Tổng Hợp
TIN TỨC HỘI THÁNH CÔNG GIÁO
(TUẦN LỄ TỪ 03.05 ĐẾN 09.05.2010 - ĐẦU TUẦN)
ĐỨC MARIA GIÚP CHÚNG TA NHÌN THẤY THÁNH NHAN CHÚA TRONG GƯƠNG MẶT CHÚA
GIÊSU
(CNA/EWTN News 02.05) Đức Thánh Cha đã đọc kinh Lạy Nữ Vương sau thánh
lễ tại quảng trường Thánh Carôlô ở Turin. Người nói Đức Maria dạy chúng ta nhận
ra thánh nhan Chúa nơi gương mặt nhân loại cũa Chúa Giêsu, Đức Biển-Đức XVI xin
Mẹ chuyển cầu cho các công nhân, những người đau ốm, những ai đang bị giam
trong tù, những người đang chịu đau khổ và tất cả mọi kẻ tin. Khoảng 50.000
người đã đi theo Người, tham dự Thánh Lễ và cầu nguyện với Đức Mẹ. Đức Thánh
Cha kết thúc bài nói chuyện với việc cám ơn tất cả những ai đã vất vả làm việc
để chuẩn bị cho chuyến thăm của Người và cho việc trưng bày đặc biệt Tâm Khăn
Liệm, theo lời Người đích thân kêu gọi năm 2008. Người hy vọng việc nầy sẽ mang
lại ‘một cuộc canh tân thiêng liêng sâu xa”. Sau Thánh Lễ và đọc kinh Lạy Nữ
Vương, Đức Thánh Cha ăn trưa với ĐHY TGM giáo phận Turin,Severino Poletto và
các giám mục thuộc TGP Turin.
ĐỨC GIÁO HOÀNG TIẾN TỚI KIỂM SOÁT DÒNG ĐẠO BINH
CHÚA KITÔ
(CWNews 01.05) Một ngày sau khi năm vị giám mục
thực hiện cuộc kinh lý Toà Thánh đệ trình báo cáo của họ, ngày 01.05, văn phòng
báo chí Vatican ra thông báo : Đức Thánh
Cha Biển-Đức XVI sẽ bổ nhiệm một phái viên của Người để giám sát Dòng Đạo Binh
Chúa Kitô. Trong một tuyên bố với những lời lẽ rõ ràng mạnh mẽ, Vatican đã chỉ
ra rằng các giám mục đã đi đến “một đánh giá hết sức đồng nhất vá một ý kiến
chung nhau” về sự cần thiết phải “đánh giá lại hoàn toàn” dòng tu nầy. Các chi
tiết về sự đánh giá lại nầy trước mắt chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, vị khâm sứ
Toà Thánh nầy sẽ đảm đương việc kiểm soát Dòng ĐBCKT,với các lãnh đạo hiên tại
của dòng chịu trách nhiệm trước vị đại diện nầy. Đức Thánh Cha cũng sẽ bổ nhiệm
một uỷ ban để nghiên cứu hiến pháp Dòng ĐBCKT, có thể gợi ý những thay đổi
trong các quy tắc nộii bộ. Và Đức giáo tông sẽ bổ nhiệm một “kinh lý viên” để
hướng dẫn Regnum Christi, phong trào giáo dân liên kết với Dòng ĐBCKT. Vatican quả quyết với các thành viên Dòng rằng hnững
việc nầy sẽ giúp họ ‘thanh lọc” những gì tốt đẹp còn lại trong Dòng và họ sẽ
không bị bỏ rơi một mình. Dòng hiện cò hơn 800 linh mục và 2.500 chủng sinh ở
22 quốc gia.
