Tổng Hợp
TIN TỨC HỘI THÁNH CÔNG GIÁO
(TUẦN LỄ TỪ 26.04 ĐẾN 02.05.2010 - CUỐI TUẦN)
ĐỨC GIÁO HOÀNG KHÔNG SỢ
‘ĐƯƠNG ĐẦU VỚI NHỮNG CON SÓI” TRONG GIÁO HỘI
(CNA/EWTN News 30.04) Sẽ có một ngày trong tương lai, khi “những người
nam và những người nữ thời đại chúng ta có thể nói về Người [Đức Thánh Cha
Biển-Đức XVI] : giữa cơn cuồng phong ấy, Người đã giữ vững tin yêu và hy vọng, và
còn truyền chúng cho các bạn đồng hành của Người. Từ vụ đắm tàu ấy …đã sinh ra
một cộng đồng Kitô giáo nhiệt thành và vững vàng”[ ám chỉ vụ Thánh
Phaolô bị đắm tàu cách nay 1950 năm tại đảo Malta,mà Người vừa viếng thăm mục
vụ. Từ vụ đắm táu ấy,hạt giống đức tin đã được gieo và phát triển tốt tươi ở
Malta như ngày nay.BTGH] . Đó là kết luận của ngài Chủ tịch Thượng Viện
Ý,Renato Schifani, ngày 29.04, khi ông suy tư về ảnh hưởng của năm năm triều
đại giáo hoàng của Đức Biển-Đức XVI : Đức Thánh Cha ‘chưa bao giờ trì trệ trong
việc đương đầu với đau khổ và bất công”. Chính trị gia nầy lưu ý rằng Đức Thánh
Cha đã chọn ‘đương đầu với những con chó sói” hơn là tránh né đối mặt với những
khó khăn,chẳng hạn như những trường hợp các linh mục lạm dụng trẻ vị thành
niên.So sánh Đức Thánh Cha với một “vị sứ giả” Phúc Âm, hình ảnh của một
người chăn chiên và một ngư phủ, ngài Schifani nói rằng “Đức Thánh Cha thật sự
biết rõ yêu thương nghĩa là sẵn sàng chịu đau khổ [Đức Thánh Cha đã nói tại
Lộ Đức : no suffering,no love : không có đau khổ,không có tình yêu.BTGH] và
với tư cách nột người chăn chiên, người làm chứng cho Đấng đã thật sự đi vào
lịch sử”. Sau ngày được bầu làm giáo hoàng, - ngài Schifani lưu ý -
Đức Thánh Cha đã xin cầu nguyện để có sức mạnh đương đầu với “những con chó
sói”. Suy tư về thái độ và quan điểm của Đức Thánh Cha kể từ hôm đó, ông nhận
định rằng “với việc đương đầu với những hiểm nguy ẩn dấu,những phản bội,những
vụ bê bối tai tiếng,những thương tích công khai và gây buồn đau của Giáo Hội,
Đức Thánh Cha Biển-Đức không lẩn trốn vì sợ hãi trước những con chó sói”. Người
kết án sự im lặng của những con chó câm thời đại chúng ta,đã không chỉ không
giới hạn ở sự bất bình trước đau khổ mà các nạn nhân phải gánh chịu,mà còn chia
sẻ nỗi đau của họ và đã đề cập vấn đề nầy “không chút dè dặt và với những lời
nói mạnh mẽ”. Giữa những âm mưu nhằm tạo ra một bầu khí ‘hoảng loạn về mặt luân
lý đạo đức” trong những tháng vừa qua – ngài chủ tịch thượng viện Ý nói - Đức
Thánh Cha đã đối phó ‘với sự hiền lành phúc âm”, không đáp lại những lời lăng
mạ hoặc trả oán,mà chỉ ‘cậy tin nơi Đấng xét xử công minh”.
