Tổng Hợp
TIN TỨC HỘI THÁNH CÔNG GIÁO
(TUẦN LỄ TỪ 24.05 ĐẾN 30.05.2010 - ĐẦU TUẦN)
TU SĨ DÒNG TÊN ĐỨNG ĐẦU
HÃNG TIN UCA CHỈ TRÍCH SỰ BIẾN ĐỔI BẢN THỂ (BT. THÁNH THỂ)
(CWNews 25.05) Nhận
định rằng “các tín hữu Công giáo có thể trở nên cực đoan hơn về một hình thức
Mình Chúa Kitô trong bánh Thánh Thể như là sự hiện diện ĐÍCH THỰC của Chúa Kitô”,
Cha Michael Kelly, tu sĩ Dòng Tên,giám đốc điều hành hãng tin Công Giáo Á Châu
UCA, đã chỉ trích giáo lý biến đổi bản thể trong một bài viết ngày 24.05. Trong
mục nầy, - một chỉ trích về những bản dịch phụng vụ mới,chính xác hơn phản ảnh
nội dung và vẻ trang nghiêm của tiếng la tinh nguyênt hủy – Cha Kelly viết :”
Đáng tiếc thay, tất cả quá thường xuyên, chỉ duy nhất Sự Hiện Diện được tập chú
là sự hiện diện của Chúa Kitô trong những yếu tố của bánh và rượu. Được mô tả
một cách không thỏa đáng như là sự thay đổi ‘bản thể’ (chứ không phải là các
‘tùy thể’) của bánh và rượu thành Mình và Máu Chúa Kitô, mầu nhiệm sự hiện diện
đích thực của Chúa Kitô trong Bí tích Thánh Thể mang hành trang trí tuệ nầy của
một vật lý hịc mà không ai chấp nhận. vật lý hoịc Aristote đưa ra những phân
biệt cầu kỳ tỉ mỉ như thế, tuy nhiên không có vẻ hợp lý và nay không thể hiểu
được. Chúng vô nghĩa trong thế giới vật lý lượng tử hậu Newton vốn là bối cảnh
khoa học mà chúng ta đang sống ngày nay.
Sách GIÁO LÝ HỘI THÁNH
CÔNG GIÁO mặt khác lại dạy: Công đồng Triđentinô tóm tắt đức tin Công giáo với
tuyên bố :” Vì Chúa Kitô Đấng Cứu Chuộc chúng ta đã nói rằng đó thật sự là Mình
Người, mà Người dâng dưới hình bánh, đó luôn là điểu xác tín của Hội Thánh Chúa
và Thánh Công Đồng nầy nay tuyên bố lại,rằng qua việc hiến dâng bánh và rượu
diễn ra một sự thay đổi toàn bộ bản thể của bánh thành bản thể Mình Chúa Kitô
Chúa chúng ta và toàn bộ bản thể rượu trở thánh bản thể Máu Người. Sự biến đổi
nầy Hội Thánh Công giáo đã gọi tên một cách thich hợp và đúng đắn là biến đổi
bản thể (transubstantiation) (GLHT.CG số
1376)
Một trích đoạn trong bài “Attacking Transubstantiation”
(Tấn công sự biến đổi bản thể) của tiến sĩ Jeff Mirus:
… Điều nầy
trên thức tế rõ ràng là buồn cười. Trước
hết, đó là một cách dùng rõ ràng của chiến thuật các thói gian lận (bất lương)
của chủ nghĩa đổi mới (Modernism). Cha Kelly không đặt vấn đề về chân lý sự
hiện diện của Chúa Kitô trong Thánh Thể. Không, ngài chỉ đơn thuần quan tâm;
a). dân chúng quá chú ý đền nó [sự hiện diện của Chúa Kitô] trong tương quan
với các hình thức hiện diện khác của Chúa kitô
b). Cách Giáo Hội giải thích nó
[sự hiện diện nầy] dựa trên vật lý học Aristote, mà không ai ngày nay thấy là
có thể hiểu được. Thật là xấu hổ. Chúng ta có thể mường tượng Cha Kelly vò đầu
bứt tai. Nay thì mọi người hiểu ra vấn để thật sự : Cha Kelly không tin rằng
Chúa Kitô hiện diện Mình,Máu,Linh Hồn và Thiên Tính trong Thánh Thể. Đó là hình
thức độc nhất của sự Hiện Diện ( chính vì vậy là tín hữu Công giáo gọi đó là
“Hiện Diện Đích Thật”), không giống như tất cả mọi hình thức khác,vốn chỉ
thiêng liêng mà thôi, theo cách Chúa
Thánh Thần hiện diện với chúng ta.Có những mối liên kết chặt chẽ với Mầu Nhiệm
Nhập Thể trong tín điều Hện Diện Đích Thực. Do vậy sẽ chẳng có ai lấy làm ngạc
nhiên khi tuần tới đây nghe Cha Kelly
đặt vấn đề về Mầu Nhiệm Nhập Thể và có khả năng sẽ giải thích “ biền cố Phục
Sinh” chỉ là một biểu tượng đức tin của Giáo Hội thời sơ khai.