DÒNG ĐẠO BINH CHÚA KITÔ (ĐBCKT) ĐÁP LẠI TUYÊN BỐ CỦA
VATICAN
(CWNews 03.05) Dòng ĐBCKT đã ra một tuyên bố ngắn
đáp lại quyết định của Đức Thánh Cha bổ nhiệm một đại diện Toà Thánh giám sát
cộng đoàn nầy :”Hôm nay,ngày 01.05, Dòng ĐBCKT đã nhận được văn kiện của Toà
Thánh liên quan đến cuộc kinh lý Toà Thánh. Các tu sĩ Dòng ĐBCKT cám ơn Đức
Thánh Cha và đoón nhận các ý kiến của Người với đức tin và vâng phục. Chúng tôi
đành giá cao công việc vất vả khó khăn và sự tận tâm của các kinh lý viên Toà
Thánh. Và chúng tôi biết ơn vì những lời cầu nguyện của biết bao người thành
tâm thiện ý đã nâng đỡ chúng tọi trong thời gian nầy”. Trước đó vào ngày
01.05,Văn phòng Toà Thánh đã cho biết rằng “hạnh kiểm nghiêm trọng và trái đạo đức luân lý xét về mặt khách quan
của [vị sáng lập Dòng] Cha Maciel, với chứng cớ rành rành, cấu thành những tội
ác đich thực và biểu hiện một cuộc sống không chân thật và không có cảm xúc đạo
đức thánh thật.
CÁC GIÁM MỤC ANH GIÁO ĐÃ SẴN SÀNG ĐỂ TRỞ LẠI ĐẠO CÔNG GIÁO
(CathNews 03.05) Một nguồn tin trên tờ The Age :
Một nhóm các giám mục truyền thống thuộc Giáo Hội Anh giáo đã bí mật cho các
giới chức cao cấp của Vatican biết họ đã sẵn sàng để rời bỏ Anh giáo theo Roma.
Theo tin từ Luân-Đôn :Trong một động thái có khả năng gây ra những căng thẳng
giữa hai Giáo Hội, nhóm nầy đã hội kiến với các cố vần của Đức Thánh Cha Biển
Đức XVI, để bắt đầu những bước chuyển động nhằm cho phép các linh mục trở lại
đạo Công giáo với số đông. Họ xin từ chức để phản đối việc phoing chức các nữ
giám mục và dẫn đầu một cuộc di cư các giáo sĩ Anh giáo sang Giáo Hội Công
giáo,mặc cho TGM Canterbury, tiến sĩ Rowan Williams cố thuyết phục họ đừng bỏ
đi.
TRUNG QUỐC : NGƯỜI TÂY TẠNG HÀNH HƯƠNG VUI MỪNG KHÔN XIẾT KHI GẶP CÁC GIÁM
MỤC
(UCAN 01.05) Một nhóm người Công giáo từ giáo xứ
Công giáo DUY NHẤT ở Tây Tạng cho biết họ vui mừng và vinh dự được nhìn thấy
hai giám mục lần đầu tiên trong một cuộd hành hương đến hai tỉnh vùng bắc. 28
tín hữu Công giáo và 3 Phật tử từ vùng sâu vùng xa đông nam Tây Tạng được linh
mục quản xứ Ding Yaohu cầm đầu đi hành hương tới Shaanxi và Shanxi,nơi tập
trung đông người Công giáo nhất. Cuộc hành hương kết thúc ngày 27.04. Họ đã
tham dự thánh lễ chiếu ngày 18.04 tại nhà thờ chính toà Thánh Phanxicô ở Xi’an,
thủ phủ tỉnh Shaanxi, do ĐGM Anthony Dang Mingyan chủ tế. Họ cho biết chưa hề
nhìn thấy một giám mục dâng lễ. Trong bài giảng lễ, Cha Tổng đại diện giáo phận
Paul Meng Ningyou mời gọi tín hữu Công giáo cầu nguyện cho Cộng đoàn Công giào
Tây Tạng,mà Ngài ca ngợi vì đã gìn giữ bảo toàn đức tin và tiếp tục truyền bá
Phúc Âm trong một mọi trường khó khăn. Sau thánh lễ, họ dâng một hada,một khăn choàng trắng tượng trưng
cho sự kính trọng theo tập tục người Tây Tạng, cho ĐGM Silvester Li Jiantang
(do đau ốm đã không thể chủ tế thánh lễ) và cho các linh mục. Cha Ding cũng kể
cho các vị chủ nhà nghe về cuộc sồng thường nhật của 500 tín hữu Công giào ở
Yanjing,nơi đạo Công giáo bén rễ cách nay 150 năm. Một nữ tu cao tuổi hướng dẫn
cầu nguyện mỗi ngày và dạy giáo lý căn bản trong giáo xứ duy nhất ớ đó.