DÂN CHÚNG PÊRU TỤ HỌP
LẦN HẠT MAI KHÔI ĐỂ ỦNG HỘ GIÁO HỘI CÔNG GIÁO
(CNA 28.04) Khi những người
phản đối tụ họp nhau lại bên ngoài Toà Khâm Sứ ở Pêru để hô hào chống lại những
tuyên bố vừa qua của ĐHY Bertone liên kết tội ấu dâm và đồng tính, thì một nhóm
tín hữu Công giáo người Pêru lần chuỗi mai khôi để chống lại và bênh vực Giáo
Hội. Các tổ chức bảo vệ sự sống tổ chức phản công và bày tỏ sự ủng hộ công khai
Đức Giáo Hoàng và Giáo Hội nói chung. Cuộc tụ họp kéo dài gần hai tiếng đồng
hồ. Trong thời gian ấy, họ hát những bài ca, lần chuỗi và hô lớn các khẩu
hiệu,như là “ Đức Biển-Đức muôn năm”, “Giáo Hội muôn năm”, “Luật độc thân linh
mục muôn năm”. Theo nhịp bài ca “Đức Biển-Đức bạn tôi ơi, Pêru ở bên Người”,
các tín hữu Công giáo mang áo thun trắng như dấu chỉ đoàn kết bình tĩnh đứng
trước những người phản đối thuộc các nhóm như ‘Công giáo vì Tự Do Chọn Lựa” và
những nhóm quyến đống tính nam. Marcos,một học sinh trung học nói :” Chúng tôi
đền để cầu nguyện cho Đức Thánh Cha,Đấng bị tấn công một cách bất công”. Maria
Carmen,một bà mẹ Công giáo nói :” Tôi tin rằng Đức Thánh Cha là một vị thánh,
người đã phản ứng hết sức quyết liệt chống lại các trường hợp giáo sĩ lạm dụng
tình dục..Bổn phận của mọi tín hữu Công giáo là phải bênh vực Đức giáo hoàng và
Giáo Hội”. Chị tuyên bố :” Chúng ta cần làm sáng tỏ rằng chỉ có một số ít thành
viên hàng giáo sĩ phạm những hành vi ô nhục. Tôi biết rõ về nhiều linh mục làm
những điều phi thường mà không ai nói đến và đó là điều đáng tiếc”.
LUẬT ĐỘC THÂN KHÔNG
PHẢI LÀ ‘KHÔNG ĐƯỢC ĐỀ CẬP ĐẾN”,…
(CathNews 29.04) ĐHY
quốc vụ khanh Toà Thánh Tarcisio Bertone đã nói rằng luật độc thân linh mục
không phải là ‘không được đề cập đến’,nhưng là một ‘truyền thống tích cực” của
Giáo Hội. ĐHY nói trên truyền hình Tây Ban Nha như thế,trước khi nói thêm rằng
“có những linh mục đã lập gia đình trong Giáo Hội Công giáo cũng như Giáo Hội
Đông phương”. Luật độc thân linh mục buộc với phần lớn các linh mục Công
giáo,là “một truyền thống tích cực và sinh nhiều ơn ích”. Trả lời phỏng vấn
ngày 25.04 của nhật báo Tây Ban Nha, La
Vanguardia, Ngài cho biết không có sự kết nối trực tiếp nào giữa luật độc
thân và ‘tư cách đạo đức lệch lạc” của một số linh mục…Trái lại, chính vì không
cố gắng thực hiện luật sống độc thân làm biến thái đời sống của một linh mục,
cho tới khi ngài hết còn là một mẫu gương, một quà tặng, một linh huớng cho
những người khác.
CÁC NHÀ THÁM HIỂM KHẲNG
ĐỊNH : ‘ĐÃ PHÁT HIỆN’ TÀU ÔNG NOE
(CathNews 28.04) Những
nhà thám hiểm phái truyền giảng người Trung Hoa và Thổ Nhĩ Kỳ tin rằng họ đã khám
phá Tàu Ông Noe trên Núi Ararat ở miền Đông Thổ Nhĩ Kỳ. Hãng tin AFP đưa tin :
Đội thám hiểm nầy, khẳng định chắc chắn đến 99,9%, cho biết họ đã tìm lại được
những mẫu gỗ từ một công trình xây dựng trên Núi Ararat ở đông nam Thổ Nhĩ Kỳ
mà đồng vị phóng xạ cac-bon cho thấy niên đại cách nay khoảng 4.800 năm, cùng thời gian con tàu [Ông Noe] được cho là
lênh đênh trên nước. Yeung Wing-cheung,một nhà làm phim tài liệu người Hong
Kong và thành viên của đội gồm 15 người nầy,nói :”Không chắc 100% đó là chiếc
tàu Ông Noe,nhưng chúng tôi nghĩ đó là 99,9% đúng như thế”. Công trình xây dựng
nầy có nhiều ngăn, một số có sườn ngang bằng gỗ, được cho là để nhốt các thú
vật. Nhóm các nhà khảo cổ phái phúc âm nầy bác bỏ một sự định cư lập nghiệp của
con người trên những vùng đất nầy, vốn chưa có ai đã từng được phát hiện khoảng
3.500 mét quanh vùng nầy. Các quan chức địa phương Thổ Nhĩ Kỳ sẽ yêu cầu chính
phủ trung ương ở Ankara làm đơn xin UNESCO công nhận quy chế Di Sản Thế Giới đề
vùng nầy được bảo vệ,trong khi thực hiện một cuộc khai quật khảo cổ quan trọng.
