Tuyên bố của Phủ Quốc vụ khanh Tòa Thánh về
sự kiện cơ quan tư pháp Bỉ khám xét Tòa Tổng Giám mục Malines-Bruxelles và xâm
phạm phần mộ của hai Đức Hồng y quá cố
VATICAN (26.06.2010) – Phủ Quốc vụ khanh
Tòa Thánh, ngày 25-06-2010, ra Tuyên bố về việc cơ quan tư pháp Bỉ khám xét Tòa
Tổng giám mục Malines-Bruxelles, xâm phạm phần mộ của hai Đức cố Hồng y của
Tổng giáo phận, tịch thu điện thoại của các giám mục đang tham dự phiên họp
thường kỳ diễn ra tại đây.
Bản Tuyên bố do Bộ trưởng Ngoại giao Tòa
Thánh ký, được Phủ Quốc vụ khanh Tòa Thánh công bố, và được Phát ngôn viên Hội
đồng Giám mục Bỉ phát lại.
Sau đây là văn bản công bố với báo chí
của Phát ngôn viên Hội đồng Giám mục Bỉ:
THÔNG CÁO CỦA PHỦ QUỐC VỤ KHANH
“Bộ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh tuyên
bố: lên án mạnh mẽ mọi hành vi của các thành viên trong Giáo Hội đã có những
hành vi xấu xa, phạm tội ác lạm dụng vị thành niên, và sự cần thiết phải sửa
chữa và đối mặt với những yêu cầu của công lý và giáo huấn của Tin Mừng theo
cách thức phù hợp.
Phủ Quốc vụ khanh Tòa Thánh nhận thấy
cũng cần phải nói lên sự kinh ngạc về cung cách của cơ quan tư pháp Bỉ khi tiến
hành cuộc khám xét chiều qua; cũng như bày tỏ sự phẫn nộ về việc cơ quan này đã
xâm phạm phần mộ của các Đức Hồng y Jozef-Ernest Van Roey và Léon-Joseph
Suenens là những Tổng giám mục quá cố của giáo phận Malines-Bruxelles. Phủ Quốc
vụ khanh ngạc nhiên về những hành vi này, lại lấy làm
tiếc trước những vi phạm quyền được bảo vệ sự bí mật của các đương sự nạn nhân.
Đức Tổng Giám mục
Dominique Mamberti đã nói lên những bức xúc nêu trên cho Ngài Charles Ghislain,
Đại sứ của Bỉ tại Tòa Thánh.
Sáng 24 tháng Sáu vừa qua, “các giám mục
Bỉ nhóm họp cùng với Đức tổng giám mục Malines-Bruxelles trong cuộc họp hàng
tháng của Hội đồng Giám mục Bỉ. Vào khoảng 10g30 cơ quan tư pháp và lực lượng
cảnh sát đã xông vào và tuyên bố khám xét Tòa Tổng giám mục, dựa theo những cáo
buộc lạm dụng tình dục trên địa bàn Tổng Giáo phận. Lực lượng khám xét không
một lời giải thích, đã tịch thu các máy điện thoại di
động và tuyên bố không ai được rời khỏi Tòa Tổng giám mục. Tình
trạng này kéo dài mãi đến tận 19g30. Mọi người, gồm
các thành viên trong Hội đồng Giám mục và nhân viên, đều bị thẩm vấn. Những gì diễn ra dù không hề dễ chịu, nhưng mọi người trong Tòa
Tổng giám mục đã hành xử đúng mực. Các Đức giám mục
nói rằng các ngài luôn tin vào công lý và mọi việc mình làm. Cuộc khám xét này đã được các ngài đón nhận với niềm tin tưởng như
vậy.
Vì vậy, lúc này, các
Đức giám mục tránh đưa ra mọi bình luận. Tuy nhiên, cùng với giáo sư Peter
Adriensses, Chủ tịch Ủy ban khắc phục lạm dụng tính dục trong khuôn khổ quan hệ
mục vụ, các giám mục lấy làm tiếc về việc mọi hồ sơ của ủy ban đã bị tịch thu
trong cuộc khám xét. Điều này đã đi ngược lại quyền các nạn
nhân được ký thác tài liệu lưu trữ cho Ủy ban”.
Eric de Beukelaer, Linh mục, Phát ngôn
viên Hội đồng Giám mục Bỉ, đã ký.
(Nguồn: