Bổ sung
TIN TỨC CUỐI TUẦN (19.09.1009)
CÁC NỮ TU : KHÔNG CÒN NHIỀU LỰA CHỌN
(CWNews 18.09) Như tin CWNews đã đưa ngày 16.04, Vatican đang mở một cuộc
điều tra mang tính tín lý về Hội Đồng Lãnh Đạo các Dòng Nữ (Leadership
Conference of Woman Religious). 40 năm qua, HĐLĐ.DN nầy đã chủ tâm định dạng
đời sống tu trì theo một con đường chống đối và bội giáo,nay rút cuộc nỗi lên
như là một tổ chức tích cực ủng hổ cho những khuôn mẫu đời sống ‘hậu Kitô giáo”
Thật khó mà tưởng tượng Vatican làm thế nào đã có
thể để mặc sự phản loạn rõ ràng và sự sa sút thảm hoạ của các cộng đoàn dòng tu
ở Hoa Kỳ kéo dài lâu đến vậy.Rõ ràng ngay từ đầu các nữ tu đã vấp phải rất nặng
nề sự thay đổi đột ngột các giá trị do ‘giải phóng tình dục” và trần tục hoá
mau lẹ văn hoá bắt đầu vào thập niên 1960s gây nên. Quả thật, những cam kết căn
bản bài Kitô giáo của nhiều cộng đoàn tu chủ đạo đã hoàn toàn được chứng minh
vào thập niên 1970 và sau một thế hệ dài không biết đến và chống lại mọi cố
gắng của Vatican muốn lập lại trật tự trong mớ hỗn độn nầy, HĐLĐ.DN - vốn luôn tiên phong trong việc phi Kitô
giáo hóa đời sống tu – cuối cùng thừa nhận công khai rằng họ từ bỏ không chỉ từ
bỏ Giáo Hội,mà từ bỉ chính Chúa Kitô.
Câu chưyện nhơ nhớp của HĐLĐ. DN đã được Ann Carey
thuật lại một cách thuyết phục trong một bài viết rất tế nhị trong CWR số ra tháng 7.2009 : Các Nữ tu Hậu Kitô giáo.Nếu đọc bài nầy,
bạn sẽ há hốc vì kinh ngạc lần nữa vì sự thất bại kỹ luật khủng khiếp từ phía
lãnh đạo Giáo Hội trong cùng thế hệ lâu dài ấy. Sư thất bại về kỹ luật nầy tự
nó là một vụ bê bối ở quy mô khổng lồ,như tôi đã thường lưu ý. Những gì lẽ ra
đã có thể được giải quyết một cách đơn giàn hơn nhiều và với sự ủng hộ của
nhiều nữ tu vào đầu thập niên 1970, thì nay gần như không còn có thể dàn xếp mà
không để nhiều cộng đoàn chết đi hoặc phải hủy bỏ chúng một cách chủ động.
Từ lâu đã rõ ràng là phải giải tán HĐLĐ.DN (ngay dù
tiếp tục tồn tại trong thách đố,nó cũng sẽ loại bỏ sự nối kết chính thức với
Giáo Hội). Đáng lưu ý là cuộc điều tra HĐLĐ.DN tiến hành cùng lúc với cuộc kinh
các cộng đồng nữ tu. Độc giả nên nhớ lại rằng hai cuộc kinh lý quan trọng các
chủng viện Hoa Kỳ đã giúp cho việc đào tạo linh mục trở về lại lối xưa đúng
đắn, nhưng những khó khăn lớn lao nhất ở đó vẫn còn đối với các dòng tu nam. Sự
kiện là sự cai quản của giáo hội và hạ
tầng cơ cấu ấy tạo điều kiện thuận lợi để các giám mục đáp trả mau mắn với Roma
hơn là các bề trên dòng. Hơn nữa, các giáo phận điển hình không bao giờ trở nên
ốm yếu như các cộng đồng nữ tu. Vì thế, người ta tự hỏi liệu có nên cắt bỏ một
số chi thể để giữ lại sự sống của toàn bộ cơ thể.