GOOGLE BỊ PHẠT VẠ VÌ
PHỈ BÁNG MỘT LINH MỤC “PHẠM TỘI ẤU DÂM”
(CathNews 28.04) Một
toà án ở bang Minas Gerais,Brasil,đã phạt vạ Google 8.500 USD sau khi một người
sử dụng Internet vô danh đã đưa lên mạng những thông điệp nói xấu trên mạng xã
hội Orkut của Google chống lại một linh mục,54 tuổi,được nhận dạng bởi hai chữ
cái đầu JR,khi gọi vị linh mục nầy là một kẻ phạm tội ấu dâm. AFP đưa tin : Toà
bác bỏ lập luận của Google rằng Google không chịu trách nhiệm về những gì các
người sử dụng đưa lên mạng. Theo nhật báo O Globo :Lời tuyên án nầy tán thành
phán quyết của một toá án cấp thấp hơn đã được đưa ra sau khi vị linh mục nầy
kiện về tội làm mất danh dự vào năm 2008 về tin lên mạng nầy, vốn gọi ngài là
‘tên phạm tội ấu dâm…tay lén lút có một người yêu”. Thẩm phán Alvimar de Avila
nói :” Với việc tạo không gian dùng được trên các trang mạng ảo, trong đó những
ngưới sử dụng có thể đưa lên mạng bất cứ loại thông điệp nào mà không chịu bất
cứ kiểm tra trước nào, với những nội dung công kích và lăng mạ và tring nhiều
trường hợp không rõ nguồn gốc, Google phải nhận về mình nguy cơ gây ra thiệt
hại” cho người khác.
XÁC ĐỊNH RÕ VỀ DÒNG ĐẠO
BINH CHÚA KITÔ
(ZENIT 28.04) Theo đề
nghị của các nhà báo, Cha Lombardi giám đốc văn phòng báo chí Toà Thánh đã đưa
ra những xác định về những gì tiếp sau ‘cuộc kinh lý Toà Thánh” thực hiện với
Dòng ĐBCKT. Năm vị giám mục phụ trách cuộc kinh lý nầy tham dự một cuộc gặp gỡ
tại Vatican ngày 30.04. “Đây là một cuộc họp trong đó các kinh lý viên trình
bày các báo cáo và các đề nghị của họ và do vậy không cần phải chờ đợi những
quyết định đặc biệt của họ về dòng nầy nữa”.Ngài nói thêm :”Những quyết định
nầy sẽ do Đức Thánh Cha đưa ra, sau khi nghiên cứu và suy tư hết sức chăm chú
về những kết quả của cuộc kinh lý nầy”. Ngài cũng thông báo rằng sẽ công bố một
thông cáo ngắn về các công việc nầy sau khi kết thúc cuộc họp. Những đồn đoán
phổ biến ở Roma gần đây về một động thái của Đức giáo hoàng có khả năng bổ
nhiệm một người cầm đầu mới cho dòng tu đang rối ren nầy, hoặc giải tán dòng
ĐBCKT.
PHÁP : HÀNH HƯƠNG TỚI
ARS ĐỂ CẦU NGUYỆN CHO ƠN THIÊN TRIỆU
(ZENIT 28.04) Ngày
08.05 tới đây, gần 10.000 người sẽ đến Ars để cầu nguyện cho ơn thiên triệu
theo lời kêu gọi của các giám mục Hạt Lyon (Belly-Ars,Annecy,Grenoble-Vienne;Lyon,
Savoie,Saimnt-Étienne,Viviers) và các giám mục giáo phận Clermont-Ferrant,Puy
và Moulins. ĐGM Bagnard,giáo phận Belly-Ars khẳng định : ”Chúng tọi dâng ý cầu
nguyện cho các linh mục trong Năm Linh Mục nầy. Đây sẽ là một cuộc hành hương
để cầu xin Chúa ban cho những ơn gọi làm linh mục và để cám ơn Chúa vì tất cả
các linh mục đang tận tâm phục vụ các cộng đoàn Kitô giáo trong các giáo phận
của chúng ta”. Tín hữu Công giáo các giáo phận nầy sẽ khởi hành sáng 08.05 về
ngôi lành của Thánh Cha Sở Ars và gặp nhau (giám mục,linh mục,giáo dân) trong thánh lễ, cầu nguyện và chứng từ sau
trưa, với sự hiện diện của di hài Thánh nhân. Một thánh lễ bế mạc ngày nầy vào
lúc 16:00 do 11 giám mục đồng tế, và do ĐHY Pilippe Barbarin, TGM giáo phận
Lyon, chủ tế. Bài giảng lễ sẽ do ĐGM Guy Bagnard, GM giáo phận Belly-Ars. Cuộc
hành hương với chủ đề “Hãy cầu xin và anh em sẽ nhận được các linh mục”, sẽ là
cuộc tụ họp lớn nhất nước Pháp Năm Linh Mục.
