Tổng Hợp
TIN TỨC HỘI
THÁNH CÔNG GIÁO
(TUẦN LỄ TỪ 07.06 ĐẾN
13.06.2010 - ĐẦU TUẦN)
LỄ PHONG CHÂN PHƯỚC VỊ LINH MỤC NGƯỜI BALAN Ở VARSOVIE TRƯỚC 140.000
NGƯỜI
(CNS 06.06) Một LM người Ba Lan được ca ngợi vì đứng vững trước những
thế lực đàn áp của cộng sản khi ngài bênh vực nhân quyền trong các bài giảng
của Ngài. Hơn 140,000 người đã chăm chú lắng nghe trong buổi lễ ngày 06.06 ở
Quảng trường Pilsudski,khi Đức TGM Angelo Amato, tổng trường Thánh Bộ Phong
Thánh, nhắc lại Cha Jerzy Popieluszko “không đầu hàng cám dỗ sống sót trong
trại tử thần” dưới chế độ cộng sản ra sao: “Chỉ được trợ giúp bằng những phương
tiện thiêng liêng,như là chân lý,công bình và yêu thương, Cha Jerzy đã đòi hỏi
tự do lương tâm cho các công dân và linh mục”. Vị LM 37 tuổi nầy đã liên kết
với phong trào đoàn kết lao động và đã bị mật vụ cộng sản sát hại. “Ý thức hệ
đã mất nầy không chấp nhận ánh sáng chân lý và công bình”.Ngài nói :” Vì thế vị
LM không có khả năng tự vệ nầy đã bị theo dõi, bị bách hại,bị bắt giữ,bị tra
tấn và sát hại dã man”. Hơn 3.000 LM và 95 GM tham dự nghi lễ nầy, trong đó có
ĐHY William J. Levada,tổng trưởng Thánh Bộ Tín Lý Đức Tin, các lãnh đạo GH các
nước lân bang Lithuania, Belarus,Ucraina,Cộng hoà Séc và những cựu lãnh đạo
Phong Trào Đoàn Kết gồm cả Lech Walesa, cựu tổng thồng Ba Lan. Bà mẹ goá của Vị
LM, Marianna Popieluszko, tròn 100 tuổi vào ngày 01.06, hướng dẫn cộng đoàn đọc
kinh Mân côi trước Thánh Lễ. Di hài Cha Popieluszko được vớt từ một hồ chứa
trên sông Vistula, gần Wloclawek vào ngày 30.10.1984, 11 ngày sau khi Ngài bị
bắt cóc khi trở về ban đêm sau khi dâng than1h lễ tại Bydgoszcz. Tổng giáo phận
Varsovie đã đệ án phong thánh vào năm 1997 va gửi 1.157 trang hồ sơ đến Roma
vào năm 2001. Một sắc lệnh công nhận Cha là một đấng tử vì đạo được Đức Thánh
Cha Biển-Đức XVI công bố ngày 19.12.2009. Từ Nicosia, đang tông du Chypre, Đức
Thánh Cha gửi một thông điệp cho ngày lễ phong chân phước, nói rằng “việc phục
vũ hy sinh và cái chết tử vì đạo” của vị LM là một dấu chứng đặc biệt cho thấy
thiện thắng tà” và làm gương cho hàng giáo sĩ và hàng giáo dân Công giáo ở mọi
nơi.
ĐỨC HỒNG Y BERTONE ĐẠI DIỆN ĐỨC THÁNH CHA TẠI ĐẠI HỘI THÁNH THỂ Ở SLOVENIA
(CNA/EWTN News 07.06) Toà Thánh công bố hôm nay một bức
thư cho thấy Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm ĐHY quốc vụ khanh Tarcisio Bertone đại
diện cho Người tại Đại Hội Thánh Thể sắp diễn ra tại Celje vào ngáy 13.06 ở
Slovania.Theo hãng tin STA của Slovenia: Đây là đại hội Thánh Thể đầu tiên của
quốc gia nầy kể từ năm 1937, với chủ đề :”THÁNH THỂ - HỒNG ÂN THIÊN CHÚA CHO SỰ
SỐNG”. Khoảng 25.000 người được trông đợi sẽ tham dự sự kiện nầy. Hãng tin cũng
trích lời Đức TGM Anton Stres giáo phận Ljubljana cho buết quyết định của Đức Thánh
Cha gửi quốc vụ khanh Toà Thánh làm đại diện, là một dấu chỉ cho thấy Người
quan tâm rất nhiều đến Slovenia. STA cũng đưa tin rằng Lojze Grodze,một tín hữu
Công giáo trẻ được tin là đả bị các đảng viên cộng sản tra tấn và sát hại trong
thế chiến thứ II, có khả năng được công bố là người Slovenia tử vì đạo tiên
khởi. Tháng 03.2010, Đức Thánh Cha đã đưa ra một tuyên bố chung về sự tử vì đạo
của Grozde. Vatican thông báo tháp tùng ĐHY quốc vụ khanh sẽ có Đức Ông Janez
Gril, biên tập viên tuần báo Công giáo “Druzina”, Cha Bogdan Kolar,SDB, giáo sư
sử học tại Đại học Ljubljana; Đức ông Lech Piechota, giới chức Quốc vụ phủ và
Cha Roberto Lucchuni, tư ký toà khâm sứ công tác tại Quốc vụ phủ.
