5, 13-14). Chúa nhật 11.10, ngay giữa thời gian Thượng Hội Đồng, Đức Thánh
Cha s4 chủ trì nghi thức tôn vin hiển thánh cho các Chân Phước : 1). Sigismond Félix Felinski (1822-1895),giám
mục người Ba Lan, sáng lập Dòng Nữ Tu Pan Sinh Gia Đình Đức Maria 2). François Coll y Guitart (1812-1875),
linh mục Dòng Đa Minh xứ Catalan, sáng lập Dòng Nữ Tu Đa Minh Truyền Tin cho
Đức Trinh Nữ Maria 3) Joseph Damien de
Veuster (1840-1889), linh mục người Bỉ Dòng Thánh Tâm Chuá Giêsu và Đức Bà và
Dòng Tôn Thờ Vĩnh Viễn Thánh Thể (các Cha Dòng Picpus), tông đồ người cùi ở
Molokai. 4).Raphaël Arnaiz Baron
(1911-1938), hiến sĩ người tây Ban Nha
Dòng Xitô luật nhiệm nhặt nhặt thuộc đan viện San Isidro de Duenas 5).Marie Thánh Giá (Jeanne Jugan, 1792-1879),
người Pháp,sáng lập Dòng Tiểu Muội Người Nghèo.
NỮ TU NGƯỜI HOA KỲ
KHÔNG QUY PHỤC GIÁO HỘI BỊ CẤM GIẢNG DẠY
(CathNews 08.09) Nữ tu Bác Ái người Hoa kỳ Louise
Akers,66 tuổi, bị Đức TGM giáo phận Cincinati Daniel Pilarczykon, cấm dạy giáo
lý, viện dẫn việc Soeur từ chối không chịu rút lại sự ủng hộ truyền chức linh
mục nữ giới. Có tên trong dánh sách ban cố vấn Hội Nghị Truyền Chức Nữ Giới,
Soeur vừa rút tên và hình khỏi website của tổ chức nầy,nhưng cho biết Soeur
không thể công khai hủy bỏ sự ủng hộ của Soeur với việc truyền chức linh mục
cho nữ giới. Hảng tin Catholic news trích dẫn một tin tức trong Catholic
Telegraph nói rằng Đức TGM cho Soeur biết phép giảng dạy sẽ được phục hồi nếu
Seour bãi bỏ sự ủng hộ đối với việc truyền chức linh mục cho nữ giới. Phát biểu
với tờ Cincinnati Enquirer, Douer Louise cho biết lập trường của Soeur liên
quan đến “một vấn đề công bằng bên trong Giáo Hội” được thúc đẩy bởi niềm tin
của Soeur vào “giá trị,phẩm giá và sự bình đẳng của nhũ giới trong Giáo Hội”.
Soeur nói việc truyền chức linh mục nữ giới là một vấn đề vừa thực tiễn vừa
công bằng và rằng việc làm nầy có thể giải quyết việc thiếu linh mục và đặt nữ
giới lên nganh bằng với nam giời trong Giáo Hội. Phát ngôn nhân Tìa TGM Dan
Abdriacco nói với tờ Enquirer việc từ chối không cho phép Sr Louise giảng dạy
dựa trên nguyên tắc là “Người nào giảng dạy nhân danh Giáo Hội, thì phải hòa
hợp với các giáo huấn của Giáo Hội”.
CUỐN SÁCH MỚI TẠP TRUNG VỀ CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG VÀ
CÁC TỔ CHỨC GIẢ CÔNG GIÁO
(CNA 08.09) Tiến sĩ Anne Hendersjott,một cựu thành viên giảng
dạy tại đại học San Diego, vừa phát hành cuốn sách mới của Bà, Quy Chế Envy : các chính sách Giáo Dục Đại
Học, trong đó Bà giải thích rằng giáo dục đại học Công giáo đang tách rời
với giáo huấn Giáo Hội để không thua kém các bên đối tác trần tục của nó.
