ĐHY Quốc vụ khanh Toà Thánh Bertone nói về vụ Vatileaks tấn
công Đức Giáo Hoàng
EMTY (Rôma, 6-6-2012, CNA/EWTN)
– ĐHY Quốc vụ khanh Toà Thánh Tarcisio Bertone tin rằng việc thông tin mật
của Đức Giáo Hoàng tiếp tục bị rò rỉ tới các phương tiện truyền thông là “tàn
bạo, cay nghiệt và có tổ chức”.
“Các cuộc tấn công luôn luôn tồn
tại, vào mọi lúc. Tuy nhiên, thời điểm này các cuộc tấn công dường như có
mục đích hơn, đôi khi còn tàn bạo, cay nghiệt và có tổ chức”, ĐHY Tarcisio
Bertone nói với Đài Truyền hình RAI của Ý hôm 4-6. Đây là lần đầu tiên ĐHY
Bertone bình luận công khai về cái gọi là vụ bê bối “Vatileaks”, vốn đã âm ỉ từ
tháng giêng năm nay.
Cho đến nay, người duy nhất bị
cảnh binh
“Điều đáng buồn nhất trong vụ
này và trong những sự kiện này là sự xâm phạm quyền riêng tư của Đức Thánh Cha
và các cộng sự thân cận nhất của ngài”, ĐHY nói và thêm rằng “những ngày này
đã không gây chia rẽ nhưng là hiệp nhất”.
Nhiều trong số các tài liệu bị
rò rỉ dường như nhằm mục đích làm bẽ mặt Đức Hồng y Quốc vụ khanh Bertone chứ
không nhắm vào ĐGH Bênêđictô XVI. Tuy nhiên, Đức Giáo Hoàng nói với khách
hành hương tại Quảng trường Thánh Phêrô hôm 30-5 rằng những sự kiện gần đây đã
khiến tâm hồn ngài đau buồn, nhưng chưa bao giờ “làm lu mờ một điều chắc
chắn rằng, mặc dù có những yếu đuối, khó khăn và thử thách mang tính nhân
loại, Giáo Hội luôn được hướng dẫn bởi Chúa Thánh Thần”.
ĐHY Bertone mô tả ĐGH Bênêđictô
XVI là một “người hiền từ, với niềm tin cao cả và chuyên tâm cầu nguyện”,
ngài “không để mình sợ hãi trước các cuộc tấn công, dù dưới bất cứ hình thức
nào, cũng như trước những thành kiến cay nghiệt”.
Một loạt tài liệu bị rò rỉ mới
nhất của Đức Giáo Hoàng xuất hiện trên tờ La Repubblica của Ý vào các ngày
cuối tuần 2 và 3-6. Những tài liệu đó bao gồm một lá thư riêng của Đức Hồng y
người Mỹ Raymond Burke gửi ĐGH Bênêđictô XVI hồi tháng giêng năm nay.
Trong thư, ĐHY Burke bày tỏ sự
bất ngờ và lúng túng sau khi nhận được lời mời tham dự một sự kiện dường như để
mừng việc
ĐHY Burke giải thích cho Đức
Giáo Hoàng rằng ngài “không nhớ mình đã được tham khảo ý kiến về một nghi thức
phụng vụ cụ thể nào cho phong trào này của Giáo Hội” và rằng “những cải cách
phụng vụ như thế” dường như không “phù hợp với huấn quyền về phụng vụ của Đức
Thánh Cha”.
Sau khi đọc thư, ĐGH Bênêđictô
XVI đình kèm theo lá thư đó một ghi chú viết tay đồng ý với cảm nghĩ của ĐHY
Burke, cùng với những hướng dẫn sẽ gửi đến Bộ Phụng tự.
Sau khi lá thư của ĐHY Burke
được gửi đi, rõ ràng là Vatican chỉ chấp thuận áp dụng cho những lời cầu
nguyện không thuộc về phụng vụ trong các bài giáo lý của Phong trào
Neocatechumenatal Way và không áp dụng trong Thánh lễ hay các nghi thức phụng
vụ của Giáo Hội.
(emty.org Cập nhật: 08/06/2012 -
03:16:23)