KHÔNG CÓ BÁC ÁI NẾU
KHÔNG SỐNG TRONG CHÚA GIÊSU KITÔ VÀ TRONG GIÁO HỘI
(H2Onews 28.04) Tại
buổi triều yết chung ngày 28.04, trước đám đông khoảng 16.000 tín hữu tụ họp
tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã minh hoạ cuộc đời hai vị thánh
linh mục, liên kết với thành phố Turin, nơi Người sẽ đến vào Chúa nhật tới
đây Thánh Leonardo Murialdo và Thánh
Giuseppe Benedetto Cottolengo, các linh mục thế kỷ 19. Đức Thánh Cha nói :” Các
ngài đã sống tác vụ của mình bằng việc tận hiến hoàn toàn cho người nghèo,cho
những người ngặt nghèo nhất, cho những kẻ rốt cùng mọn hèn,với việc luôn tìm
thấy cội rễ sâu thẳm, nguồn mạch không gì lay chuyển được của hành động của họ
trong tương quan với Thiên Chúa, kín múc ờ tình yêu của Chúa và trong niềm xác
tín sâu xa rằng không thể thực thi bác ái mà không sống trong Chúa Giêsu Kitô
và trong Giáo Hội”. Đức Biển-Đức XVI đã nhắc lại rằng “niềm xác tín vào tình
thương nhân từ của Chúa” là cốt lõi linh đạo Thánh Murialdo, mất cách nay đúng
110 năm và rằng “tình yêu của Thiên Chúa và tình yêu Chúa của Ngài” là luật cho
đời sống linh mục của Ngài.Về Thánh Giuseppe Benedetto Cottolengo, sống 40 năm
trước Thánh Murialdo, Đức Thánh Cha nhắc lại việc sáng lập “Ngôi Nhà Nhỏ Chúa
Quan Phòng”, ngay nay được gọi là “Cottolengo”,một cộng đoàn gồm những người
khoẻ mạnh và những bệnh nhân chia sẻ trong vui mừng cùng một gánh nặng hằng
ngày và nhìn thấy nơi ngài “người thợ của Ơn Chúa Quan Phòng”.
MỘT BUỔI TRƯA QUANH CÁC
LINH MỤC NGÀY 09.06 TẠI VATICAN
(ZENIT 28.04) Các linh
mục thuộc các phong trào Focolari và Schonsatt, cộng tác với Phong Ttrào Canh
Tân Đặc Sủng Công giáo quốc tế và các tổ chức khác của Giáo Hội, tổ chức một
dịp gặp gỡ với các chứng từ và những buổi biểu diễn nghệ thuật,trong khuôn khổ
những hoạt động kỷ niệm đánh dấu bế mạc năm Linh Mục. Cuộc hội ngộ,có tên “Linh Mục Ngày Nay”, sẽ quy tụ sau trưa
ngày 09.06,trong đại sảnh Phaolô VI,các linh mục và cả các tu sĩ nam nữ vá giáo
dân đến từ hơn 70 quốc gia và năm châu. Ngày hội ngộ sẽ kết thúc vời Giờ Kinh
Chiều do ĐHY Claudio Hummes,Tổng trưởng Thánh Bộ Giáo Sĩ,chủ tọa. ĐHY Francisco
Javier Errazuriz, TGM giáo phận Santiago,Chilê,nguyên chủ tịch CELAM (HĐGM Nam
Mỹ) sẽ đưa ra một chứng từ thần học.Ngoài ra còn có thuyết trình của một linh
mục từ Ái Nhĩ Lan,chia sẻ kinh nghiệm cá nhân liên quan đến sự trung thành với
lời gọi cùa Chúa; chia sẻ của những người thoát nạn vụ tấn công tiểu chủng viện
Buta (Burundi) và chứng từ của một linh mục từ nước Đức đã chế ngự được nạn say
rượu nhờ sự trợ giúp của cộng đoàn. Những người khác sẽ nói về kinh nghiệm của
họ tronmg các lãnh vực như bệnh tật, đời sống tình cảm và đời sống độc thân.