ĐỨC HỒNG Y VATICAN MỞ TRUNG TÂM ƠN DẠY NGHỀ MỚI
(UCAN 07.06) ĐHY tu sĩ Dòng
Salêdiêng Raffaele Farina, thủ thư các thư khố mật Vatican và Thư Viện Vatican
và Cha Pascual Chavez,bề trên cả Dòng Salêdiêng, đã chính thức khánh thành
trung tân đào tạo nghề ở Metiyagane trong giáo phận Kurunegala, Sri Lanca,vào
ngày 05.06. Thất nghiệp là vấn nạn lớv ở Sri Lanca, đang đấu tranh để phục hồi
sau nhiều thập niên chiến tranh. Trung tâm mới nầy được Qũy Italcementi ở Ý tài
trợ, sẽ giúp giới trẻ trong nghề thợ nề, hàn chì, chế tạo đồ nhôm và công nghệ
in ấn. ĐHY Farina cho biết :”Chúng tôi hứa sẽ tiếp tục giúp duy trì ‘nụ cười’
trên khuôn mặt các bạn trẻ”. Bên cạnh việc cung cấp đào tạo nghề, Dòng
Salêdiêng ở Sri Lanca cũng giúp phục hồi các trẻ bị bóc lột, cung cấp nhà ở cho
trẻ bụi đời, thực hiện những đợt vận động chống HIV/Aids và cổ vũ việc kiến tạo
hoà bình và phát triển cộng đồng.
BỔ NHIỆM MỚI.
(VIS 05.06) Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm:
+ Cha Robert Dodaro,OSA, làm cố
vấn Thánh Bộ Tín Lý Đức Tin.
+ ĐHY quốc vụ khanh Bertone đại diện cho Người tại Đại Hội Thánh Thể ở
Slôvenia (x. chi tiết ở bản trên đây)
+ Giáo Sư Carlo
Carletti, làm thành viên Uỷ Ban Giáo Hoàng về Khảo cổ học Kitô
TIN LÀNH PHI LUẬT TÂN ỦNG HỘ DỰ LUẬT NGỪA TRÁNH THAI
(UCAN 05.06) Các lãnh đạo GH Tin
Lành đã quyết định ủng hộ dự luật y tế về sinh sản (Reproductive Health bill),
cho rằng các đôi vợ chồng nên được quyền chọn lựa về ngừa tránh thai. Việc hậu
thuẫn dự luật nầy được ĐGM Eliezer Pascua, tổng thư ký mãn nhiệm GH Tin Lành
Thống Nhất Phi Luật Tân, thông báo. Phát biểu tại đại hội Tin Lành ở Dumaguete,
ông tuyên bố GH (Tin Lành) thiên về việc cha mẹ có trách nhiệm và kế hoạch hóa
gia đình, rằng các đôi vợ chồng phải được phép lựa chọn cách ngừa tránh thai họ
ưa chuộng, dù là cách tự nhiên hay không. Nhưng ĐGM Gamaliel Tulabing giáo phận
Dumaguete đáp lại với những từ hoàn toàn không thoả hiệp. Ngài nói :”Ngay cả
nếu dự luật nầy được GH ủng hộ, ngay cả nếu các thăm dò cho thấy đa số các tín
hữu Công giáo thiên về nó, thì nó vẫn là một điều xấu xa và tương đương với nạo
phá thai”. Ngài nói thêm rằng GH Công giáo không chống lại kế hoạch hóa gia
đình, nhưng phải là phương pháp tự nhiên và phải loại trừ các phương pháp nhân
tạo. Tân Tổng thống Benigno Aquino được biết như là một người ủng hộ mạnh mẽ dự
luật nầy, mà tổng thống Arroyo chống lại. Trong khi vận động tranh cử, ông im
lặng về vấn đề nầy, sợ làm mất lòng người Công giáo.Nhưng nay ông đã đắc cử,
HĐGM lo sợ dự luật sẽ thông qua mau chóng.
GIÁO HỘI ARMÊNIA CHÍNH THỨC KIỆN BẢO TÀNG GETTY VỀ KINH THÁNH CỖ
(CathNews 07.06) GH Armenia Hoa
Kỳ đã chính thức kiện ra toà Bảo Tàng J. Paul Getty để yêu cầu trả lại 7 trang
được coi là đã bị lấy trộm tử một cuốn Kinh Thánh Armênia có niên đại từ 1256.
