Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI vừa viết
một trang sử tuyệt đẹp tại Hội đường Do Thái Rôma
WHĐ/
Tin tổng hợp (18.01.2010) – Chiều qua, lúc 16g (giờ Rôma) tức 22g (giờ Việt
Nam), Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã bắt đầu chuyến viếng thăm Hội đường Do
Thái tại Rôma. Chuyến viếng thăm diễn ra trong hai giờ đồng hồ.
Ông
Giovanni Maria Vian, Tổng biên tập báo l'Osservatore Romano, cơ quan
ngôn luận của Tòa Thánh, đã gọi chuyến viếng thăm này của ĐTC là một “sự kiện
lịch sử”.
Như
vậy, gần 24 năm sau chuyến thăm lịch sử của ĐGH Gioan Phaolô II, vị giám mục
Rôma đã thực hiện chuyến viếng thăm tiếp theo đến Hội đường của Do Thái.
ĐTC
đến thăm và gặp gỡ cộng đồng Do Thái trong khuôn khổ tổ chức lần thứ 21 Ngày
phát triển cuộc đối thoại Công giáo và Do Thái giáo. Năm nay cuộc đối thoại tập
trung vào chủ đề gợi lên từ điều răn thứ Tư: “Ngươi hãy nhớ ngày sa-bát, coi
đó là ngày thánh” (Xh 20, 8).
Đặc
biệt trong chuyến công du ngoài Vatican đầu tiên của ĐTC năm 2010, ngoài sự
tháp tùng của Đức Hồng Y Walter Kasper, Chủ tịch Ủy ban liên lạc với Do Thái
giáo, các vị trong Ủy ban, còn có sự tham gia của Đức TGM Fouad Twal, Thượng
phụ giáo chủ Công giáo Giêrusalem, Đức TGM Antonio Franco, sứ thần Tòa Thánh
tại Israel.
Ngoài
ra còn có sự tham dự của phái đoàn Do Thái đến từ Israel, gồm có: Giáo trưởng
Oded Wiener, Tổng Thư ký Tòa Đại giáo trưởng Israël và đông đảo các giáo
trưởng.
Đúng
16g45, xe của ĐTC đến “Largo XVI ottobre” và “Cổng Ottavia” nổi tiếng, trong
khu ghetto. Tại đây ĐTC đã được đích thân ngài Riccardo Pacifici, Chủ tịch Cộng
đồng người Do Thái tại Rôma và ngài Renzo Gattegna, Chủ tịch Cộng đồng người Ý
gốc Do Thái, đón tiếp.
ĐTC
đã đến đặt hoa tại tấm bia tưởng niệm những nạn nhân trong cuộc phát lưu ngày
16 tháng Mười 1943.
Trên
đường đến Hội đường, ĐTC đã dừng lại ít phút trước tấm bia và mặc niệm Stefano
Tache, một em bé 2 tuổi người Do Thái đã bị thiệt mạng trong cuộc tấn công nhắm
vào người Do Thái ngày 9 tháng Mười, 1982. Cũng bị sát hại với bé Stefano còn
có 37 người khác khi cố tìm cách rời khỏi Hội đường.
Đại
Giáo trưởng Riccardo Di Segni đã nghênh tiếp ĐTC trong khi ca đoàn hát bài
Thánh Vịnh 126.
Ngài
Riccardo Pacifici, Chủ tịch Cộng đồng người Do Thái, đọc diễn văn chào mừng ĐTC
trong tiếng vỗ tay nhiều đợt dài của những người hiện diện. Tiếp theo là diễn
văn của Giáo trưởng Riccardo Di Segni. Cả hai bài diễn văn đều nêu bật những
đóng góp lớn lao của Đức cố GH Gioan Phaolô II vào việc phát triển mối quan hệ
Do Thái giáo - Công giáo.
Trong
bài diễn văn đọc tại Hội đường, trước cử tọa Do Thái ngồi chật các hàng ghế,
ĐTC nhấn mạnh những điểm tương đồng chủ yếu giữa người Do Thái và Kitô hữu.
ĐTC
cũng đã mạnh mẽ lên án “chế độ quốc xã điên rồ, một chế độ không có lòng tin
vào Thiên Chúa”, đồng thời ngài còn đưa ra lời cảnh tỉnh những ai muốn thay đổi
lịch sử bằng cách “phủ nhận hoặc làm giảm nhẹ tội ác diệt chủng đối với người
Do Thái” – La Shoa, tội ác diệt chủng đối với người Do Thái, là đỉnh điểm của
sự thù oán.
Dưới ánh sáng của Công đồng chung Vatican
II và tiếp bước Đức cố GH - Đấng Đáng kính Gioan Phaolô II, ĐTC mong mỏi các
Kitô hữu phải săn sóc mọi vết thương do mình gây ra cho Dân của Giao ước.
Dù không trực tiếp đề cập đến trường hợp
của Đức cố GH Piô XII, ĐTC cũng đã nêu lên những hoạt động thầm lặng, chưa được
biết đến của Tòa Thánh nhằm cứu người Do Thái.
Trọng tâm bài diễn văn của ĐTC hướng vào
những giá trị: tình thân hữu, đối thoại, Mười điều răn của Chúa và những bài
Thánh vịnh.
Kết thúc bài diễn văn, ĐTC đã đọc một bài Thánh vịnh bằng tiếng Hipri.
Cuộc viếng thăm Hội đường Do Thái giáo tại
Rôma của ĐTC đã được báo chí cùng chung một nhận định: “Đức Thánh Cha Bênêđictô
XVI và những người anh của cộng đồng người Do Thái lâu đời nhất tại hải ngoại
và phương Tây vừa cùng nhau viết nên một trang tuyệt vời cho lịch sử Rôma, cho
nhân loại và thế giới, nhằm làm cho tình huynh đệ được tỏa sáng như một dấu chỉ
của hòa bình thế giới. Chuyến viếng thăm Hội đường người Do Thái của ĐTC là một
bước đi hướng tới tương lai cho một tình bạn vững bền” (Theo ESM).
PV