Hendershott nói về việc các kinh nghiệm Bà có với tư cách một thành viên giảng
dạy tại đại học San Diego giúp Bà viết cuốn sách gần đây nhất của Bà về giáo
dục đại học Công giáo như thế nào. Trong một mô tả trên bìa cuốn sách Bà giải
thích rằng vì các đại học Công giáo chung chung không được coi là ‘ở đỉnh
điểm”, chúng phấn đấu để định rõ thành công và quy chế của chúng dựa trên những
tiêu chuẩn trần tục. Vì điều nầy, việc làm của ban giảng dạy và ban quản trị
đại học là “tách rời các đại học khỏi các ý tưởng và chương trình đại học Công
giáo”. Hendersshott giải thích rằng một số trường “đã tách rời xa khỏi nguồn gốc
Công giáo của nó, đến nỗi Giáo Hội không còn nhận ra chúng là những cơ sở Công
giáo”.
GIÁO HỘI ẤN ĐỘ CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI TRUYỀN GIÁO LẦN THỨ
NHẤT
(AsiaNews 09.09) Ban tổ chức Đại Hội Trưyền Giáo Ấn Độ lần đầu
(IMC) đã ra thông báo cho công chúng một số chi tiết về sự kiện sắp tới, cung
cấp một số thông tin về chiến lược truyền thông của Đại Hội (xem Logo). Đại hội được dự trù diễn ra
từứ4 đến 18.10 tại Giáo Hòang học Biện Piô X – Goregaon,Mumbai. IMC “là giấc mơ của Đức Cố giáo hoàng
Gioan-Phaolô II”. “Đây là một dịp tốt để nhìn lại cam kết của mỗi người chúng
ta đối với việc truyền giáo ở mọi cấp độ”. ĐHY Oswald Gracias,chủ tịch HĐGM
Công giáo Ấn Độ (CCBI) nói rằng “Đại Hội Truyền Giáo là một lễ mừng kỷ niệm
lịch sử 2.000 năm Giáo Hội ở Ấn Độ” và cũng là ‘một lời kêu gọi xem xét lại
hành trình đức tin của chúng ta”.Với Ngài,IMC có thể là một dịp tốt đối với sự
sáng sủa,xác tín, cam kết và tận hiến cho dân chúng ta. Chúng ta cần trước hết
nhìn lại chính mình,nhì lại kinh nghiệm
và cuộc sống riêng của riêng mình, để xem liệu căn tính Kitô giáo của chúng ta
có phù hợp với hình ảnh Chúa Kitô hay không. Qua chia sẻ suy tư,nội tâm hóa và
đồng hóa với căn tính Kitô giáo của chúng ta, chúng ta mới có thể truyền đạt
kinh nghiệm nầy cho tha nhân”. HÃY ĐỂ ÁNH SÁNG CÁC CON CHIẾU SOI”, là chủ đề
của Đại Hội nầy, một chủ đề mời gọi mọi tín hữu sống đức tin của mình rộng mở.
VATICAN : TỔ CHỨC ĐẠI HỘI VỀ GIA ĐÌNH TRUYỀN GIÁO
(CNA 09.09) Hội Đồng Giáo Hòang đặc trách về Gia Đình do ĐHY
Ennio Antonelli làm chủ tịch, đăng cái tổ chức Hội Nghị Quốc Tế “ Gia Đình -
Đối Tượng Phúa Âm Hóa”, ngày 10 – 11 ở Roma,khởi đầu cho một lọat hội nghị,các
khóa họp nghiên cứu. Đức TGM Carlos Simon Vazquez, phó thư ký,giới thiệu giáo
huấn Giáo Hội về Gia Đình. Các diễn giả káhc sẽ đề cập đến những khía cạnh thần
học và mục vụ thích đáng. Các gia đình tích cực trong việc rao giảng Tin Mừng ở
Brasil,Ý,Đức,Mexico chia sẻ kinh nghiệm của họ. Ngày 11.09, những người tham dự
hội nghị tham gia các khóa họp phụ nhằm chuẩn bị cho hội nghị năm 2010 và nghe
một bài bói chuyện do ĐHY Antonelli.
