Phái đoàn Toà
Thánh đồng tế thánh lễ tạ ơn tại nhà thờ Chính Toà Hà Nội
(tonggiaophanhanoi.org)
WTGPHN – Vào lúc 18g00 Thứ Tư, ngày 10 tháng 09 năm 2014, nhân
chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, phái đoàn Toà Thánh đã đến dâng thánh lễ
đồng tế tại nhà thờ Chính Toà Hà Nội. Phái đoàn gồm Đức Ông Antoine Camilleri, thứ trưởng phủ Quốc Vụ Khanh Toà Thánh,
trưởng phái đoàn; cùng với hai thành viên là Đức Ông Phanxicô Cao Minh Dung
và linh mục Phaolô Nguyễn Quốc Hưng. Thánh lễ đồng tế do Đức Cha Phêrô Nguyễn
Văn Nhơn, Tổng Giám Mục Tổng giáo phận Hà
Nội chủ tế, cùng đồng tế có Đức Tổng Giám Mục Leopoldo Girelli, đại diện Toà Thánh tại Việt Nam; Đức Cha
Giuse Nguyễn Năng, giám mục giáo phận Phát Diệm; Đức Cha Lôrensô
Chu Văn Minh, giám mục phụ tá Tổng giáo
phận Hà Nội và toàn thể linh mục đoàn Hà Nội. Thánh lễ có
sự tham dự của đông đảo cộng đoàn dân Chúa miền Hà Nội.
Trước khi bước vào thánh lễ, Đức TGM Phêrô đã đại diện cộng
đoàn chào mừng phái đoàn Toà Thánh. Đức TGM đã nói lên
niềm vui mừng và lòng quý trọng đối với phái đoàn Toà Thánh, những người đang
dấn thân trong sứ vụ của Đức Thánh Cha và phục vụ cho sự hiệp thông giữa các
Giáo Hội địa phương và Tông Toà Phêrô. Sự hiện diện của phái
đoàn đã làm cho cộng đoàn nơi đây cảm nghiệm được tấm lòng mục tử nhân từ của
Đức Thánh Cha Phanxicô. Đức TGM Phêrô đã nói lên tình hiệp thông với Đức
Thánh Cha, nói lên niềm vui và ý nghĩa khi phái đoàn Toà Thánh hiện diện trong tuần
thường huấn của linh mục đoàn Hà Nội. Đức TGM cám ơn phái đoàn đã đến Việt
Trong bài giảng lễ, Đức TGM Phêrô đã nói lên sự khôn ngoan
của việc lắng nghe và thực thi Lời Chúa. Ngài đã phân tích những lời của Thánh Phaolô nói về đời sống gia
đình, và dẫn đưa cộng đoàn đến bài Tin Mừng, với nội dung là các mối phúc và
hoạ mà Chúa Giêsu đã loan báo. Để từ đó, mời gọi cộng đoàn hãy tín thác
và đặt trọn niềm vui, niềm hạnh phúc của mình nơi Thiên Chúa,
đó là phúc cho những ai nghèo khó, vì Nước Thiên Chúa là của họ. Ngược lại, Đức TGM cũng nhấn mạnh tới sự khốn khổ sẽ đến đối với
những ai chỉ biết cậy dựa nơi của cải, quyền thế và danh vọng. Từ đó,
ngài mời gọi mọi người, hãy dấn thân sống và làm lan
toả niềm vui Tin Mừng bằng chính chứng ta đời sống Đức Tin của mình.
Cuối thánh lễ, Đức Ông Antoine Camilleri đã ngỏ lời với cộng
đoàn Dân Chúa đang hiện diện. Trước
tiên ngài nói lên niềm vui mừng và lòng biết ơn khi được hiện diện và dâng
thánh lễ tại nhà thờ Chính Toà. Ngài cũng chuyển lời
và phép lành của Đức Thánh Cha Phanxicô tới cộng đoàn. Đức Ông cũng nói
lên những cảm nghiệm của ngài khi được thăm và tiếp xúc với các thành phần Dân
Chúa tại Việt Nam, ngài nhận thấy một Đức Tin sống động và niềm vui Tin Mừng
đang được lan toả trong đời sống các Kitô hữu nơi đây.
Giuse Minh Quý & Việt Anh