Cuộc hội ngộ nầy cũng sẽ đề cập thẳng thắn với vần đề mục vụ trong bối cảnh đa
văn hoá và đa tôn giáo ngày nay,trong khi từ Brasil sẽ có chứng từ về một joạt
động rao giảng Tin Mừng rộng lớn với sự ủng hộ của giáo dân trong vùng miền nam
Brasil. ..Chương trình cuộc hội ngộ được chia làm ba hồi nói lên ba khía cạnh
khác nhau của căn tính các linh mục ngày nay: LM “người của Chúa”; LM “Huynh Đệ
giữa các anh em”; LM “Tiên tri của một thế giới mới”.Mỗi khoảng đều được dẫn
nhập bằng một suy nghĩ của Đức Thánh Cha Biển Đức XVI (video). Phần cuối sẽ đề
nghị các suy nghĩ của Chiara Lubich,sáng lập phong trào Focolari và của Cha
José Kentenich,sáng lập Schonsatt. Sự kiện nầy sẽ được tường thuật lại qua vệ
tinh trên các kênh của Vatican,và cả trên Internet.
INDONESIA : GIÁO DÂN
DẠY TÍN HỮU CÔNG GIÁO VẼ KHUÔN MẶT CỦA CHÚA GIÊSU
(UCAN 28.04) Gregorius
Garuda Sukmantara tin rằng việc vẽ khuôn mặt Chúa Giêsu có thể là một linh thao
cho tín hữu Công giáo. Ví thế anh hiện đang tở chức những xưởng vẽ cho tất cả
93 giáo xứ thuộc tổng giáo phận Semarang ở miền trung Java. Anh nói :” Tôi muốn
anh chị em trong đức tin của tôi cảm nhận được những gì Thánh Nữ Vêrônica đã
trải nghiệm [khi Bà lau mặt Chúa Giêsu với khăm trùm của Bà khi Người đi lên
núi Calvê…Tôi muốn giúp họ biết rõ bề Chúa Giêsu hơn qua việc vẽ khuôn mặt của
Người”. Người đàn ông 44 tuổi nầy nói :” Khi chúng ta vẽ khuôn mặt Chúa Giêsu,
chúng ta cũng ghi khắc Người trong lòng chúng ta. Tiến trình nầy không chỉ thu
hút tâm trí chúng ta, mà cả hững tâm tình của chúng ta và đó là những gì làm
cho việc vẽ nầy trở nên sống động”. Snh cho biết hy vọng sẽ sưu tập được một
trăm bức hoạ từ những người tham gia, khi tất cả các xưởng vẽ đã được làm; “Tôi
sẽ trưng bày tất cả những bức hoạ nầy,cùng với các bức do tôi vẽ, trong Bảo
Tàng Truyền Giáo ở Muntilan”. Anh nhấn mạnh rằng các xưởng vẽ không có ý hướng
tới kết quả, mà chỉ là một hình thức tăng trưởng đời sống thiêng liêng.
ĐỨC THÁNH CHA ĐẾN TURIN NGÀY CHÚA NHẬT.
(H2Onews 28.04) Chúa
nhật ngày 02.05 tới đây, Đức Thánh Cha sẽ đi đến Turin để thăm mục vụ trong
thành phố, nhân dịp trưng bày Khăm Liệm Thánh. Cuộc thăm viếng nầy – như Đức
Thánh Cha đã nóo năm trước - sẽ là một dịp thuận lợi để chiêm ngưỡng Khuôn Mặt
mầu nhiệm nầy,một cách im lặng, nói với trái tim con người, mời gọi họ nhận ra
nơi ấy khuôn mặt của Thiên Chúa,Đấng đã yêu thương con người đến nỗi đã ban Con
Một Người, để những ai tin vào Con Một Người sẽ không phải chết, nhưng được
sống đời đời. Như lời Đức Gioan-Phaolô II khẳng định trong lần trưng bày năm
1988, Khăn Liệm Thánh nầy thúc đẩy chúng ta không chỉ ra khỏi tính ích kỷ của
chúng ta,má còn giúp chúng ta thâm nhập vào mầu nhiệm sự đau khổ mà khi đã được
thánh hoá nhờ hy lễ của Chúa Kitô, sẽ làm phát sinh ơn cứu độ cho toàn nhân
loại, vì trong hình ảnh sự đau khổ nầy, chúng ta có thể chiêm ngắm Mầu Nhiệm
Phục Sinh.