[BTGH sẽ kính gửi các bài nhận định,phê bình về
tuyên bố của Cha Kelly]
THƯ ỦNG HỘ ĐỨC THÁNH
CHA CỦA TẤT CẢ GIÁM MỤC DÒNG SA-LÊ-DIÊNG
(ZENIT 25.05) Bề Trên
Cả Dòng Salêdiêng, Cha pascual Chavez, sau Thánh Lễ cử hành tại tân vương cung
thánh đường Colle Don Bosco,gần Turim, Ý, đã đọc và trình lên ĐHY Quốc vụ khanh
Tarcisio Bertone, một bức thư ủng hộ Đức Thánh Cha của các hồng y,giám mục tụ
họp từ ngày 21.05 tại Valdocco,gần Turin,nhân kỷ niệm 150 năm Dòng Salêdiêng.
Khoảng 90 hồng y và giám mục tham dự cuộc họp các giám mục thuộc Dòng Salêdiêng
kết thúc ngày 25.05 với chủ đề :” ĐẶC SỦNG DÒNG SALÊDIÊNG VÀ SỨ MỆNH GIÁM MỤC”.
Trong thư gửi cho Đức Thánh Cha nầy, Cha Bề Trên Cả trình bày những hoàn cảnh
của cuộc họp nầy,cũng như các lý do thúc đẩy ngài viết bức thư, khẳng định rằng
ĐỘNG CƠ CHÍNH ‘LÀ ĐỂ BÀY TỎ VỚI ĐỨC THÁNH CHA LÒNG YÊU MẾN, SỰ GẦN GŨI, TINH
THẦN SẮP SẴN mà Thánh Don Bosco đã dạy chúng con sống, ngay từ thời kỳ đầu nhận
kinh nghiệm đặc sủng, đối với Đức Thánh Cha và toàn Giáo Hội”. Thái độ tôn kính
dành cho Đức Giáo Hoàng còn được diễn tả qua sử gần gũi trong giờ phút khó khăn
nầy đối với Giáo Hội. Trang web Dòng ghi lại thư :” Với Đức Thánh Cha, chúng
con xin chia sẻ các ưu tư những thời khắc hiện tại và cầu xin Đức Chúa thanh
luyện cuộc sống của chúng con và thanh luyện Giáo Hội để xứng đáng là những người
loan báo Tin Mừng, nhất là cho giới trẻ,cho người nghèo và những người rốt
cùng, cho những ai chưa biết Tin Mừng”.
Theo Luật Dòng, các Tu sĩ Salêdiêng Don Bosco “hoàn toàn
hiến mình phục vụ sứ mệnh Hội Thánh, góp phần xây dựng Hội Thánh là Thân mình
Đức Kitô, để Hội Thánh được tỏ ra cho thế giới như “Bí tích phổ quát của ơn cứu
độ”, sống hiệp thông và cộng tác với các Giám mục, Hàng Giáo sĩ, các Tu sĩ và
Giáo dân, như Thánh Lập Dòng khuyên dạy : “Vì Hội Thánh và Đức Thánh Cha, dù
gian khổ đến mấy cũng kể bằng không” (HL 6 và 13).