AP đưa tin từ Hãng ABC : Toà giám mục Miền Tây GH Tông Đồ Armenia Hoa Kỳ đã đưa
đơn kiện ở Los Angeles. Nội dung đơn kiện cho rằng GH nầy đã có chốn Kinh Thánh
được xác nhận vào năm 1947 hoặc 1948 và được trả lại với các trang bị mất. Đơn
cho biết danh tính của tên trộm chưa bao giờ được xác định. Một phát ngôn nhân
của Bảo Tàng Getty,Julie Jaskol,nói bảo tàng nầy đã có được các trang sách một
cách hợp pháp, vào năm 1994 từ một nhà sưu tầm tư vô danh “sau một kiểm tra
toàn diện xuất xứ của chúng”. Julie Jaskol nói : “ Một học giả nỗi tiếng người
Armenia và cũng là người đứng đầu GH Armenia Hoa Kỳ đã công nhận những chi tiết
chủ chốt về xuất xứ Các Bản Quy Chuẩn [Canon Tables] trong một bài viết năm
1943, gồm sự việc chúng là sở hữu của một gia đình người Armenia ở Hoa Kỳ”. Bảy
trang in co T’oros Roslin đã từng là một phần của cuốn Kinh Thánh Armênia viết
tay, được biết với tên “Zeyt’un Gospels” (Các Phúc Âm Zeyt’un). Phần còn lại
của cuốn sách thánh nầy đặt ở tại bảo tàng Mesrob Mashotots Madenataran ở Yerevan,Armênia.
GẶP GỠ VỚI MỘT THỦ LĨNH HỒI GIÁO
(VIS 06.06). Ở Nicosie, Đức Thánh
Cha đã tiếp kiến tiểu vương Mehmet Nazim Adil al-Haquani, một thủ lĩnh phong
trào soufi (Hồi giáo mật tông) dấn
thân vào đối thoại liên tôn. Cuộc gặp ngắn ngũi nầy diễn ra trong vườn toà khâm
sứ, ngay trước than1h lễ tại nhà thờ Thánh Giá. Dù ở tuổi 89, vị tiểu vương
sống ở miền bắc Chypre nấy nhất quyết đến chào Đức Biển-Đức XVI. Với giọng vui
đùa, Đức Thánh Cha đã nói với vị khách là cả hai đều đã lão rồi. Vị tiểu vương
đã tặng Đức Thánh Cha một cây gậy teên đó khắc chữ Hoà Bình và một xâu chuỗi
của Hồi giáo, và nhận lại một huy hiệu giáo hoàng. Sau khi đã ôm hôn nhau, hai
vị hứa sẽ cầu nguyện cho nhau
MỘT PHÁI ĐOÀN LINH MỤC HỒNG KÔNG,MACAO, ĐÀI LOAN TẠI LỄ BẾ MẠC NĂM LINH
MỤC Ở ROMA
(Fides 06.06) Lúc nhóm LM giáo phận Hong Kong hoàn tất chuyến hành hương
Năm Linh Mục ở Châu Âu theo vết chân Thánh Gioan Viannây vừa mới trở về, thì
một phái đoàn LM Hong Kong,Macao, Đài Loan lên đường đi Roma để dự lễ bế mạc
Năm Linh MỤc do Đức Thánh Cha chủ toạ,hiệp thông cùng GH hoàn vũ, từ ngày 09
đến 11.06. Đoán gồm 18 LM : 11 từ Hong Kong (5 LM triều, 4 của PIME và 2
Salêdiêng);5 từ Macao và 2 từ Đài Loan. Hai điều phối viên sẽ hướng dẫn ĐOÀN :
DON Peter Leung Tat Choy và Cha Luigi Bonalumi,PIME. Sau thời gian ở Roma, họ
sẽ đi haàh hương Atxidi và Lộ Đức và về lại Hing Kong ngày 16.06. Nhóm đã về từ
hành hương ở Châu Âu cho biết : “Trong cuộc hành hương nầy,chúng tôi đã có thể
sống lại ba chiều kích căn bản của đức tin : đời sống tu viện – rao giảng phúc
âm - chịu tử vì đạo”
CÔNG GIÁO HÀN QUỐC VƯỢT MỐC 10%
(UCAN 07.06) Con số Công giáo Hàn Quốc đã vượt 10% lần đầu tiên kể từ
khi hạt giống đức tin được thiết lập nơi đây vào năm 1784. Theo những con số
thống kê mới nhất từ HĐGM Hàn Quốc, con số vượt hơn 5 triệu,bằng 10,1% dân số
cả nước (50.643.781 vào cuối 2009).
NEPAL : CÔNG GIÁO THAM GIA LIÊN MINH ĐẠI KẾT
(UCAN 07.06) GH Công giáo ở Nêpal đã tham gia vào một số tổ chức nhằm
thành lập một liên minh mới có thể cung cấp một tiếng nói Kitô giáo có sức mạnh
và thông nhất về những vấn đề quốc gia có lơị ích chung. Cùng với GH Công giáo,
chín GH khác đã ký một thoả thuận thành lập Liên Minh Kitô giáo Thống Nhất ở
Nêpal vào ngày 04.06. Hai GH khác chưa ký,nhưng cam đoan hợp tác,trong khi một
nhóm thứ ba,Agape Fellowship (Thân Hữu Apape) cho biết sẽ chờ thêm trước khi
ký. Các điều phối viên sẽ được chọn luân phiên từ những cộng đồng khác nhau và
nhóm nầy sẽ hoạt động với một ngân sách tối thiểu từ các đóng góp địa phương mà
thôi, tuyệt đối không nhận tài trợ nước ngoài. Vai trò của liên minh sẽ là đưa
ra những tuyên bố rõ ràng với chính quyền,các đảng phái chúnh trĩ và các phương
tiện truyền thông sở tại, vì trong quá khứ đã có sự lầm lẫn về người phát biểu
khi cố gắng tìm các cách giải thích, quan điểm và bình luận từ cộng đồng Kitô
giáo. Trong lúc ấy, đúng ba ngày sau cuộc thành lập nầy, một lãnh đạo địa
phương đã mau lẹ yêu cầu Liên Minh mới nấy giúp bảo vệ các Kitô hữu ở hạt
Kapilvastu. Samuel Chaudrey cho biết họ là nạn nhân của một loạt những vụ tấn
công do tín đồ Ấn giáo, và bản thân ông đã bị đánh,cùng với nhiều phụ nữ Kitô
hữu,trong đó một người bị hôn mê.
