Tổng Hợp
TIN TỨC HỘI THÁNH CÔNG GIÁO
(TUẦN LỄ TỪ 17.05 ĐẾN 23.05.2010 - Cuối tuần)
VỚI ĐỨC GIÁM MỤC PIACENZA, ĐỨC THÁNH CHA SỐNG TẬN CÙNG
ĐAU KHỔ GIÁO HỘI CHỊU
(Zenit 19.05) Gợi lên đau
khổ mà Giáo Hội phải chịu khi lên đường tông du Bồ Đào Nha, Đức Thánh Cha đã
cho thấy Người sống đau khổ ấy một cach sâu xa. Đó là khẳng định của ĐGM Mauro
Piacenza, thư ký Thánh Bộ Giáo Sĩ. Trong một cuộc trao đổi dành cho Osservatore
Romano ngày 19.05, vị giáo phẩm cao cấp nầy đã tổng kết Năm Linh Mục sẽ bế mạc
bằng một cuộc gặp gỡ ba ngày ( 9 – 11.06) ở Roma. Gần 7.000 linh mục đã ghi
danh tham dự. Với việc phát động Năm LM nầy, Đức Than1h Cha đã chỉ ra “đường đi
cho mỗi linh mục, nhắc lại những giá trị chính yếu của bí tích truyền chức
thánh ở một thời khắc mà sự thánh thiện cho thấy một cách hiển nhiên như là khả
năng duy nhất để canh tân Giáo Hội và thế giới”. …Cuối cùng khi nói đến luật
độc thân linh mục, ĐGM Piacenza nhắc lại rằng “Chúa Kitô suốt đời ở tring tìng
trạng khiết trinh, muốn tận tâm hoàn toàn phục vụ Thiên Chúa và con người. Con
Thiên Chúa đã mặc lấy xác phàm và đã phó dâng hoàn toàn cho Chúa Cha, trao cho
Chúa Cha tình yêu trái tim Người trọn hảo và tuyệt đối”. Ngài kết luận :” Sự
trong trắng khiết trinh không phải là một đồ trang điểm cho cuộc đời trần thế
của Chúa Kitô, mà nó thuộc về chính bản thể của người. Chúa Kitô chính là đức
trinh khiết và vì thề Người là khuôn mẫu của đức trinh khiết”.
ĐÓNG VAI THƯỢNG ĐẾ? - CÁC
NHÀ KHOA HỌC TẠO NÊN SỰ SỐNG NHÂN TẠO
(CBN 22.05) Đó là một
loại thí nghiệm mà đến nay người ta chỉ tưởng tượng trong phim ảnh.Lần đầu
tiên,một đội khoa học gia đã sản xuất ra một tế bào sống lấy từ nguồn DAN nhân
tạo. Nhà di truyền học J.Craig Venter giải thích về quy trình tạo ra tế bào nầy
và cho biết dự án nầy là bước đi đầu tiên tiến tới mục tiêu sau cùng là trù
tình những cơ quan làm việc khác nhau từ cách mà thiên nhiên địng hướng tới.
Các tế bào có thể được dùng đề biến tảo thành dầu hoả, chế tạo các vác-xin và
cả làm sạch váng dầu tràn.Tuy nhiên, đối với các tay khủng bố sinh học, khám
phá nầy có thể có những tác dụng hủy diệt,có thể cho phép chúng tạo nên một
virus chết người mới. Cũng có vấn đề đạo đức học. Các phim ảnh Hollywood từ lâu
đã mô tả những nỗ lực khoa học như thế như là tình trạng điên rồ hoặc con người
mưu toan đóng vai Thượng Đế. Jennifer Miller,người sáng lập Đạo Đức Sinh Học
Quốc Tế,nói :” Chúng ta không biết những gì đang xảy ra bới những cơ quan mới
lạ nầy, hoặc cả những hình thái các loài mới lạ trong tương lai,một khi chúng
được đưa vào thiên nhiên. Vì thế, chúng ta không biết được các tác dụng trên
toàn bộ sinh thái hoặc sức khoẻ của con người,khi chúng ta tiếp tục tiến tới
những phát triển khoa học nầy”. Các nhà khoa học vẫn còn phải tìm tòi nghiên
cứu rất nhiều trước khi khám phá nầy tạo ra được thứ gì hữu dụng, nhưng nó đã
làm thay đổi thế giớu khoa học mãi mãi.
CÁC GIỚI CHỨC GIÁO HỘI
THẬN TRỌNG VỀ TẾ BÀO SỐNG NHÂN TẠO
(CWNews 22.05) Các giới
chức hàng đầu Giáo Hội phản ứng thận trọng về thông báo rằng một nhà khoa học
đã tổng hợp được một tế bào sống,bằng việc sử dụng DNA nhân tạo. Thông báo nầy
do nhà nhgiên cứu J.Craig Venter đã làm phát sinh các thảo luận về những hình
thức sự sống do con người làm ra. Đức TGM Salvatore Fisichella,chủ tịch Hàn Lâm
Viện Giáo Hoàng Vì Sự Sống nói :”Nếu nó được dùng cho việc lành - để chữa trị
bệnh lý – chúng ta chỉ có thể tỏ ra tích cực”. Tuy nhiên, Ngài nói rằng sự đánh
giá tích cực sẽ có thể mau chóng thay đổi,nếu khám phá mới nầy “không tôn trọng
phẩm giá con người”. ĐHY Angelo Bagnasco,chủ tịch HĐGM Ỳ,cũng có phản ứng tương
tự. Ngài nói : khi chào đón bất kỳ một đột phá khoa học đích thực nào, Giáo Hội
cũng sẽ nhấn mạnh rằng mọi tiến bộ phải được đo lường bằng chiều kích đạo đức
học,vốn luôn lấy phẩm giá thật sự làm trọng tâm.
ĐẠI HỘI LẦN THỨ IV CÁC NHÀ GIÁO DỤC Ở BOGOTA
(Fides) Từ 19 d8ến 21.05, đã diễn ra ở Bogota,Columbia,Đại
Hội lần thứ IV các nha giáo dục. Đấy là sáng kiến của Ban Giáo Dục,Văn Hoá và
đại học của HĐGM Columbia, xoay quanh 5 hội nghị do các chuyên gia, 2 trình bày
kinh nghiệm của giới trẻ, được những phụ trách Trung Tâm Nghiên Cứu điều phối
và ba hội thảo trao đổi giữa các nhóm liên khu vực, do giáo sư các khoa Tâm Lý
Học và Giáo Dục,cũng như các giám đốc ban thư ký thường trực HĐGM Columbia
hướng dẫn. Đại Hội nói với các TGM và GM, với những đại biểu về mục vụ giáo
dục, cớu những điều phối viên miền, với các phụ huynh, viện trưởng các viện
nghiên cứu cấp cao, viện trưởng các đại học, sinh viên khoa sư phạm, các giáo
viên,linh mục,tu sĩ và giáo dân.
FULTON SHEEN, VỊ THÁNH TRUYỀN THÔNG TIÊN KHỞI?
(H2Onews 19.05) Đức TGM Fulton John Sheen :
tôi tớ của mọi người : đó là đề tựa một bộ phim về cuộc đời của ĐGM Fulton Sheen,
nỗi tiếng trên toàn thế giới về công trình rao giảng Tin Mừng qua truyền hình,
giải thưởng Emmy năm 1952 như là nhân vật xuất sắc nhất màn hình nhỏ. Vị linh
mục người Mỹ nầy, được coi như một trong những nhà truyền tôing vĩ đại nhất thế
kỷ 20, đã điều hành một chương trình radiophonique trogn 20 năm, và trong các
năm thập niên 1950, là người hướng dẫn chương trình “Cuộc Đời Đáng Sống” (Life
is worth living), và người ta gọi Ngài là “Gioan Tẩy Giả” thời đại Ngài. Là
giáo sư thần học và tác giả của 73 đầu sách,trong đó có cuốn “Cuộc Đời Chúa
Kitô” (1958), ĐGM Fulton Sheen đã sử dụng tất cả mọi phương tiện truyền thông
thời đại Ngài để nói về Thiên Chúa cho mọi người. Án phong chân phước chi Vị GM
nầy đã được mở vào năm 2002 và khi được tôn vinh hiển thánh,thì Ngài sẽ là vị
than1h truyền thông tiên khởi.
ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC LISTECKI : CÁC
GIÁM MỤC PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ CÁC VỤ LẠM DỤNG
(CNA/EWTN News) Trả lời một vụ kiện mới đây cho rằng Vatican
phải chịu trách nhiệm đối với các giám mục bỉ qua khi6ng báo cáo chuyện giáo sĩ
lạm dụng tình dục, Đức TGM Jérôme Listecki,giáo phận Milwaukee xem xét vấn đề nầy hôm 18.05, nhấn mạnh rằng
theo Giáo luật, trách nhiệm ‘luôn rơi lên vai các giám mục”, chứ khong phải
Vatican. Vị giám mục ở Wisconsin nầy đưa ra lời bình luật trên kên truyền hình
WISN 12 News theo sau mưu toan của luật sư William McMurry đưa đơn kiện Vatican.
McMurry đang cố tìm quy chế thưa kiện cho một trường hợp liên quan tới 3 người
nam khẳng định họ bị các linh mục lạm dụng cách nay nhiều thập niên. Ông cũng
đại diện cho 243 nạn nhân bị lạm dụng tình dục đã dàn xếp với TGP Louisville
vào năm 2003 với 25,3 triệu USD. Jeffrey Lena,luật sư của Vatican ở Hoa Kỳ,đưa
ra lý lẽ rằng các GM Hoa Kỳ không coi là nhân viên Vatican và vì thế Toà Thánh
không thể bị bao hàm troing việc các giám mục bỏ qua báo cáo chuyện giáo sĩ lạm
dụng tình dục. Đức TGM Listecki nói ngài cho rằng Vatican đang cố gắng dạy dân
chúng về sự khác biệt giữa hành động của các giám mục và quyền thực thi pháp lý
của Toà Thánh theo giáo luật.
KHÔNG CÓ LỄ AN TÁNG CÔNG GIÁO CHO NGƯỜI PHỤ NỮ 'ĐƯỢC
TRUYỀN CHỨC LINH MỤC'
(CWNews 20.05) Theo lời
một giới chức Tổng giáo phận Chicago : Một đồng tính nữ người Chicago
bị vạ tuyệt thông tiền kết tháng trước tiếp sau khi Bà "được truyền
chức linh mục",sẽ không được có nghi thức an táng Công Giáo. Lễ an táng
cho Janine Denomme,45 tuổi, dẽ diễn ra tại một giáo xứ Giám Lý.
GIÁO PHẬN THƯỢNG HẢI KHAI
MẠC NĂM MATTEO RICCI
(Zenit 20.05) Năm Matteo
Ricci sẽ kéo dài tới ngày 11.12, được khai mạc ngày 11.05 vừa qua,nhân dịp kỷ
niệm 400 năm ngày mất của nhà truyền giáo vĩ đại. ĐGM Thượng Hải,Jin Lu
Xianm,tuyên bố trong lễ tưởng niệm và khai trương: “Chúng ta xin Cha Matteo
Ricci chuyển cầu cho sự hiệp nhất của Giáo Hội ở Trung Quốc”. Ngài nhấn mạnh
rằng “năm đặc biệt ân phúc nầy” là dịp để Giáo Hội ‘đem lại sức sống mới cho
các linh mục,tu sĩ và giáo dân trong sứ mệnh là những người rao giảng Tin
Mừng”. Ngài nói :”Sự kiện nầy không chi là một cuộc tưởng niệm. Nó có một ý
nghĩa cụ thể đối vớu tín hữu Công giáo về việc làm sao họ có thể tiếp tục công
trình của vị tu sĩ Dòng Tên người Ý,người biết thích nghi đức tin với nền văn
hoá Trung Quốc”. Chương trình hoạt động gồm : một hội thảo chuyên đề, sáng tác
một ca khúc,những cuộc gặp gỡ cầu nguyện,một cuộc truyền chức linh mục vào cuối
Năm Đặc Biệt nầy. Có mặt tại buổi lễ có Tổng lãnh sự Ý ở Thượng Hải,Massimo
Roscigno cùng nhiều quan chức và chính quyền địa phương.
