ĐHY Dolan của
EMTY (
ĐHY Dolan đã đọc bài diễn văn
nhân dịp Lễ Tốt nghiệp hôm 12-5 tại Trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ ở
Washington, DC. Ngài nhắc lại lời của Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI, trong buổi
gặp gỡ với các giám mục Hoa Kỳ mới vài ngày trước đó, về nhu cầu cấp thiết cho
các trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ để làm mới lại bản sắc và lòng trung tín
với Chúa Kitô.
Đức Hồng Y nói rằng các trường
đại học Công giáo phải “vừa là Công giáo vừa là Mỹ”, dựa vào sự thật, lòng tốt
và vẻ đẹp. Nhiệm vụ của các trường đại học phải được bắt nguồn từ sự thật và
tình yêu, ngài nói thêm, phấn đấu để giáo dục sinh viên bằng “Luật Trao ban”.
Để diễn tả Luật Trao ban, ngài
trích dẫn lời Chân phước Giáo hoàng Gioan Phaolô II: “Chúng ta được sung mãn
nhất, được sống trọn vẹn và nhân bản nhất chỉ khi nào chúng ta cho đi một cách
tự nguyện và hy sinh bản thân mình qua tình yêu dành cho người khác”.
Việc giáo dục chân chính truyền
đạt kiến thức về luật này và “tầm quan trọng của đức tin để duy trì nó”, ngài
nói và giải thích rằng tôn giáo thúc đẩy “một nền văn hoá được xây dựng trên
Luật Trao ban”. Cho phép phát triển tự do tôn giáo do đó là “một phần thiết yếu
trong sự khôn ngoan của nước Mỹ và là đặc tính của cộng hoà Mỹ”.
Ngay cả các nhà phê bình tôn
giáo cũng thừa nhận rằng đức tin và Giáo hội làm nên “sự đóng góp đặc biệt nổi
bật” cho xã hội thông qua sự cống hiến nhằm theo đuổi và nuôi dưỡng Luật Trao
ban - ngài nói thêm.
Sự đóng góp của tôn giáo cho xã
hội là một chủ đề được thảo luận rất nhiều trong những tháng gần đây, khi mà
luật liên bang do chính quyền Obama ban hành có nguy cơ khiến nhiều trường học,
bệnh viện và các tổ chức bác ái tôn giáo phải đóng cửa hoặc buộc các cơ sở này
phải thoả hiệp niềm tin tôn giáo của họ.
ĐHY Dolan đọc diễn
văn nhân dịp Lễ Tốt nghiệp hôm 12-5 tại Trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ ở
ĐHY Dolan đã nỗ lực để bảo vệ tự
do tôn giáo chống lại luật liên bang này, buộc các chủ xí nghiệp cung cấp bảo
hiểm ý tế cho nhân viên phải bao gồm biện pháp tránh thai, triệt sản và dùng thuốc
phá thai.
Trong bài diễn văn, ngài kêu gọi
khoá tốt nghiệp năm 2012 hãy mạnh mẽ bảo vệ tự do tôn giáo “như là một phần của
di sản Mỹ và niềm xác tín của chúng ta”. ĐHY Dolan sau đó đề cập đến việc trẻ
em thường học được Luật Trao ban trước tiên trong gia đình của các em.
Trong một nỗ lực định nghĩa lại
hôn nhân và gia đình, ngài lưu ý rằng luật hôn nhân “được minh hoạ đầy chất thơ
nhất trong suốt cuộc sống, sự hy sinh, lòng trung thành, sự kết hợp mật thiết
giữa một người nam và một người nữ trong hôn nhân, và sau đó dẫn đến việc sinh
sản sự sống mới”.
Sự kết hợp này rất là quan trọng
cho trật tự công ích, điều “mà định nghĩa của nó đã được ăn sâu vào trong từ
điển nội tâm của chúng ta”, ngài nói và thách thức các sinh viên mới tốt nghiệp
sống Luật Trao ban trong một thế giới “thích được nhận hơn là cho” và “xem mọi
đòi hỏi, khao khát và ham muốn như một thứ quyền lợi”.
Hiệu trưởng Trường Đại học John
Garvey cũng phát biểu tại lễ tốt nghiệp, nói về đức tính kiên nhẫn mà ông mô tả
là “sự kiên trì gõ cửa Thiên Chúa”.
Kiên nhẫn không phải là “sự chờ
đợi để đạt những gì bạn muốn” mà là “sự chờ đợi ân huệ của Thiên Chúa”, ông
Garvey giải thích và khuyến khích các sinh viên tốt nghiệp noi gương những năm
tháng Thánh Mônica kiên nhẫn cầu nguyện cho việc hoán cải của Augustinô con
trai bà, người sau này trở thành một vị đại thánh trong Giáo Hội. “Kiên nhẫn là
nền tảng cho các nhân đức phát triển”, ông nói.
Trường Đại học trao khoảng 1.500
bằng tốt nghiệp cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ trong buổi lễ hôm 12-5.
(emty.org Cập nhật: 16/05/2012 -
04:06:50)