Ở THƯỢNG HỘI ĐỒNG, SỰ BỐI RỐI VÀ CHỜ ĐỢI NHỮNG LÀM SÁNG TỎ
(xuanbichvietnam.net)
Tháng Mười 16th, 2014.
Sau
buổi trình bày hôm thứ Hai 13/10, bản tường trình đúc kết tuần thảo luận đầu
tiên của THĐ về gia đình đã được tiếp nhận cách rất khác nhau bởi các tham dự
viên của THĐ.
Các Nghị Phụ, lo ngại về bản đúc kết giai đoạn này, đang cố gắng
làm sáng tỏ nó. Tòa Thánh đã
giải thích về bản chất của bản đúc kết này.
« Bản văn này bị
nhóm gây sức ép và chạy theo ‘hợp lý chính trị’ », nó là « cảm tính
và thi vị », « vô trách nhiệm », nó « mở một lỗ
hổng », « những đoạn trái ngược với giáo lý của Giáo Hội »… Việc
đọc bản đúc kết giai đoạn một của THĐ lập tức gặp phải những phản ứng như thế,
đến độ Tòa Thánh phải lên tiếng cho biết bản chất của tài liệu này chỉ là
« tạm thời ».
« Có nhiều yêu cầu sửa đổi »
Tài liệu này đã được
các nhóm làm việc theo ngôn ngữ xem xét lại cho tới
ngày 15/10, mà theo ghi nhận của Romilda Ferrauto (Radio
Mỗi
đề nghị thay đổi thông thường phải cần có sự bỏ phiếu đa số tuyệt đối. Lối
tiếp cận về luật tiệm tiến cũng bị phản đối. Cũng như ý tưởng giao phó
cho giám mục giáo phận trách nhiệm về một con đường hành chính để nhìn nhận sự
tiêu hôn.
« Sẽ
có một sự làm sáng tỏ về giáo huấn của Giáo Hội », ĐHY Napier, Tổng Giám
mục
« Nếu Giáo Hội
phải mở ra cho người gặp khó khăn, thì nên nhấn mạnh đến các gia đình vẫn trung
thành với giáo huấn của Tin Mừng, và cám ơn họ và khích lệ họ trong chứng tá
của họ », đó là nhận xét chung chung của các tham
dự viên THĐ. « Từ THĐ phải làm nổi bật khẳng định về
tính bất khả phân ly của hôn nhân, và lòng trung tín luôn là một giá trị cho xã
hội dường nào, và như thế tránh tập chú vào những hoàn cảnh gia đình khiếm
khuyết ».
Sự thận trọng về vấn đề đồng tính luyến ái, « không thống
nhất » về vấn đề ly dị tái hôn
Về
vấn đề này, các giám mục muốn tránh một sự hiểu sai về đồng tính luyến ái. Các Nghị Phụ muốn dập
tắt « cảm tưởng rằng một lượng giá tích cực về một khuynh hướng như thế
được Giáo Hội tạo ra ». Cần phải yêu mến con người, nhưng không phải những
sai lầm của họ. Cần tránh sự hàm hồ giữa những
gì là tốt và những gì là xấu. Giáo Hội phải cám ơn các gia
đình đang chiến đấu thường ngày để sống cam kết hôn nhân của mình. Vấn
đề khó khăn là một mặt Giáo Hội phải là ngôi nhà của Cha giàu lòng thương xót
luôn mở ra, nhưng làm thế nào đề nghị một sự canh tân mục vụ đồng hành với
những con người trong hoàn cảnh cụ thể của họ mà không hùa theo thế gian.
Vấn
đề người ly dị tái hôn không tạo nên sự đồng thuận. « Đó là một vấn
đề khó khăn, và hiện tại không có sự thống nhất trong Hội đồng », ĐHY
Danneels nhìn nhận như thế, nhưng đồng thời thổ lộ :
« Tôi biết rằng điều đó sắp kết thúc, nhưng tôi vẫn còn không biết
như thế nào ».
Tý Linh theo La Croix và Radio
Vatican