NỮ TU HOA KỲ BỊ VẠ TUYỆT
THÔNG DO VAI TRÒ TRONG QUYẾT ĐỊNH NẠO PHÁ THAi
(CathNews 21.05) Một nữ
tu Hoa Kỳ bị vạ tuyệt thông tiền kết do can dự vào quyết định nạo phá thai một
thai phụ mà bệnh viện cho là có nguy cơ gây tử vong nếu tiếp tục mang thai. Nữ
tu Dòng Lòng Xot1 Thương. Margaret Mary McBride cũng bị cho thôi giữ chức phó chủ
tịch phái bộ hợp nhất tại bệnh viện Than1h Giuse và Trung Tâm Y Tế ở Phoenix,sau
khi xuất hiện tin tức về vụ nạo phá thai diễn ra năm ngoái nầy. Trong một tuyên
bố ngày 14.05, ĐGM giáo phận Phoenix, Thomas J. Olmsted nói rằng “việc trực
tiếp giết chết một trẻ chưa sinh luôn là vô đạo,bất kể hoàn cảnh nào và không
thể được cho phép trong bất cứ cơ sở nào khẳng định mình đích thực Công giáo”.
Trong thư ngày 17.05 gửi ĐGM, các giới chức hàng đầu tại Trung tâm nầy
nói: “ Nếu như có một cách nào đó để cứu
cái thai và phòng ngừa cái chết của bà mẹ, thì chúng tôi hẳn đã làm rồi. Chúng
tôi xác tín là đã không có”. ĐGM cũng nói :” Sự sống của cháu bé chưa sinh nầy
hoàn toàn bất khả xâm phạm như sự sống của ngưòi mẹ và không sự sống nào có thể
được ưa thích hơn sự sống khác”.
ĐẠI SỨ ĐẦU TIÊN CÁC TIỂU
VƯƠNG QUỐC
(VIS 20.05) Ngày 20.05, Đức Than1h Cha đã nhận
ủy nhiêm thư của đại sứ tiên khởi các Tiểu Vương quốc Ả Rập thống nhất, Bà
Hissa Abdullah Ahmed Al-Otaiba và nhấn mạnh rằng “nền ngoại giao của Toà
Thánh,vốn đặt sứ mệnh của GH Công giáo phục vụ cộng đồng quốc tế, được tác đọng
bởi tình yêu Thiên Chúa và sự tôn trọng mọi người. Hành động ngoại giao của
Giáo Hội hướng tới tạo điều kiện thuận lợi cho hoà bình,nhân quyền và sự phát
triển toàn diện của mọi người,không phân biệt nguồn gốc hoặc niềm tin… Toà
Thánh và Giáo Hội ủng hộ nhân phẩm nhằm gìn giữ một phương pháp tiếp cận nhân
bản các quan hệ quốc tế và tập hợp những thế lực mới có ích cho sự tiến bộ của
mọi dân tộc”. Mạc dù có những khó khăn – Các TVQ Ả Rập những năm qua đã đạt một
mức độ kinh tế quan trọng, đón nhận hàng trăm ngàn lao động nước ngoài, điều
nầy đòi hỏi những cố gắng lớn lao trong việc tăng cường nguyên tắc sống chung
hoà bình và tiến bọ xã hội, và rất đáng ca ngợi”. Ngoài ra Các TVQ.AR còn nhượng
bộ cho xây cất càc nhà thờ Công giáo.
