Tổng
Hợp
TIN TỨC HỘI THÁNH CÔNG GIÁO
(TUẦN LỄ TỪ 22.03 ĐẾN 28.03.2010 – CUỐI TUẦN)
LỜI KÊU MỜI CỦA GIÁO PHẬN Ở CANADA : CHUỖI MAI
KHÔI ĐẶC BIỆT NGÀY THỨ SÁU TUẦN THÁNH
CHỦ ĐỀ : VÌ HOÀ BÌNH THẾ GIỚI
Hãy tưởng tượng đièu gì có thể xả ra,nếu mọi Kitô
hữu trên thế giới cùng lần một chuỗi mai khôi trong cùng ngày nầy! Chúng ta có
một ví dụ vào tháng 10.1573,khi Châu Âu được cứu thoát khỏi hoạ xâm lăng của
đạo quân hùng mạnh Thổ Nhĩ Kỳ,nhờ tất cả các Kitô hữu cùng đọc kinh mai khôi.
Vì vậy,ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, tất cả chúng ta HÃY LẦN MỘT CHUỖI MAI KHÔI để
cầu cho hoà bình thế giới và quay lại các giá trị đạo đức luân lý trong những
cộng đồng của chúng ta. (nếu được, xin vui lòng lần chuỗi mai khôi giữa giờ ngọ
và 15 :00). Hãy cùng hiệp ý trong việc lần chuỗi theo ý cầu nguyện
nầy,trong ngày Thứ Sáu Tuần Thánh)
CHUỖI MAI KHÔI ĐEM LẠI AN BÌNH VÀ HOÀ BÌNH.
Nếu muốn hoà
bình ngự trị trong gia đình và trên đất nước, hãy lẫn chuỗi mai-khôi mỗi ngày
với những người thân yêu của mình. Chuỗi Hạt mai khôi tóm tắt hoàn
hảo Tin Mừng và đem hoà bình cho tất cả những ai lần chuỗi mai khôi (Thánh Giáo Hoàng Piô X)
TUẦN THÁNH KÊU GỌI CHÚNG TA HÃY VỮNG VÀNG TRONG
ĐỨC TIN
(CNA 25.03) ĐHY Jorge Urosa Savino, TGM
giáo phận Caracas, vừa giải thích cho người dân Venezuela rằng Tuần Thánh là cơ
may đối với Kitô hữu để xích lại gần Chúa và tăng cường củng cố đức tin giữa
những tấn công của xã hội thế tục. “Đức tin chúng ta và đạo Công giáo cũng bị
nhiều đe doạ”. Vị giáo phẩm vao cấp nầy cũng đụng tới chủ nghĩa tục hoá vốn
nhắm gỡ bõ Chúa ra khỏi khu vực công và khỏi xã hội. “Ngài nói :” Đức tin chúng
ta cũng bị đe doạ bởi những vụ bê bối của một số lãnh đạo Giáo Hội,bị báo chí
quốc tế phổ biến. Tuy nhiên,chúng ta phải giữ đức tin vững vàng và sống theo
thân phận là con cái Chúa,môn đệ của Chúa Giêsu Kitô và chi thể của Hội Thánh
Công giáo”. Tín hữu Công giáo phải hành động ngược với nhiều người vốn vỗ tay
reo mừng Chúa Giêsu khi Người tiến vào Giêrusalem, nhưng sau đó quay lưng với
Người.
HOA KỲ : TỔNG SỐ TIỀN CHI TRẢ CHO NHỮNG VỤ LẠM
DỤNG LÊN ĐẾN GẦN 2,2 TỶ ĐÔ LA
(CWNews 24.03) Theo báo cáo hằng năm do HĐGM Hoa
Kỳ đưa ra ngày 23.03 : Những vụ tai tiếng giáo sĩ lạm dụng tình dục đã khiên
các giáo phận Hoa Kỳ phải chi 104.439.629 USD năm 2009 . Chỉ 59% những khoản
tiền ấy được dùng để dàn xếp (55 triệu USD) và điều trị tâm lý (6,5 triệu USD).
Phần còn lại được chi cho tiền thuê luật sư (28,7 triệu USD),nâng đỡ người phạm
tội (10,9 triệu USD) và các chi khác ( 3,3 triệu USD). Những chi tiêu nầy dẫn
tới tổng cộng chi phí cho những vụ giáo sĩ bê bối tình dục từ 2004 – 2009 lên
2.194.729.859 USD. Ngoài ra, các giáo phận Hoa Kỳ đã chi hơn 21 triệu USD năm
cho các chương trình môi trường an toàn.