ĐỨC THÁNH CHA CA TỤNG SỰ THÁNH THIỆN CỦA TÂN CHÂN
PHƯỚC MANGANIELLO
(CNA/EWTN News 23.05) Sau kinh Lạy Nữ
Vương Thiên Đàng Chúa Nhật 23.05, Đức Thánh Cha cám ơn Chúa vì đã ban Chân
Phước Têrêsa Manganiello,”một chứng nhân Phúc Âm rạng ngời”. Vị tân chân phước
được ghi nhớ vì đức khiêm nhường và tinh thấn thống hối của Ngài. Têrêza Manganiello
được Đức TGM Angelo Amato,tổng trưởng thánh bộ phong thánh, tôn phong chân
phước ngày 23.05 tại Benevento, Ý, cùng với 165 giám mục và linh mục, với sự
hiện diện của hơn 10.000 người. Ngài là con thứ 11 trong một gia đình làm nông
ở miền nam nước Ý. Vào Dòng Ba Phan Sinh tại giáo xứ Thánh Egidio. Qua đời vì
bị lao phổi năm 1876, Chân Phước Manganiello cho biết Chúa đã yêu cầu Ngài dâng
đau khổ để đền bù tội lỗi,mà theo Cha Porsi,- thỉnh nguyện viên án phong
thánh,- thì điều đó có nghĩa là muốn nên giống như Chúa Kitô chịu đóng đinh và
chứng minh cho thấy trọn vẹn tình yêu của ngài danh cho Chúa”.
KHÔNG CÓ LỄ HIỆN XUỐNG MÀ KHÔNG CÓ ĐỨC TRINH NỮ
MARIA. CẦU NGUYỆN CHO TRUNG QUỐC
(AsiaNews 24.05) Đức
Thánh Cha đã nói kên suy tư của Người trước khi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thien
Đàng : ” Không có Hiện Xuống mà lại không có Đức Trinh Nữ Maria. Do vậy mà ngay
từ đầu,trong phòng gác nơi các môn để chuyên tâm cầu nguyện,cùng chung với một
số phụ nữ và Đức Maria,Mẹ Chúa Giêsu và các anh em Người”, như sách Công Vụ
thuật lại (Cv 1,14) và vì vậy, vẫn luôn là như thế ở mọi nơi mọi thời. Đức
Thánh Cha cũng kêu gọi tất cả Kitô hữu ở Trung Quớx và toàn thế giới dâng Ngày
Thế Giới Cầu Nguyện – được lập ra ngày 24.05 với Thư Gửi Tín Hữu Công Giáo
Trung Quốc năm 2007 - cho Giáo Hội ở Trung Quốc. Đức Thánh Cha nói :” Ngày lễ
Đức Trinh Nữ Rất Thánh Maria, Đức Bà Phù Hộ các Giáo Hữu, 24.05, cho chúng at
cơ hội mứng Ngày cầu Nguyện cho Giáo Hội ở Teung Quốc. Trong khi tín hữu ở
Trung Quốc đang cầu nguyện cho sự hiệp nhất giữa họ và với Giáo Hội hoàn vũ
ngày càng được sâu xa hơn, thì Kitô hữu trên thế giới, nhất là các giáo hữu gốc
người Hoa, sẽ tham gia với họ trong cầu nguyện và bác ái, để xin Chúa Thánh
Linh đổ tràn ngập trong tâm hồn chúng ta”. Trước đó, Đức Thánh Cha nhấn mạnh
mối liên kết giữa Đức Maria và Chúa Thánh Linh. Người nhấn mạnh rằng lễ Hiện
Xuống không ngơi sống trong Giáo Hội :”Giáo Hội liên tục sống trong ơn Thánh
Linh tràn ngập,mà không có ơn Người,thì sẽ cạn kiệt sức mạnh,chẳng khác nào
thuyền buồm mà không có gió”. Và Người nêu ra một số sự kiện quan trọng,như là
các Công Đồng, đặc biệt Công Đồng Vatican II và cuộc gặp các phing trào thuộc
giáo hội với Đức Gioan Phaolô II vào lễ Hiện Xuống năm 1998.
