120 Giám Mục thuộc Bộ Giám Mục và
Công Giáo Đông Phương được ĐTC tiếp kiến
Radiovaticana 13/09/2010 –
Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong bài huấn dụ tại buổi tiếp
kiến sáng 13-9-2010 dành cho 120 GM thuộc Bộ GM và Bộ các Giáo Hội Công Giáo
Đông phương, thụ phong trong thời gian gần đây và đang tham dự khóa bồi dưỡng
dài 10 ngày tại Roma. Trong số các vị, cũng có một người Việt là Đức Cha Vinh
Sơn Nguyễn Mạnh Hiếu, GM phụ tá tổng giáo phận
ĐTC nhắc đến những lời chú giải của thánh Tômasô Aquinô về vị Mục
Tử Nhân Lành và gọi đây là một chương trình đích thực cho cuộc sống của mỗi GM.
Ngài nói: “Vị Mục Tử Nhân lành hiến mạng sống vì đoàn chiên. Vị Mục Tử hiến
mạng mình cho đoàn chiên trong việc thực thi quyền bính và đức bác ái. Cả hai
điều này đều là cần thiết: đoàn chiên phải vâng phục và yêu mến vị Mục Tử. Thực
vậy nếu chỉ vâng phục mà không có sự yêu mến thì không đủ” (Esp. su Giovanni
10,3).
ĐTC cũng nhắc nhở rằng người ta không thể hiểu sứ vụ của GM dựa
theo tiêu chuẩn hiệu năng và thành đạt, để rồi chỉ chú ý trước tiên đến những
gì cần phải làm. Cần phải luôn chú ý tới chiều kích thực thể, vốn là căn bản
của chiều kích chức năng.
Trong bài huấn dụ, ĐTC diễn giải ý nghĩa nhẫn GM, biểu tượng sự
trung thành với Giáo Hội và với đức tin tinh tuyền của Giáo Hội. GM được ủy
thác một chiếc nhẫn cưới là giao ước của Giáo Hội với Chúa Kitô. Những lời
chúng ta đọc trong Tin Mừng theo thánh Gioan thật là ý nghĩa: “Hôn phu là người
mà vị hôn thê tùy thuộc về; nhưng người bạn của hôn phu, có mặt và lắng nghe,
vui mừng vì tiếng nói của hôn phu” (Ga 3,29).
Sáng thứ bẩy, 11-9-2010, ĐTC cũng đã tiếp kiến 110 GM thuộc các xứ
truyền giáo, tham dự khóa bồi dưỡng ở Roma. Nhóm GM Ấn độ đông nhất với 10 vị,
Việt
G. Trần Đức Anh OP