ĐỨC THÁNH CHA CHẤP THUẬN ĐƠN XIN TỪ CHỨC CỦA GIÁM
MỤC ÁI NHĨ LAN
(CWNews 24.03) Đức Thánh Cha chấp thuận đơn từ
chức của ĐGM John Magee giáo phận Cloyne vào ngày 09.03,dường như theo yêu cầu
của Toà Thánh.Vatican thông báo tin nầy vào ngày 24.03.ĐGM Magee bị tấn công
cuối năm 2008 khi một báo cáo do Ban độc lập Bảo vệ Trẻ Em Toàn Quốc nói giáo
phận Cloyne đã đẩy trè em vào nguy cơ khi không bắt các linh mục lạm dụng tình
dục phải đối chất. Nhiều giám mục Ái Nhĩ Lan, cũng như các lãnh đạo chính phủ,
bằt đầu gây áp lực đòi GM Magee từ chức. Than1g 03.2009, phản ứng trước các yêu
cầu nầy,Đức Thánh Cha đã chuyển ĐGM Magee khỏi việc kiểm soát tích cực giáo
phận Cloyne và bổ nhiệm một giám quản tông toà, GM Dermot Clifford,để xử lý các
công việc của Giáo phận nầy. Trước khi được bổ nhiệm làm giám mục giáo phận
Cloyne, ĐGM Magee đã phục vụ tại Vatican, nơi Ngài làm thư ký riêng cho ba giáo
hoàng : Phaolô VI,Gioan Phaolô I và Gioan PhaolôII.
CÁC GIÁM MỤC HOA KỲ TÁI NHẤN MẠNH CHỐNG LẠI LUẬT
CHĂM SÓC Y TẾ “ĐẦY KHIẾM KHUYẾT”
(CWNews 24.03) ĐHY Francis George giáo phận Chicago,chủ
tịch HĐGM Hoa Kỳ, nói :”Gần một thế kỷ qua, các giám mục Công giáo Hoa Kỳ đã
kêu gọi cải tổ hệ thống chăm sóc y tế của chúng ta, để sao cho mọi người có thể
tiếp cận được sự chăm sóc vốn công nhận và khẳng định nhân phẩm của họ, Rất
nhiều yếu tố của biện pháp cải tổ được tổng thống ký thành luật nầy đề cập đến
những quan ngại nầy và vì thế giúp chu toàn bổn phận mà chúng tôi có với nhau
vì công ích…chúng tôi hoan nghênh nỗ lực phổ biến chăm sóc y tế đến mọi người
nầy. Tuy nhiên,dù luật nầy đạt được hoặc dự định đối với bất cứ điều tốt lành
nào, thì chúng tôi với tư cách các giám mục Công giáo, đã chống lại việc thông
qua luật nầy, vì có chứng cứ thuyết phục rằng nó sẽ mở rộng vai teò của chính
phủ liên bang trong việc tài trợ và tạo điều kiện cho nạo phá thai và những
chương trình bao hàm nạo phá thai”[…] Nhiều người trong quốc hội và chính
phủ,cũng như các cá nhân và tổ chức thuộc cộng đồng Công giáo, đã không ngừng
nhấn mạnh rằng sẽ không có ngân sách liên bang cho nạo phá thai trong đạo luật
nầy và rằng việc bảo vệ lương tâm vững mạnh đã được bảo đảm. Các phân tích
riêng rẽ cho thấy không phải như thế. Vì thế chúng tôi chống lại đạoluật nầy
trong hình thức hiện tại của nó. Chúng tôi và rất nhiều người khác sẽ đi theo
việc thực hiện cải tổ chăm sóc y tế của chính phủ và sẽ làm việc để bảo đảm
rằng quốc hội và chính phủ thực hiện đúng những lời khẳng định vốn góp phần vào
việc luật nầy được thông qua….Với tư cách là các giám mục, chúng tôi ước muốn
công nhận những hành động dưạa theo nguyên tắc của các đại biểu bảo vể sự sống
trong quốc hội thuộc cả hai đảng, hạ viện cũng như thượng viện,những người đã
dũng cảm làm việc để lập ra một đạo luật vốn tọn trọng những nguyện tắc đã vạch
ra trên đây”. Ngài kết luận : “Với tư cách là các giám mục Giáo Hội Công giáo,
chúng tôi nói nhân danh Giáo Hội và vì chính đức tin Công giáo. Đức tin Công
giáo nầy không phải là một người ủng hộ đảng phái và chúng tôi nhân cơ hợi nầy
tái cam kết làm việc vì sự chăm sóc y tế vốn bảo vệ đích thực và đầy đủ sự
sống,phẩm giá,lương tâm và sức khoẻ của mọi người, tù cháu bé còn trong dạ mẹ
cho đến những người sống những ngày tháng cuối đời ”.