TÂN ĐẠI SỨ NƯỚC MÔNG CỔ
(VIS 20.05) Cùng ngày 20.05, Đức Thánnh Cha đã
tiếp kiến ngài Luvsantersen Orgil,tân đại sứ Mông Cổ. Người nói rằng kỷ niệm 20
năm độc lập của Mông Cổ đã cho phép làm vững chắc trật tự xã hội hướng tới sự
tiến bộ của công dân. Đức Thánh Cha bày tỏ sự đoàn kết của Người với những
người dân bị ảnh hưởng vì rét do mùa đông kéo dài và lũ lụt. Nêu ra quan hệ
ngoại giao giữa Mông Cổ và Toà Thánh, Đức Thánh Cha nói rằng những sự đảo lộn
chính trị xã hội cách nay 20 năm đã đánh dấu sự hiện diện của quốc gia nầy trên
trường quốc tế. Người chào mừng ‘cam kết của chính phủ Mông Cổ bảo đảm tự do
tôn giáo” cũng như việc thành lập một ‘ủy ban kiểm tra việc áp dụng luật tự do
lương tâm và thờ phượng, vốn chứng minh vị trí các cộng đồng tôn giáo trong xã
hội cũng như vai trò của nó vì sự hoà hợp và thịnh vượng…NHiệm vụ đầu tiên của
Giáo Hội là trung thành với thông điệp giải ph1ng của Tin Mừng,trong khi góp
phẩn vào tiến bộ chung; vì thê mà cộng đồng Công giáo luôn sẵn sàng cộng tác
với chính quyền và mọi người thiện chí để giải quyết những vấn đề về xã
hội…Giáo Hội cũng dấn thân vào việc đào tạo con người, giáo dục giới trẻ biết
kính trọng, liên đới và giúp đỡ những người kém may mắn”
TIẾP KIẾN THỦ TƯỚNG NƯỚC TONGA
(VIS 20.05)
Ngày 20.05, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến Ngài Feleti Vaka’uta Sevele, thủ
tướng Tonga. Thủ tường đã trao đổi với ĐHY Quốc Vụ Khanh và Thư Ký Đối Ngoại về
‘tiến trình cải tổ hiền pháp của vương quốc nầy,một số khía cạnh đời sống kinh
tế xã hội của quần đảo nầy và vai trò quan trọng của Giáo Hội Công giáo trong
nhiều lãnh vục khác nhau. Hai bên cũng trao đổi quan điểm về tình hình quốc tế,
nhất là về các vấn nạn chính trị,thương mại và môi trường mà các quốc gia Thái
Bình Dương thực hiện trong một tinh thần công tác vững chắc”. [Tonga nằm ở vùng Tây Nam Thái Bình Dương, được tạo bởi 3
đảo Tongatapu, Hapai, Vavau và hơn 150 đảo lớn nhỏ khác, với dân số khoảng sống
tập trung trên 45 đảo. Người dân nơi đây, ai cũng có thân hình tròn quay bởi
được hưởng không khí thoáng đãng và thức ăn ngon.Diện tích: 699 km2.Tôn giáo:
Kitô giáo (đa số Tin Lành). Thủ đô: Nucualôpha.Đứng đầu nhà nước: Quốc
vương.Đứng đầu chính phủ: Thủ tướng. BTGH tổng hợp]
CÁC DẤU CHỈ "TIN - CẬY - MẾN" Ở CHÂU ĐẠI DƯƠNG
(ZENIT 20.05) Trong thư
trình Đức Thánh Cha,các giám mục Liên HĐGM Châu Đại Dương (FCBO) tuyên bố
:"Mặc cho những thách đố mà Châu Đại Dương phải đối mặt, có rất nhiều dấu
hiệu cho thấy mợt đức tin sôi nỗi, đức cậy là đức mến". FCBO họp phiên khoáng đại
từ 10 đến 14.05 ở Sydney,Úc,để suy tư về tầm quan trọng đem thông điệp Chúa
Kitô trên châu lục nầy, nơi Giáo Hội 'đã đón nhận hồng ân Phúc Âm nhờ các thế
hệ Kitô hữu và các thừa sai trước đây,đến từ nước ngoài, mà sự hy sinh nhờ ơn
Chúa,đã mang lại nhiều hoa trái. Chủ đề của dại hội là :"Đi theo chân
Người - mang hoa trái của Người - sống cuộc sống của Người"..Trong
thư, các GM nói :"Chúng con đối mặt với nhiều khó khăn trong các giáo phận
và trong từng quốc gia : căng thẳng chính trị và khó khăn kinh tế trong mọt số
nước; sự phổ biến một não trạng đamg tìm cách bài trứ Kitô giáo trong một số
nước khác. Nhưng chúng con nhìn được nhiều dấu hiệu tích cực, nhiệt tình về đức
tin,đức cậy và đức mến". Hội nghị khoáng đại nầy họp 4 năm mợt lần,quy tụ
90 giám mục từ 17 quốc gia Châu Đại Dương. Tân chủ tịch FCBO là ĐGM John Dew,
TGM giáo phạn Wellington,New Zeland, thay thế ĐGM Peter Ingham
MỘT CUỘC GẶP GỠ GIỮA ĐỨC
THÁNH CHA VÀ THƯỢNG PHỤ KIRILL I "CÓ THỂ CÓ ĐƯỢC"
(ZENIT 20.05) Radio
Vatican đưa tin : Giám mục Hilarion khẳng định hôm 19.05,trong một cuộc họp báo
do HĐ.giáo hoàng về văn hoá tổ chức,trong khuôn khổ 'Ngày Văn Hoà và Linh Đạo
Nga ở Vatican" :" Một cuộc gặp mặt giữa thủ lãnh Giáo Hội Công Giáo
và Thượng phụ Chính Thống giáo, theo tôi nghĩ, là có thể có được ngy nay".
ĐGM Hilarion,đăặ trách đối ngoại của Toà thượng phụ Moscou, còn ước mong cuộc
gặp nầy diễn ra goữa đương kim Giáo Hoàng Biển-Đức XVI và đương kim thủ
lĩnh Giáo Hội Chính Thống Nga Kirill I. Tuy nhiên Ngài cũng công nhận rằng một
số vấn đề còn cẩn giải quyết,chẳng hạn hiện tình Giáo Hội Công giáo nghi lễ
đông phương ở Ucraina,hưng Ngài bảo đảm rằng đối thoại đang tiến triển,
VATICAN ĐƯA RA NHỮNG CON SỐ THỐNG KÊ VỀ SỰ HIỆN DIỆN
CÔNG GIÁO Ở CHYPRE
(CNA/EWTN News 20.05). Để chuẩn bị cho chuyến hành trình của
Đức Thánh Cha đến Chypre đầu tháng sau, Vatican đã công bố nhiều sự kiện
về dân số Công giaá nươc nầy và lập lại tầm quan trọng lịch sử của việc Đức
Thánh Cha sẽ trao văn kiện Thương Hội Đồng về Trung Đông trong chuyền đi nầy.
Quốc đảo vùng Địa Trung Hải Chypre có 800.000 dân nầy có 13 giáo xứ,hai giám
mục,30 LM dòng và triều. Mặc dú số dân Công giáo chỉ chiếm 3%,nhưng Vatican báo
cáo hôm 19.05 rằng sự hiện diện Công giáo rất có ý nghĩa ở Cypre. Giáo Hội
trông coi 2 bệnh viện, 3 trung tâm y tế,6 cô nhi viện và giữ một vai trò
quan trọng trong giáo dục giới trẻ. Chypre được coi như một điểm tập chú cho
những nỗ lực Kitô giáo trong việc vận động và xúc tiến hoà bình ở Trung Đông,
nơi các quan hệ giữa tín đồ Hồi giáo và các Kitô hữu khá căng
thẳng, và các Kitô hữu thường xuyên đối mặt với những bách hại.
THÊM NHIỀU NGƯỜI MỸ TỰ XƯNG LÀ "BẢO VỆ SỰ
SỐNG"
(CBNNews 21.05) Theo kết
quả thăm dò gần đây nhất của Viện gallup : Thêm nhiều người Mỹ tự xưng là
"bảo vệ sự sống" hơn là "tự do lựa chọn" về vấn đề nạo phá
thai, Cuộc thăm dò cho thấy 47% nói họ 'bạo vệ sự sống" so với 45% nói ủng
hộ lựa chọn tự do. 9ây là lần thú7 ba liên tiếp Viện Gallup cho thấy có thêm
nhiều người Mỹ đứng về phía bảo vệ sự sống kể tử tháng 05.2009. Phe bảo vệ sự
sống đã duy trì được vị trí dẫn đầu trong thăm dò suốt một năm qua, đạt mức 51%
so với 42%. Gallup cho biết thêm nhiều đảng viên Cộng Hoà vá Độc Lập chuyển
sang phe bảo vệ sự sống;cón đảng viên Dân Chủ phổ biến trong tự do lựa
chọn.Cuộc thăm dò thực hiện từ 3 - 6.05, chủ yếu phỏng vấn qua điện thoại với
1029 người từ 18 tuỏi trở lên
BANG ẤN ĐỘ KHÁNH THÀNH BỨC TƯỢNG CHÚA KITÔ CAO
NHẤT
(CathNews 21.05)
Một bức tượng Chúa Giêsu cao hơn 10 thước,tại một nhà thờ chính toà mới ở
Bang Arunachal Pradesh Đông Bắc Ấn Độ,được coi là cao nhất nước. Kết vầu sợi
thủy tinh nầy nặng khiảng nửa tấn, do hãng Nghệ Thuật Giáo Hội có trụ sở ở
Kolkata tạo nên. Đức Giám Mục P.K. George giáo phận Miao nói : "Bức tượng
cao chót vót của Chúa Kitô quan sát toàn bộ giáo phận Miao,với hai cánh tay mở
ra, như mời gọi mọi người hãy tìm hoà bình và hãy sống con đường yêu
thương". Nhà thờ chính toà mời được nâng lên nầy được ĐHY Telesphore P.