CÁC GIÁO HỘI CỐNG GIÁO Ở CẬN ĐÔNG
(La Croix 06.06) Ngày 06.06, Đức Thánh Cha trao cho các GH ở Cận Đông
chương trình làm việc của Thượng Hội Đồng về Trung Đông mà Người đã triệu tập ở
Roma vào tháng 10 tới đây. Sau đây là hình ảnh các GH nầy và các thượng phụ.
1. Đức Nerses
Bedros XIX Tarmouni, Thượng Phụ Cilicia,Công giáo Armenia
Được Thánh Grêgôriô rao giảng Phúc Âm, GH Armênia tách khỏi các GH
latinh và Đông phương vào năm 555, tiếp sau công đồng Cancêđônia. Năm 1742,một
thượng phụ Công giáo Armênia được Đức giáo hiàng công nhận. Toà thượng phụ nay
ở Bey-rút (Liban). GH Armênia hiện có 600.000 tín hữu,chủ yếu ở Armênia và
tring các quốc gia thuộc Liên Xô cũ. 2. Đức hồng y Emmanuel III Delly, Thượng phụ tín hữu Can-đê
ở Babylone Được Thánnh Tô-ma và các môn đệ Ngài sáng lập, GH Can-đê là một chi
nhánh Công giáo của GH Đông phương ( tách ra ở công đồng Êphêsô năm 431). GH
nầy dùng ngôn ngữ phụng vụ Sy-ri bắt nguồn từ tiếng aramêen. Toà Thượng phụ
hiện ở Bagdad. GH Can-đê có khoảng 1 triệu tín hữu ở Iraq,Ira,Syri,Thổ Nhĩ
Kỳ,Liban và sống ở nước ngoài 3. Đức Antonios Naguib, Thượng
Phụ Công giáo Cốp Alexandria Do Thánh sử Mác-cô sáng lập, GH Cốp tách khỏi các GH La-tinh và Đông
phương tiếp sau Công đồng Cancêđônia vào năm 451.Nhưng năm 1824, Đức Thánh Cha
Lê-ô XII thiết lập Toà Thượng phụ Công giáo ở Alexandria.Thượng phụ ngụ ở
Cairô,Ai Cập. GH Cốp có khoảng 250.000 tín hữu ở Ai Cập và sống nước ngoài. 4. Đức hồng y Nasrallah
Boutros Sfeir, Thượng phụ Marônit ở Antiokia GH Marônit lấy tên từ Thánh Maroun,một vị khổ tu thung lũng Oronte mất
vào đầu thế kỷ thứ 5. Khi quân thập tự chinh đến vào năm 1099, họ tăng cường
quan hệ với Tây phương và với Roma. Taò thượng phụ nay ở Bkerké,Liban. GH
Marônit có khoảng 800.000 tín hữu ở Liban và 4 triệu sống ở nước ngoài. 5. Đức Ignace Youssef II Younan, Thượng Phụ Công
giáo Syri ở Antiokia GH Syri tách khỏi các GH Latinh và Đông Phương vào năm 451,sau công đồng
Cancêđônia, khi công đồng giải quyết cuộc tranh luận thuyết nhất tính [lạc
thuyết cho rằng Đức Kitô chỉ có thiên tính.ND]. Sự hiệp nhất một phần các tín
hữu GH nầy với Roma chỉ dứt khoát từ 1783. Toà thượng phụ nay ở Liban với
175.000 tín hữu 6. Đức Grégoire III Laham, Thượng
phụ Men-kít ở Antiokia và Toàn Đông Phương Sau năm 1054, GH Men-kit Hy-Lạp sinh ra từ đoạn tuyệt giữa Constantinople
và Roma. Năm 1729, Roma công nhận Thượng phụ Men-kit Hy Lạp. Toà Thượng phụ đặt
ở Damas,Syri. GH Công giáo Men-kit1 Hy Lạp, theo nghi lễ Byzantin, có khoảng 2
triệu tín hữu kề cả sống ở nước ngoài 7. Đức giám mục Fouad Twal, Thượng phụ Latinh ở Giêrusalem Các thập tự chinh đã thành lập Toà thượng phụ latinh Giêrusalem,sau khi
chiếm thành phố nầy vào năm 1099. Sau sự gián đoạn trong thời ottoman, Toà
thượng phụ được phục hồi vào năm 1847. Toà thượng phụ chỉ có quyền hạn pháp lý
trên các tín hữu Công giáo nghi thức la-tinh
ở palestine,Israel,Jordanie và Chypre, với khoảng 70.000 tín hữu. KITÔ HỮU CHỊU ÁP LỰC NẶNG NỀ Ở AFGHANISTAN (CBNNews 06.06) Các Kitô hữu ở Afghanistan thúc giục cầu nguyện tiếp sau
một vụ đàn áp thẳng tay mới đây. Nhà cầm quyền Afghanistan đã đình chỉ công
việc của hai tổ chức viện trợ Kitô giáo nước ngoài sau khi hình những người
sùng bái đang cầu nguyện và được rửa tội xuất hiện trên Internet. Những tấm hình
nầy không có quan hệ gì với các tổ chức nầy, tuy nhiên, nó làm phát sinh một
cuộc tranh luận trong quốc hội, với một số lãnh đạo đặt vấn đề về việc làm của
các tổ chức Kitô giáo,phi chính phủ ở trong nước. Chính phủ cho biết đang điều
tra về nghi ngờ việc rủ rê theo đạo. Cả hai tổ chức phủ nhận điều nầy. Cuộc
điều tra sẽ bao gồm việc tìm xem những
tổ chức hoặc cá nhân khác có can dự vào hay không. Các quan chức không có chứng
cứ nào việc rủ rê theo đạo như trong báo cáo ban đầu.