NỮ TU KEEHAN NHẬN CHIẾC BÚT CỦA TỔNG THỐNG VÌ ĐÃ
ỦNG HỘ LUẬT CẢI TỔ Y TẾ
(CNA
24.03) Nữ tu Carol Keehan,chủ tịch Hiệp Hội Y Tế Công giáo, đã được thưởng một
trong 21 cây viết mà tổng thồng Obama dùng hôm 23.03 để ký dự luật chăm sóc y
tế. Đây là một truyền thống của tổng thống trao tặng bút viết dùng ký đạo luật
cho những nhà làm luật và những người đã giữ một vai trò chủ chốt trong bất cứ
một bộ phận nào khi đưa ra một luật quan trọng. Nữ tu Keehan,người ủng hộ mạnh
mẽ dự luật cải tổ y tế gây tranh cãi nầy mặc cho sự chống đối của các giám mục
Hoa Kỳ, đã cùng đến nhận những chiếc bút của tổng thống cùng với những thành
viên ủng hộ nạo phá thai quyết liệt nhất trong quốc hội. Trong nghi lễ nầy, ông
Obama đã không ký sắc lệnh về nạo phá thai đã đàm phán với dân biểu Bart
Stupak. Theo các quan chức Nhà Trắng, ông Obama sẽ ký sắc lệnh nầy trong phòng
bầu dục vào chiều 24.03,riêng tư.
SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ CỦA NASA VÀO VIỆC BẢO TRÌ CÁC
BẢN THẢO Ở VATICAN
(CNA/EWTN News 24.03) Thư Viện Toà Thánh Vatican sẽ số hoá
80.000 bản thảo, để bảo đảm giá trị của chúng cho các thế hệ tương lai. “Nhiệm
vụ lớn lao” nầy sẽ dùng tới công nghệ của NASA để bảo tồn và bảo vệ các tài
liệu quan trọng. Với tư cách là giám đốc dự án, Đức Ông Cesare Pasani, quản thủ
Thư Viện Tià Thánh Vatican, mong đợi khoảng 45 triệu trang gồm bản văn và hình
ảnh sẽ được số hoá trong 45 petabytt bộ nhớ: 45 ngàn triệu triệu byte, ước
lượng sẽ mất 10 năm với hàng trăm người trong các giai đoạn cuối, không chỉ
chụp lại các tài liệu thành định dạng điện tử, mà còn bảo đảm rính ‘ổn định”
của chúng cho tương lai và taọ thuận tiện việc bảo dưỡng và quản lý. Dự án nầy
sẻ sao lại hùnh ảnh các bản thảo bằng việc sử dụng một máy sao chụp (Scanner)
và một camera 50 megapixel.
THƯ CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG VỀ CÁC VỤ LÀM DỤNG TÌNH
DỤC DƯỚI MẮT BÁO CHÍ.
(ZENIT 24.03) Dù tán thành,chồng đối hoặc hoàn
toàn không thống nhất, các phương tiện truyền thông toàn thế giới đã đón nhận
thư mục vụ của Đức Thánh Cha Biển Đức XVI gửi tín hữu Công giáo Ái Nhĩ Lan,như
là một văn kiện ‘chưa từng có”, không chỉ vì đây là văn kiện đầu tiên của một
giáo hoàng về vấn đề nầy, mà còn vì sự đau đớn khi Người viết bức thư. Sự quan
tâm đã vượt xa những bờ biển Ái Nhĩ Lan,như sự việc cho thấy là chỉ ít phút sau
khi được công bố vào giờ ngọ ngày 20.03,thì thư của Đức Thánh Cha đã có thể
truy cập trên những trang web các nhật báo như Süddeutsche Zeitung, The New
York Times, Le Monde, The Telegraph, El Mundo, Le Figaro, El Universal, Los
Angeles Times, The Washington Post hoặc El País, tập trung trên lời xin lỗi mà
nhân danh Giáo Hội,Đức Thánh Cha gửi đến các nạn nhân những vụ giáo sĩ lạm dụng
tình dục [BTGH đã gửi tóm tắt thư mục vụ nầy]. Thật lạ kỳ, bao phương tiện
truyền thông đã bỏ qua một bên biện pháp đầu tiên mà Đức Thánh Cha đã chọn
theo, hoàn toàn đặc biệt đối với một văn kiện với những đặc điểm nầy : thống
hối mang tính công đồng mà Người đề nghị với Giáo Hội ở Ái Nhĩ Lan. Quả thật,
Đức Thánh Cha mời gọi tín hữu Công giáo Ái Nhĩ Lan “dâng những việc thống
hối ngày thứ sáu của anh chị em, trong suốt trọn một năm,từ hôm nay cho đến Phụ
Sinh năm 2011, cho mục đích nầy”[chữ tô đậm do BTGH], “để có được ơn chữa
lành và canh tân cho Giáo Hội ở Ái Nhĩ Lan”. Một đoạn khác trong thư nầy đã
không có nhiều không gian, đó là đoạn mà Người kêu gọi tái khám phá bí tích hoà
giải” và tôn thờ Thánh Thể và đoạn mà Người triệu tập “một sứ mệnh ở cấp độ
quốc gia với tất cả các giám mục,linh mục và tu sĩ”. Do bỏ qua những đoạn
nầy,mà các phương tiện truyền thông đã bỏ câu cốt lõi của thông điệp cho tương
lai nầy :” Cha tin vào sự việc là chương trình nầy sẽ dẫn tới một sự tái sinh
của Giáo Hội ở Ái Nhĩ Lan, trong sự tròn đầy của chính chân lý của Thiên Chúa,
bởi vì chính sự thật sẽ làm cho chúng ta được tự do”.