BA
NGÀN THANH NIÊN ECUADOR ĐƯA RA LỜI HỨA GIỮ ĐỨC KHIẾT TỊNH
(CNA 10.09) Như một phần trong Tuần Lễ Gia Đình tổ chức tại
Tổng giáo phận Guayaquil,Ecuador, 3.000 thanh niên đưa ra lời hứa giữ đức khiết
tịnh trong Thánh Lễ do ĐGM phụ tá Anibal Nieto cử hành ngày 07.09. Các thanh
thiếu niên tuyên hứa trước khi đọc kinh Tin Kính và nhận một mề đay hình Đức
Maria và một tấm thẻ có in lời cầu xin giữ đức khiết tịnh. Tuần Lễ Gia Đình là
nhằm củng cố và bảo vệ gia đình, được tất cả 270 linh mục qảun xứ ở Guayaquil
cổ vũ. Cha Alfonso Aviles,đại diện TGP phụ trách vấn đề Gia Đình,mời gọi mọi
tín hữu tham dự sự kiện nầy. Ngài nói :” chúng ta đang sống trong một thời đại
phải củng cố gia đình như là một cơ chế được Thiên Chúa mong muốn và cai quản.
Giáo Hội luôn mở rộng tay giúp đỡ các gia đình”. Cha Aviles cho biết hy vọng
có khoảng 20.000 người tham gia vào các
sinh họat khác nhau trong suốt tuần lễ nầy.
NGƯỜI BÌNH LUẬN NHẮC LẠI THƯ THÁNH BỘ TÍN LÝ NĂM 2004 GỬI CHO ĐHY McCARRICK
(CWNews 10.09) Chỉ trích tang lễ của thượng nghị sĩ
Edward Kennedy,Terry Mattingly nhắc lại - khiến công chúng quan tâm hơn - bức
thư năm 2004 do ĐHY Joseph Ratzinger,nay là Giáo hoàng đương kim hiển trị
Biển-Đức XVI, gửi cho ĐHY Theodore MaCarrick,khi ấy là TGM giáo phận
Washington, về việc Rước Lễ và các nhà chính trị ủng hộ nạo phá thai. Vào mùa
hè 2004,Vatican đã gửi một lá thư cho Hoa Kỳ,đề cập đến một trong các vấn đề
nóng bỏng nhất mà Giáo Hội ở đó đang phải đương đầu – đó là liệu các nhà chính
trị ủng hộ quyền nạo phá thai có được Rước Lễ không. Thánh Bộ Tín Lý Đức Tin đã
gửi những nguyên tắc chỉ đạo cho vị lãnh đạo TGP Washington nầy. Tuy nhiên,ĐHY
Theodore McCarrick chọn không chia sẻ bức thư nầy với các giám mục Hoa Kỳ và
giữ kín nội dung thẳng thừng của lá thư,cho tới khi bị rò rỉ bí mật ở Ý. Giáo
Hội dạy rằng nạo phá thai hoặc an tử là một tội trọng, và có bổn phận nặng nề
và rõ ràng phải chống lại các luật dân sự và phán quyết toà án nào cho phép
hoặc cổ vũ những hành vi nầy. Đờng thời lá thư giải thích rằng ngay trong các
tín hữu Công giáo cũng có ý kiến khác nhau hợp pháp về việc tiến hành chiến
tranh và áp dụng án tử hình, nhưng không…liên quan đến nạo phá thai và an tử”.
Về vấn đề chủ yếu nầy, các nguyên tắc chỉ đạo nói khi một sự hợp tác hình thức
của một người trở thành rõ ràng (được hiểu, trong trường hợp một chính trị gia
Công giáo, là người nầy vận động và bỏ phiếu cho các luật cho phép nạo phá thai
và an tử), cha quản xứ phải gặp người nầy, chỉ dạy cho người ấy giáo huấn Giáo
Hội, thông báo cho biết không được Rước Mình Thánh, cho tới khi người ấy chấm
dứt tình trạng phạm tội”.
ĐỨC THÁNH
CHA TIẾP KIẾN BÀ PHÓ TỔNG THƯ KÝ LIÊN HIỆP QUỐC
(ZENIT 11.009) Ngày 09.09 tại Vatican,sau buổi
triều yết chung, Đức Thánh Cha đã tiếp Bà Asha-Rose Migiro, phó TTK.LHQ, tại
một phòng nhỏ kề Đại Sảnh Đức Phaolô XV. Văn phòng báo chí không đưa ra thông
tin gì về cuộc gặp nầy. Bà Migiro có mặt tại Roma để tham dự một hội nghị quốc
tế về bạo lực với nữ giới, một sáng kiến hành động do vai trò chủ tịch G 8 của
nước Ý, được Vụ vì bình đẳng cơ hội thuộc Hội Đồng bộ trưởng, cộng tác với bộ
ngoại giao.Chính tại bộ ngoại giao, nhờ lời chứng của các phụ nữ đến từ Iran,
Afghanistan, Maroc,Trung Quốc, Ả Rập Xê-Ut,Nigeria, mà một văn kiện được ký vào
ngày 10.09, về những hành động cụ thể phải hoàn tất. Văn kiện nầy sẽ được đệ
trình hội nghị các bộ trưởng ngoại giao Nhóm G 8 vào cuối tháng nầy tại New York,
bên lề Đại Hội LHQ.