MỘT NGƯỜI CẦM ĐẦU MỚI
CHO CỘNG ĐOÀN THÁNH GIOAN
(La Croix 02.05) Cha Thomas Joachim,44 tuổi, đã
được bầu làm Bề Trên Tổng Quyền Công Đoàn Thánh Gioan với nhiệm kỳ sáu năm, vào
ngày 19.04.2010. Ngài tâm sự :” Ở Châu Âu và đặc biệt ở Pháp, cộng đoàn chúng
tôi cần tìm lại được nhiệt tâm tin mừng,như người ta có thể nhìn thấy điều đó ở
Châu Phi hoặc ở Hoa Kỳ, một niềm vui sống nhất định,nhhưng chúng tôi không có
bất cứ ‘carte Michelin” nào để đạt được đến đó”.[Carte Michelin là loại bản đồ
cho đầy đủ mọi hướng dẫn,kể cả bản đồ vệ tinh, tinh toán lộ trình,bản đồ các
vùng miền,ngôn ngữ,v..v..BTGH]. Ngài là Bề Trên Tổng Quyền thứ ba sau Cha
Jean-Pierre-Marie Guérin-Boutaud ( giữ chức vụ nầy 9 năm) và vị sáng lập cộng
đoàn, Cha Marie-Dominique Philippe. Hiện Cộng đoàn có 550 tu sĩ,trong đó có 250
linh mục, từ 34 quốc gia,phân bố trong khoảng 60 tu viện trên bốn châu lục. Một
trong ba chi nhánh của “Gia Đình Thánh Gioan” – các nữ tu chiêm niệm Thánh
Gioan – đã trải qua khủng hoảng và dẫn tới việc Vatican bổ nhiệm một ủy viên
đại diện Giáo Hoàng để khôi phục hiệp nhất. Dù không có quyền hạn về mặt pháp
lý trên các nữ tu nầy, ngài cho biết muốn giúp các nữ tu “đạt được bình an”
CÁC
LINH MỤC HỒNG KÔNG HÀNH HƯƠNG THEO DẤU CHA SỠ ARS
(Fides 01.05) Với việc long trọng nhận giấy ủy nhiệm của ĐGM John Tong,giáo
phận Hong Kong, 20 LM triều đã lên đường hành hương 17 ngày tới Ars (Pháp), để
bế mạc Năm Thánh Linh Mục. Theo tin báo Kong Ko Bao, nghi thức lên đường diễn
ra tại Đại Sảnh Cầu Nguyện của phi trường Hong Kong vào ngày 27.04. ĐGM Jinh Tong
đã nhắn nhủ các LM giáo phận lợi dụng cơ hội thiêng liêng qúy báu nầy để ‘làm
mới chức linh mục của mỗi người:. Ngài nói :” Chúa Giêsu đã ban cho các Cha
hồng ân chức linh mục nầy. Hãy sống cuộc hành hương nầy với một con tim tràn
đầy tạ ơn”. Ngài cho biết sẽ luôn đi theo một cách thiêng liêng các linh mục
của Ngài bằng lần hạt mân côi. Các LM mặc áo pull có ghi hàng chữ : LINH MỤC
HONG KONG 2010, được ĐGM Domenico Cham dẫn đầu và sẽ trở về ngày 13.05, ngày
dâng kính Đức Trinh Nữ Fatima. Lộ trình cuộc hành hương nầy, sẽ lần theo dấu
chân cuộc sống và kinh nghiệm của Thánh Gioan-Maria Viannây, cũng sẽ làm một
chặng đường tới quê hương Thánh Nữ Têrêxa Hài Đồng Giêsu và tới Taizé.
CÁC TU SĨ DÒNG TÊN ẤN ĐỘ Ở LẠI AFGHANISTAN,CHO DÙ NGUY HIỂM
(Fides 01.05) Ở lại Afghanistan, để hoàn thành công
việc xã hội tế nhị và nhiệm vụ mà các ngài đã dấn thân vào ngày nay, đó là chủ
định của các tu sĩ Dòng Tên người Ấn Độ hiện diện ở đất nước nầy và quyết định
không nghe theo các chỉ dẫn và lời khuyên của chính phủ Ấn Độ, vốn đã đình chỉ
nhiều dự án ở Afghanistan. Nhiều tổ chức phi chính phủ Ấn Độ đã rời Kabul.