NGUY CƠ NÔ LỆ TẠI FIFA WORLD CUP 2010
(AsiaNews 24.05) Giải
bóng đá thế giới 2010 “có thể dẫn tới những hình thức chế mộ nô lệ mới với
những người bị ép buộc làm việc với đồng lương ít ỏi, đó là chưa kể buôn bán
tình dục. Nạn buôn người phải không được cho phép”. Đó là lời của Mẹ Bernađetta
Sangma,Dòng Salêdiêng, hiện đang làm việc cho một mạng lưới quốc tế bài nô lệ
gồm các nữ tu. Theo Mẹ, sự kiện thể thao vĩ đại nầy “tăng thêm các vấn nạn cho
một đất nước, vốn đã là tâm của nhiều loại hoạt động tội ác. Thế giới phải biết
rõ những nguy cơ của thực tại nầy và làm mọi sự để có thể ngăn ngừa”. Một vấn
đề quan trọng,là biên giới Nam Phi, vốn hết sức lổ đỗ, ai cũng có thể ra vào mà
không kiểm soát được và để ngõ cửa cho việc buôn lậu và tình hình nầy ngày càng
tồi tệ.
LÀM MỌI SỰ ĐỂ CHẤM DỨT
NGAY NẠN LẠM DỤNG TÌNH DỤC
(CathNews 24.05) Đức
TGM giáo phận Canberra và Goulburn, Mark Coleridge, nói rằng một sự kiêu hãnh
mang tính cơ chế bên trong Giáo Hội đã ngăn nhiều người phát biểu chống lại nạn
lạm dụng và kêu gọi làm mọi sự có thể để chấm dứt ngay nạn lạm dụng tình dục.
ABC đưa tin :Ngài nói với Radio National rằng mặc dù mức độ lạm dụng trong Giáo
Hội còn nhỏ, nhưng mỗi vụ việc xảy ra đều gây kinh hoàng. Ngài nói :” Nay không
ai còn có thể phủ nhận mức độ và phạm vi của vấn đề nầy, cũng như nhiệm vụ cấp
bách. Trong trường hợp linh mục lạm dụng tình dục thiếu niên, chúng ta đang có
vấn đề với tội ác. Và Giáo Hội đã đấu tranh để tim ra được một đàng là điểm hội
tụ giữa tội lỗi và sự tha thứ, một đàng là tội ác và hình phạt. Tội lỗi thật
phải được tha thứ,nhưng tội ác thì phải bị trừng phạt. Điều rõ ràng là việc sửa
chữa vấnđnầy không dễ dàng mau chóng, gốc rễ vốn ăn sâu là lan rộng.Chúng ta đã
lê lết một quảng đường dài. Trong hành trình đó, cần phải có những cái đầu lạnh
và những con tim trắc ẩn, luôn để mắt trước tiên đến các nạn nhân chúng ta chưa
thấy và những tiếng mà chúng ta chưa nghe”.
CÔNG CỤ TÌM KIẾM KINH
THÁNH CÔNG GIÁO ĐƯỢC TUNG RA
(CathNews 24.05) Một
công cụ tìm kiếm Kinh Thánh trực tuyến
mới nhằm tìm những đoạn Kinh Thánh đặc thù, được cho là bản chuyển ngữ Kinh
Thánh Công giáo hoàn chỉnh đầu tiên được tung ra. Chương trình nầy, vốn giúp
người dùng đánh các từ khoá để tim các đoạn Sách Thánh muốn tìm, do
Catholic.net phát triển với sự ủng hộ
cùa HĐGM Hoa Kỳ. Công cụ tìm kiếm nầy cũng cho phép người sử dụng chia sẽ các
đoạn Kinh Thánh với các blog của họ, với Facebook và Twitter. Nó cũng cho phép
thêm một khoá tìm kiến vào trang Web riêng của mình. Roaslia Tenorio,giám đốc
Catholic.net, bày tỏ hy vọng rằng công cụ nầy sẽ giúp cho tín hữu trong các
nghiên cứu Kinh Thánh của họ và tạo thuận tiện cho việc chia sẻ Kinh Thánh”.