KẺ SÁT HẠI VỊ GIÁM MỤC Ở THỔ NHĨ KỲ HÉT TO CÂU CỦA HỒI GIÁO (CWNews 07.06) Người bị cáo buộc tội sát hại ĐGM Luigi Padovese được đưa
tin là đã thét to “Allah Akbar!”,sau khi đâm chết vị giáo phẩm và khoe rằng đã
giết “tên Satan vĩ đại”. Các giới chức cảnh sát và Giáo hội đã cho biết vụ ám
sát không do động cơ tôn giáo,nhưng các báo cáo từ những người lân cận đã nghe
tiếng Vị GM kêu cứu và những tiếng thét đắc thắng của tên sát nhân nghi ngờ về
những lời trấn an nầy. Tên sát nhân Murat Altun, đã từng là lái xe cho ĐGM, đã
từng bị cảnh sát mô tả là mất quân bình về xúc cảm. Truyền hình Thổ Nhĩ Kỳ NTV
thông báo rằng Atun đã thú nhận vụ sát hại dã man Vị Giám Mục [bị đâm hơn 25
nhát dao, trong đó tám nhất dao trúng tim và đầu gần như bị cắt rời khỏi thân
mình], là hành động “do linh ứng thần minh để giết chết tên Satan vĩ đại” .Luật
sư của Atun xác nhận lời một quan chức rẳng Atun sát hại Vị giám mục trong một
cơn điên loạn nhất thời và thân chủ ông “có vấn đế về tâm thần” và đã qua một
lần tâm lý trị liệu trước vụ sát nhân,nhưng các nhân chứng mà NTV tiếp xúc lại
nói Atun chưa bao giờ cho thấy những dấu hiệu tâm thần. GIỚI THIỆU KÝ GIẢ GIÁO DÂN CHÂN PHƯỚC TIÊN KHỞI (ZENIT 07.06) ĐGM Claudio Maria Celli, chủ tịch HĐGH về truyền thông xã
hội, giới thiệu vào ngày 08.06 tại Roma gương mặt của nhà báo giáo dân đầu tiên
sắp được tôn phong chân phước vào ngày 12.06 nầy,tại thàng phố quê hương
Linares, trong tỉnh Jaén,Tây Ban Nha : Manuel Lozano Garrido, quen được gọi là
“Lolo”. Cuộc gặp gỡ với báo chí,cũng được mở cho những nhà nghiên cứu và các
nhân viên truyền thông và với những ai quan tâm. Cha Raffael Higueras, thỉnh
nguyện viên án phong chân phước, sẽ tháp tùng ĐGM Celli tại cuộc họp báo nầy.
LOLO sinh ngày 19.08.1920 và mất ngày 03.11.1971. Thành viên Công giáo Tiến
Hành khi còn là thiếu niên, đem Mình Thánh cho những người bị tù trong thời kỳ
bắt đạo ở Tây Ban Nha, ngay giữa nội chiến. Bản thân ngài cũng đã bị bắt giữ.
