Tổng Hợp
TIN TỨC HỘI THÁNH CÔNG GIÁO
(TUẦN LỄ TỪ 29.03 ĐẾN 04.04.2010 – CUỐI TUẦN)
HẰNG NĂM,TỪ THỨ SÁU TUẦN THÁNH, BẮT ĐẦU TUẦN CỬU NHẬT
CHUẨN BỊ MỪNG LỄ LÒNG CHÚA XÓT THƯƠNG
(năm nay là Chúa Nhật,11.04.2010)
CUNG HIẾN NHÀ NGUYỆN TRUNG TÂM QUỐC TẾ ĐỨC MARIA
NAZARET
(Zenit 03,04) ĐGM Giacinto-Boulos Marcuzzo, đại
diện Thượng Phục ở Israel, khi chủ trì ngày cung hiến nhà nguyện vừa hoàn tất
của Trung Tâm Quốc Tế Đức Maria Nazaret [đặt viên đá đầu tiên ngày 25.03.2007],
vào ngày Lễ Truyền Tin, đã tuyên bố :”Nếu có một từ nào tóm tắt Trung Tâm nầy
cà tất cả những gì đã và sẽ được làm ở nơi đây, thí đó là từ “HIỆP NHẤT”. Hôm
trước đó, ngày 24.03, nhà nguyện dâng kính Đức Maria Nazaret và Các Mầu Nhiệm
Mai Khôi nầy đã lần đầu mở cửa, nhân Giờ Kinh Chiều Đại Kết và làm phép các
tượng ảnh. Khiảng 120 người, các đôi vợ chồng ở Nazaret, các linh mục nghi lễ
la-tinh và melkit, các nữ tu,thân hữu có mặt tại buổi lễ, được đón tiếp trong
ngôi nhà nguyện bằng một bức hoạ tuyệt đẹp Chúa Kitô ở trung tâm mái vòm có ba
thần sốt nến vây quanh, tay cầm một cuốn sách mở ra ờ câu nầy :” Ta hiền lành
và khiêm nhường trong lòng”. Về phần mình, ĐGM Marcuzzo cầu xin để Trung Tâm
Thánh Mẫu nầy, nằm sát cạnh Vương Cung Thánh Đường Truyền Tin, gần với thánh
đường Melkit Nazaret, thánh đường Chính thống Hy Lạp, các nhà thờ Tin Lành và
cả nhiều nhà thờ Hồi giáo, sẽ là ‘chốn hiệp nhất, đối thoại và xích lại gần
nhau giữa các Kitô hữu, nhưng còn rộng hơn nữa, đó là giữa các nền văn hoá,dân
tộc và tôn giáo”, một phần thể hiện qua việc sử dụng trong phụng vụ ngày cung
hiến nhiều ngôn ngữ khác nhau : tiếng la tinh,Hy Lạp, Pháp, Ả rập, Do Thái.
CHIẾN DỊCH VẬN ĐỘNG QUỐC TẾ ỦNG HỘ ĐỨC THÁNH CHA
VÀ CÁC LINH MỤC
(ZENIT 01.04) “Hỡi các linh mục,hãy can đảm lên! Chúng
tôi cần đến các ngài. Chúng tôi tin các ngài. Chúng tôi giao con cái chúng tôi
cho các Vị”. Đó là lời nhấn mạnh của giáo dân từ nhiều quốc gia khác nhau trong
một thông điệp ủng hộ gửi các linh mục được phổ biến trên mạng qua các mạng xã
hội.Chủ tịch tổ chức nầy, Josep Miro I Ardèvol, thành viên HĐGH đặc trách giáo
dân, cho biết : Sáng kiến hành động nầy khởi phát hôm 30.03 từ Tổ chức
E-Cristians nhằm đấu tranh chống lại “ chiến dịch có thực và rành rành muốn
giới thiệu Đức giáo hoàng và các linh mục về những gì các ngài không phải là
như vậy”. Những người chủ xướng cuộc vận động nầy cho rằng “nếu mỗi giáo dân tỏ
ra tích vực một chút, thì hành động của họ có thể có hiệu quả gấp nhiều lần”.