Những cuộc tấn công vừa qua xảy ra ở thủ đô nầy và trong nhiều vùng ở
Afghanistan đã nhắm vào những người có quốc tịch Ấn Độ, mà cuộc mưu sát ngày
26.04 đã làm chết 16 người,trong đó có 7 người Ấn Độ. Các tu sĩ Dòng Tên người
Ấn Độ và các giáo dân cộng sự, làm thành một nhóm Công giáo quan trọng nhất ở
nước nầy, quyết định không những ở lại, mà còn khuếch trương các chương trình
xã hội của họ. Cha Edward Mudavassery, phụ trách hơn 4.000 tu sĩ Dòng tên ở Nam
Á, giải thích :”Tôi tin chắc rằng Chúa Thánh Linh sẽ tăng thêm sức mạnh và
hướng dẫn những anh em của chúng tôi trong sứ mệnh khó khăn nầy. Các tu sĩ Dòng
tên rất ý thức về bầu khí mất an ninh ngự trị khắp đất nước nầy,nhưng tất cả đã
quyết định tự nguyện ở lại và tiếp tục làm những việc xã hội và công việc giáo
dục, đóng góp lớn lao cho lợi ích đất nước nầy”.
ĐỨC HỒNG Y KASPER NHẬN ‘GIẢI THƯỞNG LIÊN TÔN ISAIA”
(ZENIT 03.05) Giải do Uỷ ban Do Thái giáo Hoa Kỳ
(AJC) trao cho ĐHY Walter Kasper ,chủ tịch Uỷ Ban Gaío Hoàng về quan hệ tôn
giáo với Do Thái giáo, vì cống hiến lâu dài của ngài trong đối thoại giữa các
tìn hữu Công giáo và Do Thái giáo và trong thăng tiến sự hiểu biết giữa hai
niềm tin nầy. ĐHY Kasper,77 tuổi,cũng là chủ tịch HĐ.giáo hoàng về xúc tiến
hiệp nhất các Kitô hữu,là một nhân vật “chủ chốt” trong quan hệ của Vatican với
người Do Thái của các thập niên gần đây nhất. Nhưng với ĐHY, đó không chỉ là
một ‘bổn phận’,mà còn là ‘một trách nhiệm đói hỏi một sự dấn thân con người”.
Theo AJC,ĐHY Kasper có một ‘vai trò trung tâm” trong việc thiết lập các quan hệ
song phương,được Đức Gioan-Phaolô II khởi đầu, giữa toà đại giáo sĩ Giêrusalem
và Toà Thánh. Với giáo sĩ David Rosen,giám đốc AJC về các vấn đề liên tôn, thì
“ĐHY Kasper đã đưa ra những tuyên bố hết sức quan trọng liên quan đến GH Công
giáo và Do Thái giáo, đã quyết liệt chống lại mọi hình thức chiêu một rủ rê
theo đạo nhắm tới những người theo dạo Do Thái và đã là quán quân trong đấu
tranh chống lại chủ nghĩa bài Do Thái và bài Do Thái giáo”.
TOÀN CẦU HOÁ KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ ĐỒNG HỘI ĐỒNG THUYỀN
(ZENIT 03.05) Trở về từ một hội nghị do thượng phụ
chính thống Noscou Kirill và các chức trách đạo Hổi Azerbaidjan tổ chức ở Bakou,Azerbaidjan,
ĐHY Jean-Louis Tauran, chủ tịch HĐ giáo hoàng về đối thoại liên tôn,đã khẳng
định rằng toàn cầu hoá và sự đồng hội đồng thuyền không nhất thiết đi đôi với
nhau. Gần 300 đại diện Kitô giáo,Do Thái giáo,Phật giáo và Hồi giáo họp nhau để
suy tư về chủ đề “Các tôn giáo và những giá trị truyền thống, trong bối cảnh
toàn cầu hoá”. Đại diện cho Toà Thánh tại hội nghị nầy, ĐHY Tauran đã khẳng
định rằng ‘toàn cầu hoá không có nghĩa là tức khắc là đồng hội đồng thuyền;
ngược lại, giữa các kẻ có niềm tin phải nói với nhau để biết nhau, xem có thể
cùng nhau làm gì để cổ vũ một sự đối thoại liên tôn nhằm phục vụ xã hội, đồng
thời tránh hai trở ngại chính là thuyết tương đối và sự bất bao dung”. Ngài
cũng nhắc lại sự cần thiết phải dạy “sư phạm hoà bình” trong gia đình,nhà
trường và cộng đoàn để biết chú ý đến tha nhân :”Nghĩa là chúng ta không thể
hạnh phúc mà không có người khác và chắc chắn là không thể có hạnh phúc khi đối
nghịch nhau”.