MỘT ỨNG DỤNG MỚI ĐỂ CẦU NGUYỆN MỖI NGÀY QUA
IPHONE
(ZENIT 24.03) Truy cập một lời cầu nguyện ban
sáng,ban chiều hoặc các bài đọc Thánh Lễ trên Iphone của mình : đây là ứng dụng
mới đời sống thiêng liêng do tạp chí Magnificat
tung ra. Ứng dụng nầy sẽ có mặt ở Pháp và Hoa Kỳ kể từ Chúa Nhật Lễ Lá 28.03,
có thể tải về miễn phí trên kho lưu trữ Apple.Mục đích của nó : đồng hành với
những ai muốn cầu nguyện hằng ngày bằng một phương tiện truyền thông hiện đại.
Mỗi ngày sẽ có thể truy cập vào hai giờ cầu nguyện, ban sáng và ban tối, lấy từ
phụng vụ giờ kinh, các bản văn thánh lễ, những bài nguyện ngắm trích từ các
Giáo Phụ và những nhà văn tinh thần lớn nhất, hạnh các thánh. Ra đời năm 1992,
tạp chí Magnificat nay đã được phổ biến trên năm châu lục bằng năm ngôn ngữ. Là
nguyệt san được hình thành nhằm giúp các Kitô hữu hiệp nhất cuộc sống với lời
kinh nguyện của Giáo Hội hoàn vũ, tạp chí Magnificat đưa ra mỗi ngày những bản
văn phụng vụ của Giáo Hội.
PAKISTAN : KITÔ HỮU BỊ ĐỐI XỬ NHƯ SÚC VẬT
(CWNews 25.03) Một giới chức HĐGM Pakistan, Cha
John Sahkir nadeem,thư ký ủy ban truyền thông xã hội, đã kêu gọi cộng đồng quốc tế gây áp lực lên
chính phủ Pakistan và bảo vệ thiểu số Kitô giáo bị vây hãm.Cha nói :” Ở
Pakistan,Kitô hữu chịu đựng đau khổ và nhìn thấy cuộc sống họ lâm nguy mỗi
ngày. Trong một số vùng, các tín hữu bị đối xử như súc vật, trong cảnh nô lệ
hoặc chịu quấy rối,bạo lực và bị ép buộc cải đạo”. Ngài cho biết :” Có một hiện
tượng lan rộng là bắt cóc các cô gái Kitô hữu kèm theo đe doạ giết chết tới các
gia đình nghèo nhất, tiếp theo là bắt cải đạo và ép buộc hôn nhân. Đây là một
điều sỉ nhục mà nhiều tổ chức phi chính phủ tố giác trước sự lãnh đạm của hà
cầm quyền. Cha đưa ra những lời phàn nàn nầy khi các Kitô hữu ở Rawalpindi tụ
họp nhau để mai táng Arshed Masih, người đã qua đời bị bị thiêu sống với vết
bỏng trên 80% cơ thể. Hàng xóm cho biết Masih bị cảnh sát địa phương thiêu
sống, cũng chính là bọn đã hãm hiếp vợ Masih.[ Ở Pakistan, chỉ có 0,7% trên dân
số 159,6 triệu là Công giáo]
NHẬT BÁO VATICAN CA NGỢI TRƯỜNG PHÁI LA MÃ CỦA
HỌC THUYẾT TÔMA
(CWNews 25.03) Số ra ngày 25.03 của Osservatore
Romano đăng bài viết của ĐGM Brunero Gherardini ca ngợi trường phái La Mã của
học thuyết Thánh Tôma vốn phát triển mạnh mẽ nhờ tông thư Aeterni Patris (Chúa Cha Hằng Hữu) của Đức giáo hoàng Lêông XIII
năm 1879 về triết học Kitô giáo. ĐGM Gherardini nhận định rằng, giống như nhà
thần học người Đức,Cha Matthias-Joseph Scheeben (1835 – 1888), các thành viên
của trường phái La Mã nầy khọng phải là ‘những người nhắc lại khô khan” Thánh
Tôma, nhưng đúng ra là dùng lởi giảng dạy của Vị Tiến Sĩ Thiên Thần nầy để đương
đầu với những thách thức của thời đại, gồm cả ‘những ảnh hưởng của tư duy Đức”
và “hiểm hoạ đổi mới chủ nghĩa”. Những khuôn mặt hàng đầu của trường phái
nầy,là Cha Riccardo Tabarelli ( 1851 – 1909); ĐGM Antonio Piolanti ( 1911 –
2001); ĐHY Pietro Parente ( 1891 – 1986) và trên hết là Cha Cornelio Fabro (
1911 – 1995). [ Thập niên 1980, ĐGM Gherardini làm kinh sĩ ở Đền Thờ Thánh
Phêrô, phó thư ký Viện Hàn Lâm Triết Học giáo hoàng; giáo sư danh dự Đại học
giáo hoàng Latêranô và thỉnh nguyện viên án phong thánh cho Chân Phước giáo
hoàng Piô IX].