ĐỨC THÁNH CHA TIẾP KIẾN TỔNG THỐNG CỘNG HOÀ DÂN CHỦ
CONGO
(H2Onews 24.05) Ngày 24.05, Đức Thánh Cha đã
tiếp kiến CHDC Congo,Denis Sassou N’Guesso. Theo một thông cáo từ văn phòng báo
chí Toà Thánh : Trong các trao đổi thâm mật, Đức Thánh Cha và tổng thống đã bàn
về những lễ hội nhân kỷ niệm 50 năm ngày nước độc lập. Hai bên cũng bàn về “ý
nguyện chung tăng cường các quan hệ hữu hảo hiện co giữa CHDC Congo và Toà
Thánh và đã nhấn mạnh cống hiến của GH Công giáo cho sự phát triển con người,xã
hội và văn hoá cho dân chúng. Cuối cùng, Đức Thánh Cha và ngài tổng thống đã
trao đổi quan điểm về tình hình chính trị và xã hội của khu vực, ngừng lại đáng
kể về những vấn đề nhân đạo
ĐỨC THÁNH CHA TIẾP KIẾN
TỔNG THỐNG (TẠM QUYỀN) MOLDOVA
(H2Onews 24.05) Đức Biển-Đức XVI đã tiếp kiên
ngày 24.05, chủ tịch Quốc Hội và tổng thống tạm quyền Công hoà Moldova,Mihai
Ghimpu. Trong cuộc trao đổi, hai bên đã nói về tình hình của Mldova va mong ước
mọi khó khăn sẽ được giải quyết qua đường đối thoại. Hai bên đã công nhận sự
cống hiến của việc truyền giáo của Giáo Hội Công giáo ở Maldova vì lợi ích dân
chúng và đã đánh giá cao đối thoại trung thục giữa Toà Thánh và chính quyền Moldova.
Cuối cùng, Đức Thánh Cha và ngài tổng thống trao đổi quan điểm về những đề tài
thời sự, đặc biệt là các quan hệ quốc tế,trong đó có căn tính văn hóa và tôn giáo
của Châu Âu.
TIẾN BỘ TRONG CÁC
THƯƠNG THUYẾT GIỮA TOÀ THÁNH VÀ ISRAEL
(ZENIT 24.05) Uỷ
Ban công tác thường trực giữa Toà Thánh
và Israel đã nói về “tiến bộ” trong các thương thuyết vào cuối cuộc họp từ 20
đến 22.05. Một thông cáo chung được Toà Thánh công bố hôm nay nói về ‘một bầu
khí xây dựng” và về những công việc được đánh dấu bằng những ‘tiến bố” nhằm tới
đạt được một thoả thuận. Cuộc họp tới của hai phái đoàn được ấn định vào 14.06.
Vuộc họp khoáng đại sẽ diễn ra ngày hôm sau đó,15.04, tại Vatican. Thoả ước nền
tảng đã được ký ngày 30.12.1993 và có hiệu lực ngày 10.03.1994. Sau đó là thoả
ước về công nhận những hiệu lực dân sự của pháp nhân pháp lý của các thực thể
thuộc giáo hội, được ký ngày 10.11.1997 và có hiệu lực ngày 03.02.1999.
TỔNG KẾT CUỘC TRƯNG BÀY KHĂN LIỆM Ở TURIN : GẦN 2
TRIỆU NGƯỜI THAM QUAN
(ZENIT.org) Trong thời gian 44 ngày trưng bày
Khăn Liệm, Turin đã thay đổi bộ mặt, tiếp đón những đoàn hành hương và du khách
đến xem tâm Vải Liệm. Từ 6:30 sáng mỗi ngày,hình thành những đám đông xếp hàng
dài hàng cây số để đến nhà thờ chính toà Thánh Gioan Tẩy Giả,nơi có Khăn Liệm.
Có bán DVD cới một phim tài liệu đầy đủ về Khăn Liệm Thánh và các sách về đề
tài nầy. Có người phân phát những tờ rơi thông tin về các sinh hoạt được tổ
chức ở Turin, kinh nguyện và ảnh đạo. Các tình nguyện viên pját miễn phí “La
Voce del Popolo”, trong một ấn bản đặc biệt cho TGP Turoin thực hiện và dành
riêng cho việc trưng bày nầy. Để duy trì tinh thần cầu nguyện, nhiều lều bạt đã
được dựng lên ngay lối ra nhà thờ chính toà để ban bí tích giải tội,với 200
linh mục phụ trách,bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, có cả toà giải tội đặc biệt
cho người khuyết tật và một lều dành cho việc tôn thờ Thánh Thể thường là chật
kín tín hữu. Với nhiều người, nhìn thấy Khăn Liệm Thánh là một thời khắc quan
trọng cho đức tin và linh đạo của họ. Regina Glassi, một nữ sinh viên đến từ
Hoa Kỳ phát biểu ở micro: “Khi nhìn Tấm Khăn Liệm nầy, tôi đã nghĩ Chúa Giêsu
có thật và là con người thật đến dường nào. Tấm Khăn Liệm Thánh là chứng cứ thực
tế Chúa Giêsu chịu đau khổ và kết hợp
với chúng ta trong nhân tính”.