Năm 1942, Ngài bắt đầu chịu một căn bệnh chỉ sau một năm khiến ngài hoàn toàn
liệt lào. Năm 1962,ngài bị mù. Ngàu đã làm công việc ký giả trong các phương
tiện truyền thông, như nhật báo “Ya”, các tạp chí “Telva” và “Vida Nueva” và
hãng tin “Prensa Asociada”, và viết nhiều sách. Năm 1956, ngài sáng lập tạp chí
“Sinai” dánh cho các bệnh nhân. Mặc cho tình trạng bệnh tật, ngài đã nhận được
nhiều khen thưởng quan trọng như là giải “Prix Bravo”. TẠP
CHÍ TIMES LẠI CÔNG KÍCH ĐỨC THÁNH CHA . HỌC GIẢ WEIGEL PHẢN BÁC. (VietCatholic 07.06) Ngày
04.06M theo tin Thông Tấn Xã CWN News, trong một bài "biên tập rất công
phu" mới đây, Tạp chí Times của Hoa Kỳ lại thay đổi cách tấn công để tiếp
tục chuyện vu khống và gán ghép mọi trách nhiệm của những vụ lạm dụng và sách
nhiễu tình dục trẻ vị thành niên bởi một số giáo sĩ khắp nơi trên thế giới cho
Đức Thánh Cha Đức Giáo hoàng Benedicto XVI. Bài xã luận chính của Tạp chí
Times tự chứng minh cho thấy họ chẳng
đưa ra được những luận điểm gì mới, không có một bằng cớ chắc chắn nào mới cả
và toàn nội dung bài xã luận ấy chẳng có một chút gía trị thực tế nào. Tuy
nhiên... cái bài xã luận của Tạp chí Times tấn công Đức Thánh Cha Benedicto XVI
theo kiểu bình mới rượu cũ này đã khơi mào cho học giả George Weigel viết một
bài báo rất sinh động để đáp trả lại, học giả Weigel viết đại ý như sau: "
Cái 'văn' bài xã luận dài dòng với nội dung viết lách công phu chả mang lại
được điều gì mới lạ. Nó chỉ 'nhai đi nhai lại' một vài điều cáo buộc rất què
quặt và khập khiểng về Đức Thánh Cha- và những điều vu khống này đã bị bác bỏ
thẳng thừng từ đầu hay bị từ khước ngay tại chỗ. Cái kiểu viết lách và nội dung
bài xã luận trên trang nhất của Đại tạp chí này giống như kiểu viết chuyện văn
chương kích thích sự tò mò của tuổi dậy thì... và kéo dài câu chuyện độ một
năm.. rồi sẽ hết hơi cũng như kiểu kết cục với những tháng ngày mòn mỏi héo hon
của Henry Luce." Phân tích của học giả George Weigel rất có giá trị
trong những chừng mực mà vị học giả này sửa lại cho đúng những lỗi sai sót mà
Đại Tạp Chí Times gây ra-thí dụ như Times đã phiên dịch và quảng diễn sai về
Công Đồng Vatican II, cũng như về thẩm quyền và năng quyền của ngôi vị và
chế độ Giáo Hoàng. Đây chính là những chủ đề quan trọng mà thế giới truyền
thông thế tục thường xuyên đưa tin sai và tường trình-phân tích không chính
xác, không đúng sự thật vì không hiểu rõ mọi sự về cơ cấu tổ chức và lề luật
của Giáo Hội. Tuy nhiên, theo thông tấn Xã CWN News thì trong bài phản bác
lại Tạp chí Times lần này- học giả George Weigel có một điểm sai khi Weigel
nói; " Thật không dễ dàng chút nào khi hiểu về cái quyết định của các Chủ
bút và Giám đốc Biên tập ở Tạp chí Times: họ đang muốn gì với cái loạt bài xã
luận như hiện nay?". Thực ra, phải nói là hoàn tòan dễ hiểu về mọi chuyện
của Tạp Chí Time đã và đang làm. Các Chủ Bút của Tạp chí Times rõ ràng đang bị
dắt mũi bởi một sự thúc ép nào đó là không cần phải truyền đạt tin tức một cách
chính xác nhưng hiển nhiên là bởi một ý đồ muốn tiếp tục xung phong lên trong
chiến dịch chống lại Đức Thánh Cha. CUNG NGHINH
THÁNH THỂ TẠI NHÀ THỜ CHÍNH TÒA HÀ NỘI (VietCatholic 06.06) Ngày 6/6/2010, giáo hạt
Chính Tòa thuộc Tổng Giáo Phận Hà Nội long trọng cử hành Thánh
Lễ kính Mình Máu Thánh Chúa Giêsu và cung nghinh Thánh Thể. Từ
lúc 16h, Đức Tổng Giám Mục Phêrô Nguyễn-Văn-Nhơn đã chủ sự Thánh lễ kính Mình
Máu Thánh Chúa Giêsu. Tham dự Thánh Lễ có đông đảo anh chị em giáo dân từ các
giáo xứ trong nội thành Hà Nội. Sau Thánh Lễ, Đức TGM Phêrô đã chủ sự cuộc
rước kiệu Thánh Thể. Việc rước kiệu Thánh Thể sau Thánh Lễ này đã có từ thế kỷ
16 trong truyền thống Giáo hội Công giáo. Thánh Thể được cung nghinh vòng
quanh nhà thờ Chính Tòa, đi sang sân Đại Chủng Viện và đi về sân tháp nhà thờ.
Trên đường rước kiệu có 3 trạm dừng để giáo dân chiêm ngắm và thờ lạy Chúa
Giêsu trong bí tích Thánh Thể. Đức TGM Phêrô đã kiệu Thánh Thể trong suốt cuộc
rước. Cuộc rước kiệu kết thúc vào lúc 19h trong bầu khí linh thiêng. (Nguồn:
tgphanoi.org) BỀ TRÊN CHỦNG VIỆN TUYÊN BỐ SỰ GIA TĂNG TRUYỀN CHỨC LINH MỤC LÀ MỘT PHÉP
LẠ (CathNews 08.06) Năm Linh Mục kết
thúc tuần nầy với việc ĐHY George Pell truyền chức cho sáu tân linh mục tại Nhà
Thờ chính toà Đức Maria vào thứ sáu, đông nhất kể từ năm 1983. Con số chủng
sinh gia tăng, mà Cha Brendan Lane,bề trên chủng viện Corpus Christi ở Melbourne,
mô tả như là một phép lạ, là trên toàn quốc. Sáu LM cũng sẽ được truyền chức
năm nay tại Melbourne, nơi 50 chủng sinh đang huấn luyện cho bang Victoria và Tasmania.