NHỮNG NGƯỜI HÀNH HƯƠNG Ở NƯỚC ANH ĐI BỘ 120
DẶM,VÁC THẬP GIÁ LỚN NHƯ THẬT
(CNA
25.03) Suốt trong tuần tới, người hành hương từ nhiều vùng miền nước Anh sẽ đi
bộ 120 dặm (# 200 cây số) quanh đất nước, vác theo một cây thập giá bằng gỗ
kích cỡ như thật. Kinh nghiệm nầy tạo cho những người tham dự một dịp để làm
cho đời sống tâm hồn trẻ trung lại và “vừa mãnh liệt, vừa bổ ích”. Cuộc hành
hương hằng năm nầy, được gọi là Thánh Giá của Học Sinh, là cổ xưa nhất ở nước
Anh và sẽ quy tụ hơn 250 người, bắt đầu vào ngày 27.03 từ 10 nơi khác nhau và
sẽ tụ họp nhau ở linh địa Đức Bà Walsingham ở Norfolk vào nag2y 02.04,Thứ Sáu
Tuần Thánh. 10 nhóm nầy sẽ ở lại đó để cử hành Canh Thức Phục Sinh. Dave
Stanley,giám đốc Thánh Giá Học Sinh 2010 nói hôm 23.03 :” Hành hương là một
kinh nghiệm mãnh liệt và bổ ích. Ngày nay nó càng thích đáng hơn bao giờ hết
cho những người chuẩn bị đương đầu với những thử thách”. Suy tư về những áp lực
và lo buồn sầu não của cuộc sống hiện đại,Dave lưu ý rằng sự kiện nầy mang lại
những lợi ích thiêng liêng cho những điều đó.”Đi hành hương là một cách tuyệt
vời để xem xét những vấn đề căn bản trong cuộc sống và cân nhắc xem cái gì là
quan trọng. Nó cho phép người ta suy h sâu xa hơn về phương hướng họ đang theo,
làm sao có thể nhìn thấy vai trò của họ trên thế giới và Thiê Chúa có thể giữ
vai trò trong cuộc đời họ như thế nào. Hành hương cũng đưa ra một cách thực độc
nhất để mừng Phục Sinh - cả một dịp tốt để nạp lại điện cho các bình điện
thiêng liêng của các bạn, lẫn trong cuộc sống cộng đồng”. Dù có tên là “Học
Sinh”, cuộc hành hương nầy dành cho mọi lứa tuổi và khởi đầu từ năm 1948.
HỒ SƠ VATICAN TỪ THỜI KỲ THẾ CHIẾN II NAY TRỰC
TUYẾN
(CNA/EWTN News 25.03) Hôm nay Toà Thánh thông báo rằng các văn
kiện trước tới nay chỉ có trong bản in ra giấy trong các thư viện,nay được đưa
lên mạng qua trang web của Vatican. Những hồ sơ mới nầy ‘tượng trưng một nguồn
tài liệu giá trị vô song,nay ở trong tầm tay các học giả và những người quan tâm. Các Công Báo Toà
Thánh từ 1865 đến 2007, lấy ra từ các sưu tập Công Báo Tông Toà và Công Báo Toà
Thánh nay có thể truy cập theo địng dạng Adobe Acrobat (pdf),cũng như bộ 12
quyển Hành Động và Văn Kiện của Toà Thánh liên quan tới Thế Chiến II, theo lệnh
của Đức Phaolô VI và do bốn sử gia Dòng Tên biên tập. Truy cập miễn phí tại http://vatican.va
,website chính thức của Toà Thánh, mục “ Resource Library”.