BỒ ĐÀO NHA
: LINH MỤC KHÔNG PHẢI LÀ CÔNG CHỨC
(ZENIT 10.09) Trong hội nghị chuyên đề về giáo sĩ
lần thứ 6 ở Bồ Đào Nha với chủ đề “ HAỸ LÀM SỐNG LẠI HỒNG ÂN [LINH MỤC] TRONG
CON”, ĐHY Tổng Trưởng Thánh Bộ Giáo Sĩ,Claudio Hummes, đã lưu ý các linh mục về
khuynh hướng biến thừa tác vụ của các Vị thành “một thứ nghề giáo sĩ mà họ là
những công chức”. Xu hướng nầy,theo ĐHY, đến từ một cuộc gặp gỡ “không đủ và
hời hợt” với Chúa Kitô. ĐHY Hummes đã mời gọi khoảng 800 linh mục hiện diện
trong 4 ngày hội thảo chuyên đề nầy trở thành thừa sai và nuôi dưỡng linh đạo
của họ ngày ngày,bằng việc duy trì ‘siêng năng tiếp xúc với lời Chúa, sống một
cuộc sống cầu nguyện bào gồm phụng vụ các giờ kinh và tôn sùng Đức Maria”. Linh
mục phải “sống hiệp thông với Đức giáo hoàng,Đức giám mục và các linh mục, tận
hiến trọn vẹn và không mệt mỏi cho công tác mục vụ và rao giảng Tin Mừng, nên
một người bác ái,đầy tình huynh đệ,nhân hậu và hay thương người, liên đới với
người nghèo..”. Tuyên bố bế mạc hội thảo chuyên đề nầy mới gọi lập nên “một nền
văn hoá đào tạo liên tục trong Giáo Hội”. Đời sống linh mục HOẶC là một “cuộc
đào tạo thường xuyên”,HOẶC là một “thất bại liên lĩ, lơ đểnh cẩu thả , trì trệ,
lãnh đạm, không còn đáng tin và không có hiệu quả trong công tác tông đồ”.
QUAN CHỨC HIỆP HỘI Y TẾ CÔNG GIÁO MIỀN TÂY MỸ CHÀO MỪNG DIỄN VĂM CỦA ÔNG
OBAMA
(CWNews 11.09) Chủ tịch
kiêm CEO (giám đốc điều hành) của một trong chuỗi bệnh viện Công giáo lớn nhất
Hoa kỳ,ông Lloyd Dean, một trong bốn quan chức CHA Hoa kỳ,đã chào mừng diễn văn
của tổng thống Barack Obama về cải tổ Chăm Sóc Y Tế :”Ở CHW, hằng ngày chúng
tôi sống với những thách thức mà tổng thống Obama đã phác ra trong bài diễn văn
tối nay của ông – chúng tôi nhìn thấy những hiệu qủa cuộc sống đích thức nầy
của hệ thống chăm sóc y tế đổ bể của chúng ta”. Ông nói thêm :”Tổng thống đã
xác định lại tranh luận trong một cách thế mà chúng ta nay có thể đem đến một
kết luận cho tiến trình nầy. Nước Mỹ cần một cuộc kế hoạch cải tổ kiểm soát các
chi tiêu và cung cấp chăm sóc y tế căn bản cho những người dân đến nay vẫn chưa
có được. Quan trọng hơn cả, ấy là chúng ta đồng ý một cách sốt sắng rằng khơng
làm gì hết không phải là một lựa chọn”. Theo tài liệu Uỷ ban bầu cử liên
bang,ông Dean đã đóng góp 10.000 USD cho uỷ ban vận động bầu cử thượng viện của
đảng Dân chủ mùa hè qua và cũng đã tặng 250 USD cho Uỷ Ban bầu cử Hạ Viện ngày
15.06 và cho tổ chức Obma vì Hoa Kỳ 2.300 USD vào tháng 09.2007.