Brisbane, vốn đã xây một chủng viện mới cho 16 sinh viên vào năm 2008, nay mở
rộng gấp đôi để đón 32 sinh viên vào cuối năm nầy. Brisbane có 21 linh mục thực
tập. Chủng viện Wagga Wagga có 20 chủng sinh và Perth có hơn 40 chủng sinh
trong hai chủng viện. Sydney có 63 chủng sinh. Năm 2000,thành phố nầy phải
đương đầu với nạn thiếu LM kinh niên, với chỉ 17 chủng sinh đang đào tạo. Cha
Anthony Percy, bề trên chủng việc Chúa Chiên Lành ở Sydney, nói :” Bị đặt trước
một thế giới hậu hiện đại thiếu các niềm tin và giá trị, nhiều bạn trẻ cố sức
đi tìm một điều gì đó vững chắc và tôi muốn nghĩ rằng họ tìm thấy nó trong đức
tin Công giáo”. Ngài nói: “Tôi cũng nghĩ rằng Đức giáo hoàng Gioan Phaolô II và
Đại Hội Giới Trẻ đã tạo cảm hứng cho thế hệ nầy”. Cha Lane cũng đồng ý :” Cách
nay 20 năm,tôi cứ nghĩ chúng ta hết thật rồi”. TOÀ THÁNH XÁC
NHẬN NGÀY THÁNG TÔN PHONG CHÍN CHÂN PHƯỚC (VIS 08.06) Văn
phòng bao chí Toà Thánh công bố ngày 08.06 ngày tháng phong chân phước diễn ra
trong các quốc gia của các tân Chân Phước (Á Thánh): + Manuel Lozano GARRIDO, giáo dân người Tây Ban
Nha, lễ váo thứ bảy 12.06 tại Linares (TBN) + Alojzij
GROZDE,giáo dân Slovênia tử vì đạo, lễ vào Chúa Nhật 13.06 ở Celje (Slovenia)) + Estephan NEHMÉ,
tu sĩ Marônit người Liban, vào Chúa Nhật 27.06 tại Kfifan (Liban) + Leopoldo de
ALPANDEURE, tu sĩ Phan Sinh người Tây Ban Nha, lễ Chúa Nhật 12.09 ở Grenade
(TBN) + Maria de la
Immaculata Concepcion, nữ tu người Tay Ban Nha Dòng Thánh Giá,lễ 18.09 ở Sevila
(TBN) + Chiara Badano, nữ
giáo dân người Ý, lễ ngày 25.09 tại linh địa Roma Lòng Chúa yêu (Ý) + Anna Maria
ADORNI, goá phụ người Ý, sáng lập Dòng Nữ Tỳ Mẹ Vô Nhiễm và Dòng Chúa Chiên
Lành ở Parme, lễ Chúa Nhật 03.10 tại Parme (Ý) + Sziladr BOGDÁNFFY, giám mục người Rumani tử vì đạo, lễ thứ bảy 30.10 tại
Oradea Mare (Rumani) + Maria Barbara
Chúa Ba Ngôi, nữ tu người Brasil sáng lập Dòng Nự Tu Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria,
lể thú7 09.11 ở Porto Alegre (Brasil) Ở CHYPRE, ĐỨC
THÁNH CHA ĐÃ LÀM CHO GIỚI TRUYỀN THÔNG TIN THEO (ZENIT 09.06) Những chuyến du
hành của Đức Thánh Cha, kể cả chuyến tông du gần đây nhất đến Chypre tư 04 đến
06.06, trở thành một phương tiện để Người đưa các phương tiện truyền thông vào
trung tâm huấn quyền của Người. Các nhà báo không còn có thể nghi ngờ lập
trường của Đức Thánh Cha về tinh thần đại kết và sự dấn thân của Người cho sự
hiệp nhất các Kitô hữu, cho đối thoại với Hồi giáo, cho hoà bình và hoà giải
trên bình diện quốc tế, sau chuyền tông du quốc tế thứ 16 nầy, đưộc giới thiệu
như một sự tiếp diễn cuộc viếng thăm Thánh Địa của Người năm ngoái. Những con
số tự chúng nói lên tất cả. Thánh lễ Người chủ tế ở Nicosie là một trong những
cuộc hội ngộ lớn nhất nước và là sự kiện qian trọng nhất của GH Công giáo ở
Chypre với sự tham dự của hơn 10.000 tín hữu Công giáo. Báo chí cũng tỏ ra quan
tâm đặc biệt. Việc trao ‘chương trình làm việc” (Instrumentum laboris) về
Thượng Hội Đồng Giám Mục về Trung Đông xuất hiện trên nhiều trang web Châu Âu
với những bùnh luận tích cực. Cha Federico Lombardi ước lượng rằng “trong ba
chuyến tông du gần đây nhất” (Malta,Bồ Đào Nha,Chypre), Đức Thánh Cha đã làm