Năm 1992, Roma đã lập ra một Hội Đồng Các Tổng Phụ
Trách Nữ Tu (CMSWR) để đón nhận những ai không thề ủng hộ HĐLĐ.DN nữa. Sự việc
chỉ có 10% các dòng nữ tu chịu liên kết với CMSWR là một bằng chứng gây tai
tiếng cho quy mô vấn đề nầy, dù người ta muốn biết bao nhiêu phần trăm các nữ
tu dưới 40 tuổi nằm trong tỷ lệ 10% ấy. Đáng buồn thay, như vẫn điển hình trong
thời đại chúng ta, những gì Roma đã thất bại, đã khiến cho các sự việc thêm xấu
đi. Trong vấn đề các nư tu, Đức Thánh Cha Biển-Đức XVI nay có thể không còn
nhiều lựa chọn.
CHÍNH PHỦ TRUNG QUỐC THĂNG CẤP CHO QUAN CHỨC ĐÃ ĐÀN ÁP TỘN GIÁO
(CWNews 18.09) Ye Xiaowen, quan chức chính phủ
Trung Quốc 15 năm qua giám sát các vấn đề tôn giáo và dùng chức vụ nầy để áp
lực nặng nề các tín hữu Công giáo và các cộng đồng tôn giáo khác, nay được
chuyển lên một vị trí ngang hàng bộ trưởng;trong khi Wang Zuoan sẽ thay thế
chức vụ của ông và có vẻ như sẽ tiếp tục các chính sách đàn áp tương tự. Dưới
thời Ye Xiaowen,Ban Tôn giáo đã bách hại các cộng đồng Kitô giáo bí mật, người
Tây Tạng. Ông không muốn Đức Thánh Cha Biển-Đức XVI công bố thư gửi tín hữu
Công giáo Trung Quốc và đã phong toả việc lưu hành thư nầy ở Trung Quốc.
HÀNG NGÀN KITÔ HỮU PAKISTAN PHẢN ĐỐI CÁI CHẾT TRONG TÙ CỦA NGƯỜI THANH NIÊN
(UCAN 18.09) Nhiều giờ sau khi người Kitô hữu
Pakistan 24 tuổi bị cáo buộc tội phỉ báng, chết trong tù – mà nhà chức trách
nói là treo cổ tự sát trong khi gia đình khẳng định thân thể anh ta mang những
dấu tra tấn – hai ngàn Kitô hữu xuống đường ở Sialkot và 400 Kitô hữu án ngữ
một đại lộ ở Lahore để phản đối. Người thanh niên nầy đã bị bỏ tù và một thánh
đường Tin Lành bị phá hoại,sau khi một gia đình theo đạo Hồi khám phá việc anh
thanh niên nầy yêu con gái họ. Đức TGM Laurence John Saldanha,giáo phận Lahore,chủ
tịch Uỷ ban Công Lý Hoà Bình HĐD9M Pakistan nói :”Chúng tôi yêu cầu mở một cuộc
điều tra đáng tin và ghi vào sổ một trường hợp bị sát hại. Những người chịu
trách nhiệm về cái chết của người thanh niên vô tội nầy phải bị đưa ra công lý
xét xử”
GIÁM MỤC ĐƯA RA CÁC NGUYÊN TẮC CHỈ ĐẠO VỀ NUÔI ĂN VÀ CHO THỞ NHÂN TẠO
(CWNews 18.09) Với việc nhấn mạnh rằng “một con
người phải chết do bệnh tật của mình chứ không phải vì bị chối từ một nhu cầu
căn bản để sống”,ĐGM Thomas Olmsted giáo phận Phoenix đã đưa ra các nguyên tắc
chỉ đạo về dinh dưỡng và hít thở nhân tạo: “Thức ăn và nước uống là những nhau
cầu căn bản sự sống và phải được cung cấp cho một con người kể cả khi họ không
còn khả năng tự tay lấy dùng.Trên thực tế, sẽ là vô nhân đạo nếu lấy đi của một
người đang khát một ngụm nước không cần biết người đó là ai hoặc ta gặp thấy họ
đang ở trong tình trạng nào. Tóm lại, một con người không thể chết vì bị lấy đi
thức ăn và nước uống, cho dù những thứ nầy được
cung cấp nhân tạo”. Ngài nói thêm rằng “tín hữu Công giáo phải được cung
cấp thức ăn nước uống bao lâu những thứ nầy còn được thân xác người đó hấp thu
và không góp phần vào những biến chứng nghiêm trọng”, như là “trong một tình
trạng mà một con ngu7òni đang hấp hối, cái chết đang cận kề”.