VATICAN PHÊ CHUẨN BẢN
DỊCH MỚI BẰNG TIẾNG ANH CÁC BẢN VĂN THÁNH LỄ
(CWNews 28.04) Trong
bửa ăn trưa ngày 28.04 với các thành viên ủy ban Vox Clara, ủy ban quốc tế các
giám mục do Vatican lập ra nhằm giám sát tiến trình dịch thuật nầy, Đức Thánh
Cha nói :”Cha chào mừng tin tức cho biết bản dịch tiếng Anh Sách Lễ Roma sẽ sớm
sẵn sàng cho xuất bản”. Bản dịch mới nầy kết thúc một tiến trình 8 năm tranh cãi,
trong đó uỷ ban Vox Clara hướng dẫn việc triển khai một bản dịch có khả năng
trung thành hơn với nguyên bản tiếng La tinh. Những bản văn mới nầy đi theo các
nguyên tắc chỉ đạo được Vatican đề ra trong văn kiện Liturgiam Authenticam (Phụng Vụ Đích Thực) năm 2001,vốn đã dẫn đến
một loạt những thay đổi trong các bản dịch Anh ngữ. Đức Thánh Cha lưu ý rằng
tiến trình chuẩn bị một bản dịch mới từng là “một công trình thật sự mang tính
giám mục đoàn”, thu hút các giám mục từ
khắp mọi quốc gia nói tiếng Anh trên thế giới. Có được sự phê chuẩn chính thức
với một recognitio (công nhận) từ
Thánh Bộ Phượng Tự, bản dịch mới nầy sẽ được đưa vào trong mỗi quốc gia nói
tiếng Anh sau một thời kỳ chuẩn bị, trong thời gian đó các HĐGM của các quốc
gia nầy sẽ giải thích những thay đổi trong ngôn ngữ phụng vụ, vì các tín hữu
vốn quen nghe ngôn ngữ dùng trong thánh lễ hơn 40 năm nay. ĐHY George Pell giáo
phận Melbourne, Úc, chủ tịch uỷ ban nầy, nói rằng việc đưa các bản văn mới vào
dùng trong các giáo xứ có khả năng được thực hiện năm 2011, vào khoảng Mùa
Vọng. Mỗi HĐGM sẽ chịu trách nhiệm xác định thời gian thực hiện trong mỗi nước.
LINH MỤC BỊ SÁT HẠI Ở
ẤN ĐỘ. ĐỘNG CƠ KHÔNG RÕ RÀNG
(CWNews 29.04) Một linh
mục Công giáo bị sát hại ở Mumbai,Ấn Độ vào đêm 28.04. Cảnh sát chưa làm sáng
tỏ được động cơ của vụ giết người nầy. Cha Peter Bombaci, người đã sáng lập một
nhà để phụ hồi những người nghiện rượu, đã bị bóp cổ và đâm bằng dao trên đường
phố. Đức TGM Felix Machado, người nhìn thấy
màn sát nhân rùng rợn nầy gần nơi ngai cư ngụ, ca ngợi vị giáo sĩ bị sát
hại nầy là ‘một linh mục đầy đức tin, phục vụ Giáo Hội và dân chúng không phân
biệt đối xử đẳng cấp xã hội hoặc tôn giáo. Ngái quên mình để phục vụ những
người nghèo đói và bị bỏ rơi nhất”. Đức TGM nói rằng vụ giết người nầy có khả
năng là kết quả của thù hằn cá nhân hoặc một vụ trộm không thành. Ngài bác bỏ
khả năng những tín đồ Ấn giáo quá khích chịu trách nhiệm, cho biết rằng những
nhóm đấu tranh Ấn giáo không hoạt động ở vùng nầy.
ƯU TIÊN HÀNG ĐẦU ĐỐI
VỚI CÁC GIÁM MỤC CHÂU PHI : THĂNG TIẾN GIA ĐÌNH KITÔ GIÁO
(CWNews 29.04) Đức
Thánh Cha Biển Đức XVI tập trung vào tầm quan trọng trong việc thăng tiến đời sống
gia đình lành mạnh trong cuộc trao đổi với các giám mục đến từ Gambia,Liberia và Sierra Leona vừa hiàn tất
viếng Ad Limina. Người thúc giục các giám mục Châu Phi :”Trong một mọi trường
mang dấu ấn ly dị và đa thê, hãy xúc tiến sự hiệp nhất và hạnh phúc của gia
đình Kitô giáo được xây trên bí tích hôn nhân. Các sáng kiến và những tổ chức
dành riêng cho sự thanh hoá cộng đoàn căn bản nầy đáng được qúy vị nâng đỡ hoàn
toàn”. Đức Thánh Cha cũng kêu gọi nỗ lực xúc tiến nhân quyền,bảo đảm phẩm giá
phụ nữ,chiến đấu chống lại các chương trình chống sinh sản và ủng hộ đối thoại
với đạo Hồi.