thay đổi cách triệt để nhận tức về Giáo
Hội vốn hình thành trong các phương tiện truyền thông với khủng hoảng giáo sĩ
lạm dụng tình dục. Ngài nhận xét :” Chỉ trong hơn một tháng rưỡi, chúng ta có 3
chuyến tông du nước ngoài của Đức Thánh Cha, tất cả đều thành công to lớn,
ngoài mọi mong đợi và mục tiêu đặt ra”. Chuyến tông du đến Chypre cũng vượt mọi
mong đợi. 30 THÁNH ĐƯỜNG BỊ ĐE DOẠ Ở INDONESIA NĂM VỪA
QUA (CWNews 09.06) Theo Theophilus
Bela,chủ tịch Công giáo Diễn Đàn Truyền Thông Kitộ giáo Jakarta : 30 thánh
đường Kitô giáo trong quốc gia đông Hồi giáo nhất thế giới đã bị đốt phá,tấn
công hoặc bị nhà cầm quyền đe doạ đóng cửa. Trong thành phố Bogoe ở Tây Java,
hàng ngàn người Công giáo đã bị cấm đi lễ tại giáo xứ ngày Giáng Sinh,Phục Sinh
là Lên Trời; thay vào đó, Thánh Lễ diễn ra tại toà thị chính. Công giáo chỉ
chiếm 3% trong số 224,9 triệu dân Indonesia. ĐAN MẠCH : GIÁM
MỤC YÊU CẦU VATICAN ĐIỀU TRA CÁI CHẾT CỦA NỮ TU TẠI TU VIỆN (CWNews 09.06) Theo The Copenhagen Post : ĐGM duy nhất của Đan Mạch,
Czeslaw Kozon giáo phận Copenhagen, đã yêu cầu Vatican điều tra cái chết năm
1991 của một nữ tu cao tuổi tại một tu viện Xitô. Vị nữ tu nầy, vốn bị chứng
tâm thần phân liệt, được cho là đã chết sau khi bị khoá chặt trong một khu vườn
vào một sáng lạnh giá. Hai cựu nữ tu tranh luận vấn đề nầy với cảnh sát vào tuần
qua. Bộ trưởng tư pháp Đan Mạch hứa mở
cuộc điều tra. Một tờ nhật báo khác đưa tin rằng vị giám mục nầy đã biết rõ về
những tình huống đáng ngờ chung quanh cái chết nầy từ năm 2001. CHỈ CHỜ MỘT PHÉP
LẠ NỮA ĐỂ MẸ TÊRÊXA ĐƯỢC TÔN VINH HIỂN THÁNH (CNS 09.06) Cha Brian Kolodiejchuk,Dòng Thừa Sai Bác Ái, thỉnh nguyện
viên Án phong thánh Mẹ Têrêxa Calcutta, nói tại cuộc họp mặt ở bảo tàng Các Hiệp Sị Columbus ngày 01.06,
rằng chỉ cần một phép lạ nữa là Mẹ được tôn phong hiển thánh. Với những sự kiện
trên toàn thế giới đang chuẩn bị đánh dấu ngày sinh thứ 100 của Mẹ ( 26.08),
Cha ở New Haven để nói chuyện về cuộc đối và sứ mệnh truyền giáo của Mẹ,như một
phần trong một cuộc triển làm của bảo tàng nầy: ”MẸ TÊRÊXA : CUỘC ĐỜI – LINH
ĐẠO – THÔNG ĐIỆP”. Cha Kolodiejchuk cũng là bề trên cả của các Cha Thừa Sai Bác
Ái, Dòng tu linh mục do Mẹ Têrêxa sáng lập năm 1984 và nay có trụ sở ở
Tijuana,Mehico. HỌC GIẢ NỖI TIẾNG XÁC NHẬN : GIÁO HỘI CHỊU SỨC ÉP ĐỘC NHẤT VỀ LẠM DỤNG
TÌNH DỤC (CWNews 09.06) Trong một bài xã luận đáng chú ý trong tờ USA Today,
Philip Jenkins, tác giả uy tín cuốn Những kẻ ấn dâm và Các Linh Mục, chỉ ra
rằng trong khi chuyện giáo sĩ lạm dụng tình dục đã trở thánh chủ đề bị giới
truyền thông liên tục chú ý, thì không một ai biết vấn đề nầy có lan rộng tương
tự ở nơi nào khác hay không. Jenkins viết: “Không một học giả đáng tin nào thực
hiện một cuộc thăm dò về vấn đề lạm dụng, xem nó có tác động đến nghề nghiệp
nào khác không, trong một cách có thể cho phép chúng ta so sánh trực tiếp với
hàng giáo sĩ Công giáo”. Ông nhận thấy rằng chứng cứ chống lại các linh mục nỗi
lên phần lớn vì Giáo Hội là một bia nhắm cho các hồ sơ kiện cáo. Những câu
chuyện từ đó xảy ra – theo ông – đã làm nảy sinh ‘một thần thoại ta vẫn quen
nghe thấy về những hành động bất chính đặc thù Công giáo”. do BTGH tổng hợp và chuyển ngữ