Họ hy vọng “một làn sóng tin tưởng vào các linh mục và vào Đức giáo hoàng sẽ
tràn ngập thế giới”. Một trong các thông điệp ủng hộ bắt đầu lưu hành trên
mạng,chỉ rõ :” Chúng ta đang đứng trước một chiến dịch nhằm coi như bình thường
những sự việc ngoại lệ tích tụ theo thời gian, vời việc nhào nặn thao túng theo
ý các dữ liệu và các sự kiện” Ông giải thích :” Chúng tôi nghĩ rằng đã đến lúc
chúng ta,giáo dân, bày tỏ ý kiến của chúng ta, những gì chúng ta nghĩ, sự tin
tưởng mà chúng ta có đối với các ngài và sự việc là chúng ta cần đền các ngài
và chúng ta cho các ngài trực tiếp biết được điều đó…Chúng tôi tin rằng cuộc
vận động nầy có thể có ảnh hưởng trên một số linh mục, vì bỗng nhiên các ngài
thấy những ngón tay lên án chỉa thẳng vào mình, muốn nói rằng các ngài cùng một
duộc phạm tội và phạm một tội ác rất nặng”….”Một chiến dịch được xếp đặt, nhào
nặn theo ý họ các con số và các dữ liệu, với một tinh thần đầy ý định xấu xa”.
Ông nêu ra BBC ở Anh và New York Times ở Mỹ,là hai “ cái đèn pha từ nhiều năm
nay muốn đè bẹp Giáo Hội về vấn đề nầy, mặc dù họ không phải là những người duy
nhất”.
LÀO : HƯỚNG TỚI PHONG CHÂN PHƯỚC CHO 15 THỪA SAI TỬ VÌ ĐẠO
(Fides 31.03) Tại Nantes,Pháp, đã kết thúc giai
đoạn giáo phận đối với án phong chân phước cho 15 vị thừa sai, trong đó có cả
tu sĩ lẫn giáo dân, bị giết vì ghét đức tin Kitô giáo giữa các năm từ 1954 đến
1970. Trong số nầy có 5 tu sĩ người Pháp Dòng Thừa Sai Oblat Đức Maria Vô Nhiễm
(OMI), 5 thành viên Hội Thừa Sai Ngoại Quốc Paris (MRP) và 5 người Lào. Trong
thánh lễ trọng thể do ĐGM Jean-Paul Jamas, giám mục giáo phận Nantes chủ tế,
Giáo Hội địa phương đã bày tỏ vui mừng về kết quả của vụ án, từ nay chuyển qua
Thánh Bộ Phong Thánh. Trong bài giảng,Vị GM đã nói :” Vụ án giáo luật nầy cho
phép nhiều người trong chúng ta biết rõ hơn lịch sử Giáo Hội Lào và tiếp tục
cầu nguyện cho những anh em của chúng ta trong đức tin đang sinh sống trong đất
nước nầy”. ‘Wuân du kích đã tìm cách loại bỏ tất cả những gì là nước ngoài và
Kitô giáo. Và đối mặt với tình hình nầy,các thừa sai đã chọn ở lại tại chỗ như
Tòa Thánh yêu cầu họ, mặc cho hnững đe doạ nặng nề đè xuống trên họ”. Đáng nêu
gương là chuyện một trong các thừa sai người Pháp, Cha Jean Baptiste Malo, đã
chết vì vất vả và ốm yếu trong lúc bị dẫn đến một trại cải tạo cộng sản gần
Việt Nam. Nhữnh tìm tòi để chứng nhận các nhân đức anh hùng của 15 vị tử vì đạo
cũng được thực hiện ở Lào, qua những điều tra và phỏng vấn các nhân chứng sở
tại ở thời kỳ đó. Tất cả đều điễn ra một cách kín đáo. Một án phong thánh khác
đã tới giai đoạn Roma cách nay 2 năm là của vị linh mục thừa sai người Ý Mario
Borzaga,OMI và của giáo lý viên người Lào Paul Yhoj Xyooj, cũng là các Đấng tử
vì đạo ở Lào.