CHUYỆN TAI TIẾNG LẠM
DỤNG TÌNH DỤC CÓ THỂ ĐẨY NHANH VIỆC CHỈNH ĐỐN ĐẠO CÔNG GIÁO
(CWNews 30.04) Viết
trong tờ New Republi, Philip Jenkins gợi ý rằng hậu quả đáng tiếc của chuyện
lạm dụng tình dục có thể đẩy nhanh một xu hướng vốn đã hiển nhiên trong đạo
Công giáo : chuyển ảnh hưởng Công giáo về Nam bán cầu. Ở Châu Âu – theo
Jenkins, “cuộc khủng hoảng nầy có khả năng làm xa lánh các tín hữu Công giáo
vốn đã thờ ơ nguôi lạnh và làm cách ly thiểu số các tín hữu sốt sắng”. Nhưng ở
Phi Châu,Á Châu và Nam Mỹ, những nơi mà đạo Công giáo đang phát triển mạnh, thì
chuyện bê bối nầy ít có ảnh hưởng hơn nhiều. Ông kết luận :” Quả thật, khi mà
cuộc khủng hoảng nầy làm tăng nhanh sự suy yếu ảnh hưởng Công giáo của Châu Âu,
thì nó lại giúp làm cho vững chắc những gốc rễ mới của Giáo Hội ở phía nam”.
Jenkins nhìn thấy vụ bê bối nầy không phải là nguyên cớ của sự giảm sút ảnh
hưởng Công giáo ở Châu Âu, mà là một nhân tố góp phần vào một xu huớng vốn đã
sẵn được thiết lập : “việc các phương tiện truyền thông đưa thông tin về chuyện
lạm dụng tính dục và phản ứng vụng về của Vatican cũng sẽ cung cấp đầy đủ lý lẽ
cho những ai muốn giữ cho tôn giáo nằm ngoài lĩnh vực chính trị”.
TRUNG QUỐC : LINH ĐỊA
SHESHAN CHUẨN BỊ SẴN SÀNG CHO KHÁCH THAM QUAN EXPO THẾ GIỚI
(UCAN 30.04) Linh địa
Thánh Mẫu nỗi tiếng Sheshan ở Thượng Hải đang chuẩn bị để giải quyết dòng người
đông đảo khách tham quan,khi Tháng Đức Bà trùng với khởi đầu Expo Thề Giới
Thượng Hải kéo dài sáu tháng (từ 01.05 đến 31.10.2010). Hội chợ triển lãm quốc
tế nầy khai mạc vào ngày 01.05, khởi đầu tháng nhộn nhịp nhất đối với linh địa
Thánh Mẫu nầy, nằm trên một ngọn đồi ở Thượng Hải. Cha Francis Li Fangyuan, quả
xứ Sheshan, cho biết sẽ tăng số tình nguyện viên lên 100 người để giúp tiếp đón
người hành hương và duy trì trật tự. ĐGM phụ tá giáo phận Thượng Hải, Joseph
Xing Wenzhi cử hành thánh lễ khai mạc Tháng Đức Bà ngày 30.04 tại thánh đường
Đức Bà Phù Hộ Các Giáo Hữu, nằm ở lưng chừng ngọn đồi nầy. Vào ngày 01.05,
tượng Đức Bà của linh địa được cung nghinh rước kiệu sau Thánh Lễ.
UZBEKISTAN : BÁCH HẠI
BÀI KITÔ GIÁO
(ZENIT 28.04) Radio
Vatican tố giác một cuộc bách hại bài Kitô giáo của nhà cầm quyền ỏ Uzbekistan
: các sách đạo bị hủy. Đặc biệt ở cùng Tây Bắc, các Kitô hữu thường xuyên bị đe
doạ, bị phạt tiền nặng nề, bị tịch thu và tiêu hủy các tài liệu tôn giáo, do
cảnh sát và chính quyền dân sự. Động cơ những cuộc bách hại nầy là vì “những
hoạt động không phù hợp và không được cho phép bởi quy chế lập pháp”. Bộ luật
hình sự của nước nầy ( điều 244 -3) phạt tù tới 3 năm “việc sản xuất bất hợp
pháp, sở hữu, nhập khẩu và phân phối tài liệu tôn giáo”. Nhiều tín hữu vì thế
mà bị bỏ tù, kể cả việc “giảng dạy không có phép”. Việc giám sát đặc biệt nhắm
vào học sinh sinh viên,vốn được lệnh tránh mọi dính dự vào các ‘tôn giáo nước
ngoài”, nếu không muốn bị áp dụng điều 240 § 2 Bộ luật hành chánh,cấm ‘lôi kéo
các tín đồ vào một tuyên tín hoặc vào những hoạt động truyền giáo”. Cộng hoà
Uzbekistan là một quốc gia Trung Á với hơn 28 triệu dân, thuộc Liên xô cũ,độc
lập ngày 31.08.1001.Thủ đô là Tachkent với 2,7 triệu dân. Đa số dân (gần 90%)
theo đạo Hồi;số còn lại theo Do Thái giáo, Kitô giáo,Chính Thống giáo,nhưng
cũng có Tin Lành phái Luther, Công giáo.