BỔ NHIỆM MỚI
(VIS 24.05) Đức Thánh Cha
+ đã xác nhận việc tái đắc cử nhiệm kỳ ỏ năm Cha
Pierbattista Pizzaballa,OFM. Làm người trông giữ Thánh Địa và Người Canh Gác
Núi Sion.
+ Bổ nhiệm các hội thẩm
của Toà Án Tối Cao Toà Thánh:1). Đan sĩ Eduardo Baura de la Pena, giáo sư đại
học giáo hoàng Thánh Giá; 2). đan sĩ Paolô Giuseppe Bianchi, đại diện Toà Án
giáo hội ở Lombardi 3).Cha Bruno Ersposito,OP, giáo sư đại học giáo hoàng Thánh
Tôma; 4). Cha Luigi Sabbarese,CS,khoa trưởng Phân Khoa Giáo Luật đại học giáo
hoàng Urbanô; 5). Ngài Edward N.Peters, giáo sư đại chủng viện ở Detroit.
QUỐC HỘI CHÂU ÂU CHỈ TRÍCH MẠNH MẼ SỰ BẤT BAO DUNG
TÔN GIÁO Ở PAKISTAN
(CWNews 24.05) Nhắc lại rằng ‘chính những kết
án báng bở đã gây ra bạo lực quần chúng bài Kitô giáo ở Gojra và Korian mùa hè
2009, làm 8 người chết và ít nhất 100 ngôi nhà bị phá hủy”, Nghị Viện Châu Âu
đã thông qua một nghị quyết vào ngày 20.05 lên án sự bất bao dung tôn giáo ở Pakistan.
Nghị viện Châu Âu kêu gọi “chính phủ Pakistan rà soát xem xét lại tiàn diện các
luật báng bổ và sự áp dụng hiện hành các luật nầy,chũng như khoản 295 C Luật
Hình Sự,vốn quy định án tử hình bắt buộc cho ai mắc tội báng bổ và trong khi
chờ đợi thì bổ sung những tu chỉnh luật như gợi ý của Bộ Trưởng Liên bang Các
Vấn đề thiểu số”. Các nhà làm luật chỉ trích những khía cạnh của Hồi giáo,lưu ý
rằng ‘sư đe doạ không ngừng do các lực lượng Hồi giáo cực đoan hoạt động ở cả
hai phía biên giới Pakistan và Afghanistan khiến những nỗ lực quốc tế phối hợp
đề nâng đỡ làm tăng phát triển xã họi và kinh tế ở Pakistan cấp bách hơn bao
giờ hết” và rằng “bạo lực chống lại các cô gái và phụ nữ, gồm hãm hiếp,bạo lực
gia đình và hôn nhân cưỡng bức, tiếp tục là một vấn nạn nghiêm trọng, mà một
phần của nó có thề gán cho luật Sharia”.
ĐỨC THÁNH CHA TIẾP KIẾN CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO BULGARY VÀ
MACEDONIA
(CWNews 24,05) Ngày 22.05, Đức Thánh Cha đã
tiếp kiến Thủ tường Bulgary Boiko Borissov và tổng thống Macedonia Ttajko
Veljanoski trong những buổi triều yết riêng. Cả hai vị đều ở Roma để mừng lễ
các thánh Cyril và Methodius. Trong những lưu ý vớu mỗi một trong hai nhà lãnh
đạo nầy, Đức Thánh Cha nhấn mạnh di sản Kitô gío của các nước Châu Âu : kết quả
của việc rao giảng Tin Mừng do các thánh Cyril và Methodius. Đức Giáo tông nói
: “Với tư cách là Kitô hữu, chúng ta có
bổn phận tăng cường sự gắn bó nội tại hiện hữu giữa Tin Mừng và căn tính văn
hoá của mỗi quốc gia Bulgary và Macedonia”.
GIÁM MỤC PHI LUẬT TÂN ; KHÔNG CÓ LỄ AN TÁNG CÔNG GIÁO CHO THỐNG ĐỐC VỐN LÀ TAM ĐIỂM
(CWNeww 24.05) Một GM từ chối một nghi lễ an
táng Công giáo cho thống đốc bang Quezon, Raphael Nantes, bị tử nạn do rơi trực
thăng ngày 17.05. Thống đốc nầy đã là một Tam Điểm. ĐGM Rmilio Marquez giáo
phận Lucena (thủ phủ Quezon) nói “Không có chuyện chính trị trong quyết đình
nầy của Giáo Hội. Tôi chỉ thực hiện đầy đủ các luật lệ Giáo Hội”. Ngài nói rằng
sẽ không có thánh lễ an táng Công giáo,”trừ khi có một số dấu hiệu thống hối
trước khi chết được cho mthấy”. Ngài nói thêm :” Giáo Hội Công giáo địa phương
thương tiêc với dân chúng Qwuezon. Thực tế là chúng tôi đã gửi phân ưu tới gia đình thống đốc Nantes
ngay khi vừa nhận được tin buồn cái chết thảm khốc của ông”.”Chúng tôi không hề
cấm cầu nguyện cho linh hồn ông được an nghỉ đời đời”.
KITÔ HỮU IRAN ĐƯỢC TRẮNG ÁN
(CBNNews.com 25.05) Hai
Kitô hữu người Iran ,Maryam Rostampour và Mazieh Amirizadeh Esmaeilabad, được
trả tự do họm 24.05 sau nhiều thàng bị giam giữ, do bị cảnh sát bắt vào tháng
3.2009 vì đức tin và các hoạt động Kitô giáo của họ. Trong tám tháng trời,họ
không ngừng bị hỏi cung và bị biệt giam tại nhà tù Evin nỗi tiếng. Họ từ chối
công khai từ bỏ đức tun vào Chúa Kitô,cho dù điều đó có nghĩa là họ đưọc tự do.
Họ được thả vào tháng 11, nhưng vẫn phải ra toà án Hồi giáo. Ngày 24,cả hai
được tuyên trắng án và đã rời Iran.Rostampour nói :” Tôi tin rằng việc bắt bớ
và bỏ tù chúng tôi, tiếp theo là trả tự do nằm tring tính toán và kế hoạch của
Thiên Chúa và tất cả là vì vinh quang của Người. Những lời cầu nguyện của nhiều
người đã khích kệ và giúp chúng tôi giữ vững vượt qua cơn thử thách nầy”.
CUỐI CÙNG
CÔ-PEC-NIC CŨNG ĐƯỢC TÔN VINH ANH HÙNG
(CathNews 25.05) Theo
tin AP : Nicolaus Copernicus, nhà thiên văn thế kỷ 16 mà lý thuyết của ông nói
rằng trái đất quay quanh mặt trời đã từng bị lên án là dị giáo, đã được cải
táng với danh dự trong một nhà thớ chính toà Ba Lan,nơi ông đà từng phục vụ với
tư cách là tiến sĩ giáo luật. Ông sinh 1473 và mất 1543, đã dùng thời giờ rãnh
rỗi để triển khai lý thuyết của ông,vốn sau đó bị kết án là dị giáo,vì đã cất
trái đất và nhân loại khỏi vị trí trung tâm vũ trụ của họ. Sau khi ơng qua đời,
di hài được giữ trong một hầm mộ không đánh dấu bên dưới nền nhà thớ chính toà
ở Frombork,vùng duyên hải Baltic nước Balan. Ngày 22.05.2010, di hài của ông
được một số giáo sĩ cao cấp Ba Lan rảy nước thánh trước khi một đội danh dự
trang trọng bưng quan tài của ông qua nhà thờ chính toà màu gạch đỏ đồ sộ và hạ
xuống ngay chính nơi mà một phần xương sọ và các xương khác của ông được khám
phá năm 2005. Theo hãng tin ABC : Với sự thúc giục cùa ĐGM địa phương,các nhà
khoa hịc bắt tay tìm tòi vào năm 2004 và đã tìm thấy các di hài nói trên. Cảnh
sát pháp y đã dùng vi tính tái tạo sọ não và cho thấy một cái mũi gãy và nhiếu
cho tiết khác giống bức tự hoạ của Copernic.