VATICAN KHIỂN TRÁCH CÁC LINH MỤC Ý TRONG VỤ VIỆC
ENGLARO
(CWNews 11.09) Theo tin
Hãng LifeStyle News,Thánh Bộ Tín Lý Đức Tin đã thông báo áp dụng kỹ luật đối
với 41 linh mục Ý,những kẻ đã ký một văn kiện công khai tán thành việc rút thức
ăn và nước uống khỏi các bệnh nhân bị hôn mê sâu. Theo như tin đưa,Thánh Bộ Tín
Lý Đức Tin đã chỉ thị cho các giám mục và bề trên Dòng chịu trách nhiệm vể linh
mục nầy,phải “kêu gọi họ vâng giữ trật
tự luật lệ và khả năng nhận hình phạt”
vì đã giữ lập trường công khai ủng hộ một chúnh sách ngang với an tử”
VIỆN PHỤ DÒNG BIỂN-ĐỨC ĐƯỢC BỔ NHIỆM LÀM KINH SĨ
NHÀ THỚ CHÍNH TOÀ ANH GIÁO
(CWNews 11.09) Viện phụ
Edmund Power thuộc Đan Viện Dòng Biển-đức Thánh Phaolô ngoại Thành ở Roma đã
được bổ nhiệm là kinh sĩ danh dự của nhà thờ chính toà tah1nh phaolô ở Luân
Đôn,một trong những thánh đường Anh giáo nỗi tiếng nhất thế giới. Vinh dự nầy
là một kết quả của Năm Thánh Phaolô vừa qua. Viện phị Power cho Radio Vatican
biết Ngài hy vọng vinh dự nầy sẽ giúp có những tiếp xúc cá nhân về vấn đề hiệp
nhật Kitô giáo và bổ sung đối thoại đầy chông gai giữa Hội Thánh và Anh giáo.
Trong một trong những đọng thái đầu tiên triều đại giáo hoàng của Người, Đức
Biển-Đức XVI đã chỉ định một linh mục quản hạt để cai quản Vương Cung Thánh
Đường Thánh Phaolô Ngoại Thành và cẩn thận xác định các bổn phận của vị viện
phụ của Dòng Biển-Đức kế cận đó, kết thúc đồn đoán rằng một cộng đoàn tu khác
sẽ thay chỗ các tu sĩ Biển-Đức.
SỰ PHÁT TRIỂN CỦA HỒI GIÁO Ở CHÂU ÂU
(CathNews 11.09) Có một bóng ma đang ám ảnh Châu
Âu,bóng ma các trường mẫu giáo trống trơn và buộc phải đóng cửa. Châu Âu đang
chết,dân chúng hết tin vào chính mình và chọn một cuộc sống lạc thú hơn là sinh
đẻ. Trong bốn thập kỷ qua, họ đã tìm cho mình một cuộc sống dễ dãi, với năm
tuần nghỉ hè mỗi năm và về hưu ở tuổi 60, với việc thuê những người nhập cư với
tiền công rẻ mạt, làm những công việc bẩn tay,nguy hiểm và làm mất phẩm giá,mỗi
thế hệ những di dân gia nhập vào kế hoạch hình kim tự tháp không lồ nầy khi họ
được trao quyền [thẻ] công dân. Nay Châu Âu đang trả giá. Cố tình không nhận ra
những câu chuyện kinh hoàng cường điệu về sự phát triển của người Hồi ở Châu
Âu, - những con số thống kê cũng đủ gây âu lo. Ở Pháp và Hà Lan, con số người
Hồi đã là 10%,nhưng điều đáng quan tâm là lỗ hổng tuổi tác giữa người bản địa
và di dân - Ở Nước Anh người Hồi chỉ chiếm 4%,nhưng lớp trẻ mới sinh lại chiếm
11%. Tên của top -bảy con trai ở Bruxelles đều là Hồi giáo; cứ theo đà nầy thì
Đức và Áo sẽ đa số là Hồi giáo vào giữa thế kỷ nầy. Giống với sự ấm lên của trái đất, những nỗi
sợ hãi nầy thường là nơi cất giữ cái lập dị và khó ưa,nhưng nay chúng đang đi
vào cuộc sống thường nhật.
do BTGH chọn lọc và chuyển ngữ