ĐỨC THÁNH CHA TIẾP KIẾN TỔNG GIÁM MỤC CHÍNH THỐNG
HILARION
(H2O News 19.09) Đức Thánh Cha Biển-Đức XVI đã tiếp
kiến Đức TGM Chính thống Hilarion,chủ tịch Ban quan hệ giáo hội ngoại vụ của
Toà thượng phụ Moscou,tại Castel
Gandolfo. Đức TGM Hilarion đang thăm viếng Vatican theo lời mời của ĐHY
Kasper,chủ tịch HĐ.GH về Xúc Tiến Hiệp Nhất Kitô hữu.HĐ nầy đã nhấn mạnh rằng
mục đích của chuyến viếng thăm nầy là nhằm củng cố những mối dây thân hữu giữa
GH Công giáo và GH Chính thống Nga,để hai bên cộng tác chặt chẽ hơn để tạo
thuận lợi cho các Giáo Hội hiện diện trong đời sống các dân tộc ở Châu Âu và
trên thế giới. Vào tháng 10 tới đây, một giai đoạn mới trong các quan hệ đại
kết sẽ được vượt qua : Uỷ ban hỗn hợp quốc tế về đối thoại giữa GH Công giáo và
GH Chính thống trong tổng thế, sẽ họp lại tại Cypre và sẽ đề cập đến vai trỏ
của giám mục giáo phận Roma trong GH hoàn vũ.
TRIẾU YẾT DÀNH CHO ĐẠI CÔNG TƯỚC LUXEMBOURG
(H2O News 19.09) Ngày 17.09, Đức Thánh Cha đã tiếp
kiến tại CastelGandolfo Đại Công Tước Henry nước Luxembourg,đến Rona nhân dịp
trao giải “Liên Đới và Phát Triển” được lập để tưởng nhớ ĐHY Văn-Thuận,gốc
người Việt Nam, nguyên chủ tịch HĐ giáo hoàng Công Lý và Hoà Bình,từ trần năm
2002. Năm nay Giải được trao cho Đại Công Tước vì sự dấn thân xã hội của ông,
hoa trái đức tin Công giáo của Ông. Bốn sáng kiến hành động khác về liên đới đã
được trao thưởng : Hội Cosmis lo về việc rao giảng Phúc Âm; dự án Alas giúp
những tù nhân ở Bogota; trung tâm cho người khiếm thị của Cha Dòng Salêdiêng ở
Thái Lan; tổ chức Le Rocher của Pháp.
THỐNG ĐỐC BANG PUNJAB : LUẬT BÁNG BỔ PHẢI BỊ HỦY BỎ
(AsiaNews 19.09) Huỷ bỏ luật báng bổ để bảo vệ các
nhóm thiểu số. Đó là điều do thống đốc bang Punjab, Salman Taseer,gợi ra. Ông
thúc giục chính phủ trung ương :xem xét việc hủy bỏ “ một luật - một yêu cầu
được cộng đồng Kitô giáo ở Pakistan lập lại nhiều lần trong rất nhiều dịp - một
luật bị những tín đồ Hồi giáo cực đoan sử dụng để phạm những tội ác và bạo lực.
Các nhà h đạo Kitô giáo đã phản ứng tích cực,nhưng trông chờ những bước cụ thể
từ chính phủ trung ương. Trong những tháng vừa qua, Punjab trải qua một cuộc
leo thang những vụ tấn công các Kitô hữu và những nơi thờ phương của họ, bị vi
phạm nhân danh “cái được cho là báng bổ kinh Coran”. Theo các dữ liệu do NCJP
thu thập từ 1986 đến tháng 8.2009, có ít nhất 964 người bị cáo buộc theo luật
báng bổ, trong đó có 479 tín đồ Hồi giáo;119 Kitô hữu;340 Ahmadis; 14 tín đồ Ấn
giáo và 10 người không rõ tôn giáo. Ít nhất 33 người bị giết ngoài toà án,do
các cá nhân hoặc đám đông điên cuồng. Ở cuối danh sách là Fanish, mà các Kitô
hữu đang đòi ‘công lý’.