ĐỨC THÁNH CHA SUY TƯ VỀ TÌNH YÊU ÂM NHẠC,NGHỆ THUẬT
TRONG CUỐN SÁCH MỚI
(CNA 04.05) Nhật báo Tây Ban Nha,La Razon, loan báo sắp xuất bản cuốn sách mới
của Đức giáp hoàng Biển-Đức XVI có tựa đề “Ngợi Khen Thiên Chúa bằng Nghệ
Thuật”. Trong đó Đức Thánh Cha giải thích ‘đam mê của Người đối với âm nhạc và
siy tư về nghệ thuật,phụng vụ và thần học”. Bài viết chỉ rõ :” Có một tương
quan sâu xa giữa âm nhạc và hy vọng, giữ việc ca ah1t và sự sống đời đời :
kh6ong phải là vô ích khi truyền thống Kitô giáo mô tả các thần thánh hát hợp
xướng, ngất ngây và mê ly vì vẻ đẹp của Thiên Chúa. Nghê thuật đích thực, cũng
giống như cầu nguyện, không tách chúng ta ra khỏi thực tại thường nhật, nhưng
đúng hơn đem chúng ta vào lại thực tại,để ‘tưới tắm nó” và làm cho nó đâm chồi nẩy
lộc sao cho mang hoa trái của điều thiện hảo và bình an. Trong cuốn sách
nầy,Đức Thánh Cha ‘cám ơn các nhạc sĩ đã biểu diễn cho Người tại các buổi triều
yết và nghi lễ chính thức” và bày tỏ niềm đam mê của Người đối với Mozart,nhà
sáng tác mà Người yêu thích nhất. Đức Thánh Cha cũng đưa ra một phê bình thần
học và Kitô giáo về các nhà sáng tác nhạc vĩ đại như à Beethoven và Schubert,
mà âm nhạc của họ cho ra một ‘giai điệu thấm sâu lòng người với sự ngọt ngào,
dẫn người nghe cảm nhận được chính tiếng gọi tới chân lý tâm hồn”. Cuốn sách có
lời dẫn nhập của Riccardo Muti, giám đốc Nhà Hát Opera ở Roma.
BỔ NHIỆM MỚI
(VIS 04.05) Đức Thành Cha đã bổ nhiệm các thành
viên Hội Đồng Khoa học cho Cơ Quan Toà Thánh vị sự tiến bộ các cơ sở đại học
thuộc Giáo Hội : + Viện phụ Slwomir Nowosad,phó viện trưởng đại học Công
giáo Lulin (Ba Lan); + Ngài John
L.Davies, giáo sư đại học Anglia Ruskin (Anh);
+ Ngài Peter Jonkers, giáo sư đại học Công giáo Tilburg (Hà
Lan); + Ngài Donald McQuillan,
nguyên giám đốc các đại học Aí Nhĩ Lan (Ái Nhĩ Lan); + Bà Emanuela Stefani, giám đốc Hội
đồng các viện trưởng đại học (Ý).
CÁC TÂN VỆ BINH THỤY SĨ TUYÊN THỆ
(VIS 04.05).
Ngày 06.05 tại sân Thánh Damase, 30 tân binh thuộc đội Vệ Binh Thuỵ Sĩ của Giáo
Hoàng sẽ tuyên thệ làm những người lính cầm kích,trước sự hiện diện của các vị
giáo phẩm cao cấp Giáo Triều Roma, các thành viên ngoại giao đoàn, các chức
trách quân sự,dân sự và tôn giáo Thụy Sĩ và gia đình các tân binh.. Cùng tuyên
thệ có tân thiếu tá,ngài William Kloter.Năm nay,hiện diện tại các buổi lễ có Bà
tổng thống Liên Bang Thuỵ Sĩ, Bà Cố Vấn liên bang Doris Leuthar,Thiếu tướng
Peter Stutz. Nhiệm vụ của Vệ Binh Thụy Sĩ Giáo Hoàng là bảo vệ trực tiếp cá
nhân Đức Giáo Tông và canh gác những nơi Người cư ngụ. Ngày 06.05 được chọn để
tưởng nhớ 147 vệ binh Thụy Sĩ đã chết năm 1527 để bảo đảm tính mạng av2 an ninh
cho Đức Clêmentê VII trong cuộc công kích của quân đội Charles-Quint chống
Roma.
BỒ ĐÀO NHA ; MỘT CHUYẾN THĂM VIẾNG DƯỚI HIỆU CỜ
CHÂU ÂU
(Zenit 04.05) Trong cuộc họp báo ngày 04.05, Cha
Lombardi đã giới thiệu : Chuyến du hành của Đức Biển-Đức XVI tới Bồ-Đào-Nha từ
11.05 đến 14.05,nhân dịp kỷ niệm 10 năm tôn phong Chân Phước cho các trẻ chăn
chiên ở Fatima,Francesco và Jacinta Marto, chắc chắn là để kính Đức Maria,song
cũng dưới dấu hiệu Chấu Âu. Đức Thánh Cha cũng sẽ đến Lisbonne và Porto,hai
thành phố lớn nhất nước và sẽ chú ý đến ba ưu tiên co các giám mục Bồ Đào Nha
chỉ ra : văn hoá - sự dấn thân xã hội – các linh mục. Cha Lombardi cũng nhắc
lại hai vị Giáo Hoàng đã hành hương Fatima : Đức Phaolô VI và Đức Gioan Phaolô
II. Ngài cũng nhắc lại rằng đây cũng là kỷ niệm năm thứ 10 ngày tiết lộ PHẦN
THỨ BA CỦA ‘BÍ MẬT” FATIMA, do ĐHY Angelo Sodano vào ngày 13.-05.2000, sau kễ
phong chân phước, trước sự hiện diện của Soeur Lucia dos Santos, ‘thị nhân” thứ
ba (qua đời năm 2005,mấy tuần trước Đức Gioan Phaolô II, vào ngày 13.02 ở tuổi
97). Cha Lombardi còn đặc biệt nhấn mạnh rằng lời bình giải thần học của văn
kiện nầy đã được ĐHY Joseph Ratzinger thảo ra và do chính Ngài và thư ký Thánh
Bộ Tín Lý Đức Tin bấy giờ, ĐGM Tarcisio Bertone, trình bày vào ngày 26.06.2000
[BTGH sẽ kính gửi tóm lược văn bản nầy]. Cha Lombardi nhấn mạnh : Fatima là
‘một nơi để suy tư về lịch sử” và cách riêng về lịch sử Châu Âu : Đức Trinh Nữ
hiện ra giữa lúc Thế Chiến I,năm 1917 và tháng 05.1991, Đức Gioan-Phaolô II đã
trao phó Thượng Hội Đồng Giám Mục về Châu Âu cho Đức Trinh Nữ Fatima. Đức Thánh
Cha Biển Đức XVI,giống như Đức Phaolô VI, sẽ dâng lên Mẹ một đoá hồng bằng vàng
[Đức Gioan-Phaolô II thì dâng cho Mẹ một viên đạn,nay được gắn vào vương miện
của Đức Trinh Nữ, từ vụ ám sát ngày 13.05.1981]. Đức Thánh Cha sẽ nhận các chìa
khoá thành phố Lisbonne trong dịp dâng thánh lễ ngày 11.05
CÁC GIÁM MỤC CHÂU ĐẠI DƯƠNG HỌP TẠI SYDNEY
(CathNews 05.05) Liên HĐGM Công giáo Châu Đại Dương
sẽ họp nhau tại ydney từ 10 đến 14.05,gồm các giám mục từ hơn 12 quốc gia quanh
vùng nầy: Úc,New Zeland, Papua Tân Ghinê, Quần Đảo Solomon,Quần Đảo
Mariana,Guam,Noumea,Vanuatu, Wallis và Futuna,Quần Đảo Cook,
Samoa,Tokelau,Tuyalu,Fiji,Kiribati, Tonga và Tahiti, cùng với đại diện từ Đông
Timor và Liên HĐGM Châu Á.. Sự kiện nầy diễn ra bốn năm một lần trong các quốc
gia khác nhau. Giáo Hội ở Châu Đại Dương đa dạng và có ảnh hưởng sâu rộng, với
những nhiệm vụ và thách thức khác nhau trong mỗi một quốc gia. “Chúng tôi cùng
nhau đến tại đại hội nầy để học hỏi nhau và để nâng đỡ nhau với tư cách các
giám mục và chia sẻ cho nhau rất nhiều hồng ân Ch1ua ban cho các giáo phận của
chúng tôi”. Thánh lễ khai mạc tại nhả thờ chính toà Đức Maria do ĐHY George
Pell chủ tế và do ĐGM Peter Ingham giảng lễ. Các phiên họp dẽ diễn ra tại
Trường cao đẳng Thánh Nữ Sophia thuộc đại học Sydney. Các diễn giả từ một số
hội dòng và cộng đoàn tu được mời để đưa ra những trình bày và hướng dẫn các
hội thảo.