TIN VẮN
1. HOÀ TẤU CHÀO MỪNG
ĐỨC THÁNH CHA
Tổng thống Ý,ngài
Giorgio Napolitano, đã tổ chức một buổi hoà tấu các tác phẩm của
Sammartini,Mozart và Beethoven sau trưa ngày 29.04 tại đại sảnh Phaolô VI,nhằm
chào mừng Năm Năm Đức Thánh Cha lên ngôi giáo hoàng, do giàn hoà tấu tẻ của Ý.
Đức Thánh Cha cám ơn cử chỉ nầy của ngài tổng thống và nói :”Vei65c dạy nhạc có
một tầm quan trọng lớn lao trong công tác đào tạo con người,vì âm nhạc có những
ảnh hưởng tích cực lên sự phát triển và sự hài hoà tinh thần”. Đức Thánh Cha
xin cử toạ cầu nguyện,để trong năm thứ sáu triều đại giáo hoàng, Ngườicó thể
hoàn thành tác vụ của Người như lòng Chúa mong muốn (VIS 30.04)
2. KINH TẾ VÀ CÔNG ÍCH
Ngày 30.04,Đức Thánh
Cha đã tiếp kiến những người tham dự
khoá họp khoáng đại lần thứ 16 Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội ( 30.04 – 04.05),
dành riêng cho khủng hoảng kinh tế nhìn dưới ánh sáng học thuyết xã hội Công
giáo. Đức Thánh Cha nói :” Sự thất bại của hệ thống tài chính thế giới cho thấy
sự thất bại của hệ thống kinh tế và các cơ chế của nó…Thay vì vòng xoáy sản
xuất-tiêu thụ thỏa mãn những lợi ích riêng, đời sống kinh tế phải được quan
niệm như một thực hành trách nhiệm ưu tiên phục vụ phẩm giá con người,Công ích
và sự phát triển chính trị xã hội,văn hoá và tinh thần của con người,của các
gia đình và của các dân tộc”.(VIS 01.05)
3. PHẢN ỨNG CỦA GIÁO
HỘI VỚI CHUYỆN LẠM DỤNG CHO THẤY THIẾU MỘT KẾ HOẠCH RÕ RÀNG
Tạp chí Wall Street tuyên bố những gì các tín hữu
Công giáo tinh mắt từ lâu đã biết rõ :
rằng Giáo Hội không có một chiến lược được phối hợp để phản ứng trước những vấn
nạn quan hệ công cộng. Trong trường hợp vụ tai tiếng lạm dụng tình dục nầy, -
tờ tạp chí nầy lưu ý - những phản ứng đến từ nhiều cơ quan Giáo Hội khác nhau,
thường gửi đi những thông điệp khác ngau và gây nên lầm lẫn(CWNews 30.04)
4. THÀNH VIÊN CAO NIÊN
NHẤT HỒNG Y ĐOÀN TỪ TRẦN Ở TUỔI 98
ĐHY Paul Augistin
Mayer,đã từ trần tại Roma ngày 28.4,mấy tuần trước sinh nhật thứ 99. Ngài sinh
năm 1911, gia nhập Dòng Biển-Đức năm 1931,thụ phong linh mục năm 1935;nhiều năm
giảng dạy tại Học Biện giaá hoàng Thánh Ansêmô và làm viện trưởng 1944 – 1966.
Thư ký ủy ban chuẩn bị Công Đồng Vatican II, thư ký Thánh Bộ Tu Sĩ. Năm
1988,được bổ nhiệm chủ tịch ủy ban Ecclesia Dei và giữ chức vụ nầy cho tới khi
nghỉ hưu vào năm 1991 ở tuổi 80. Được Đức Gioan-Phaolô II nâng lên hàng hồng y năm 1985 (CWNews 01.05)
5. ỦY BAN CHÍNH PHỦ HOA
KỲ VỀ TỰ DO TÔN GIÁO (USCIRF): 13 NƯỚC
VI PHẠM NHIỀU NHẤT
USCIRF được Quốc Hội Mỹ
uỷ nhiệm,đã đưa ra danh sách những quốc gia ngược đãi tồi tệ nhất năm nay,gồm 13
nước trong đó có cả Nigeria,nơi hơn 200 người đã bị giết vì bạo lực vào tháng
ba. Đa số trong những người bị sát hại là Kitô hữu. Nhưng trên khắp thế
giới,hàng triệu người có đức tin bị bách hại,bị quấy rầy và nhiều người bị giết
vì niềm tin của họ. Trong các quốc gia bị chỉ ra gồm cả một số đồng minh chủ
chốt của Mỹ, như Trung Quốc,Ả Rập Xê Ut và Pakistan. Một số khác như : Eritrea, Bắc Triều Tiên, Sudan, Nigeria
và Uzbekistan, Afghanistan,Cuba,Ai Cập,Indonesia và Somali.(CBN 01.05)