BOM CÀI NGOÀI NHÀ KITÔ HỮU Ở MOSUL GIỀT
CHỀT CHÁU BÉ 3 TUỔI
(CWNews 31.03)
Vụ đánh bom nầy giết chết một cháu gái lên ba,làm bị thương các thành
viên khác trong gia đình và phá hủy ngôi nhàn là vụ gần đây nhất trong một loạt
dàu những vụ tấn công giết người chống lạithiểu số Kitô hữu trong thành phố.
Đức TGM Công giáo người Syri,George Casmoussa nói : “Các tín hữu bị làm cho
khiếp sợ. Chúng tôi sẽ cử hành lễ Phục Sinh trong tình hình chịu đau khổ và sợ
hãiu nầy. Các giáo hội của chúng tọi sẽ không có đông người, như thường là như
vậy, vì nhiều gia đình Kitô hữu đã bỏ thành phố và nhiều tín hữu sẽ ở nhà vì lo
sợ bị tấn công. Nhưng họ tiếp tục hy vọng nơi Chúa,nơi Chúa Giêsu Kitô, vào sự
Phục Sinh của Người”.
VATICAN
DƯỚI THỜI RATZINGER ĐÃ THẲNG
TAY VỚI LẠM DỤNG TÌNH DỤC
(CWNews 31,03) Cha Raymond de Souza chứng thực
trong một phỏng vấn trên Radio Vatican: Kể từ năm 2001, khi Thánh Bộ Tín Lý Đức
Tin (bấy giờ dưới quyền ĐHY Joseph Ratzinger) đã kiểm soát các trường hợp linh
mục lạm dụng tình dục, Thánh Bộ nầy đã xử lý mỗi năm khoảng 300 trường hợp, dãn
đến một ‘cuộc cách mạng êm ả” trong việc Giáo Hội xử lý những khiếu tố như vậy.
Nhà viết xã luận cho tờ National Post ở Canada lưu ý rằng Thánh Bộ Tín Lý Đức
Tin đã kiểm soát được như vậy,một phần là nhờ những vụ tai tiếng nầy nổ ra lần
đầu ở Hoa Kỳ cho thấy các giám mục giáo phận đã không giải quyết vấn đề nầy một
cách thoả đáng.
ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC DOLAN TRÌNH BÀY TỈ MỈ NHỮNG SAI LẦM TRONG NHỮNG TIN TỜ TIMES
(CWNews 01.04) Đức
TGM Timothy Dolan, TGP New York, viết trong nhật ký điện tử riêng và đưa ra một
bài phê bình chi tiết về những tin tức đăng trong tờ New York Times với mưu
toan nối kết liên hệ giữa Đức Thánh Cha và những vụ bê bối lạm dụng tình dục.
Ngài lưu ý : những tin tức nầy dựa trên những thông tin được các luật sư phiên
xử cung cấp, những người hiện đang dính líu vào kiện tụng chống lại Toà Thánh.
Tin tức tờ Times chỉ đưa những thông tin đã được công khai từ nhiều năm qua.