Toppo làm phép trong một nghi thức có khoảng 12.000 người tham dự. Giáp phận có
70.000 tín hữu [Tượng Chúa Giêsu cao nhất là ở Rio de Janeiro : 39.6 mét]
KHÔNG TRỞ VỀ VỚI CỘI
NGUỒN THIÊN CHÚA GIÁO- ÂU CHÂU KHÔNG CÓ TƯƠNG LAI.
(CNA/EWTN News) trong
Diễn đàn về " Các Giáo Hội Công giáo và Chính Thống giáo của Âu Châu"
vừa được tổ chức gần đây; Đức Hồng Y Walter Kasper Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Hoàng
Hợp nhất Kitô Tín Hữu,Với cá tính thẳng thắn và thực bụng, ĐHY Kasper nói;
" Nếu Âu châu muốn có một tương lai tươi sáng trở lại thì việc tiên quyết
nhất và quan trọng nhất là Âu Châu phải canh tân đổi mới và về lại với cội
nguồn Thiên Chúa Giáo của Âu châu." ..Nói về Đại Kết Tôn giáo và mục tiêu
cao cả là hoàn thành sự Hiệp thông trọn vẹn giữa các Tín hữu Thiên Chúa giáo:
theo tin Thông Tấn Xã SIR; ĐHY Kasper nêu rõ "sự cần thiết phải thông qua
đối thoại trong các nỗ lực và không sử dụng sức mạnh hoặc áp chế đè nén lẫn
nhau."..Để giải quyết những vấn đề nóng bỏng này trong tình thế hiện nay,
ĐHY Kasper cảnh báo; " Nếu Âu Châu muốn có một tương lai tươi sáng trở lại
- thì việc tiên quyết nhất và quan trọng nhất là Âu Châu phải canh tân đổi mới
và về lại với cội nguồn Thiên Chúa Giáo của Âu châu. Dịp may duy nhất thành
công của sự canh tân này là phải thông qua việc Tái Phúc Âm Hóa lại lục địa Âu
châu." Vị Hồng Y 77 tuổi đời này tuyên bố rõ là trong những biến động và
khủng hoảng của riêng mỗi bên -cả hai phía Đông Phương và Tây Phương đều phải
đối diện với những thách đố giống nhau- như lịch sử khẳng định là những những
nền văn hóa-văn minh đã được định hình sâu đậm bởi Đức Tin Thiên Chúa giáo."Đức
Hồng Y Kaper nói rõ thêm; "Nếu bảo rằng tự thân Thiên Chúa giáo không phải
là cội rễ của văn hóa-văn minh Âu châu -mà chỉ là một nền văn minh thâm nhập từ
bên ngoài vào-một thứ văn hóa tháp nhập vào." thì Âu Châu đang gặp nhiều
nguy hiểm. Lục địa Âu Châu này hiện nay đang mang dấu hiệu suy yếu rõ rệt về
tôn giáo và đòi buộc phải khởi sự việc canh tân bằng cách hàn gắn lại các vết
thương gây nên bởi sự chia rẽ giữa những người tín hữu Thiên Chúa giáo."