KITÔ HỮU VÀ TÍN ĐỒ HỒI GIÁO CHUNG MỪNG LỄ TRUYỀN
TIN NHÂN DANH ĐỨC MẸ MARIA
(AsiaNews 25.03) Chính phủ Liban quyết định ngày
lễ truyền Tin là ngày lễ nghỉ quốc gia chính thức.Tất cả công sở,trường
học,ngân hàng,đại học đều đóng cửa. Chính phủ khuyến khích các doanh nghiệp tư
cũng làm tương tự. Thủ tường Liaban,ngàu Saad Hariri chúc mừng nồng nhiệt đất nước Liban, cho biết
rằng trách nhiệm hànggiáo sĩ là làm cho ngày nầy trở thành một cơ hội có tính
chất tinh thần và quốc gia cho tất cả người dân Liban. Nguyên tổng thống Ba Lan
Lech Walesa,người có lòng sùng kính Đức Maria sâu xa, cũng có mặt ở Liban trong
ngày lễ nghỉ nầy. Ngày 18.02, chính phủ đã lấy ngày 25.03 làm một Ngày Kitô
giáo – Hồi giáo quốc gia,một điềi chưa từng xảy ra trước đây trong lịch sử các
quan hệ Kitô giáo -Hồi giáo. Quyết định nầy được xác nhận hai ngày sau đó trong
chuyến viếng thăm của thủ tướng Hariri tới Toà Thánh. Tổng thư ký Dar-al-Fatwa,
tiểu vương Mohammed Nokkhari, một trong những người vận động chính cho ngày kễ
mừng chung nầy, nói ông hy vọng rằng một ngày lễ nghỉ như vậy sẽ mở rộng ra tới
mọi nơi khác trên thế giới. Đối với các giáo sĩ đạo Hồi,Đức maria là “người nữ
tốt lành nhất, ở trên trái đất và trong chốn đời đời”, vì “trên mọi phụ nữ,Mẹ
là biểu tượng cho sự hiệp nhất giữa hai tuyên tín”. Với Cha Joseph A. Kechichian,một
nhà bình luận cho tờ Tin Vùng Vịnh
(GulfNews) có trụ sở ở Dubai, thì việc thành lập một ngày lễ nghỉ chung như thế
là ‘một sự kiện chưa từng có trong lịch sử đương đại, vượt qua động thái chính
trị mang tính tượng trưng, bởi vì nó mở ra một trang mới trong lịch sử đất nước
nầy”.
DẪN CHỨNG TÀI LIỆU BÁC BỎ NHỮNG LỜI VU CÁO ĐỨC
THÁNH CHA CỦA CHRISTOPHER HITCHENS
(CWNews 25.03) Tuần qua, người đấu
tranh vô thần Christopher Hitchens đã cho đăng một bài viết tấn công Đức Thánh
Cha và đức tin Công giáo,tập trung trên vụ bê bối lạm dụng tình dục và cáo buộc
rằng “toàn bộ sự nghiệp của Đức giáo hoàng có mùi hôi thối của sự xấu xa về mặt
đạo đức”. Trong một lời bác bỏ chi tiết và có dẫn chứng tài liệu một cách thận
trọng, Sean Murphy chỉ ra rất nhiều sai lầm không đúng thực tế trong bài viết
của Hitchens và kết luận :” Chỉ nội việc bài báo nầy của Hitchens xuất hiện
trong tờ National Post, cũng thấy thật khó tin là một nhật báo có tiếng lại cho
đăng điều phi lý như vậy”.