CÁC HOẠ SĨ DÙNG KỸ THUẬT SỐ TÁI TẠO GƯƠNG MẶT CHÚA GIÊSU
(CathNews 01.04) Các hoạ sĩ kỹ thuật số tin rằng họ
đã tái tạo được khuôn mặt của Chúa Giêsu, một hình ảnh ab chiều dựa vào Khăn
Liệm Turin. Theo tin tờ Sydney Morning Herald, vị linh mục và tác giả, Cha
Jonathan Morris nói với kênh truyền hình ABC Hoa kỳ :”Có một truyền thống lâu
dài trong thần học Kitô giáo và lịch sử Kitô giáo đi tìm kiếm gương mặt của
Chúa Kitô – mong được biết Người giống gì khi làm một con người”. Nhưng hình
ảnh mới nầy, được công khai giới thiệu trên một chương trình truyền hính kênh
Lịch Sử,thjì có mấu da ngăm đen và chiều cao 1,72 m, so với những bức hoạ Chúa
Giêsu cò màu da trắng,dáng người mảnh dẻ và cao lớn. Hoạ sĩ kỹ thuật số Ray
Fowning, cầm đầu dự án nầy,cho biết :” Tôi có rất nhiều thông tin về gương mặt
[Chúa Giêsu] và sự ước lượng của tôi là chúng tôi rất gần với những gì con
người nầy đã có vẻ như thế, Giải pháp nầy là phải biết rằng tấm khăn liệm đã
không treo trên tường, mà bọc một thi hài. Đó là mấu chốt của vấn nạn nầy –
khuôn mặt bị che trong khăn liệm”. Downing cho biết ông và đội của ông sử dụng
những dấu vết trên vải để có được một ‘bản có những nét chi tiết về hình ảnh
Chúa Giêsu . Nhưng ông nói thêm rằng những dấu trên Khăm Liệm duy nhất thì chưa
đủ để tái tạo khuôn mặt trọn vẹn.”Chắc chắn bạn sẽ cạn thông tin. Các bạn không
thể nhìn thấy những lỗ chân lông trên mặt vải lanh. Không có lông mày. Không
cần mất công đoán chừng, để ấn định kết
cấu của lỗ chân lông và da cho một người mẫu, để biết rằng người nầy đã có lông
mày và để đưa ra câu trả lời về những cái đó. Ở một điểm nào đó, bạn phải rời
bỏ hiện thực của các thông tin hiện có trong tay để sử dụng kinh nghiệm”.
GIÁM MỤC NGƯỜI ĐỨC BỊ TỐ CÁO LẠM DỤNG THỂ LÝ TRẺ EM
(CENews 01.04) Ba phụ nữ và hai người nam vốn xưa
kia ở trong nhà trẻ em Công giáo đã tố cáo GM Walter Mixa giáo phận Sugsburg đã
lạm dụng thân thể họ vào thập niên 1970 và 1980. Gọi “những luận điệu nầy là
phi lý, sai sự thật và rõ ràng được bịa ra để làm cho vị giám mục mất danh dự”,
một phát ngôn nhân của giáo phận nói rằng giáo phận dành quyền cáo buộc với báo
chí hoặc theo đuỏi một vụ kiện dân sự chống lại những người tố cáo nầy. Bộ
trưởng tư pháp Đức đã chỉ trích GM Mixa vào tháng hai,sau khi ông gán viụ tai
tiếng lạm dụng tình dục một phần do cuộc cách mạng tình dục. ĐGM Mixa cũng là
GM tuyên úy quân đội Đức.
NGÀY 06.04 : THÁNH LỄ VÌ SỰ SỐNG
(Génétique.org 01.04) Nhân kỷ niệm năm thứ 16
ngày mất của giáo sư Lejeune và trong năm xét lại các luật đạo đức sinh học
nầy, một Thánh Lễ vì Sự Sống sẽ diễn ra ngày 06.04 tại vương cung thánh đường
Thánh Nữ Clotilde ở Paris, do ĐGM Pierre d’Ornellas,TGM giáo phận Rennes,Dol và
Saint Maolo, đồng thời là chủ tịch nhóm các giám mục làm việc về đạo đức sinh
học và Cha chưởng ấn vương cung thánh đường, Matthieu Rougé đồng tế. Kỷ niệm
nầy là dịp hằng năm để quy tụ tất cả những người dấn thân bên cạnh Giáo Hội để
vận động xúc tiến ‘một nền văn hoá sự sống” và trong hy vọng được nhìn thấy
đứng lên một thế hệ Các Tôi Tớ Sự Sống mới. Hội Jérôme Lejeune cầu mong rằng
chứng từ về sự sống của giáo sư sẽ kéo theo những ơn gọi mới các thầy thuốc và
những nhà nghiên cứu tham gia.
VẪN TIẾP DIỄN VIỆC ĐƯA THÔNG TIN XUYÊN TẠC VỀ
CHUYỆN LẠM DỤNG TÌNH DỤC
(CWNews 01.04) Những câu chuyện nhằm trói cột Đức
Thánh Cha vào chuyện tai tiếng lạm dụng tình dục tiếp tục xuất hiện đều đặn
trong các phương tiện truyền thông lớn. Ví dụ : Hãng tin AP đưa tin rằng Cha
Gerald Fitgerald,một người đi tiên phong trong việc chữa trị các linh mục bị
rồi loạn, đã cảnh báo Vatican năm 1963 rằng các linh mục phạm tội ấu dâm phải
vĩnh viễn bị đưa ra khỏi thừa tác vụ. AP
gợi ý rằng thư của vị LM nầy gửi cho Đức Phaolô VI là một diễn biến mới trong
câu chuyện lạm dụng tình dục.Thực tế, các quan điểm của Cha Fitzgerald chẳng có
gì là mới mẻ, vì đã từng được đem ra thảo luận cách nay một thập niên. Hàng tít
trên một mục tin tức của hãng ABC nhắc đến ‘những câu hỏi mới” về những lới cáo
buộc cách xử lý của Đức Thánh Cha. Nhưng bài nầy lại đưa ra không phải các câu
hỏi,mà là những câu trả lời, giải thích rằng khi được bầu làm giáo hoàng, Đức
Biển-Đức XVI đã mau chóng hành điộng chống lại Cha Marcial Maciel,người sáng
lập Dòng Đạo Binh Chúa Kitô, mà trước đó đã từng được các bạn hữu đầy quyền lực
bên trong Vatican bênh vực. Tờ The New York Times đưa tin rằng ĐHY William
Levada đã chỉ trích mạnh mẽ những điều không đúng trong thông tin của tờ Times,
nhưng không đáp ứng những chỉ trích căn cứ theo sự việc. “Việc đưa tin tức về
lạm dụng tình dục rõ ràng đã đụng đến một bộ phận đầu não trong Vatican”, tờ
The Times nay lại đưa tin như thế, mà không nói về khả năng cái gì “đã đụng đến
một bộ phận đầu não”, là một sự xuyên tạc bóp méo.
ĐỨC GIÁO HOÀNG ĐƯỢC MIỄN CÁC VỤ KIỆN TỤNG
(CWNews 01.04) ĐGM Giuseppe dalla Torre, người
cầm đầu ngành toà án Thành Phố Quốc Gia Vatican nhắc nhở các ký giả : Mặc dù các luật sư Mỹ đã cố tìm cho được lời
chứng của Đức Thánh Cha Biển Đức XVI trong những vụ việc dính líu tới việc lạm
dụng tình dục, Đức giáo tông La Mã không thể bị buộc phải ra toà làm chứng – và
cũng không bị kể như bị đơn trong một vụ kiện tụng – vì với tư cách một nguyên
thủ quốc gia, Người hưởng quyền được miễn của người cầm quyền tối cao. “Đức
giáo hoàng chắc chắn là một nguyên thủ quốc gia, người có cùng quy chế pháp lý
như tất cả mọi nguyên thủ quốc gia”. 170 quốc gia có bang giao chính thức với
Toà Thánh sẽ công nhận điều nầy. Ngài
cũng chỉ ra rằng Đức Thánh Cha không chịu trách nhiệm về mặt pháp lý đối với
việc quản lý các giáo phận riêng lẽ hoặc giám sát các linh mục giáo phận. Ngài
nhận định : Giáo Hội Công giáo không giống như một ‘tập đoàn đa quốc gia” với
chỉ một thủ lãnh điều hành duy nhất. Mỗi giám mục phải một mình chịu trách
nhiệm quản lý giáo phận của ngài [ Xem tin : HOA KỲ : MƯU TOAN THỦ TỤC PHÁP LÝ
CHỐNG LẠI QUỐC GIA THÀNH PHỐ VATICAN, Zenit 28.03. TH.TTHTCG đầu tuần nầy).