CÁC THÁNH QUAN THẦY CHO ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ THẾ GIỚI
(WYD) MADRID 2011
(CNA/EWTN News 04.05) Các nhà tổ chức WYD 2011 đã công bố danh sách các
Thánh Quan Thầy cho đại hội “chứa đựng lịch sữ Giáo Hội ở Tây Ban Nha,từ những
vị thánh tiênb khởi của Madrid”. Theo một thông cáo báo chí, “Toà Than1h đã xác
nhận đề xuất các vị thánh quan thầy nầy cho WYD : Thánh Isodore; Thánh Gioan
Thánh Giá; Thánh Maria Cabeza; Thánh Gioan Avia; Thánh Nữ têrêxa Avila;Thánh Rosa
de Lima;Thánh Inhatiô Loyala; Thánh Rafael Arnaiz và Thánh Phanxicô Xaviê. Tất
cả các vị thánh nầy là gốc Tây Ban Nha, để làm cho WYD ăn rễ trong nền văn hoá
của quốc gia đăng cai nầy, như đã được làm ở WYD tại Cologne, nơi các vị thánh
được chọn có liên hệ với lịch sử Kitô giáo của nước Đức. Thông cáo cũng cho
biết Toà Thánh đã xác nhận việc chọn quảng trường Cibelis, một trong những nơi
nỗi tiếng nhất Madrid,làm nơi giới trẻ chào đón Đức Biển-Đức vào ngày
18.08,trong khi đềm canh thức và thánh lễ bế mạc với Đức Thánh Cha sẽ diễn ra
tại sân bay Cuatro Vientos, nơi Đức Gioan-Phaolô II đã gặp giới trẻ vào năm
2003.
TIN VẮN.
(CWNews 03.05) KITÔ HỮU Ở IRAQ LÀ ĐÍCH NHẮM CỦA
MỘT VỤ ĐÁNH BOM NỮA Ở MOSUL
Một vụ đánh bom xe đã phát nổ bên ngoài đại học
Mosul,Iraq,giết chết một người - chủ tiệm người Kitô hữu gần đó – và làm bị
thương 100 người khác. Quả bom nầy rõ ràng định giết các sinh viên đi đến
trường, vốn từ lâu đã là mục tiêu khinh miệt đối với các chiến binh đạo Hồi. Vụ
nổ làm dấy lên lại sự lo sợ nơi các Kitô hữu trong thành phố nầy, những kẻ đã
từng là những bia nhắm của một chiến dịch đẫm máu bạo lực và đe doạ
(CWNews 05.05) 13 QUỐC GIA BỊ NÊU TÊN VI PHẠM TỰ DO TÔN GIÁO ĐẶC BIỆT
Trong báo cáo hằng năm vừa được công bố, Uỷ Ban Hoa
Kỳ về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế (USCIRF) thúc giục Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ định rõ 13
quốc gia như là ‘những nước đặc biệt đáng quan ngại” do những vi phạm có hệ
thống,đang tiến hành và đặc biệt nghiêm trọng về tự do tôn giáo”. Các quốc gia
nầy,là: MIến Điện - Trung Quốc – Eritrea – Iran – Iraq – Nigeria – Bắc Triều
Tiên – Pakistan - Ả Rấp Xê Ut – Suđăng – Turkmenistan – Uzbekistan và Việt Nam.
