CHUYẾN THĂM NGẮN NGỦI CỦA ĐỨC THÁNH
CHA TẠI TÂY BAN NHA CUỐI TUẦN NÀY SẼ LÀM NỨC LÒNG NGƯỜI XƯA NAY
(TTCG Cập nhật:
05/11/2010 16:57:51)
Bài của Gerard O’Connell, Rome
Đức Thánh cha Bênêđictô sẽ viếng thăm Tây Ban Nha trong 32
giờ vào cuối tuần này (6-7/11), ngài sẽ cầu nguyện tại mộ Thánh Giacôbê Tông Đồ
ở thành phố Santiago de Compostela, và cung hiến nhà thờ Sagrada Familia (Thánh
Gia) nguy nga lộng lẫy tại Barcelona mặc dù chưa hoàn thành.
Trong chuyến tông du nước ngoài lần thứ 18 này, ngài sẽ đến
Santiago de Compostela, thuộc miền tây bắc Tây Ban Nha, với tư cách là khách
hành hương trong Năm Thánh này, nhằm hoàn thành một tâm nguyện cá nhân.
Thánh Giacôbê Tông Đồ (‘
Nhiều thập niên sau, vào năm 813 một ẩn sĩ tên là Pelayo
nghe tiếng nhạc trong khu rừng đó và thấy một vì sao sáng, được khám phá sau
này, chỉ rõ nơi chôn cất vị Tông đồ. (tên Compostela có nghĩa là ‘sao trường’).
Khi Đức Giám mục địa phương Teodomiro biết được tin này,
ngài ra lệnh đào nơi đó lên và xác định được vị trí ngôi mộ của vị Tông đồ. Vua
Alphonse II tuyên bố
Đã có 8 triệu khách hành hương từ tất cả các châu lục đến
đây cầu nguyện, và rất nhiều người theo truyền thống có từ nhiều thế kỷ nay đã
đi bộ 100 km cuối của cuộc hành trình để đến nơi này.
Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đến đây hai lần vào năm 1982
và 1989, nhưng Đức Bênêđictô XVI là vị giáo hoàng đầu tiên đến đây trong Năm
Thánh.
Trong chặng dừng chân 8 giờ ở thành phố có 90.000 dân phát
triển quanh thánh địa này, vị Giáo hoàng 83 tuổi sẽ cầu nguyện tại mộ thánh
nhân trong nhà thờ chính của thành phố và dâng thánh lễ tại quảng trường chính
của thành phố là Quảng trường Plaza del Obradoiro.
Sau đó vào tối thứ bảy, Đức Bênêđictô XVI sẽ bay đến
Barcelona, thành phố lớn thứ hai ở Tây Ban Nha sau Madrid, nơi có 5 triệu dân
và giàu di sản văn hoá, nhưng đã bị tục hoá hoàn toàn.
Ngài đến đây để cung hiến ngôi nhà thờ theo kiến trúc tân
Gotich Sagrada Familia, tuyệt tác kiến trúc chưa được hoàn thành của Antonio
Gaudi, kiến trúc sư nổi tiếng thế giới của quốc gia này và là người đi đầu
trong phong trào theo chủ nghĩa tân thời, hiện nay ông đang được xem xét tôn
phong chân phước.
Một tổ chức mộ đạo của Tây Ban Nha có ý tưởng xây dựng ngôi
nhà thờ này nhằm chấm dứt cái được họ nhận thấy là phi Kitô hoá cư dân của
thành phố, do bắt đầu từ công nghiệp hoá và thành phố ngày càng giàu sang.
Công trình xây dựng nhà thờ bắt đầu năm 1882 dưới sự hướng
dẫn của kiến trúc sư Francisco de Paula del Villar, nhưng một năm sau Antonio
Gaudi, 31 tuổi, đảm nhận vai trò kiến trúc sư trưởng, và dành quảng đời còn lại
của mình tìm cách thể hiện nó như đang tham dự nghi thức phụng vụ trên thiên
đàng. “Kiến trúc sư của Chúa”, như ông được mọi người gọi, qua đời năm 1926, để
lại ảnh hưởng sâu sắc của kiểu kiến trúc tân thời của ông lên kiểu thiết kế tân
Gotich gốc. Án phong chân phước cho ông được mở năm 1992.
Hơn 3 triệu người viếng ngôi nhà thờ nguy nga lộng lẫy
nhưng còn dang dở này mỗi năm, nó lôi cuốn người ta khao khát tìm kiếm Thiên
Chúa vì có ít tác phẩm nghệ thuật hiện đại như thế. Mỗi năm có nhiều người đến
đây hơn là đến Bảo tàng Nghệ thuật Prada ở
Tiền đường của Nhà thờ Sagrada Familia chưa được hoàn tất,
và sẽ mất ít nhất hai thập niên nữa. Trên thực tế Antonio Gaudi có thể được
phong chân phước trước khi tác phẩm vĩ đại của ông được hoàn tất.
Trước khi cung hiến nhà thờ này vào sáng Chúa Nhật và dâng
Thánh lễ tại đó, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI sẽ hội kiến Nhà vua Juan Carlos và
Hoàng hậu Sofia của Tây Ban Nha. Tối đó ngài sẽ trở về Rôma.
Nguồn: UCAN