CÁC GIÁM MỤC ÂU CHÂU THÚC GIỤC CÁC NẠN NHÂN ĐI
BÁO CẢNH SÁT
(AP) Các GM Thụy Sĩ hối thúc các nạn nhân bị giáo
sĩ lạm dụng tình dục trình ra những khiếu nại về tội ác và đang xem xét việc
lập ra một cơ quan đăng ký đối với các linh mục phạm tội ấu dâm. Các GM Đan
Mạch đưa ra một cuộc điều tra các khẳng định các thập kỷ trước. Niên trưởng GM
Áo dâng một Thánh Lễ Thống hối Tuần Thánh. Một tuần sau khi Đức Thánh Cha phê
bình gắt gao các GM Ái Nhĩ Lan vì những sai lầm trắng trợn về phán đoán trong
việc xử lý các vụ việc linh mục lạm dụng tình dục trẻ em, các GM Châu Âu thú
nhận lỗi lầm,chìa tay ra với các nạn nhân và hứa hành động mau chóng khi nghe
biết về những trường hợp lạm dụng. Những lời ‘lỗi tại tôi’ (mea culpa) và những
lời hứa trịnh trọng của các ngài sẽ minh bạch và hợp tác hơn trong tương lai,
đến giữa lúc công chúng gia tăng giận dữ vì phạm vi tội ác nầy và những gì các
nạn nhân cho biết về việc các GM bao che để giữ cho các vụ việc lạm dụng tình
dục nầy không ồn ào đổ bể.
BÊNH VỰC CÁCH VATICAN XỬ LÝ NHỮNG VỤ LẠM DỤNG Ở TUCSON
(CWNews 01.04) ĐGM Getrald Kicanas giáo phận
Tucson, phó chỉ tịch HĐGM Hoa Kỳ, đã bênh vực cách Vatican xử lý trường hợp các
LM Michael Teta và Robert Trupia, cả hai LM đã bị treo chén,mà nguyên GM giaáo
phận Manuel Moreno đã tìm cách cho hồi tục và đã được hồi tục năm 2004 sau
nhiều trì hoãn. Sự thất vọng được bày tỏ trong một lá thư của ĐGM Moreno “nói
tới một cách rõ rệt những khó khăn của việc giải quyết tại địa phương trường
hợp nầy và không nhắc đến một thất vọng với Thánh Bộ Tín Lý Đức Tin”. ĐGM Kicanas nói :” Phán quyết của Đức
Gioan-Phaolô II chuyển thẩm quyền xét xử những tin tức về giáo sĩ lạm dụng tình
dục trẻ vị thành niên sang cho Thánh Bộ Tín Lý Đức Tin và ban quyền cho việc
loại bỏ về mặt quản lý một LM khỏi tình trạng LM đã vô cùng hữu ích với giáo
phận chúng tôi trong viẹc giải quyết các tình huống khó khăn nầy”. Ngài nói
thêm :” Theo những gì tôi nhớ sau khi xem lại tài liệu nầy, thì sẽ không đúng
khi gợi ý rằng Thánh Bộ của ĐHY Ratzinger đã trì hoãn giải quyết cụ việc (LM)
Teta. Thực chất, Thánh Bộ nầy đã tím mọi cách để giải quyết trường hợp nầy”.