(CNA/EWTN
News 03.05) BỘ GIÁO LUẬT TIỀNG TRUNG QUỐC NAY ĐÃ CÓ TRÊN MẠNG
Đúng một tháng sau khi bộ Giáo Lý bằng tiếng Hoa có
thể truy cập trên website của Vatican, Toà Thánh nay đã đưa ra phiên bản tiếng
Hoa Bộ Giáo Luật. Những cập nhật nầy tiếp theo tin về dân số Công giáo tăng
mạnh ở Châu Á (15% từ 2000 đến 2008 số tín hữu Công giáo và 24% số linh mục).
Toà Thánh cung cấp các cổng thông tin cho trang chủ của mình bằng tám ngôn ngữ,
trong đó chỉ tiếng Hoa khọng sử dụng vần chữ cái la-mã. Những bản dịch các văn
kiện Công Đồng Vatican II cũng sắp tiếp theo.
QUAN ĐIỂM : KHÔNG THỂ KHÔNG CÓ HY VỌNG
(Catholic Herald 03.05) Vào bất cứ thời gian
nào,nhà văn người Ái Nhĩ Lan John Eaters cũng là một người bạn trò chuyện hấp
dẫn. Đàm đạo với ông trong một ngày mà cơn bão các phương tiện truyền thông
kinh khủng nhất, bẩn thỉu và hiểm ác chưa từng có, nổ ra quanh Đức Thánh Cha,
quả là đáng nhớ. Chất giọng Ái Nhĩ Lan nhẹ nhàng và dễ thương và sự dí dỏm thú
vị của ông đã mang đến những tia sáng không ngờ tới cho tất cả mọi đề tài đưa
ra : ông đang sống ở Dublin và vì thế tất nhiên những vấn đề trong Giáo Hội
không thể thiếu. Cuốn sách gần đây nhất của John Waters, Beyond Consolation (Vượt qua sự an ủi),nói về toàn bộ vấn đề những
chân lý soi sáng của đức tin Kitô giáo làm cho thân phận con người chúng ta có
ý nghĩa ra sao. Cuốn sách nầy – ông nói – ‘ăn khớp đâu đó với đoạn giữa cuốn
sách trước của ông,Lapsed Agnostic
(người theo thuyết bất khả tri lầm lạc), trong đó ông nói về hành trình thiêng
liêng của chính mình. Ông là một người hâm mộ (fan) Đức Thánh Cha Biển-Đức XVI
và kinh ngạc trước nhạo báng và tấn công như thác lũ lên Người. Và ông nhấn
mạnh đến những cội rễ của cuộc khủng hoảng nầy vốn đã nhấn chìm Giáo Hội Ái Nhĩ
Lan.Ông nói :
” Người ta đã trình bày Chúa Kitô một cách xa lạ.
Thực tế đúng hơn là thiên về tình cảm. Chúa Kitô được chỉ cho thấy như một
khuôn mặt của sự tinh túy đạo đức hoàn hảo nhất - một ai đó mà bạn không muốn
làm tổn thương hoặc xúc phạm. Vì vậy tất cả những điều đó đã trở thành một nội
dung của các giáo huấn đạo đức – và Chúa Kitô đã trở thành một khuôn mặt thuộc
đạo đức học và đạo Công giáo Aí Nhĩ Lan và hàng giáo sĩ Ái Nhĩ Lan phải hết sức
có đạo đức phẩm hạnh. “Mọi người nói chung đã thường nghe Phúc Âm, với câu
chuyện nầy khi cứ đến lễ Phục Sinh nó có vẻ giống như một màn kịch. ..Chúng ta
cần phải bước lùi lại và nhìn lần nữa và khám phá ra Chúa Kitô dưới dạng những
gì chính Người đã nói – để đi vào bên trong,như phải thế, qua cửa phụ và khám
phá sự thật về Chúa Kitô và thiên tính của Người.
do BBGH tổng hợp và chuyển ngữ