Đức Thánh Cha tái kêu gọi hòa bình cho Siria
Radiovaticana 2012-11-07
14:51:53 –
Ngỏ lời hàng chục ngàn tín hữu hành hương vào cuối buổi
tiếp kiến chung sáng thứ tư 7-11-2012 tại Quảng trường thánh Phêrô, ĐTC nói:
“Tôi tiếp tục lo âu theo dõi tình trạng bạo lực bi thảm ở
Siria, nơi mà tiếng võ khí không chấm dứt và mỗi ngày con số các nạn nhân và sự
đau khổ vô biên của dân chúng gia tăng, nhất là những người phải rời bỏ gia cư
của họ. Để bày tỏ tình liên đới của tôi và của toàn thể Giáo Hội với dân chúng
tại Siria cũng như sự gần gũi tinh thần với các cộng đoàn Kitô tại nước này,
tôi đã muốn gởi một Phái đoàn các Nghị phụ đến Damasco. Nhưng rất tiếc những
hoàn cảnh khác nhau và diễn tiến tình hình đã làm cho sáng kiến ấy không thể
thực hiện được theo thể thức mong muốn, và vì thế, tôi đã quyết định ủy thác
một sứ vụ đặc biệt cho ĐHY Robert Sarah, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum
(Đồng Tâm). Từ hôm nay (7-11) cho đến ngày 10-11 tới đây, ĐHY ở Liban, và sẽ
gặp gỡ các vị Chủ Chăn và Tín Hữu thuộc các Giáo Hội hiện diện ở Siria; ngài sẽ
viếng thăm một số người tị nạn đến từ nước này và chủ tọa một cuộc họp phối hợp
các tổ chức bác ái Công Giáo, mà Tòa Thánh đặc biệt yêu cầu dấn thân giúp đỡ
nhân dân Siria, trong cũng như ngoài nước.”
ĐTC nói thêm rằng: “Trong khi dâng lời khẩn nguyện lên
Thiên Chúa, tôi tái kêu gọi mọi phe liên hệ trong cuộc xung đột và những người
quan tâm đến thiện ích của Siria đừng bỏ qua một nỗ lực nào trong việc tìm kiếm
hòa bình và qua cuộc đối thoại, theo đuổi những con đường dẫn đến sự sống chung
đúng đắn, nhắm tới một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột. Không bao giờ quá
trễ để làm việc cho hòa bình”.
Cha Lombardi SJ, Giám đốc Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết
ĐHY Sarah - người Guinea Equatoriale - gặp đại diện các Giáo Hội thuộc các nghi
lễ khác nhau, đặc biệt là các vị chủ chăn và tín hữu thuộc Giáo Hội Công Giáo
nghi lễ Đông phương ở Siria và Liban, và gặp các nhóm người tị nạn Siria. Ngày
9-11-2012, sẽ diễn ra tại Beirut một cuộc họp, - dưới quyền điều khiển của ĐHY
Chủ tịch Cor Unum-, các quan từ thiện Công Giáo đang hoạt động tại Siria và các
nước láng giềng, đặc biệt trong việc hỗ trợ người tị nạn. Cuộc họp nhắm xác
định những lãnh vực lớn cần can thiệt và phối hợp các nỗ lực của các tổ chức
Công Giáo trong vùng, để đáp ứng nhu cầu của nhân dân Siria.
Cho mục đích này, có ngân khoản 1 triệu mỹ kim mà Thượng
HĐGM và ĐTC đóng góp được ĐHY Sarah trao cho các cơ quan liên hệ. Tòa Thánh hy
vọng sáng kiến này có tính chất nhân đạo và Giáo Hội, sẽ góp phần làm dịu bớt
tình trạng của những người đang chịu đau khổ vì cuộc khủng hoảng hiện nay và
thúc đẩy các phe liên hệ, cũng như những người quan tâm đến Siria, tìm một giải
pháp công bằng và hòa bình cho cuộc xung đột”.
Siria lâm vào tình trạng nội chiến từ gần 20 tháng nay.
Phiến quân tìm cách lật độ chế độ của tổng thống Bachar al-Assad. Nhiều sáng
kiến ngoại giao cho đến nay không mang lại kết quả. Các cuộc xung đột đẫm máu
tiếp tục diện ra tại thành phố
Sự gia tăng bạo lực tại thủ đô Damasco, đặc biệt trong các
khu vực Kitô, và những khó khăn, rất có thể là do chính phủ Siria đề ra, khiến
cho cuộc viếng thăm không thể thực hiện được. Tòa Thánh muốn làm sao để cuộc
viếng thăm của phái đoàn Giáo Hội không bị coi là một sự ủng hộ chế độ của tổng
thống Assad hiện nay. (SD 7-11-2012)
G. Trần Đức Anh OP