ĐỨC THÁNH CHA TIẾP KIẾN NHỮNG NGƯỜI SỐNG SÓT VỤ
ĐỘNG ĐẤT Ở HAITI
(CNA/EWTN News 01.04) Kết thúc buổi triều yết chung ngày 31.03
tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đích thân gặp gỡ một nhóm những
người sống sót từ vụ đọng đất ngày 12 tháng Giêng ở Haiti. Maria Jolene cà đứa
cin trai lên 3 đã chào mừng Đức Thánh Cha nhân danh một nhóm 11 bà mẹ và 13 đứa
con. Chị nóio với Osservatore Romano :” Chúng tôi đến thăm Đức giáo hoàng đề
tìm thấy hy vọng tái thiết Haiti”. Tất cả những người sống sót đều mất người
thân, nhà cửa và công ăn việc làm. Nay họ gọi nước Ý là ‘nhà” và sống trong một
thị trấn nhỏ. Lucienne,có một con nhỏ, đã chứng kiến cái chết của 50 em nhỏ khi
trường học nơi cô làm việc sụp đổ. Marco Giulotti,một đại diện của Hồng Thập Tự
đi theo nhóm nầy, mô tả nỗ lực lo nhà ở cho những người dân Haiti nầy là ‘một
sáng kiến tình liên đời” trong đó tất cả 1.600 dân thị trấn và những tình
nguyện viên Hồng Thập Tự đều giữ vai trò chủ đạo”. Ông nói :”Sau Phục Sinh,lũ
nhỏ sẽ đi học và chúng tôi sẽ tìm công ăn việc làm cho các bà mẹ”.
GIẢI
THÍCH CÁC LÝ LẼ ĐẰNG SAU TUYÊN BỐ VỪA QUA VỀ CÁC HÀNH ĐỘNG XẤU CỦA VỊ SÁNG LẬP
(CNA/EWTN News 01.04) Bề Trên Tổng Quyền Dòng Đạo Binh Chúa
Kitô (ĐBCK),Cha Alvaro Corcueram đầu tuần nầy đã giải thích các lý do đã khiến
Dòng ĐBCK đưa ta tuyên bố của họ ngày 26.03, lần đầu tiên công khai thừa nhận
những hành động xấu mà vị sáng lập Dòng,Cha Marcial Maciel, đã phạm. Ngài nói
:”Mỗi năm một lần chúng tôi có một cuộc gặp mặt với tất cả các bề trên dòng
ĐBCK,triệu tập các bề trên các hạt và với Đại Hội Đòng. Chúng tôi đã thảo luận
rất nhiều về tình huống hết sức khó khăn mà chúng tôi đang phải đối mặt và tất
cả chúng tôi đều nhất trí đưa ra một tuyên bố trong đó, tất nhiên, chúng tôi
không thể diễn tả kết mọi tâm tình của chúng tôi”. Cha Corcuera lưu ý :”Nhưng
chúng tôi ước ao,một lần nữa, nói lên những cảm tưởng đau buồn và ân hận sâu xa của chúng tôi đối với tất cả các nạn nhân đã
chịu đau khổ từ những hành vi nầy. Đây là một hành vi tha thứ không có mục đích
gì ngoài việc khiêm nhường mở tâm hồn chúng tôi với mỗi người và mọi người đã
bị thiệt hại và chịu gương mù gương xấu một cách đáng tiếc, vì những hành động
nầy của vị sáng lập Dòng chúng tôi,Cha Marcial Maciel”. Theo nhậy báo
Mehico,Milenio, Cha Corcuera nói thên rằng không có ý nghĩa đặc biệt gì đối với
ngày tháng khi trong tuyên bố nầy và không phải là lợi dụng cơ hội,khi được đưa
ra một tuần trước Thứ Sáu Tuần Thánh. Cha Corcuera nhấn mạnh :” Đúng hơn, tôi
chỉ không muốn phải chờ đợi lâu hơn nữa, vì cần thiết và thích hợp phải có một
hành động thẳng thừng hơn, rõ ràng hơn và kiên quyết hơn”. [..] Cha cho biết
:”Đây là một điều tôi không bao giờ có thể tưởng tượng được vào ngày tôi được
bầu ở Tổng Tu Nghị Dòng. Nếu tọi đã biết mọi sự đã xảy ra, e rằng đã có một đám
tang rồi, bởi vì tôi sẽ bị lên cơn tim. Tuy nhiên, tôi nay hãnh diện về gia
đình nầy và tôi rất hạnh phúc với mọi sự tôi nhìn thấy”
[ Regum Christi - Nước Chúa Kitô – là chi nhánh
giáo dân của Dòng ĐBCK. ND]