TÍN HỮU CÔNG GIÁO SẴN SÀNG ĐẾN CÁC VÙNG SÂU VÙNG XA
Ở MYANMAR
(UCAN 24.05) Các tình nguyên viên trẻ Công
giáo đang chuẩn bị tinh thần để đến phục vụ các thơn làng vùng sâu vùng xa
thuộc giáo phận Lashio ở Myanmar (Miến Điện) để dạy dổ các em nhỏ. Cha Stephan
Myo Min Thein, giám đốc Uỷ Ban Về Giới Trẻ của giáo phận cho biết :” Chúng tôi
hy vọng giới trẻ của chúng tôi sẽ làm việc cật lực vì sự phát triển của trẻ am
và dân làng sống ở các vùng sâu vùng xa”. Khiảng 15 tình nguyện viên từ nhiều
giáo xứ đang theo huấn luyện trong khu vực nhà thớ chính toà Thánh
Tâm,Lashio,từ 11.05 đến 28.05, do Giáo Hội tổ chức hằng năm trước khi phái họ
lên đường. Các tình nguyện viên trẻ học chương trình chính thức được dạy trong
các trường công lập, dạy Kinh Thánh,thánh ca, y tế (cả về HIV/Aids), giáo huấn
xã hội, thuật lãnh đạo, các Bí Tích và cách chăm sóc trẻ mới sinh.
GIÁO PHẬN PORTO
NACIONAL ĐAU BUỒN VÌ VỤ ÁM SÁT LINH MỤC RUBENS
(Fides 24.04) Giáo phận
ở Brasil nầy bày tỏ cay đắn sâu xa sau vụ ám sát Cha Rubens Almeida
Goncalves,xảy ra trong tỉnh Campos Belos, trong giáo xứ Đức Bà Vị Nhiễm. Vị
linh mục bị thương trầm trọng do bị bắn vào đầu ngày 20.05 và đã tắt thở tại
bệnh viện vào ngày hôm sau. Cha chết đang khi thi hành thừa tác vụ linh
mục,luôn được đánh dấu bởi nhiệt tâm truyền giáo và niềm tin vào Chúa Kitô phục
sinh của Ngài. Tất cả các cộng đoàn mà Ngài đã làm việc, đều làm chứng vế sự
dấn thân say mê của Ngài với công việc rao giảng Tin Mừng. Theo báo chí sở tại,
Cha Rubens,35 tuổi, bị giết khi Ngài còn đang ở trong giáo xứ. Một vài nhân
chứng đã khai rằng nguồn gốc vụ ám sát nầy là việc vị linh mục từ chối cho thuê
phòng thuộc giáo xứ và y đã bắn vào Ngài.
ĐỨC THÁNH CHA ĐƯỢC MỜI
ĐẾN NƯỚC UCRAINA NĂM 2012
(ZENIT 25.05) Giáo Hội Công giáo Ucraina xác nhận : Đức
Thánh Cha Biển-Đức XVI đã được mời đến Ucraina vào năm 2012, dù chưa xác định
ngày tháng. Thông báo nầy do Đức TGM giáo phận Lviv, Mieczyslaw Mokizycki, đưa
ra trong một cuộc họp HĐGM Ucraina. Động cơ lời mời là mừng kỷ niệm 600 năm chuyển toà tổng giám mục
từ Galich đến Lviv. ĐGM Mokrzycki,người từng là một trong những thư ký riêng
của Đức Gioan Phaolô II (1996 – 2005) rồi của Đức Biển-Đức XVI (2005 – 2007),
đã giải thích rằng còn phải phân tích những ngày giờ thuận lợi cho chuyến đi nầy
trước khi được Toà Thánh chính thức xác nhận. Đây sẽ là chuyến thăm viếng thứ
hai của một vị giáo hoàng đến đất nước nầy, sau chuyến tông du của Đức
Gioan-Phaolô II vào năm 2001. Chuyền thăm sẽ có tầm quan trọng quyết định đối
với việc xúc tiến đối thoại với GH Chính Thống, chiếm đa số ở Ucraina, vốn là
một trong những ưu tiên hàng đầu của triều đại Giáo Hoàng cũa Đức Biển-Đức XVI.
do BTGH tổng hợp và
chuyển ngữ