HÀNG LOẠT TÀI LIỆU MẬT CỦA VATICAN TIẾP TỤC
BỊ LỘ
Hôm 19/5, hàng loạt tài liệu mật của Vatican
đã bị tiết lộ, đặc biệt liên quan đến Đức Thánh Cha. Những tiết lộ này có nguy
cơ làm cho ngoại giao của Vatican bất ổn. Tòa Thánh đã lập tức lên tiếng, coi
đó là một “hành vi tội ác”.
Trong cuốn sách “Sa Sainteté : les papiers secrets de Benoît XVI” (Sua Santità, le carte segrete di Benedetto
XVI, Éd. Chiarelettere, 350
p) của phóng viên người Ý, ông Gianluigi Nuzzi, người ta nhận thấy một số thông
tin sau : số tài khoản ngân hàng được Đức Thánh Cha mở ngày
10/10/2007 ở Ngân hàng Vatican ; một thông điệp mật do Đức cha Dominique
Mamberti, đứng đầu ngoại giao Vatican, ký chuẩn bị cho một cuộc gặp gỡ giữa Đức
Thánh Cha với Tổng thống Ý Giorgio Napolitano ; một bản « fax »
được Dino Boffo, – nguyên giám đốc nhật báo Avvenire,
đã từ nhiệm năm 2009 sau khi bị cáo buộc đồng tính luyến ái, – gởi cho Đức cha
Georg Gänswein, thư ký riêng của đức Bênêđictô XVI. Bản fax này chỉ rõ chính
giám đốc nhật báo Osservatore Romano là tác giả của sự tố giác này ; những
bức điện tín ngoại giao từ các tòa khâm sứ nêu lên những lệch lạc tính dục của
các linh mục, các hậu quả của việc xích lại gần với nhóm Lefebvre hay hoàn cảnh
của Binh Đoàn Chúa Kitô…
Trước tiên, các nhà quan sát nhận thấy trong
việc rò rỉ tài liệu mật này một sự tấn công nhắm phê bình sự điều hành của ĐHY
Bertone.
Tuy nhiên, lần này, hậu quả của những vụ rò rỉ
tài liệu, hàng loạt và có hệ thống, có nguy cơ làm bất ổn ngoại giao Vatican,
được mô tả như là một “lối ngoại giao ảnh hưởng” được xây dựng trên lòng tin
tưởng. Nếu sự mất tin tưởng len lỏi vào, thì, như các nhà ngoại giao giải
thích, làm sao họ có thể tiếp tục phát biểu trong sự tin tưởng trước những đối
tác của Giáo Triều ?
Sâu xa hơn, chính Đức Thánh Cha bị ảnh hưởng
bởi những vụ rò rỉ này, vì chính ngài đã muốn triều đại của ngài hết sức “thanh
lọc” những thực hành tài chính và luân lý xưa làm tổn hại cho Giáo Hội.
Trong một thông cáo, Vatican nói rõ rằng những
người chịu trách nhiệm về “hành vi tội ác” này “phải có thể trả lời về những
hành vi của họ trước tòa án, nếu cần thiết kêu gọi đến sự hợp tác quốc tế”.
Thông cáo nói đến “sự vi phạm đời sống riêng tư và phẩm giá của Đức Giáo Hoàng
– với tư cách là nhân vị và là thẩm quyền tối cao của Giáo Hội và của Nhà
Nước Vatican”.
Tòa Thánh đảm bảo rằng sẽ làm hết sức để “những
người liên hệ trong việc đánh cắp, chứa chấp và tiết lộ các thông tin mật,
nhưng cả trong việc sử dụng, với mục đích thương mại, các tài liệu riêng tư
được nắm giữ bất hợp pháp, trả lời về những hành vi của mình trước tòa án”.
Tý Linh on 22/05/2012
by Xuân Bích Việt Nam
Theo La Croix