ỦY BAN VATICAN NHÌN THẤY TIẾN BỘ HƯỚNG TỚI THỐNG
NHẤT GIÁO HỘI TRUNG QUỐC
(CWNews 25.06) Vatican đã đưa ra một báo cáo về
hội nghị 22 – 24.03 ủy ban đặc biệt về Giáo Hội ở trung Quốc,do Đức Biển Đức
XVI thành lập năm 2007. Trong các buổi thảo tại Roma, các thành viên ủy ban nói
về những trở ngại đối với tự do tôn giáo và sự thống nhất Giáo Hội ở Trung Quốc
và sự cần thiết ‘vượt qua các khó khăn mà [Giáo Hội nầy] phải đối mặt trong
quan hệ với xã hội dân sự”. Tuyên bố của Vatican tán thành ‘một đối thoại cởi
mở và tôn nhau nhau giữa Toà Thánh và chính quyền” để giải quyết nhũng xung đột
nghiêm trọng vẫn còn giữa Giáo Hội và nhà nước. Uỷ ban nầy nhìn thấy tiến bộ rõ
rệt hướng tới thống nhất kể từ khi Đức Thánh Cha công bố thư 05.2007 gửi các
tín hữu Công giáo ở Trung Quốc. Nhóm hoan nghênh các giám mục đã tuyên xưng
lòng trung thành với Giáo Hội hoàn vũ và các mục tử đã khuyến khích hoà giải
với nhau giữa các thành viên của các cộng đồng ‘chính thức’và ‘chui”. Cùng
lúc,những người tham dự đã đồng thanh bày tỏ hy vọng rằng tất cả các giám mục ở
Trung Quốc ngày càng dấn thân giúp làm tăng sự thống nhất, đức tin và đời sống
trong mọi tín hữu Công giáo,tránh các động thái như là cử hành bí tích, tấn
phong giám mục, tham dự hội nghị,..nghịch với sự hiệp thông với Đức giáo hoàng
là Đấng bổ nhiệm họ làm mục tử.
ĐỨC HỒNG Y PELL DẪN ĐẦU PHÁI ĐOÀN KINH LÝ TOÀ
THÁNH Ở ÁI NHĨ LAN?
(CWNews 26.03) ĐHY George Pell,tổng giáo phận
Sydney,Úc, có thể sẽ được Vatican chỉ định dẫn đầu một phái đoàn kinh lý của
Giáo Hội ở Ái Nhĩ Lan. Một phát ngôn nhân TGP Sydney đã kiểm tra và bác bỏ
những lời đồn nầy. Đầu tháng nầy,Đức Thánh Cha đã loan báo rằng Người dự định
một cuộc kinh lý toà thánh các giáo phận Ái Nhĩ lan,như một phần đối phó lại bê
bối lạm dụng tình dục ở đó. Vatican đã không có thông báo nào nữa về những kế
hoạch cho câu hỏi nầy.
CHA DÒNG SALÊDIÊNG BỊ SÁT HẠI Ở COLUMBIA
(CWNews 26.03) Ba người đàn ông đã tấn công một
cha Dòng Salêdiêng ngày 20.03 ở Bogota, lấy cắp của Ngài và dùng dao đâm Ngài
đến chết. Cha Luis Enroque Pineda,56 tuổi, bấy giờ đang đi bộ thăm những người
thân. Cha Tỉnh Dòng và 45 linh mục khác đã đồng tế thánh lễ an táng.
SỐ ĐÔNG TÍN HỮU CÔNG GIÁO ĐỨC RUNG CHUYỂN VÌ
NHỮNG VỤ BÊ BỐI, ĐANG RỜI BỎ GIÁO HỘI
(CWNews 26.03) Theo một điều tra của tạp chí Stern : Từng đoàn tín hữu Công giáo Đức
đang rời bỏ Giáo Hội và lòng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Giáo Hội đã bị hủy
hoại do vụ bê bối lạm dụng tình dục trong nước Đức. Điều tra nầy đã thấy một tỷ
lệ bỏ đạo chưa từng có, với chỉ 34% tín hữu Công giáo được hỏi cho thấy tin cậy
nơi Giáo Hội và 39% sẵn sàng tin tưởng nơi Đức giáo hoàng. Những con số đó sút
giảm thê thảm trong những tuần vừa qua;một cuộc điều tra tương tự vào tháng
Giêng cho thấy 56% tín hữu tin tường Giáo Hội trong số
62 % tin tưởng nơi Đức giáo hoàng.
ĐỨC THÁNH CHA TIẾP KIẾN TỔNG THỐNG GUATEMALA
(ZENIT 27.03) Ngày 26.03, Đức Thánh Cha đã có buổi triều yết tổng thống
nước cộng goà Guatemala,ngài Alvaro Colom Caballeros, tại Vatican. Tổng thống Guatemala
sau đó đã đàm đạo với ĐHY quốc vụ khanh Bertone và ĐGM Bộ trưởng ngoại giao
Mamberti. Trong cuộc gặp nầy, “những quan hệ hữu hảo hiện có giữa Giáo Hội và Guatemala
đã được nhấn mạnh và đáng kể là sự cống hiến của Giáo Hội vào sự phát triển của
Guatemala”. Hai bên cùng trao đổi ý kiến về tình hình quốc tế,nhất là nhắc đến
những thách đố đặt ra do nghèo đói, do tội phạm có tổ chức và di dân”. Cuối
cùng hai bên gợi lên tầm quan trọng của việc cổ vbũ sự sống con người ngay từ
lúc thụ thai, cũng như vai trò của giáo dục”.
ĐỨC GIÁO HOÀNG ĐÃ RẤT CỨNG RẰN VỀ VẤN ĐỀ LẠM DỤNG
TÌNH DỤC
(CWNews 26.03) Viết trong tờ Thời báo Luân-Đôn,
Đức TGM giáo phận Westminster, Vincent Nichols, đã lập luận rằng Đức giáo hoàng
Biển-Đức XVI đã rất kiên quyết và dứt khoát trong việc xử lý những trường hợp
lạm dụng tính dục, cả với tư cách Giáo Tông lẫn trước đó trong tư cách tổng
trưởng Thánh Bộ Tín Lý Đức Tin, bộ chủ quản trong việc xử lý những trường hợp
như thế. Đức TGM nhấn mạnh rằng cá nhân mỗi giám mục phải có trách nhiệm giám
sát các linh mục bên trong giáo phận của các ngài, một nhận định lẽ ra [hải áp
dụng cho trường hợp một linh mục ở Milwaukee được nêu ra trong Thời báo New York.
CÁC GIÁM PHỤC PHÁP GỬI THƯ ỦNG HỘ ĐỨC THÁNH CHA
(ZENIT 26.03) Kết thúc đạihội khoáng đại ở
Lộ-Đức, các giám mục nước Pháp đã gửi một bức thư ủng hợ tới Đức Thánh Cha
“trong thời kỳ khó khăn mà Giáo Hội chúng at đang trải qua”. Trong thư,các ngài
bày tỏ ‘sự xấu hổ nhục nhã” trước ‘những hành vi ghê tởmdo một số linh mục và
tu sĩ phạm”. Các ngài cũng tố giác ‘những phương pháp” nhằm tấn công Đức Thánh
Cha và sứ mệnh phục vụ thân thể Hội Thánh của Người. ”Chúng con kính gửi tới
Đức Thánh Cha một thông điệp ủng hộ chân thành trong thời kỳ khó khăn mà Giáo
hội đang trải qua nầy. Chúng con hiểu rằng thư mục vụ của Người cũnh kêu gọi các
nước khác” và khẳng định rằng các giám mục khác 10 năm nay vẫn luôn cảnh giác.
“Chúng con tất cả đều cảm thấy xấu hổ và đau buồn trước những hành vi ghê tởm
mà một số giáo sĩ và tu sĩ đã phạm. Chúng con xin hiệp với những lời mạnh mẽ
của Người dành cho nạn nhân các tội ác nầy. Những kẻ đã phạm những tội ác nầy
làm biến dạng Giáo Hội chúng ta, gây thương tích cho các cộng đồng Kitô giáo và
làm lan rộng sự ngờ vực trên tất cả mọi thành viên của hàng giáo sĩ. Cho dù
những hành vi tội ác nầy chỉ do một nhóm rất nhỏ các linh mục làm, - như vậy
cũng đã là quá rồi – thì những kẻ đang sống với niềm vui và trung thành phục vụ
Giáo Hội cũng bị tác động trong sự thông hiệp chức linh mục”.
NHÀ KHẢO CỔ HỌC ; BỨC TƯỜNG CỔ XÁC NHẬN CÂU
CHUYỆN KINH THÁNH
(CBNNews 27.03) Một bộ phận của một bức tường
thành phố cổ đã được phát hiện trong những vụ khai quật khảo cổ tại Giêrusalem.
Một số người nói rằnh các khám phá nầy xác nhận chuyện trong Kinh Thánh về
thành phố nầy có niên đại từ thời Vua Salomon. Tiến sĩ Eilat Mazar cho biết
những mảnh gốm vỡ tìm thấy ở khu vực nầy cho niên đại của bức tường vào thế kỷ
10 trước CN,nghĩa là 3.000 năm trước, khi Kinh Thánh nói vua Salomon cai trị
Giêrusalem. Một số nhà khảo cổ nói những câu chuyện Kinh Thánh về các vua David
và Salomon chỉ là một thần thoại.Nhưng những người khác,như Mazar, nói rằng các
lởi kể trong Cựu Ước đọc thấy trong sách I Vua là hàn toàn đúng thật. Ông nói
:” Đây là lần đầu tiên mà chúng ta có một cánh cổng và đường công sự thành từ
thời vua Salomon [nằm gần với cái vẫn gọi là Núi Đền Thờ Do Thái cổ]. Đây là
một bộ phận của bức tường thành thuộc thế kỷ 10 được bảo quản đẹp đẽ nhất và
tất cả mọi khám phá chúng tôi có trong tay chỉ rõ về thế kỷ 10, rất phù hợp với
bản văn Kinh Thánh”. Hiện nay,vùng nầy có Vòm Đá Tảng chóp dát vàng của Hồi
giáo và nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa.
do BTGH tổng hợp và chuyển ngữ