(Vietcatholic 20.05)
MỘT NỬA SINH VIÊN CÁC LỚP
TÔN GIÁO CÔNG GIÁO Ở TÂY BAN NHA ỦNG HỘ NẠO PHÁ THAI
(LifeSiteNews.com 21.05) Theo nghiên cứu vừa
đây của SM Foundation ,một tổ chức Công giáo :
Gần một nửa sinh viên các lớp tôn giáo Công giáo ở TBN nói rằng nạo phá
thai có thể biện minh được. 45% các sinh viên như vậy bênh vực thực hành nạo
phá thai;28% bác bỏ và 26% nói chẳng quan tâm. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng sinh
viên các lớp học tôn giáo bất đồng quan điểm với Giáo Hội về cuộc sống có ý
nghĩa khác và các vấn đề gia đình. Gần một nửa bênh vực an tử và chỉ có 21% bác
bỏ. Với 60% sinh viên,” đồng tính dục không có vấn đề”, trong khi 20% cho là có
vấn đề. Khoảng 72% sinh viên TBN chọn theo các lớp học tôn giáo trong đó họ
được dạy giáo lý Công giáo và 74% trong đó là tín hữu Công giáo. Thống kê cho
thấy có sự thay đổi lớn lao so với cách nay 10 năm, khi mà 60% sinh viên Công
giáo chống lại nạo phá thai. Nó cũng giải thích lý do vì sao nhiều người TBN hờ
hững với việc hợp pháp hoá nạo phá thai ở TBN đến vậy. Mặc dù ảnh hưởng của GH
Công giáo trên nền giáo dục TBN, nhưng thông điệp bảo vệ sự sống của Giáo Hội
dường như không được truyền đạt mạnh mẽ.
ĐỨC THÁNH CHA TIẾP KIẾN
TỔNG THỐNG CỘNG HOÀ ĐÔMINICA
(H2Onews 22.05) Ngày
21.05, Đức Thánh Cha đã triều yết tổng thống Công Hoà Đôminica,Leonal Fernandez
Reina. Hai bên có hững trao đổi thân mật về cống hiến to lớn của Giáo Hội cho
sự phát triển của đất nước nầy,nhất là trong các lãnh vực giáo dục và ý tế,nơi
Giáo Hội đặc biệt chú tâm đến người nghèo khổ. Đức Thánh Cha và tổng thống cũng
nhấn mạnh đến tầm quan trọng phải tiếp tục cổ vũ sự sống con người,từ khi thụ
mthai cho đến khi chết tự nhiên. Hai bên cũng đề cập đến tình hình quốc tế và
khu vực và vai trò nước cộng hoà Đôminica trong tổ chức các trợ giúp nhân đoại
cho Haiti.
RAUL CASTRO ĐANG ĐỐI
THOẠI VỚI TÒA THÁNH VATICAN VÀ GIÁO HỘI CÔNG GIÁO CUBA.
(CWNews 21.05) Ngày 20.05, Ông Raul Castro Chủ Tịch Nước
Cuba đã vừa tổ chức một buổi họp với Đức Hồng Y Jaime Ortega y Alamino Tổng
Giám Mục thủ đô Havana và Đức Tổng Giám Mục Dionisio Garcia, Chủ Tịch Hội Đồng
Giám Mục Cuba để thảo luận về các vấn đề thời sự bao gồm cả Quyền Tự Do Tôn
Giáo và Tự Do Phát biểu Tư Tưởng của những người bất đồng chính
kiến. Chính phủ Cuba nói rằng trong suốt cuộc gặp mặt cực kỳ hiếm hoi giữa
Chủ Tịch Castro và các Đấng bậc lãnh đạo Công Giáo Cuba,các cuộc thảo luận đã
" phát triển thuận
lợi các quan hệ giữa Giáo Hội Công Giáo và Cuba." Đức Tổng Giám Mục
Garcia, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Công Giáo Cuba đồng ý với nhận định rằng;
"Đây quả là một buổi họp rất tích cực". Phiên họp này chỉ vừa
đến đúng một tháng ngay sau khi Đức Hồng Y Ortega, Tổng giám Mục thủ đô La
Havana- người được coi như nhân vật chủ chốt trong việc làm trung gian hòa giải
các xung đột giữa chính phủ và các tổ chức bất đồng chính kiến tại
Cuba. Đức Hồng Y Ortega phát biểu rằng ngài đã chứng kiến được một "
sự Đồng Thuận quốc gia" có thuận lợi cho một chính phủ cởi mở dân chủ rộng
rãi hơn. Đức Tổng Giám Mục Dominique Mamberti, Bộ Trưởng Ngoại giao phụ trách
quan hệ với các Quốc gia trực thuộc Phủ Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh Vatican theo
nghị trình ấn định sẽ đến Havana trong tháng Sáu 2010 để thảo luận
(Vietcatholic 22.05)
do BTGH tổng hợp và chuyển ngữ