BẢY THƯỢNG PHỤ CÔNG GIÁO ĐÔNG PHƯƠNG Ở ROMA ĐỂ HỘI
NGHỊ VỚI ĐỨC GIÁO TÔNG
(CWNews 18.08) Ngày 19.08, Đức Thánh Cha hội kiến
với 7 thượng phụ các Giáo Hội Công giáo Đông phương [TP Maro6nit Nasrallah
Sfeir; TP Lelkit Gregory III Laham; TP Cand9e6 Emmanuel III Delly; TP Armêni
Bedros XIX; TP Syri Ignace Joseph III Younan; TP Co6p Antonios Naguib; TP nghi
lễ la-tinh Fouad Twal giáo phận Giêrusalem] để thảo luận về thách thức đặt ra
do Hồi giáo chiến đấu ở Trung Đông đặt ra. Cuộc hội nghị ngoại lệ nầy cũng được
trông đợi đưa ra thời hạn cho một Thượng Hội Đồng Giám Mục Trung Đông. Bảy
Thượng phụ Đông Phương thỉnh cầu cuộc hội nghị nầy với Đức giáo tông để thảo
luận về vị trí ngày càng khó khăn của các Kitô hữu ở Trung Đông và các viễn
cảnh đối với các quan hệ với Hồi giáo. Hội nghị cũng thảo luận về quan hệ giữa
các thương phụ Đông phương và Vatican và đề cập đến các vấn đề về sự giám sát
mục vụ thích hợp đối với những người Công giáo làm việc tạm thời trong các quốc
gia Hồi giáo, nhất là trong các tiểu vương quốc vù Vịnh Persic.
KITÔ HỮU RỜI BỎ LIBAN VỚI QUY MÔ LỚN,NGƯỢC VỚI THỐNG KÊ CỦA VATICAN
(CWNew 19.08) Một tu sĩ Dòng Tên, Cha Samir Khalil,
có trụ sở ở Beirut cho Radio Vatican biết rằng một phần ba dân số Kitô giáo của
Liban đã di dư kể từ cuộc nội chiến 1975 – 1976. Cha cũng cho biết trước đây
Kitô hữu chiếm 50% dân số,nhưng nay chỉ còn 34%. Phân tích của Ngài mâu thuẫn
với thống kê chính thức của Vatican cho rằng 48% trong số 3,8 triệu cư dân là
người Công giáo. Các sách tham khảo cho tỷ lệ các Kitô hữu – Công giáo, Chính
thống,Assyri và Tin Lành – là 39%. Cha Khalil nói thêm rằng con số Kitô hữu
Iraq đã giảm từ 1 triệu trước khi người Mỹ xâm chiếm xuống chỉ còn 300.000 hiện
tại.
TRUNG QUỐC ; HƠN 40.000 TÍN HỮU HÀNH HƯƠNG LINH ĐỊA MẸ SẦU BI
(Fides 19.08) Hơn 40.000 tín hữu đến từ tỉnh Sơn
Tây và từ nhiều nơi ở Trung Quốc lục địa đã hành hương đến linh địa Đức Bà Bảy
Sự Thương Khó trong Tổng giáo phân Tai Yuan thuộc tỉnh Sơn Tây,vào hôm 15.09,
ngày phụng vụ Giáo Hội kính Đức Mẹ Sầu Bi. 4o linh mục đồng tế thánh lễ do D9GM
Li Jian Tang, giáo phận Tai Yuan,chủ tế. Trong bài giảng lễm ĐGM đã đi lại lịch
sử cứu độ,đề cao dự hiện diện của Đức Trinh Nữ bên cạnh Chúa Giêsu Con Mẹ. TGP
Tai Yuan được thiết lập năm 1946, là một điểm truyền giáo của các tu sĩ Dòng
Phan Sinh. Vị giám mục tiên khởi Dòng Phan Sinh là D9GM Agapito Fiorentini. TGP
Tai Yuan có 27 giáo xứ với khoảnh 90 nhà thờ và nhà nguyện, với hơn 80.000 tín
hữu, 50 linh mục,30 nữ tu và 47 chủng sinh. Trong Giáo phận có hau trung tâm
Thánh Mẫu : Đức Mẹ Ban Ơn và Đức Mẹ Sầu Bi.